Chu Sở Thần đặt chiếc bình của mình trên bệ cửa sổ tiếp nhận của khoa, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Chu Hạo Cường thấy anh đã rời đi, bối rối đặt bình của mình lên.
Hai cái bình được đặt cạnh nhau, sự đối lập vô cùng mãnh liệt.
Hắn bắn hai lần, còn chưa bằng một phần tư lượng tinh dịch trong bình của Chu Sở Thần.
Một bên đặc sệt dồi dào, màu trắng đục, bên còn lại chỉ có một lượng nhỏ loãng ở đáy bình, thậm chí còn có màu vàng nhạt, trông không bình thường.
Bác sĩ kiểm tra đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn thấy hai bình tinh dịch trên bệ cửa sổ, anh ta ngước mắt liếc nhìn Chu Hạo Cường đang đứng bên ngoài, đưa tay lấy hai chiếc bình một cách chuyên nghiệp.
Tuy rằng bác sĩ nam này không nói gì, nhưng không hiểu sao Chu Hạo Cường lại cảm thấy vừa rồi anh ta liếc nhìn hắn có ý giễu cợt.
Sắc mặt Chu Hạo Cường lúc đỏ lúc trắng, hắn muốn nổi điên nhưng biết lúc này gây sự thì không ổn, chỉ quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh.
Chu Sở Thần vẫn chưa ra ngoài, vì vậy nhân lúc này hắn phải làm chút gì đó mới được, nếu không một khi có kết quả kiểm tra, đời này của hắn coi như xong!
Nghĩ tới đây, Chu Hạo Cường đi trở lại bệ cửa sổ, gõ cửa kính trước mặt bác sĩ nam kia.
Bác sĩ nam ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn hắn: “Cậu hai, kiểm tra còn cần chút thời gian, ngài có thể đi nghỉ ngơi trước, ước chừng một giờ sau…”
Người nhà họ Chu đến kiểm tra sức khỏe, viện trưởng đã đánh tiếng trước với các khoa, anh chàng bác sĩ này đương nhiên nhận ra người trước mặt chính là cậu hai nhà họ Chu.
“Trưởng khoa của cậu có ở đó không? Tôi có việc muốn tìm ông ấy.” Chu Hạo Cường vội vàng cắt lời anh ta, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng vệ sinh, sợ Chu Sở Thần bất chợt đi ra.
Bác sĩ nam nghe vậy thì đứng dậy đi đến văn phòng bên trong gọi một tiếng, một người đàn ông mập mạp đeo gọng kính đen, với kiểu đầu Địa Trung Hải bước ra.
“Cậu hai, nghe nói ngài tìm tôi?”
Trưởng khoa mập mạp kia cười từ trong phòng kiểm tra đi ra, nhanh chóng vươn tay hướng về phía Chu Hạo Cường, thái độ cực kỳ ân cần.
Chu Hạo Cường chào hỏi qua loa vài câu với ông ta, lập tức hạ thấp giọng đi vào vấn đề chính:
“Trưởng khoa Vương, tôi cần ông giúp tôi làm báo cáo kiểm tra tinh dịch…”
…
Chu Sở Thần ra khỏi phòng vệ sinh cũng không vội quay lại khoa, mà đi đến khu khám phụ khoa của bệnh viện.
Người đàn ông mặc một bộ trang phục màu đen, thắt lưng điểm vàng buộc quanh eo khiến dáng người thẳng tắp, mép áo khoác trên cánh tay vắt chéo lên đôi chân dài, khi di chuyển khẽ cọ vào cặp đùi săn chắc.
Một người đàn ông có vóc dáng và ngoại hình vượt trội như vậy rất được phái nữ để mắt đến, rất nhanh đã gây náo động trong đại sảnh.
Mặc dù có rất nhiều ánh mắt phụ nữ dõi theo, người đàn ông vẫn ung dung bước đi, băng qua khu vực chờ ở tầng một, chân mang giày da giẫm lên bậc thềm, đi vào vườn hoa nhỏ bên trong bệnh viện.
Khu vườn nhỏ này của bệnh viện tư nhân Chu thị không mở cửa cho công chúng, một đám phụ nữ bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa, chỉ kịp nhìn thấy ống quần được ủi phẳng lì của người đàn ông biến mất ở góc tòa nhà bệnh viện.
Chu Sở Thần bước đi trên con đường đá trong vườn hoa, thong thả đi vào sâu bên trong, đi đến gần đình nghỉ mát ở trung tâm, anh bỗng nhiên dừng chân đứng lại.
Cách đó không xa là một hồ nhân tạo nhỏ, thiết kế phong cảnh theo phong cách Trung Hoa, một hồ sen khảm đá non bộ, băng qua hành lang, có một cô gái đang ngồi xổm bên hồ.
Cô không ngồi trên chiếc ghế mỹ nhân đặt ở trong đình, mà lại ngồi xổm trên một phiến đá xanh bên ngoài, cúi đầu tựa cằm lên đầu gối.
Cô gái nhỏ bĩu môi không biết đang lẩm bẩm cái gì, vừa khua hai chân trong tư thế nguy hiểm, thoáng cái lại nghiêng người về phía trước, đưa tay nghịch nước hồ, ngán ngẩm gạt bọt nước.
Tóc đuôi ngựa được buộc cao phía sau đung đưa theo động tác của cô, đuôi tóc gợn sóng quét qua cổ lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết.
Lại cảm thấy lá sen phía trước phát triển tốt, cô tạt nước lên nó, nhìn thấy giọt nước trên mặt sen màu xanh biếc trượt tới trượt lui thành mấy viên ngọc trai trong suốt, mới hài lòng dừng tay.
Chu Sở Thần đứng trong đình cách cô không xa với dáng vẻ thoải mái, sắc mặt có chút hời hợt, nhưng ánh mắt hướng về phía cô gái lại sắc bén bức người, giống như dã thú đang rình rập con mồi trong bụi cỏ, sắp sửa hành động.
Sau một hồi đùa nghịch, hình như cô gái nghĩ ra trò mới, lập tức đứng lên, xách quần cẩn thận giẫm lên những tảng đá nhỏ trong hồ, vươn tay muốn hái lá sen kia.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Sở Thần nhíu mày, sải bước dài đi về phía cô.
Tô Đường cũng không dám cúi người quá sâu, bởi vì cô biết nếu thật sự rơi xuống nước ở chỗ này, thì vấn đề không phải là bị đuối nước hay không, mà là thể diện, hơn nữa cha chồng còn ở đây, thật sự không sáng suốt.
Nhưng cô luôn dễ dàng bị thu hút bởi những điều kỳ lạ, và những thứ có vẻ trẻ con và nhàm chán đối với người khác lại là thú vui hiếm hoi đối với cô.
Lá sen kia cách cô cũng không quá xa, chỉ cần vươn tay tới một chút, còn thiếu một chút nữa…
Cô lắc lắc hai ngón tay, gần như chạm vào chiếc lá to dày, lá cây bị đầu ngón tay cô lay động, giọt nước vẫn còn đọng phía trên lại lắc lư.
Tô Đường khẽ cười, hài lòng thu tay lại, đang định bước trở về bờ, nhưng vừa quay đầu lại, cô bất ngờ nhìn thấy Chu Sở Thần đã lẳng lặng đứng ở phía sau cô không biết từ lúc nào.
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, giật mình đồng thời trượt chân, cơ thể đột nhiên mất trọng tâm muốn ngã xuống nước.
Giờ khắc này, trong lòng Tô Đường chỉ có một ý nghĩ:
Thế là chấm hết, hôm nay cô nhất định sẽ rơi vào tay người đàn ông này!