Cái gì?!
Tô Đường còn chưa kịp phản ứng, Chu Sở Thần đã vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm điểm nhỏ nhô lên trên lớp áo của cô.
“Ừm…”
Bụng dưới kịch liệt co rút, giống như có thứ gì đó trong thân thể bị anh giải phóng ra ngoài.
Tô Đường vội cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng, đầu nhũ tê dại, dòng điện từ vị trí bị anh liếm len lỏi vào thần kinh.
Tựa như đau lại không đau, ngứa nhưng không ngứa, khoái cảm xa lạ mà sâu đậm, môi lưỡi liếm đến nơi nào đều có cảm giác rùng mình thấu xương.
Cho dù chỉ lướt qua, cô vẫn có cảm giác trên khối da thịt ấy co rút kỳ dị, như thể có một cái miệng đang ngậm lấy không chịu buông ra.
Bụng dưới trong nháy mắt bủn rủn, có thứ gì đó không khống chế được mà chảy ra ngoài.
Đôi nhũ hoa đầy đặn vểnh lên kia càng lộ rõ dưới lớp vải, sau khi bị lưỡi anh trêu chọc vài lần, đầu nhũ săn chắc còn nhô lên trên chiếc áo mỏng manh như hai quả anh đào run rẩy.
“Rất cứng…” Giọng Chu Sở Thần nhàn nhạt.
Đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh khẽ chạm vào đầu nhũ cứng rắn của cô, nhìn nụ hoa lắc lư run rẩy xuyên thấu qua lớp vải, trong con ngươi thâm sâu của anh chợt lóe lên một tia lửa nóng.
Cúi người xuống, giống như dã thú đang đánh hơi nhụy hoa, hơi thở nóng ẩm phả vào đầu nhũ của cô.
Cả người Tô Đường mềm nhũn, đầu gối run rẩy, xương cốt giống như muốn vỡ vụn, thân thể gần như trượt xuống đất.
Những ngón tay cô bị gấp ở phía sau hoảng hốt cuộn lại, vô thức bấu chặt lấy cánh cửa, thân thể lại hoàn toàn quên phản kháng.
Trơ mắt nhìn anh cúi đầu lần thứ hai, há miệng nuốt trọn nhũ hoa kia vào trong miệng.
Chiếc lưỡi ấm nóng liếm láp nhũ đào trắng nõn non nớt của cô qua lớp áo mỏng một cách bừa bãi, trên chiếc áo lụa hồng nhạt kia lưu lại dấu vết dâm mỹ ướt át, bàn tay luồn vào trong áo nắm lấy nhũ hoa còn lại của cô mà vuốt ve.
Đầu lưỡi cạ vào đầu nhũ, đảo quanh trái anh đào đang vểnh lên, cuối cùng ngậm nó vào miệng dưới ánh mắt của cô.
“Ừm…” Tô Đường cảm thấy hai mắt nóng lên, tim đập nhanh như muốn nổ tung.
Sống lưng cô cứng đờ, cô cố nén sự run rẩy của thân thể và những suy nghĩ miên man trong sự ngứa ngáy.
Cảm giác xa lạ của thể xác, nhưng khoái cảm đi kèm lại làm cho cô phát nghiện, thậm chí luyến tiếc không muốn anh dừng lại.
Tô Đường vốn tưởng rằng, làm tình chỉ là móc côn thịt ra cắm vào rồi bắn vài giây, thậm chí trước kia cô còn chán ghét cuộc sống vợ chồng nhàm chán, lại không nghĩ tới thì ra còn có rất nhiều thủ đoạn như vậy…
Bụng dưới trướng đến tê dại, trong quần vừa ướt vừa nóng, hai chân cô run rẩy gần như không đứng vững được.
“Thích không?”
Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng trầm khàn của Chu Sở Thần mang theo nụ cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cắn lên đầu nhũ run rẩy của cô.
“A…”
Tô Đường cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không đè nén được bật ra tiếng rên rỉ, dâm dịch chảy ra từ giữa hai chân làm ướt toàn bộ quần lót, cô khép hai chân lại, hít thở dồn dập, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào bóng tối trên trần nhà.
Cô ướt quá…
Sao nó có thể ướt đến như vậy…
Tô Đường có thể cảm giác được môi lưỡi người đàn ông lướt xuống phía bụng cô cách lớp áo, cô dựa lên cánh cửa, run rẩy đôi lông mi ướt át, chỉ biết thở hổn hển không nói một lời.
Tay người đàn ông sờ tới dưới váy cô, nơi bị bàn tay thô ráp cọ xát truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, từng đợt dòng điện nhỏ đánh vào bụng dưới của cô.
Giữa hai chân có chất lỏng ấm áp chảy ra, để lại một vết sẫm màu ở giữa lớp quần lót màu trắng.
“Ướt hửm?”
Giá mà Chu Sở Thần không hỏi, nhưng khi anh vừa nói, giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác âu yếm hòa tan bóng đêm mài vào lỗ tai cô.
Bụng dưới lại co rút, Tô Đường thở hổn hển hồi hộp, cảm giác phía dưới càng ẩm ướt.
Chất lỏng nóng dính nhớp dán trên quần lót của cô, khó chịu vô cùng.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, đẩy cô lên cao và gác một chân lên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tác phẩm mà anh tạo nên. Vết ướt nhòe từ chính giữa, in hằn một vệt hồng tròn.
Trong bóng tối, ánh mắt anh thâm trầm, yết hầu khẽ động, đột nhiên há miệng ngậm lấy cô.
“A…” Tô Đường căng thẳng nâng nửa người trên, khoái cảm xa lạ vọt lên, ngón tay khó nhịn luồn vào trong tóc anh.
Chu Sở Thần vùi vào giữa hai chân cô, liếm huyệt của cô cách quần lót.
Tê dại, ngứa ngáy…
Chất lỏng ấm nóng chảy ra ngày càng nhiều, thấm qua lớp vải mỏng kia, thấm vào miệng anh. Sống mũi cao thẳng của anh thỉnh thoảng cọ lên hạt đậu nhỏ nhô lên của cô, từng đợt khoái cảm chạy lên thần kinh.
Cả chiếc quần lót đều ướt đẫm, bởi dâm dịch chính mình chảy ra cùng hòa vào nước bọt của anh.
Quần lót ướt đẫm bị ngón tay thon dài của anh kéo ra, chất lỏng nhớp nháp kéo ra vài sợi chỉ bạc mỏng manh từ âm hộ cô.
“Ưm…”
Tô Đường run rẩy tựa vào cánh cửa, thân thể nhẹ nhàng run rẩy dưới sự liếm láp của Chu Sở Thần.
Không có sự cản trở của chiếc quần lót, đôi môi nóng rực của anh tự do càn quét vị trí mẫn cảm nhất của cô, chiếc lưỡi khéo léo cùng lực mút mạnh mẽ càng làm cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt.
Tô Đường vô thức kéo tóc anh, động tác không giống ngăn cản, mà giống như đang cổ vũ.
Da đầu hơi đau đớn lại làm cho Chu Sở Thần càng thêm hưng phấn, lòng bàn tay có chút chai sần của anh nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của cô, đôi môi nóng bỏng mút vào giữa hai chân cô, tất cả dâm dịch từ trong khe huyệt đều bị anh hút vào miệng.
“Cưng à… Em thật ngọt…”
Anh mở môi âm hộ của cô ra, để lộ lớp thịt non mềm như sương, quét lưỡi dọc theo lớp thịt mềm hồng nhạt, chui vào khe thịt chặt chẽ của cô, cuốn ra nước trong huyệt, lại ngậm lấy cô hung hăng hít vào.
“Ưm a…”
Trước mắt Tô Đường lóe lên một tia sáng chói lóa, dường như cả thế giới ở trước mắt cô nở rộ thành một bộ dáng khác.
Âm thanh của sóng biển được phóng đại, những cơn sóng biển mãnh liệt đập về phía cô. Tô Đường ưỡn người, hai chân kẹp chặt vai Chu Sở Thần, mật huyệt co rút bắn nước ra ngoài.
Cô mê man nhìn trần nhà tối đen như mực, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được khoái cảm dục vọng giữa một nam và một nữ…