Xương của Tô Đường gần như mềm nhũn, tay chân đều không còn tí sức nào cả.
Ánh sáng trước mắt lập lòe, hết thảy đều dần trở nên mơ hồ.
Một vùng biển mênh mông rộng lớn, cá trích bơi theo đàn, thậm chí chồng cô còn đang ở phía sau lưng…..
Tay chân Tô Đường bủn rủn, hơi thở gấp gáp, cơ thể mềm mại của cô trượt xuống, cũng may người đàn ông đứng sau lưng nhanh tay đỡ được cô.
Cô như mất đi ý thức, cả người ngồi bệt xuống, côn thịt kìm nén bên trong quần cắm sâu hơn, miệng huyệt bị nới rộng, túi tinh gần như muốn chen theo vào.
Côn thịt của Chu Sở Thần cương cứng, dường như muốn nổ tung, anh cắn răng cố sức kéo con cá lên thuyền, côn thịt theo đó cũng cắm sâu hơn, mép thịt non mềm bị nghiền ép đến phát đau.
“A~….” Hàng mi Tô Đường run nhẹ, người cô cũng run rẩy theo, cả người ngã nhào vào lòng anh, giống như đắm chìm trong cơn say tình, muốn nhiều nhiều hơn nữa, tiểu huyệt xoắn lấy quy đầu co rút kịch liệt.
Chất lỏng ấm áp không ngừng rỉ ra, thấm qua từng lớp vải, tràn vào quy đầu sưng to.
Người đàn ông thở mạnh, cánh tay rắn chắc ghìm chặt eo thon của cô, quy đầu chà sát mật huyệt hồi lâu, sau đó mới buông tha cho cô.
Bốn phía đều nóng như lửa đốt, một lúc sau Tô Đường mới tỉnh lại từ cơn cao trào, ý thức được vừa rồi mình bị anh cắm đến cao trào, mặt cô lập tức phiếm hồng, thậm chí còn muốn nhảy xuống biển cho đỡ ngượng.
“Đỡ lấy.”
Giọng Chu Sở Thần khàn khàn, anh nắm lấy tay cô đặt lên lan can.
Ngón tay cô vẫn vô lực như cũ, yếu đuối khoát lên lan can, cơ thể bị anh nhấc lên.
Bàn tay cứng rắn của người đàn ông phủ lên mông cô, ngón tay thon dài sờ vào bên trong, đôi tay ấm áp thô ráp thăm dò thịt non bên trong, mò đến hai cánh hoa, bóp mạnh rồi bẻ ra.
“Thả lỏng….”
Mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, con ngươi tối đen âm trầm, anh bóp chặt thịt non của cô, vừa bẻ ra, vừa rút mạnh côn thịt.
Tô Đường cố gắng bám chặt lan can, cảm giác được anh đang từ từ rút côn thịt ra.
Quần lót bị nhét vào trong cũng bị anh kéo theo, cảm giác tê ngứa cọ lên vách thịt, lông mi cô run run, cố gắng không để chính mình kẹp lấy anh.
Chỉ nghe “phốc” một tiếng, giống như tiếng gậy gỗ rút ra khỏi miệng bình, cảm giác dị vật nhồi nhét bên trong thân thể cũng biến mất theo.
“Kẹp chặt như vậy.”
Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang đặt trên eo cô, sau đó thong thả chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình, chẳng hề để ý đến côn thịt sưng to và đũng quần ướt đẫm, giọng anh không chút gợn sóng, “Em câu cá giỏi lắm, hãy tin tưởng chính mình.”
Tô Đường sững người tại chỗ, cô cúi thấp đầu không đáp, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt cô tạm dừng trên đôi giày da của anh, chỉ thấy anh đứng đó một lúc rồi mới xoay người, thong thả bước về phía khoang thuyền.
Con cá kia vẫn còn nằm dài trên boong tàu, nó đang vùng vẫy đuôi nhỏ của mình một cách bất lực.
Tô Đường nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó mới cất bước đi lên phía trước, cô nhẹ nhàng cởi bó móc câu trong miệng nó rồi mới ôm lên, chẳng hề để ý đến mùi tanh hôi trên người nó, cô ôm lấy nó đi đến bên lan can tàu, buông tay thả nó trở về với biển cả.
“Bùm” một tiếng, mặt biển bắn lên những giọt nước li ti.
Cô dựa người vào lan can, dõi theo con cá đang vẫy đuôi vui mừng dưới biển sâu, nhìn đến khi bóng dáng nó dần mất hút dưới mặt biển rộng lớn kia.
Biển lớn chỉ còn lại vài gợn sóng lăn tăn.
“Ơ? Người đâu hết rồi?”
Chu Hạo Cường quay đầu lại định khoe khoang thành tích của mình, nhưng cả boong tàu chẳng còn một bóng người….
…
Đến tối Chu Hạo Cường vẫn còn rất hưng phấn, trên bàn cơm chỉ toàn là giọng nói khoe khoang kể lể của hắn, dường như rất tự hào với thành quả đi câu sáng nay của mình.
“Không hiểu sao mà vận may hôm nay của em đặc biệt tốt, giống như tất cả cá trên biển đều bơi quanh cần câu của em, chị dâu, chị với anh cả không câu, thật đáng tiếc …..” Lý Lệ vừa bước vào cửa đã phải nghe hắn khoe mẽ.
Lý Lệ cười cười khen hắn vài câu, đột nhiên cô ta chuyển ánh mắt lên người Tô Đường, “A Cường thật lợi hại nha….Hôm nay Tô Đường có câu được con cá nào không?”
Nháy mắt Tô Đường nhớ lại một màn kích tình với Chu Sở Thần sáng nay, sắc mặt cô trắng bệch.
Chu Hạo Cường tiếp lời, “Em ấy hả, vụng về lắm, cá nhiều như vậy nhưng chẳng câu được con nào…”
Khi hắn nói câu này, vừa lúc Chu Sở Thần tiến vào.
Người đàn ông đã thay một bộ đồ mới, quần tây xám, áo sơ mi cũng không giống lúc sáng, anh bước từng bước dài đến đối diện Tô Đường, kéo ghế ra ngồi xuống.
Chu Sở Thần vừa đến, khí thế mạnh mẽ cường đại của anh lập tức làm cho âm lượng của Chu Hạo Cường nhỏ đi vài phần.
Chu Hạo Cường nuốt ngược những lời định nói xuống, hắn đứng dậy rót cho anh một ly rượu.
“Anh cả, nếm thử chút đi….”
Chu Sở Thần liếc hắn một cái, anh cầm lấy ly rượu trên tay hắn và nhấp một ngụm, “Cũng không tệ lắm.”
Từ lúc anh bước vào Tô Đường không dám ngẩng đầu lên nữa, cô cúi gầm mặt vào bát cơm, nhưng dù vậy thì mùi thảo mộc thanh nhã cứ lơ đãng xông vào khoang mũi cô.
Sạch sẽ mát lạnh, giống như vừa mới từ boong tàu xuống….
Cô hoảng hốt, hình như cô còn ngửi được mùi hoa Hạt Dẻ nhè nhẹ.
Mặt Tô Đường đỏ ửng, cơm trong miệng cũng không còn mùi vị gì nữa.
“Em đừng ham ăn nữa.” Chu Hạo Cường huýt huýt cánh tay cô, sau đó đẩy bình rượu đến cạnh cô, “Rót rượu cho anh cả đi.”
Nghe hắn nói vậy tim Tô Đường co rút lại, chân để dưới bàn sượt dài một cái, đầu gối đụng vào một khối xương cứng rắn…..