Dâng Vợ

Chương 49: Đau lòng

Chương 49 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Trong phòng đan xen từng tiếng thở dốc mập mờ.

Tô Đường nằm liệt trong lòng người đàn ông, đầu óc mờ mịt, mị huyệt mấp máy dán sát côn thịt, giống như cái miệng nhỏ hé mở thèm thuồng cây kẹo bằng thịt.

Côn thịt cương cứng ở giữa chân anh từng chút từng chút ép vào, eo nhỏ bị ức hiếp đến run rẩy.

Cô ngã cổ dựa vào vai anh, ý thức dần mơ hồ. Người đàn ông nâng nhẹ mông cô, ngón tay thon dài luồn xuống phía dưới, lần mò đến nơi riêng tư của cô.

“Ưm…..”

Ngón tay thô ráp dồn ép mép thịt non mềm, cả người Tô Đường như mất khống chế, co rút từng hồi, tiểu huyệt bất lực xoắn chặt, “òm ọp” một tiếng hoa huyệt phun ra một dòng chất lỏng, vừa khéo tưới ướt ngón tay thon dài của người đàn ông.

Mật dịch chảy xuống theo khe hở ngón tay, “lách tách” một tiếng rơi lên côn thịt của anh.

Miệng huyệt đóng mở vô tình cắn phải ngón tay của anh, vách thịt bên trong như có lực, mút chặt lấy đầu ngón tay.

“Đói bụng?” Tiếng nói trầm khàn phát ra từ cổ họng của người đàn ông, anh tiến đến bên cạnh tai cô, đặt lên đấy một nụ hôn thật nhẹ, ngữ khí mang theo ý cười: “Đút em ăn nhé?”

Ngón tay anh mân mê mị huyệt ướt đẫm, đầu ngón tay đột nhiên trượt vào, nhưng chỉ cắm vào một ít, cô còn chưa kịp cảm giác được gì đã vội rút ra.

Tô Đường bị anh đùa bỡn đến miệng khô lưỡi chát, ý thức càng trở nên hỗn loạn hơn.

Thậm chí cô còn không thể nghe rõ lời anh nói, bất giác dựa vào gần anh hơn, hai tay cô quấn quanh cổ anh, ghé vào lỗ tai anh hừ khẽ một tiếng: “Ưm…..”

Dáng vẻ yêu mị này làm anh nảy sinh cảm giác quyến luyến không rời.

Yết hầu Chu Sở Thần trượt mạnh, côn thịt phía dưới cũng căng cứng hơn.

Một tay anh nâng cô lên, tay còn lại đỡ lấy côn thịt nhắm thẳng miệng huyệt.

Vừa mới chạm vào mà tiểu huyệt đã cắn chặt lấy anh, chất lỏng nóng ấm dính hết lên quy đầu.

Thắt lưng anh truyền đến một trận tê dại, côn thịt chôn giữa hai chân cô nảy lên dữ dội.

“Ưm…. a…..” Cô gái bật ra những tiếng ngâm nga mê người, dường như còn mang theo một chút nức nở, cùng nhau tràn vào tai anh.

Mắt anh nhất thời tối sầm lại, anh hít sâu một hơi, đôi tay đặt lên mông cô đột nhiên siết chặt, thắt lưng rướn lên thuận thế đẩy vào.

Quy đầu sưng to nghiền ép mị huyệt, tiến vào từng chút từng chút.

Côn thịt lớn như vậy, khi cắm vào khiến cho hoa huyệt lõm xuống, khe thịt bị căng đến cực hạn, gần như kéo thành một màng mỏng.

Cảm giác chướng bụng cùng với đau rát như bị xé rách từ dưới thân truyền đến, hàng mi cô run khẽ, tim thì đập loạn.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, lướt nhẹ qua người cô, một thân mồ hôi bị gió cuốn đi, cái lạnh của biển xâm nhập vào từng tế bào dưới da.

Khoái cảm vừa mới dịu đi đột nhiên ập tới, giống như bị một sợi xích lớn quấn lấy, buộc chặt vào người cô, kéo cô xuống vực sâu vô tận.

Tô Đường hoảng sợ, tay chân không ngừng giãy giụa, “Không được….”

Càng vùng vẫy lại càng khơi gợi dục vọng của người đàn ông, khi vặn vẹo tiểu huyệt lại cắn chặt hơn, tay anh siết chặt cặp mông trắng nõn của cô, ấn xuống một cái, đồng thời rướn thắt lưng lên, để côn thịt cắm sâu hơn.

Tiểu huyệt bị kéo căng hơn nữa, toàn bộ quy đầu đút trọn vào trong, nghiền ép vách thịt non mềm, cô càng giãy giụa thì người đàn ông càng ghìm chặt hơn, côn thịt xa lạ kia từng chút từng chút cắm sâu, cảm giác áp bức mãnh liệt tiếp tục xâm chiếm cô.

“Không được, không được….. đừng ….. đừng!”

Tay cô chống trước ngực anh, hai chân đạp loạn trên đất, những tiếng từ chối lí nhí đầy sợ hãi không ngừng tuôn ra, thậm chí dần dần còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Côn thịt sưng to đã cắm vào được một nửa, cô càng ngọ nguậy thì càng kích thích đến con thú dữ trong người anh, máu nóng không ngừng dồn xuống phía dưới, côn thịt trướng đau giống như sắp nổ tung đến nơi.

Dục vọng ẩn sâutrong cơ thể gào thét thành tiếng, hận không thể ngay lập tức đè cô dưới thân, mạnh mẽ cắm vào, làm cô nát vụn thànhtừng mảnh.

Tiếng khóc nức nở hòa với tiếng thở dốc, giống như dây leo bám lên người anh, từng chút thắm vào cõi lòng, bất luận thế nào cũng muốn cắn xé da thịt, len lỏi đến trái tim anh, làm anh đau đớn không thôi, đau đến tan nát tâm can.

Dù Chu Sở Thần có bị dục vọng che mờ lý trí thế nào thì lúc này cũng đã nhận thấy sự bất thường của cô.

Anh cắn răng buộc chính mình tỉnh táo trở lại, anh dừng động tác, ôm người vào trong lòng nhỏ giọng dỗ dành, “Em đau hả? Đau ở đâu?”

Nói xong anh mò tay xuống, tìm đến nơi hai người giao nhau, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thân thể bị anh trêu đùa đến run rẩy, mắt Tô Đường lóng lánh ánh nước, nhưng vẫn cố chấp cự tuyệt như cũ.

“…..Không thể cắm vào…. không muốn làm nữa…..”

Luân lý và đạo đức đã đánh tan những ham muốn đen tối trong cô, lúc này cô thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng, cô cực kỳ phản cảm những hành động của anh, sự chán ghét và hoài nghi bản thân không ngừng bủa vâylấy cô.

Tô Đường bụm mặt, cô yếu ớt lặp đi lặp lại những câu đó, cố gắng cắn chặt môi để mình không khóc thành tiếng, cơ thể nằm trong lòng anh không ngừng run lên.

Không hiểu tại sao bản thân lại sa đọa đến vậy, biết rõ là tội lỗi nhưng vẫn muốn sa chân vào.

Giống như một người đàn bà phóng túng và dâm loạn, luôn có ý đồ xấu xa với chồng người khác.

“Xin lỗi, xin lỗi……” Tiếng khóc lóc khổ sở bật ra từ khóe miệng cô.

Cũng không rõ cô muốn xin lỗi ai, có lẽ là Chu Sở Thần, cũng có thể là vợ anh, hoặc là người chồng đầu ấp tay gối của cô. Tất cả đều là sai lầm của cô.

Cảm giác áy náy và tội lỗi đánh sâu vào nhận thức của cô, lúc này cô sắp không thở nổi nữa rồi, chỉ có thể không ngừng xin lỗi để xoa dịu lại những rối loạn từ tận sâu trong linh hồn.

“Đừng khóc….. không muốn thì không làm nữa…”

Tiếng nói của người đàn ông nặng nề, thấp tận mấy tông, vừa rồi vẫn còn quấn quýt dịu dàng, chớp mắt đã không còn nữa.

Những ngón tay đang để bên má cô nhẹ nhàng lướt đến khóe mắt đẫm lệ, lòng bàn tay ấm áp mang theo vết chai cọ lên gương mặt đầy nước mắt của cô.

Anh không nói thêm gì nữa, bàn tay vòng nhẹ lên eo thon, ôm cô đứng lên.

Khoảnh khắc côn thịt được rút ra tạo thành một tiếng vang nhỏ, côn thịt sưng to lắc lư thật mạnh ở giữa hai chân cô, quy đầu thỉnh thoảng còn cọ lên bắp đùi cô, để lại một ít chất lỏng dính dính trên da.

Tô Đường đỏ mặt, ngược lại anh rất bình tĩnh, giống như vật đang đong đưa kia không phải là của mình.

Anh giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó còn đỡ cô đứng dậy, giọng anh dịu dàng, “Được rồi.”

Nói xong anh xoay người bước thẳng vào phòng ngủ.

Tô Đường ngây người tại chỗ, mắt cô dõi theo cái bóng màu đen in trên sàn nhà, bóng dáng đó dường như có chút trống trãi và cô đơn, cô nhìn mãi cho đến khi nó biến mất ở góc khuất, một lúc sau, từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng khóa cửa nho nhỏ.

Không biết sao đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói lúc trước mình nghe lỏm được khi đứng ngoài cửa:

“Đều chẳng có ai yêu thương….. ở chung với nhau thật sự rất xứng…”

Không hiểu sao đáy lòng lại hơi nhói đau, cái cảm giác áy náy ấy lại trào lên, nhưng dường như không giống như trước lắm.

Rất xa lạ, Tô Đường cũng không phân biệt rõ được…..

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ