Dâng Vợ

Chương 39: Cầm chỗ này

Chương 39 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Bởi vì thời tiết hôm nay nắng đẹp nên Chu Hạo Cường rủ mọi người ra biển câu cá, kiếm một ít cá tươi về làm bữa tối.

Dù gì cũng ra ngoài chơi nên không ai phản đối cả.

Mọi người ngồi du thuyền của nhà họ Chu để ra biển.

Tô Đường rất thích câu cá, lúc nhỏ cô thường xuyên theo ba Tô ra sông câu cá, nhưng chưa từng trải nghiệm thú vui câu cá trên biển.

Cô cầm ghế nhỏ đến boong tàu rồi ngồi xổm xuống đó, mắt cô chăm chú quan sát phao câu dưới nước, cô nghĩ thầm lát nữa chắc sẽ có cá lớn cắn câu thôi.

Vóc dáng nhỏ bé làm tổ trên ghế, cả người toát ra vẻ xinh xắn lanh lợi, Lý Lệ ngồi bên cạnh liếc cô một cái rồi đột nhiên chuyển ánh mắt lên người Chu Sở Thần, một hồi lâu mới mở miệng nói với Chu Hạo Cường ở phía xa.

“A Cường, em nên để ý Tiểu Đường nhà em đi, coi chừng bị cá lớn lôi xuống nước đấy.”

Giọng điệu cô ta hơi khác lạ, lúc này Chu Hạo Cường đang bận gắn mồi câu, đầu cũng chẳng thèm ngẩn, thế nên hắn chẳng thể hiểu được ý khác trong lời cô ta, hắn thờ ơ đáp lời: “Sao có thể chứ, em ấy lớn như thế mà còn bị cá kéo đi ư?”

Chu Sở Thần bắt chéo chân dựa vào mạn tàu, khi lời mỉa mai của Lý lệ lọt vào tai anh, anh mới bình tĩnh nhướng mi, sau đó đứng chắn ở giữa, chặn ngang ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta dành cho Tô Đường.

Tô Đường quay lưng về phía anh nên không thấy được hết chuyện vừa xảy ra, cô hếch cằm cười nói: “Chị dâu nói thật hay giỡn đấy, chỗ này cách bờ không xa, cá lớn ở đâu ra chứ?”

Lý Lệ thấy cô không hiểu ý mình nên chẳng muốn phí lời nữa, ánh mắt cô ta lại rơi trên người Tô Đường, sau đó cười lạnh một tiếng, “Khó mà nói trước được.”

Tô Đường nhận ra cảm xúc khác thường của Lý Lệ, cô nghiêng đầu nhìn sang, định đến bên cạnh dỗ dành cô ta, vừa mới chuyển mắt đã bất ngờ chạm mặt Chu Sở Thần từ sau đi tới.

Anh cầm lấy một cái cần câu kế bên Lý Lệ, tỉ mỉ móc mồi câu vào.

Người đàn ông vẫn còn mặc áo sơ mi trắng buổi sáng, trên mặt đeo kính râm đen như muốn giấu đi ánh mắt sắc bén, đồng thời cũng phóng đại thêm khí chất lạnh lùng xa cách của anh. Ngón tay thon dài khéo léo gỡ bỏ dây câu, gân xanh trên mu bàn tay như tô vẽ thêm nét gợi cảm cho anh.

Tô Đường nghĩ anh đến an ủi Lý Lệ nên không nhiều lời nữa, cô ngoan ngoãn lùi về sau rồi ngồi xổm xuống chỗ của mình.

Không ngờ chất giọng êm ái dễ nghe đó đột nhiên bao phủ khắp tai nhỏ của cô, “Dùng cái này đi, cái kia không hợp với em.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, trước mặt hiện ra đường nét khuôn mặt gọn gàng chỉnh tề của Chu Sở Thần.

Anh cầm một cái cần câu trong tay, khi khom người đưa đồ cho cô, cổ áo hé mở, dưới góc nhìn của Tô Đường có thể thấy rõ xương quai xanh khêu gợi, xuống dưới một chút là bờ ngực nở nang đầy đặn của anh.

Chỉ mới liếc mắt một cái đã mặt đỏ tim loạn, cô nghĩ thầm vóc dáng của anh cả thật sự không tồi, chị dâu quả thật có phúc, sau đó lúng túng nhận lấy cần câu trong tay anh.

Tô Đường chỉ có hứng thú với câu cá chứ không hề có kinh nghiệm, thực tế cũng không phân biệt được cần câu này khác gì so với cái kia, nhưng Chu Sở Thần kêu cô đổi chắc chắn có lý do, thế nên cô ngoan ngoãn nghe theo anh.

Sau khi đưa cần câu cho cô Chu Sở Thần cũng không quay đi, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đúng lúc này thì cần câu “lạch cạch” một tiếng rớt xuống sàn tàu.

Xấu hổ quá đi.

Tô Đường cười ngượng, cô giả bộ làm ngơ rồi nhanh tay nhặt cần câu đặt về chỗ cũ, nhưng chưa kịp đặt lên đã bị người đàn ông giữ lại.

“Không phải quăng như vậy.”

Giọng của Chu Sở Thần trầm ấm, vừa trầm lại vừa lạnh nhạt, không một chút cảm xúc dư thừa nào, ngón tay gầy cứng đặt lên mu bàn tay cô, sau đó trượt nhẹ về trước một chút rồi mới buông ra, “Cầm chỗ này.”

Sức tay của anh rất nhẹ, vết chai mỏng trong lòng bàn tay và nhiệt độ cơ thể nóng rực từng chút xuyên thấu da thịt cô, đốt nóng từng lớp da mỏng manh, làm cô ngỡ như bàn tay nhỏ của mình bị nóng rát đến bỏng.

Cô nắm chặt cần câu trong tay, dựa theo chỉ bảo của anh mà ném móc câu.

Móc câu vững vàng rơi xuồng rồi chìm nhanh vào biển sâu.

“Cảm ơn anh cả ạ.”

Tô Đường nhìn chằm chằm phao vàng nổi trên mặt nước, cô nhỏ giọng cảm ơn Chu Sở Thần, mắt cũng không dám nhìn loạn nữa, dường như cô cảm nhận được con ngươi đen kịt ẩn dưới lớp kính râm kia của Chu Sở Thần đang nhìn mình một cách nóng bỏng, cô không hiểu tại sao mình lại hoảng hốt đến như vậy.

“Sở Thần, anh cũng dạy em đi.” Giọng của Lý Lệ ngọt ngào vô cùng, giống như đang muốn giúp Tô Đường giải vây.

Chu Sở Thần sững người hai giây, sau đó mới chậm rì rì quay đầu qua, Tô Đường không thấy được ánh mắt dưới lớp kính của anh có loại cảm xúc gì, chỉ thấy anh nhìn Lý Lệ thật lâu, sau đó mới cất bước đi đến.

Giữa hai vợ chồng này hình như không ăn ý lắm.

Lý Lệ dịch người để anh đi qua, Chu Sở Thần lập tức cầm cần câu trong tay cô ta, cánh tay dài dơ cao ném mạnh móc câu, phao câu cá rơi vào trong nước phát ra một tiếng vang nhỏ.

Nét mặt Lý Lệ cứng đờ một chút, sau đó vỗ tay cười tươi, giọng điệu vênh váo khoe khoang, “Ông xã giỏi quá đi.”

Chu Sở Thần đăm chiêu nhìn cô ta, môi mỏng của anh khẽ động, giống như muốn nói gì đó, chợt nghe tiếng cảm thán cường điệu của Chu Hạo Cường từ phía sau truyền đến, “Anh cả chị dâu, tình cảm vợ chồng hai người thật tốt quá đi, em và tiểu Đường cũng không khắn khít được như vậy.”

Người đàn ông nghe hắn nói vậy sắc mặt cũng không đổi, nhanh tay trả cần câu cho Lý Lệ, anh quay người đối mặt với cô ta rồi thản nhiên thả ra một câu: “Có phải cô quên điều gì rồi không?”

Lý Lệ lập tức sa sầm mặt, cô ta quay ngoắt đầu nhìn Chu Sở Thần.

Nhưng anh đã thả bước đến bên ghế dựa, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một cái liếc mắt cũng lười cho cô ta.

Lúc này Lý Lệ mới đứng ngồi không yên, ngồi được một lúc thì cô ta viện cớ nắng gắt nên hơi choáng váng rồi bước nhanh vào khoang thuyền.

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ