Dâng Vợ

Chương 24

Chương 24 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

“… Sau này không được như vậy nữa.”

Dường như người đàn ông rất tức giận, vẻ mặt ủ rũ nhìn cô, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hơn bao giờ hết, giọng điệu khàn khàn tràn đầy cứng rắn khó tả.

Đây là lần đầu tiên Chu Sở Thần nói chuyện với cô với vẻ mặt và giọng điệu như vậy.

Biểu cảm Tô Đường cứng đờ, không phân biệt được là anh đang nói chuyện cô rơi xuống nước, hay là chuyện vừa rồi cô thủ dâm, hay là chuyện phát sinh trong phòng anh tối hôm qua…..

Nếu đó là chuyện tối hôm qua…

Khuôn mặt ửng hồng của Tô Đường biến mất trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Mặt trời đã nhô khỏi mặt nước biển, ánh sáng le lói, buông xuống một màu vàng dịu dàng. Nhưng vào lúc này, Tô Đường lại cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể như bị đông cứng thành hố băng, nội tâm dâng lên nỗi chột dạ cùng sợ hãi không kiểm soát.

Chẳng lẽ Chu Sở Thần nhớ tới người vào phòng anh tối hôm qua không phải là Lý Lệ, mà là cô, cho nên mới nhìn cô bằng ánh mắt này?

Càng nghĩ cô càng hoang mang, cứ như kẻ trộm bị chủ nhà bắt ngay tại trận, hoảng loạn cùng luống cuống.

Đúng là Chu Sở Thần đã mất bình tĩnh sau khi uống rượu khi bắt đầu sự việc đêm qua, nhưng cô biết rõ anh say rượu lại không từ chối, bản chất của toàn bộ sự việc đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa vừa rồi cô lại thủ dâm ở trước mặt anh…

… Chu Sở Thần có cảm thấy cô chính là một con điếm đói khát hay không?

Tô Đường chưa bao giờ bất an và hoảng sợ như bây giờ, đến nổi toàn thân không tự chủ được mà run lên.

“Em sao vậy?” Người đàn ông nhận ra sự khác thường của cô, nhíu mày kề sát vào cô: “Có phải lạnh không? Hay em bị thương?”

Anh mở chiếc khăn tắm trên bờ khoác lên người cô, nghiêng người giúp cô chắn gió biển se lạnh buổi sáng sớm: “Đã đỡ hơn chưa?”

Tô Đường run rẩy không phải vì lạnh, mà là bị suy nghĩ lung tung của mình dọa sợ.

Hơn nữa, giọng điệu lo lắng của Chu Sở Thần quá mức lạnh lẽo, càng khiến cô sợ hãi, cô cúi đầu vùi cằm vào cánh tay, hai mắt ướt át như sắp khóc.

“Em xin lỗi…” Cô rụt bả vai, nghẹn giọng xin lỗi anh.

Tô Đường không biết mình xin lỗi cái gì, nếu thời gian có thể quay lại, cô thật hy vọng mình không vào phòng anh tối hôm qua, cũng không xuống suối nước nóng ngâm mình vào sáng sớm…

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, mày cau lại càng sâu, anh chỉ khom người nhấc chân cô lên, ôm cô vào lòng.

“A!”

Cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến Tô Đường hoảng sợ, cũng không để ý đến nỗi sợ hãi, hai cánh tay cô ôm lấy cổ người đàn ông theo bản năng, đôi mắt ửng đỏ hoảng hốt, cô đạp loạn hai chân muốn thoát khỏi anh.

“Đừng nhúc nhích!” Cũng không biết bị cô đụng phải nơi nào, người đàn ông lập tức dừng lại động tác, nặng nề nhắm chặt mi mắt, ngẩng đầu phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn khó nhịn.

Tô Đường còn chưa rõ tình huống, thấy anh không nhúc nhích, cô cảm thấy cơ hội đã đến, lập tức lại lắc mông giãy dụa càng thêm kịch liệt trên người anh.

Hai tay Chu Sở Thần đỡ lấy cô, yết hầu không ngừng trượt lên xuống, dòng điện từ bộ phận nhạy cảm bị cô cọ truyền đến đầu dây thần kinh, kích thích hốc mắt anh đỏ bừng.

Cô lại cựa quậy dữ dội, mông thoáng cọ xát vào đũng quần anh, phía dưới Chu Sở Thần chỉ mặc một chiếc quần thể thao bó sát, hiện giờ bị bờ mông mềm nhũn kia mài đến sưng tấy.

Tô Đường bỗng nhiên cảm giác được một khối thịt lớn vừa cứng phồng lên, đầu óc cô tê dại, lại nghe được tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai trên đỉnh đầu, thân thể cô lập tức cứng đờ dừng động tác.

Người đàn ông nặng nề thở hổn hển, chờ cơn tê dại kia đi qua, mới rũ mi mắt nhìn cô chằm chằm:

“…Anh hung dữ lắm sao?”

Nửa khuôn mặt anh nghịch với ánh sáng mặt trời xa xa, sâu trong đôi mắt như chứa đựng thủy triều cuồn cuộn hắc ám, cả người như bị ánh sáng cùng bóng tối chia làm hai thế giới.

Đôi mi khép hờ tạo nên hai bóng đen dưới mắt, giọng điệu của anh tuy lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút mất mát tự giễu: “Anh chỉ ôm em vào phòng mà thôi, sao lại luôn sợ anh như vậy?”

Tô Đường ngộp thở, không biết vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Sở Thần, trong lòng cô bất chợt dâng lên một nỗi chua xót đầy tội lỗi.

“Không cho phép em chơi với nước một mình, là bởi vì không an toàn, chuyện này phải nghe lời, được chứ?” Giọng điệu của anh dịu dàng như đang dỗ trẻ con, khiến người ta có cảm giác được cưng chiều.

“Dạ…” Tô Đường cúi đầu, áy náy phát ra giọng mũi, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, không lộn xộn nữa.

…

Chu Sở Thần đặt Tô Đường lên sô pha trong phòng khách, cô gái rất nhẹ, thậm chí anh cũng không cần thở một hơi, buông cô xuống lập tức xoay người đi ra ngoài.

Tô Đường nhìn bóng lưng của anh biến mất ở ngã rẽ, chỉ cảm thấy có chút mất mát.

Cô co chân lại, cố gắng ngồi dậy khỏi ghế sô pha, lại chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói.

Cúi đầu nhìn, trên đùi có một mảng lớn vết bầm tím, có chỗ còn hơi rỉ máu, sặc sỡ như một con cá nhiệt đới.

Hẳn là bị trầy xước do va phải tảng đá khi đang vùng vẫy dưới nước.

Cô khẽ thở hổn hển, chậm rãi bước đến mép ghế sô pha, định tìm hộp thuốc xử lý một chút.

“Đừng lộn xộn, ngồi xuống.” Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông có chút không vui, cầm hộp thuốc trong tay đi nhanh đến trước mặt cô “Ngoan nào.”

Chu Sở Thần ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận đỡ một chân cô đặt lên đùi.

Cách một chiếc quần thể thao bó sát, Tô Đường cũng có thể cảm nhận được cơ bắp đùi săn chắc của anh đè lên mắt cá chân cô, tựa như lúc anh chống lên người cô tối hôm qua.

Nghĩ đến vật căng phồng to nảy lên kia, trong đầu cô tự nhiên hiện lên hình dáng trần trụi hoàn toàn của nó.

Côn thịt thô cứng ngạo nghễ, thân gậy đỏ tươi được bao phủ bởi gân máu màu xanh, đầu nấm bá đạo hé mở, phun ra bong bóng lớn tinh dịch đặc sệt hướng về phía cô, dáng vẻdữ tợn kia là hai cực đối ngược với Chu Sở Thần lạnh lùng thường ngày.

Nghĩ tới đây, cổ họng Tô Đường co rút như bị lửa thiêu, cô mạnh mẽ rút chân về, động tác quá sức đụng phải vết thương, sắc mặt vừa ửng đỏ chợt trở nên trắng bệch.

“Sao vậy? Em còn sợ anh?”

Người đàn ông vội đỡ lấy chân cô, sau một lúc im lặng mới phát ra tiếng cười từ trong cổ họng, nhưng ánh mắt lại tối sầm: “Chỉ là bôi thuốc mà thôi, anh sẽ không làm gì em.”

Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, muốn giải thích lại phát hiện không biết nên giải thích từ đâu.

Cô cũng không thể nói với Chu Sở Thần rằng bởi vì ham muốn đột ngột nên mới hành xử như vậy, đúng không? Lời giải thích này còn tệ hơn cả trăm lần so với việc khiến anh hiểu lầm.

Vì vậy, chỉ có thể xin lỗi: “Xin lỗi anh, chỉ là em không quen với điều này.”

Cô nói xong, chậm rãi khép hai chân lại, nhẹ giọng nói: “Phiền anh…”

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ