Người đàn ông nắm chặt tay cô, đẩy sâu vào trong quần.
Các khớp ngón tay thon gầy phủ lên tay cô, rõ ràng anh chẳng dùng chút lực nào, nhưng Tô Đường lại cảm giác như mình hoàn toàn bị anh giam cầm.
Dây thần kinh bị kéo căng, ngón tay cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cứng đờ tùy anh dẫn dắt.
Đầu ngón tay chạm phải một đám lông dày đặc, những sợi lông chọc chọc vào lòng bàn tay mềm mại của cô, ngón tay giống như xuyên qua một khu rừng rậm rạp, khô ráo nhưng ấm áp.
Chu Sở Thần như cố ý, động tác của anh rất chậm, anh cầm tay cô cọ qua cọ lại khu vực bí ẩn đó.
Tay nhỏ của cô bị châm chít đến tê dại, xương cốt đều nhũn ra, ngón tay vừa rồi còn cuộn tròn giờ phút này đã buông lỏng, tùy ý để anh kéo sâu vào.
Tay cô nhanh chóng đụng phải vật lớn dựng thẳng cao vút.
Ngọn lửa nóng rực như muốn cắn nuốt mọi vật, khoảnh khắc chạm vào nó, không chỉ có Tô Đường giật mình kinh ngạc, mà ngay cả vật kia cũng giống như bị hoảng, bật lên mấy cái trong quần anh.
Như một con mãng xà to lớn, hung ác nhảy lên, muốn cắn nuốt cô.
Tô Đường muốn rụt tay về theo bản năng, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, cương quyết kéo tay cô phủ lên vật đáng sợ kia.
“Giúp anh sờ đi….”
Người đàn ông ép sát cô, hơi thở mang theo mùi rượu xộc thẳng lên mặt, làm cô mặt đỏ tai hồng.
Người đàn ông vẫn ghì chặt tay cô như cũ, tay anh nắm lấy tay cô phũ lên côn thịt nóng bỏng, vuốt ve lên xuống.
Môi mỏng kề sát sườn mặt cô, dán lên vành tai cô, đầu lưỡi liếm quanh thịt mềm rồi mút nhẹ, mùi cồn trộn lẫn mùi thuốc lá cùng giọng nói mê muội vờn quanh bên tai cô.
“Bé cưng…..” Giọng anh mang theo sự nuông chiều và ngọt ngào.
Trong khoảnh khắc đó trái tim Tô Đường đã lỡ mất một nhịp, ngón tay tự nhiên cuộn lại, nắm chặt côn thịt sưng to kia.
Ngoài Chu Sở Thần ra, chưa từng có ai gọi cô là bé cưng cả.
Lúc trước cô cứ thấy cách xưng hô này rất sến súa, nhưng khi nghe anh dịu dàng gọi cô như vậy, giọng anh trầm thấp khàn khàn, thật sự là một trải nghiệm vô cùng khác biệt.
Cả người Tô Đường đều tan chảy.
“Ưm…. chính là như vậy…”
Người đàn ông phát ra một tiếng rên nhẹ, đầu anh vùi sâu vào bả vai cô, côn thịt nằm trong tay cô cũng nảy lên mạnh mẽ.
Môi mỏng của anh mút nhẹ lên phần thịt non phía sau gáy cô, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng buông lỏng vài phần, đôi tay đó chỉ còn phủ lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đại não Tô Đường trắng xóa một mảnh, đầu óc cũng trở nên mơ màng, giờ phút này tay cô như có ý thức riêng, tự quấn lấy côn thịt sưng to kia vuốt ve lên xuống.
Côn thịt trong tay cô nóng rực, nóng đến mức gần như thiêu đốt lớp da mỏng của cô, bỏng rát đau đớn vô cùng.
Côn thịt của Chu Sở Thần lớn hơn cô tưởng, một bàn tay vốn không thể nào nắm hết được, thân côn thịt sưng to nặng trĩu.
Lớp damỏng dán chặt vào thân gậy sưng to, có thể cảm nhận rõ từng đường gân xanh uốn lượn như có mạch đập, côn thịt trong tay cũng mỗi lúc một lớn hơn.
So với dáng vẻ cô nhìn thấy trong phòng tắm lúc trước thì càng dữ tợn hơn.
“Sờ lỗ nhỏ phía trên…. đều ướt đẫm rồi…”
Căn phòng tối tăm không một tiếng động, ngay cả tiếng sóng rì rào phía xa cũng lặng ngắt như tờ, bốn phía đều tĩnh lặng, bên tai chỉ còn tiếng thở nặng nề của người đàn ông.
Anh nghiêng mặt ngậm lấy vành tai đầy đặn của cô, phả từng hơi thở nóng rực lên đó, đồng thời cũng dập tắt một tia lý trí cuối cùng trong cô.
Tô Đường giống như bị anh mê hoặc, bàn tay quấn lấy đỉnh côn thịt, lòng bàn tay cọ nhẹ lên lỗ nhỏ trên quy đầu.
Phản ứng của người đàn ông rất mãnh liệt, quy đầu trong tay cô run rẩy dữ dội, lỗ nhỏ mấp máy cắn lấy thịt mềm trong lòng bàn tay, bọt nước ào ào phóng ra bên ngoài.
Chất lỏng sền sệt dính nhớp lên lòng bàn tay, chậm rãi tràn qua khe hở ngón tay.
Tay cô dính đầy dịch nhầy, tất cả đều phun ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu.
“Ưm….”
Tiếng rên rỉ sung sướng của Chu Sở Thần từ hõm vai cô truyền đến, giống như một cú đấm vào bụng nhỏ, làm cô bủn rủn hết cả người.
Lần đầu tiên Tô Đường biết được tiếng rên của đàn ông lại quyến rũ như vậy, chỉ vừa nghe thôi đã có phản ứng sinh lý ngay lập tức.
Từng thớ thịt mềm trong lòng bàn tay dường như không học cũng có thể tự hiểu, chúng nó quấn lấy quy đầu thô to chà xát lên xuống.
Người đàn ông siết lấy eo nhỏ của cô, ôm chặt trong lòng, bàn tay mò đến trước ngực, men theo đường cong bầu ngực vân vê nhào nặn.
“Còn phía dưới….. phía dưới cũng muốn….”
Anh nghiêng đầu gặm sườn cổ cô, tiếng nói mang theo giọng mũi đặc sệt, giống như kính rượu cấp trên, ngữ khí nhúng nhường cam chịu.
Tô Đường phát hiện, Chu Sở Thần của bây giờ hoàn toàn khác biệt với con người lạnh lùng thờ ơ thường ngày, lúc thì rất nhiệt tình, lúc lại dịu dàng dính người.
Nhưng những điều này anh chỉ dành riêng cho vợ mình…..
Mà cô lại không biết xấu hổ mượn danh vợ anh để độc chiếm sự nhiệt tình vốn không thuộc về mình này…..
“Bé cưng…… giúp giúp anh….”
Ngay cả hai tiếng bé cưng này cũng là….
Tô Đường ngẩn người, người đàn ông cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi như lấy lòng liếm nhẹ lên bờ môi cô, bàn tay bao bọc lấy tay cô kéo xuống túi trứng phía dưới.
Hai viên thịt hình tròn béo ú đè nặng lên tay cô, nặng trĩu, Tô Đường gần như không thể cầm nổi.
Cô bị sự nặng nề ở nơi đó làm cho sựt tỉnh, vội vàng rút tay về.
Không thể như vậy!
Tô Đường đẩy mạnh bả vai anh, xoay người lăn khỏi sô pha.
Người đàn ông bị tập kích bất ngờ, không kịp phản ứng, cứ thế để cô thoát đi.
Tô Đường từ dưới người anh chui ra, mặc kệ tất cả, cố gắng chống đỡ thân thể đi về phía trước.
“Lại chơi trò này nữa à?”
Tim Chu Sở Thần đập mạnh, anh nhanh chóng nghiêng người bắt lấy mắt cá chân cô kéo về.
“A…..” Tô Đường chưa đi được hai bước đã bị người đàn ông bắt về.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông áp sát phía sau cô, côn thịt sưng to giữa hai chân anh đu đưa cọ xát mông nhỏ của cô.
Khí chất dịu dàng vừa rồi của Chu Sở Thần hoàn toàn biến mất, cảm giác áp bức được anh che giấu giờ phút này bộc phát mạnh mẽ hơn.
“Lúc này còn muốn đi đâu? Hửm?”