Dưới bàn vang lên một tiếng nặng nề, cũng may không ai chú ý đến, tiếng động như chạy dọc theo sống lưng, phanh một tiếng đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.
Cơn đau còn chưa kịp truyền tới, cô đã nhanh chóng rụt chân về theo bản năng.
Người đàn ông đối diện giống như không cảm giác được gì, mí mắt cũng chẳng hề nâng lên, anh giơ tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.
Mũi cao hốc mắt sâu, môi mỏng cong cong, yết hầu lên xuống đều đặn, càng nhìn càng quyến rũ. Nút áo sơ mi đóng kín tận cổ, màu trắng của áo như hòa với phần cổ trắng nõn, tất cả như tôn thêm nét cấm dục lạnh lùng của anh.
Tô Đường nhớ đến cảnh tượng trên boong tàu sáng nay, côn thịt nóng bỏng cách một lớp vải dồn ép mị huyệt cô, vừa ngang ngược lại vừa mãnh liệt.
Quả thật anh của sáng nay và hiện giờ hoàn toàn trái ngược nhau.
“Vị trí này không tiện lắm….” Chu Hạo Cường nhích lại gần hơn, khuỷu tay để dưới bàn huýt nhẹ cô, hắn đè thấp giọng, “Hiểu chuyện một chút đi…”
Chu Hạo Cường ngồi xéo Chu Sở Thần, ly rượu lại nằm bên phải của Chu Sở Thần, thân ly gần như để sát mép bàn, thật sự rất không thuận tay.
Chỗ của Tô Đường vừa khéo đối diện anh, theo lý mà nói, việc rót rượu này giao cho cô thật rất đúng tình hợp lý.
Cô biết Chu Hạo Cường có rất nhiều chuyện cần phải nhờ vả anh cả, nên nịnh hót lấy lòng là việc hiển nhiên, hơn nữa cô còn là vợ hắn, thế nên cô chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo, cô cầm lấy chai rượu, nghiêng người lên phía trước, cố gắng rót rượu vào ly của anh cả.
Tay người đàn ông giữ lấy đế ly, ngón tay thon dài khớp xương rõ nét, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, màu xanh càng tôn thêm làn da trắng nõn của anh, không phải trắng sữa giống tô Đường, mà là màu trắng của ngọc, thanh lịch tao nhã, mang theo cốt cách đặc biệt của người đàn ông.
Ngọn đèn thủy tinh chiếu lên chiếc nhẫn bạc trơn bóng trên ngón áp út, ánh sáng hắt lên thu hút sự chú ý của cô, giống như đã từng gặp ở đâu đó.
Tô Đường xuất thần nhìn tay anh chẳng rời mắt, không hiểu sao cái nhẫn kia lại đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc lạ thường.
“Này, đủ rồi…”
Chu Hạo Cường đứng lên bắt lấy tay cô, chai rượu quẹt phải miệng ly phát ra một tiếng vang lanh lảnh, làm cô kinh hãi tỉnh lại.
Tô Đường lấy lại tinh thần, lúc này cô mới phát hiện, rượu trong ly sắp tràn khỏi ra miệng ly rồi.
“…..Thật xin lỗi.” Cô ôm chai rượu đứng yên, đầu cúi thấp giống như một đứa bé phạm phải sai lầm.
“Thật vô dụng, ngay cả việc nhỏ như này mà cũng không làm được…”
Chu Hạo Cường đứng lên oán trách, hắn chìa tay ra muốn đổi ly rượu giúp Chu Sở Thần, nhưng người đàn ông lại nhanh hơn một bước, đưa tay cầm lấy ly rượu của mình, thong thả nhấp một ngụm, anh từ tốn mở miệng: “Đều là người một nhà, không sao đâu.”
Chu Hạo Cường nghe vậy thì lúng túng thu tay, hắn cười gượng, “Vận đỏ gõ đầu, cũng coi như là điềm tốt.”
Tô Đường lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, nghe Chu Hạo Cường nói đỡ cho mình nhưng cô chẳng còn tâm trạng để hùa theo hắn.
Thật ra, nếu ngay từ đầu Chu Hạo Cường chịu đứng ra giúp cô, chứ không phải nói mấy lời oán trách kia, thì mọi chuyện đã khác, giờ hắn làm vậy chẳng khác nào khéo léo đưa đẩy mọi trách nhiệm lên đầu cô.
Sau bữa cơm tối, Tô Đường đi thẳng về phòng, không bao lâu thì Chu Hạo Cường bưng sữa bước vào theo.
“Vợ ơi…..” Hắn đến gần cô, “Lúc nãy thấy em ăn ít nên anh pha thêm một ly sữa cho em đây.”
“Ừm.” Cô tùy ý đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào trang sách không thèm nhìn hắn.
Chu Hạo Cường vẫn đứng yên như cũ, Tô Đường đành phải ngẩng đầu nhìn hắn, cô không muốn hắn phát hiện mình đang tức giận, nếu không hắn lại nói cô ngang ngược không biết điều.
“Em uống đi, uống xong anh mang xuống.”
Kỳ thật Tô Đường không muốn ăn uống gì, nhưng hắn cứ đứng miết ở đó, giống như nếu cô không uống hắn sẽ không đi, hết cách nên cô chỉ có thể nhận lấy ly một hơi uống sạch.
Vừa trả ly lại cho hắn, Chu Hạo Cường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn đặt chén canh giải rượu trước mặt cô, “Em mang cái này lên cho anh cả đi, anh phải đi kiểm tra một chút, lúc nãy đậu du thuyền hình như quên khóa van lại rồi….”
Chu Hạo Cường nói xong thì vội vã ra cửa, chẳng thèm nghe cô ừ hử gì.
Tô Đường nhìn khoảng không trước mắt, lại nghe tiếng bước chân xa dần ngoài cửa, cô sững người giây lát.
Thật ra cô không muốn đi tìm Chu Sở Thần.
Mỗi lần đến gần anh, cô đều cảm thấy mình không phải là mình nữa, hơi thở trên người đàn ông này quá mạnh mẽ, mặc dù anh chẳng làm gì, nhưng mỗi khi đến gần, cô đều cảm thấy hít thở không thông.
Canh giải rượu trên bàn vẫn còn bốc khói, thời gian cứ dần trôi qua, Tô Đường hít sâu vài hơi rồi mới chấp nhận số phận, leo xuống khỏi giường.
Cô chậm rì rì lê bước lên lầu ba, hận không thể khiến bậc thang này dài thêm, đi mãi không tới.
Trên hành lang vắng vẻ, cửa phòng Chu Sở Thần đóng chặt, Tô Đường suy nghĩ một lúc rồi mới bước đến.
Đến trước phòng, vừa định gõ cửa thì chợt nghe tiếng khóc của người phụ nữ từ bên trong truyền ra, âm thanh cao thấp, đứt quãng:
“……Đúng, tôi lam tham…. chẳng phải anh cũng vậy sao?…… thâm tình thế nào?…… chúng ta đều như nhau….. vốn chẳng ai thèm quan tâm…… tôi sống không tốt, anh cũng đừng mong sống tốt!….. đều không được yêu thương….. hai chúng ta ở bên nhau thật sự rất hợp!…..”
Tô Đường đứng ngoài cửa sợ hãi, không ngờ đi đưa canh giải rượu mà còn nghe được vợ chồng anh cả cãi nhau, nhưng cũng không thể nói là cãi nhau, vì toàn bộ quá trình Chu Sở Thần đều không lên tiếng, chỉ có mỗi tiếng gào đau xé tim gan của Lý Lệ mà thôi.
Cô biết nghe lén vợ chồng họ mồm qua tiếng lại là không tốt, vừa định đi xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch đầy tức giận từ trong phòng truyền đến, Tô Đường hoảng loạn, cô lách mình lùi sâu vào trong góc tối cạnh phòng Chu Sở Thần.
Vừa trốn vào thì cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, Lý Lệ nghẹn ngào chạy thẳng xuống cầu thang, rất nhanh đã nghe được tiếng đóng cửa rất lớn dưới lầu, sau đó mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.
Tô Đường ngồi xổm trên sàn, ngẩn ngơ một lúc lâu.
Canh giải rượu trong chén đã nguội, hơi lạnh từ chén sứ truyền đến làm cho cả người cô tê rần.
Cô chậm rãi đứng lên, cửa phòng của Chu Sở Thần vẫn để mở, từ chỗ này xuống lầu nhất định phải đi ngang qua phòng anh.
Tô Đường lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định mang canh vào cho anh.
Trong phòng đen kịt, lại không bật đèn, cũng không biết vừa nãy có mở đèn hay không, cửa phòng của Lý Lệ và Chu Sở Thần đóng kín nên cô cũng chẳng rõ tình hình bên trong.
Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, chỉ thấy trên sô pha đối diện có một thân thể cao lớn đang nằm.
Tay anh khoác lên trán, chân dài tùy tiện gác lên tay vịn sô pha, trên môi nhấp nháy một đốm lửa nhỏ đỏ tươi, ánh đỏ lúc ẩn lúc hiện phản chiếu vào cặp mắt sâu hút kia, yêu mị giống như một con thú bị thương, yên lặng hòa mình trong bóng đêm…..