Dâng Vợ

Chương 29: Đánh thuốc mê

Chương 29 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Buổi tối, Chu Hạo Cường còn đặc biệt mời về một thợ pha chế rượu nổi tiếng và mang ra toàn bộ rượu quý mà hắn đã sưu tầm trong nhiều năm.

Hắn cẩn thận cầm bình rượu, đặt ở trên bàn giống như bảo bối, nhãn trên chai đã ố vàng theo năm tháng, nắp chai màu nâu phản chiếu ánh đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu hắn, khiến mặt nước tỏa sáng rực rỡ.

“Rượu Tây Tạng năm 1787, em mua nó mấy năm trước, vẫn chưa nỡ uống.” Hắn vuốt ve thân bình, vẻ mặt dịu dàng giống như đang vuốt ve người yêu.

Chu Sở Thần tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng: “Năm Hiến pháp Mỹ được ban hành sao? Chai rượu quý hiếm như vậy, sao chú phung phí thế?”

“Sao lại nói là phung phí chứ? Anh cả nói quá rồi, hiếm khi vợ chồng anh cả mới trở về một chuyến, rượu này cũng coi như không đánh mất giá trị của nó.” Chu Hạo Cường nói xong cố nén đau lòng, vội vàng tỏ vẻ.

Lúc lấy chai rượu ra, hắn thật sự cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng lại không nỡ buông bỏ đứa bé, dùng một chai rượu đổi lấy một đứa con của Chu Sở Thần, vụ trao đổi này cũng coi như không hề lỗ chút nào.

Chu Sở Thần nhếch môi cười nhạt, không nói gì.

Chu Hạo Cường rót cho mỗi người một ly, Tô Đường không thích uống rượu, từ chối nói mình không uống.

Chu Hạo Cường cười dỗ dành: “Bà xã, rượu này giá mấy chục triệu một chai, không phải ai cũng có thể uống được, em nếm thử một ngụm đi mà.”

Tô Đường cau mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Đúng là loại rượu này vô cùng đắt tiền, nhưng rượu có mức giá như vậy không phải vì hương vị mà vì câu chuyện mà nó gắn liền.

Tô Đường không muốn vì một câu chuyện mình không hứng thú mà lãng phí vị giác của mình, vì thế kiên quyết lắc đầu, còn lấy tay chặn miệng ly của mình.

Chu Hạo Cường tức giận trước hành động của cô, hắn cau mày muốn nói cái gì đó, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Hạo Cường.”

Thấy hắn nhìn qua, Chu Sở Thần nhẹ nhàng đẩy ly về phía hắn, gõ gõ đầu ngón tay lên bàn: “Rót cho anh thêm một ly nữa.”

Chu Hạo Cường bị hắn cắt ngang, cũng không để ý tới Tô Đường nữa, ôm bình rượu tiến lại gần, rót cho anh một ly.

Chu Sở Thần uống rượu rất tao nhã, khẽ nhấp một ngụm, sau đó dừng lại, lắc nhẹ ly hai cái, lại chậm rãi uống một ngụm rồi đẩy ly cho người pha chế rượu.

Lý Lệ cũng uống một chút, dù sao cũng là rượu nổi tiếng, ít nhiều cũng phải nếm thử. Chỉ có Tô Đường không hứng thú, cô ngồi tại chỗ, yên lặng ăn cơm của mình.

Bữa ăn kéo dài đến tận nửa đêm.

Không biết Chu Hạo Cường đã vào bếp lúc nào, còn bưng ra mấy bát canh.

Cho Tô Đường một bát canh gừng.

Tô Đường đầy bụng, không uống được nữa, cô chưa kịp từ chối thì Chu Hạo Cường đã mở miệng trước: “Đây là anh đặc biệt nấu cho em, ăn nhiều hải sản có tính hàn thì nên uống chút canh gừng cho ấm bụng. ”

Hiếm khi được hắn săn sóc như vậy, Tô Đường đương nhiên không thể từ chối.

Lý Lệ ngồi ở đối diện mỉm cười: “A Cường thật chu đáo. Tiểu Đường, em thật may mắn khi có được một người chồng tốt như vậy.”

Tô Đường bưng bát canh mà không nói gì, Chu Hạo Cường mở miệng giải thích: “Phụ nữ thân hàn không dễ thụ thai, uống chút canh gừng sẽ tốt cho cơ thể hơn.”

Hắn nói xong lại bưng hai bát canh đi đến trước mặt Chu Sở Thần, dường như là cẩn thận soi xét một chút, một lát sau mới bưng bát bên trái đưa cho Chu Sở Thần.

“Anh cả đã uống nhiều rồi, anh cũng nên uống chút canh giải rượu cho thoải mái.”

Vẻ mặt Chu Sở Thần thờ ơ, như không để ý tới động tác của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu, không có ý muốn tiếp nhận.

Chu Hạo Cường căng thẳng ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của người đàn ông.

Đôi môi mỏng của Chu Sở Thần khẽ nhếch, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn cười như không cười, ánh mắt sắc như dao, như có thể nhìn thấu lòng người.

Tim Chu Hạo Cường đập thình thịch, hoảng sợ khó hiểu, tay cầm bát canh run rẩy trong vô thức, cằm hắn run lên, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng Chu Sở Thần đã đưa tay tới.

“Cảm ơn chú.”

Anh như không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Chu Hạo Cường, ngón tay dài trắng nõn khẽ chạm mép bát sứ, chậm rãi nhận lấy nó.

Chu Hạo Cường sững người tại chỗ, không hiểu sao cảm thấy lời cảm ơn của anh có thâm ý khác…

…

Tô Đường tắm rửa xong đi ra, luôn cảm thấy hơi khát nước, cô nghĩ có thể vừa rồi mình ăn quá nhiều hải sản, nên cũng không quá để ý, uống một cốc nước rồi đi ngủ.

Chu Hạo Cường nhìn thấy cô uống nước, bước tới tha thiết hỏi: “Em khát à? Có phải hơi nóng không? Hay là em cảm thấy khó chịu ở đâu đó?”

Tô Đường bối rối trước câu hỏi của hắn, lắc đầu chỉ nói mình buồn ngủ, nói xong lập tức chui vào trong chăn, không để ý tới hắn nữa.

Chu Hạo Cường vòng quanh giường, mấy lần muốn nói với cô điều gì đó, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

Mãi cho đến khi Tô Đường bỗng nhiên phiền não đá tung chăn ra, Chu Hạo Cường mới ngừng lại.

Cô gái nằm trên giường, mặt đỏ bừng, có vẻ rất nóng, nhưng trên người lại không có một giọt mồ hôi nào, nhắm mắt đẩy chăn xuống gầm giường, trông rất cáu kỉnh.

“Vợ… Tô Đường… Em không sao chứ?”

Chu Hạo Cường nuốt nước bọt, thử gọi cô.

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, dường như Tô Đường đã chìm vào giấc ngủ sâu, không hề phản ứng. Đầu nghiêng một bên, hơi thở bình thản bỗng trở nên dồn dập nặng nề, không chỉ mặt đỏ bừng, cơ thể cũng bắt đầu phiếm hồng.

Nhìn thấy phản ứng của cô, sự do dự và áy náy vừa rồi của Chu Hạo Cường đã biến mất, chỉ còn lại sự khẩn trương và sợ hãi.

Hắn đưa tay qua, thăm dò sờ lên trán cô, sau khi phát hiện nhiệt độ cơ thể cũng không cao lắm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Hạo Cường biết mình đã đi tới bước này, dù có thế nào cũng không thể quay đầu lại, chuyện này nhất định phải hoàn thành trong đêm nay.

Hắn hít một hơi thật sâu, siết chặt tay, mở cửa phòng bước nhanh ra ngoài…

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ