Tô Đường nhìn một lượng lớn chất lỏng màu trắng đặc dính chậm rãi chảy xuống từ gạch men trơn trượt, giống như kem tan chảy.
Sau khi xuất tinh, côn thịt đầy gân guốc kia cũng không hề mềm xuống, nó vểnh lên giữa hai chân anh với bộ dáng ngạo nghễ.
Lỗ nhỏ trên quy đầu giống như miệng cá, còn đang kích động liên tục phun ra chất lỏng màu trắng sền sệt.
Một lượng lớn tinh dịch trượt xuống theo quy đầu tròn trịa bóng loáng, giống như kem tan, chảy dọc theo khe rãnh lõm trên côn thịt đến hai túi tinh căng phồng, hòa cùng nước khắp mặt sàn và chảy xuống khe thoát nước.
Tiếng thở dốc của người đàn ông vang vọng trong phòng tắm chật hẹp.
Nóng ẩm, nặng nề, giống như con dã thú bắt được con mồi, móng vuốt giẫm lên vật nhỏ đáng thương không còn chỗ trốn, nó thở hồng hộc tự hỏi nên nhấm nháp bộ phận nào trước.
Tô Đường nhìn chất lỏng trắng dưới sàn không rời mắt, thật sự có chút sợ hãi, lông mi cô đều đã run rẩy.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tàn nhẫn và nguy hiểm trên người đàn ông này, giống như thoát khỏi nền văn minh nhân loại, trở về với sự dã man và ngông cuồng nguyên thủy của động vật.
Như không có việc gì xảy ra, Chu Sở Thần giơ tay lấy một cái khăn tắm từ trên kệ phòng tắm nhàn nhã buộc vào bên hông, tùy ý thắt nút cài quanh eo hẹp thon gầy.
Làm xong những việc này, anh thong thả xoay người đi về phía cửa.
Mặc dù đã được che chắn, Tô Đường vẫn có thể nhìn thấy tấm khăn ngang hông anh nhô lên một đoạn cao do côn thịt phía dưới chưa hoàn toàn mềm xuống, theo bước chân nhịp nhàng có tiết tấu, phía dưới anh giống như cất giấu một con trăn khổng lồ, không biết khi nào sẽ nhảy ra, hung hăng cắn cô.
Cách vật cản, Tô Đường cũng có thể nhìn thấy bộ dạng dữ tợn lắc lư của côn thịt.
Nhìn thấy anh càng đến gần, trái tim cô như muốn rớt ra ngoài, cả người run rẩy, hai chân lại mất đi khống chế, dù cô cố gắng như thế nào cũng không thể cử động được.
Cô tựa như bị điểm huyệt, cả người đóng băng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, ngay cả nói cũng nói không nên lời.
Bóng dáng cao lớn của Chu Sở Thần gần như bao trùm lấy cô.
Tô Đường có thể cảm nhận được rõ ràng hơi nóng tỏa ra từ trên cơ thể anh, xộc lên mặt cô, khiến cô mặt đỏ tai hồng, hơi thở hổn hển.
Ngoài hương thơm của gỗ thông, còn thoang thoảng mùi hương hoa hạt dẻ hơi đắng.
“Tới đây tắm hửm?”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông phát ra từ trên đỉnh đầu cô, trong giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác lười biếng đặc trưng sau khi thỏa mãn dục vọng.
Anh ở gần đến nỗi những giọt nước từ mái tóc ướt của anh rơi xuống mu bàn tay đang cầm chiếc váy của cô.
Mát lạnh, trong nháy mắt có chút tê dại, sau khi lau đi, làn da có cảm giác ẩm nóng, giống như có đôi môi đang nhẹ nhàng mút lấy cô.
Sống lưng Tô Đường khẽ run, ôm lấy quần áo trong ngực và rũ mắt xuống, không có can đảm ngẩng đầu lên.
“Phải…Xin lỗi anh…” Cô gắng lắm mới thốt ra một câu, giọng nói run rẩy kéo dài, nghe có vài phần làm nũng.
Người đàn ông không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn cô chăm chú.
Cô gái mong manh đứng đó, từ góc độ của mình, anh có thể nhìn thấy mí mắt đang run rẩy của cô, giống như hai chiếc quạt nhỏ phe phẩy.
Ánh mắt Chu Sở Thần giằng co trên người cô, anh đưa tay khẽ chạm vào lông mày của cô, hai chiếc quạt nhỏ kia càng run rẩy, anh cúi đầu hỏi một câu:
“Tại sao tối nay lại xin lỗi anh?”
Đầu ngón tay anh ấm áp, Tô Đường lại giống như bị phỏng, rụt người lui về phía sau một bước, thoát khỏi sự vây hãm của anh.
“Em… Em…” Cô hốt hoảng bối rối, thậm chí không nghe rõ anh vừa rồi hỏi cái gì, chỉ là nói lại một lần nữa những lời chưa nói xong:
“Em đến đây để tắm…”
“Ừm.” Chu Sở Thần thu tay lại, từ trong khoang mũi phát ra một tiếng buồn bực trầm thấp, ngón tay bên hông xoa nhẹ hai cái: “Đi vào đi.”
Nói xong, anh nghiêng người rời khỏi phòng tắm.
Nghe được tiếng bước chân phía sau dần dần đi xa, cả người Tô Đường như mới tỉnh từ trong mộng, thân thể thoáng chốc xụi lơ quỵ xuống.
Cô nhéo da thịt trên mu bàn tay, tựa lưng vào cánh cửa, hai chân run rẩy, giống như bị rút hết sức lực, khó có thể cử động.
Sau vài phút định thần, cô mới chậm chạp ôm quần áo đi vào.
Đầu óc giống như một cái máy chiếu, còn đang tự động phát lại một màn vừa nhìn thấy.
Tô Đường ảo não đến cực điểm, không biết có phải hôm nay mình đã đắc tội với Chu Sở Thần nên mới có thể liên tục phạm sai lầm trước mặt anh hay không?!
Nên nhanh chóng tắm rửa rồi trở về ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không sao đâu.
Cô nghĩ như vậy, vừa cởi quần áo đi đến dưới vòi hoa sen, mới phát hiện có gì đó không đúng.
Vừa rồi ở cửa còn chưa quá chú ý, sau khi đi vào mùi hoa hạt dẻ kia càng thêm nồng đậm, xộc vào khoang mũi, thậm chí vị đắng cũng bắt đầu xuất hiện trong miệng, khiến cô có cảm giác miệng mình bị nhét vào.
Tô Đường cúi đầu mới phát hiện bãi tinh dịch trắng đậm trên tường, còn dính dính ở đó, hóa thành mấy dòng chậm rãi chảy xuống.
Dưới chân cũng trơn trượt, bãi tinh dịch kia như có sinh mệnh, len lỏi từ lòng bàn chân đến giữa các ngón chân rồi đến khắp mọi nơi.
Không cần nhìn cũng biết mình giẫm phải cái gì, Tô Đường cắn môi dưới, cả người ửng hồng.
Cô vặn vòi hoa sen bằng những đầu ngón tay run rẩy, giả vờ bình tĩnh và dội dòng tinh dịch trên tường xuống.
Chất lỏng trắng sền sệt được rửa sạch bởi những bọt nước mạnh mẽ, nhưng vẫn còn hơi dính nhớp.
Xung quanh lại không có công cụ gì, Tô Đường không thể không tiến lại gần, dùng tay chà xát khối dịch trắng dính trên tường.
Thật vất vả mới dọn sạch phòng tắm, cô cẩn thận tắm rửa sạch cơ thể, nhưng mà mặc dù như vậy, vẫn có thể ngửi được mùi hoa hạt dẻ hòa với mùi gỗ thông, thậm chí còn lẫn lên người cô.
Đó là hương vị của Chu Sở Thần.
Giống như anh vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi …