Lúc Tô Đường tỉnh lại đã là nửa đêm.
Cô có chút hoảng hốt khi nhìn thấy tấm chăn mỏng trên người mình, vừa rồi cô có đắp chăn trước khi đi ngủ ư?
Khóe mắt bị một vệt màu xanh biếc đặt trên bàn hấp dẫn, quay đầu lại thì thấy một đóa lá sen mới hái được cắm vào trong bình, trên mặt lá còn đọng một giọt nước trong suốt phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu, giống như một viên pha lê tỏa sáng.
Cô kinh ngạc ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng hoa.
Mặt trăng đã nghiêng về phía tây, tiếng côn trùng xa xa, ngay cả tiếng ồn ào dưới lầu cũng không còn nữa, ngoại trừ tiếng ghế mây đung đưa ra thì không còn gì khác.
Ai đã đến và hái cho cô đóa lá sen đó?
Tô Đường nhìn chằm chằm chiếc lá xanh biếc trong bình, có chút say mê.
Cô mang giày đi ra khỏi phòng kính, trở lại phòng lại nhìn thấy Chu Hạo Cường còn chưa ngủ, hắn ngồi trước bàn làm việc nhìn chăm chú một tờ giấy, dường như đó là bản báo cáo kết quả sáng hôm nay.
Thấy cô đi vào, hắn nhét tờ giấy vào ngăn kéo như một tên trộm với vẻ mặt quái dị.
Tô Đường không để ý tới hắn, cô vào phòng ngủ lấy quần áo muốn đi tắm rửa, không ngờ hắn lại đi theo, ôm eo cô từ phía sau, cúi đầu muốn hôn cô.
Mùi rượu nồng nặc trên người hắn ập tới, Tô Đường nhíu mày tránh né theo bản năng.
Chu Hạo Cường hơi ngẩn ra, nhìn cô có chút khinh thường hỏi một câu: “Tức giận rồi sao?”
Tô Đường không nói gì, lắc người tránh cánh tay hắn, cầm quần áo lên muốn vào phòng tắm, lại bị Chu Hạo Cường kéo cổ tay.
“Em giận thật à?”
Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đang ủ rũ của Tô Đường, thấy sắc mặt cô vẫn không thay đổi, dáng vẻ không muốn quan tâm với hắn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Xin lỗi vợ, tối hôm qua anh thật sự không phải cố ý muốn tức giận với em, chỉ là anh quá sốt ruột, rất muốn có một đứa con với em, con của hai chúng ta.”
Chu Hạo Cường còn tưởng rằng cô tức giận vì chuyện uống thuốc cãi nhau tối hôm qua.
Vội vàng ôm cô dỗ dành: “Sau này em không muốn uống thuốc thì chúng ta sẽ không uống, anh sẽ không ép em, được không?”
Tô Đường vô cảm nhìn hắn không chớp mắt.
Cô biết tính hắn có thể nhượng bộ, hôm nay đích thân ông Chu lên tiếng muốn cô không uống thuốc nữa, sao hắn lại có thể dùng chuyện này để đòi công với cô?
Nếu không phải ông Chu đề cập đến, hắn sẽ tốt bụng như vậy ư?
“Bà xã, đừng giận anh nữa nha? Anh biết sai rồi.”
Chu Hạo Cường thấy sắc mặt Tô Đường vẫn không dịu đi, lập tức lấy một cái hộp vải nhung màu xanh ngọc từ trong túi áo ra: “Em xem, hôm nay anh cố ý mua cho em, anh thật sự biết sai rồi, tha thứ cho anh có được không? ”
Trong hộp có một sợi dây chuyền kim cương màu hồng với kiểu dáng bắt mắt, dưới ánh đèn, mặt cắt kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Tô Đường nhìn sợi dây chuyền kia, ngẫm nghĩ, bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn: “Vừa rồi anh… Anh đã đến phòng hoa để tìm em à? ”
Chu Hạo Cường ngẩn ra, có chút không hiểu ý tứ của Tô Đường, nhưng hắn rất giỏi quan sát sắc mặt, phát hiện vẻ mặt của cô có chút thả lỏng, lập tức trả lời: “Anh có đến… nhìn thấy em đang nghỉ ngơi bên trong, nên không gọi em…”
Nghe được lời của hắn, Tô Đường hơi giật mình.
“Cho nên, lá sen kia…”
… Cho nên, lá sen kia là do Chu Hạo Cường đặt ở nơi đó?
Tô Đường nhắc tới lá sen, Chu Hạo Cường lập tức nghĩ đến vật bị anh vứt bỏ sáng nay, có lẽ cô bắt đầu không vui từ lúc đó, cũng lập tức nói: “Xin lỗi vợ, sáng nay anh không nên như vậy, sau này em thích cái gì cũng được, anh cũng sẽ không phản đối…”
Nghe đến đó, Tô Đường mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác u sầu.
Cô vốn đã mất lòng tin đối với Chu Hạo Cường, nhưng hành động hắn hái lá sen cho cô tối nay lại khiến cô có chút thay đổi.
Có lẽ hắn không tệ bạc như cô ấy nghĩ…
Text chương được lấy tại Chương 18: Ghen tuông – TruyenFullHD
Nhìn thấy biểu tình của Tô Đường đã dịu đi rất nhiều, Chu Hạo Cường thử thăm dò ôm cô, thấy cô không phản kháng như trước nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Chu Hạo Cường rất biết phán đoán tình hình, hắn biết bây giờ tuyệt đối không phải lúc cãi nhau với cô.
Bây giờ hắn rất cần cô, hắn cần…
“Bà xã, mấy năm nay em vất vả rồi, không sao, chúng ta sẽ có con, rất nhanh sẽ có…”
Tô Đường nghe được lời hứa hẹn của hắn, nội tâm không hề dao động.
Niềm khao khát đứa con của cô trong mấy năm qua đã vơi bớt, mà những lời này của hắn giống như đang an ủi tâm lý của chính bản thân hắn..
…
Dường như Chu Hạo Cường đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp lịch trình cho kỳ nghỉ của Chu Sở Thần ở Tân Hải.
Thậm chí còn sắp xếp thời gian rảnh để cùng vui chơi với họ, không chỉ có một mình, hắn còn dắt Tô Đường đi cùng.
Chu Hạo Cường đưa Lý Lệ xem kế hoạch lịch trình lên đảo mà hắn sắp xếp, và giải thích mọi thứ một cách chi tiết cho cô ta.
Ngồi bên cạnh là Chu Sở Thần, anh khoanh chân tựa vào ghế sofa, thong dong lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía vườn hoa ngoài cửa sổ sát đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Xuyên qua khu vườn xanh biếc ngoài cửa sổ, có thể thấy một bóng người màu hồng nhạt, đang ngồi trên xích đu cười vui vẻ với chú chó nhỏ đang rượt đuổi cô khắp sàn nhà.
Nghe được tiếng cười mềm mại kia, sắc mặt Chu Sở Thần dịu đi đôi chút, đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện.
Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ rất tốt…
“Sở Thần, anh xem, trong một đêm mà Hạo Cường đã chuẩn bị nhiều như vậy…”
Lý Lệ đưa mấy kế hoạch hành trình kia đến trước mặt Chu Sở Thần, lại thận trọng nói: “Hình như chúng ta cũng không đi được nhiều nơi như vậy…”
Chu Hạo Cường nghe vậy, lập tức tiếp lời: “Chị dâu, nếu chị cảm thấy lịch trình quá nhiều, vậy cũng không cần đi nơi khác, chúng ta lên đảo đi, đảo của nhà họ Chu nhất định phải ở lại vài ngày.”
Hắn nói lời này với vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm sắc mặt của Chu Sở Thần, giống như kẻ trộm, chột dạ áy náy.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài hiên nhà truyền đến một tràng tiếng cười đùa giỡn, chỉ chốc lát sau cô gái đi chân trần chạy vào, còn đuổi theo mấy con chó con, chúng chạy tới liếm chân trần của cô.
Tô Đường cười đến sảng khoái, khom lưng ôm lấy một con đưa lên mặt Chu Hạo Cường, cười nói: “Đừng liếm mẹ nha, liếm ba của con này, hôn ba…”
Chu Hạo Cường bị cô cắt ngang, trên mặt có chút tức giận, nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu.
Hắn nhìn chằm chằm cái mũi ướt sũng của con chó, không giấu được vẻ ghét bỏ, lập tức quay mặt tránh đi, cúi đầu hôn lên môi Tô Đường, xoa đầu cô dỗ dành: “Anh cả chị dâu đều ở đây, em chú ý hình tượng một chút.”
“À…” Lúc này Tô Đường mới biết ngượng ngùng, che mặt lại chạy lên lầu.
Trong phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh, Chu Hạo Cường lo lắng đưa kế hoạch hành trình cho Chu Sở Thần: “Anh cả, anh cảm thấy…”
Chu Sở Thần không nhận lấy, chỉ nhìn tờ giấy kia với vẻ mặt lạnh nhạt.
Không biết vì sao anh rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Chu Hạo Cường lại cảm giác được sự áp bức mãnh liệt, giống như đang ở tâm bão, nhìn như bình tĩnh, thật ra chính là dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, áp suất thấp đến bức người.
“Cứ đi đảo đi, chú sắp xếp là được.”
Giọng điệu Chu Sở Thần lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh vừa rồi đã biến mất, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu, buông ly xuống đứng dậy đi lên lầu.