Tô Đường phát hiện Chu Sở Thần cương cứng ngay tại chỗ này.
Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ đang cầm cần câu của cô, chặt đến phát đau, vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh đâm vào da thịt cô, nhiệt độ cơ thể nóng hổi của anh xuyên thấu cọ sát lớp da mỏng của cô, như thể thiêu đốt từng ngóc ngách trong cơ thể.
Lòng ngực dán sát vành tai cô cũng nóng như lửa, ngọn lửa nóng rực như muốn nướng chín sống lưng cô, cơ ngực rộng lớn rắn chắc đè nặng lên người làm cô nảy sinh cảm giác chính mình bị anh nghiền ép dưới thân, hung hăng dạy dỗ.
Cơ thể đè sát lưng cô giống như một bao lửa lớn, cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận được vật cứng nóng hổi phồng to bên trong, nó đang không ngừng chọc phá eo nhỏ mềm mại của cô, thậm chí còn cảm nhận được mạch đập không ngừng nhảy loạn nơi đó, thùng thùng như một cái trống, giống như muốn phá kén nhảy ra cắn nuốt cô.
Hơi thở mỏng manh sạch sẽ của anh phả lên cổ cô, giống như một dòng điện nhỏ kích thích từng tế bào thần kinh….
“Lấy túi đựng cá đi.”
Giọng nói ấm áp trầm ấm của người đàn ông tràn vào tai, như một trận mưa rào rớt thẳng lên mặt Tô Đường, làm cô bừng tỉnh ngay lập tức.
Ý thức được những suy nghĩ đen tối vừa rồi của mình, sắc mặt Tô Đường đỏ bừng, tuy chỉ mới dựa sát vào người anh một chút, nhưng cô đã không kiềm chế được chính mình, mặt đỏ tim loạn.
Vì tránh để Chu Sở Thần phát hiện sự khác thường nên Tô Đường vội vàng xoay người đi lấy túi, nhưng cô đã quên mất một chuyện, lúc này mình đang lọt thỏm vào lòng anh, eo nhỏ bị kẹp giữa chân anh, thế nên lúc cô quay người lập tức đâm sầm vào người anh.
Anh vẫn đứng sững như tượng gỗ, còn Tô Đường thì hoàn toàn ngược lại, cô loạng choạng rồi ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào lan can.
Cũng may Chu Sở Thần nhanh tay nhanh mắt, vội ôm cô kéo lại.
Tô Đường cứng người vì tình huống bất ngờ này, lúc này Chu Sở Thần đã ôm và áp cô dưới thân.
Một tay anh giữ chặt cần câu, tay còn lại với lấy túi lưới.
Giờ phút này cô đang bị anh đè dưới thân, không gian chật hẹp nên Tô Đường chỉ có thể nép sát vào người anh, côn thịt sưng to ở phía sau dán sát eo nhỏ của cô, như muốn chen chúc tiến vào.
Tô Đường hít thở không thông, không khí gần như lồng ngực anh ép cạn, hiện giờ xung quanh chóp mũi cô chỉ có mùi thảo mộc thanh nhã ấm áp của anh.
“Lấy được rồi.”
Chu Sở Thần cầm túi lưới đưa đến trước mặt cô, người anh cũng lùi về sau mấy bước, cực kỳ ga-lăng giữ vững một khoảng cách nhất định.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ phía sau biến mất, Tô Đường dần lấy lại bình tĩnh, cô quay sang nhìn con cá đang treo giữa không trung, nó đang cực lực vùng vẫy như muốn trốn thoát khỏi lưỡi câu tử thần, chắc cũng nặng đến mấy ký, cần câu bị nó kéo đến suýt gãy đôi.
Người đàn ông lưu loát thu hồi cần câu, Tô Đường cầm túi chạy nhanh lại đón lấy, nhưng cô chợt phát hiện chiều cao của mình không đủ để với tới vị trí kia, thế nên cô vươn tay gạt thanh chắn bảo vệ trên cầu thang nhỏ ra ,rồi nghiên người tóm lấy cá lớn của mình.
“Cẩn thận một chút….”
Chu Sở Thần nhìn tư thế nghiêng ngã của cô thì mày rậm nhăn lại, chỉ có thể cong gối chắn phía sau người cô, tránh cho cô mất trọng tâm ngã chúi đầu.
Nhìn cá lớn gần ngay trước mắt, nhưng khoảng cách thực tế thì xa ngoài tầm với.
Tô Đường vểnh mông, bụng nhỏ tì vào lan can, hai tay cầm chặt túi lưới cố gắng rướn người ra trước, thật vất vả mới chạm được cá lớn, nhưng chưa kịp nhét vào trong thì nó đã vẫy đuôi tuột ra khỏi miệng túi.
Cô cắn chặt răng, mông tròn lắc lư trườn lên phía trước, ánh mắt vẫn chăm chú vào con cá kia, không chú ý đến khoảng cách ở sau , lúc này mông nhỏ của cô vểnh thẳng lên côn thịt cương cứng của người đàn ông.
Hôm nay Tô Đường mặc một cái quần ngắn, lớp vải mỏng manh dính sát hoa huyệt căng đầy, tư thế khom người ưỡn mông này càng lộ rõ đường nét đẫy đà của hai cánh hoa dưới lớp vải mỏng kia.
Chu Sở Thân vô tình lướt mắt thấy được cảnh xuân, hơi thở của anh nặng thêm vài phần, dường như có một ngọn lửa vô hình đang dần lan tràn bên dưới cơ thể anh.
Anh nhớ như in hương vị ngọt ngào mê người của tiểu huyệt tối qua, nhớ cảm giác hoa huyệt hút chặt anh, muốn ngừng mà không ngừng được.
Chỉ mới tưởng tượng một chút mà côn thịt phía dưới đã cương cứng dựng thẳng lên rồi, nó sưng to đến phát đau, gần như muốn nổ tung.
Quy đầu phồng to căng chặt dưới lớp quần tây mỏng manh, đỉnh đầu đội lên thành một nửa hình tròn, trông vừa lớn lại vừa dữ tợn.
Tô Đường không cảm giác được tình thế nguy hiểm phía sau, hiện giờ cô chỉ mải mê tập trung vào túi lưới trong tay, trong đầu chỉ co một suy nghĩ, làm sao để bắt được con cá lớn kia, cô muốn dựa vào nó để rửa mối nhục xưa với Chu Sở Thần!
Mặc dù lý tưởng tươi đẹp là thế, nhưng nhân thể nhỏ bé khó mà thực hiện được, vật lộn rất lâu vẫn không tóm được con cá, cô mệt đến lả người, hai cánh tay thì mỏi nhừ.
Bỗng nhiên cô loạng choạng một cái, mông tròn ngã ngửa ra sau.
Chu Sở Thần chống đùi đỡ lấy cô, không ngờ cô ngã ngồi lên người anh, không nghiên không lệch ngồi thẳng lên côn thịt của anh.
Tô Đường chỉ nghe tiếng rên nhẹ của người đàn ông truyền đến tai mình, sau đó là một trận trướng đau từ dưới thân nhảy lên, mị thịt bên trong kẹp lấy quả bóng thịt theo bản năng, mật huyệt co rút lại, chặn mất đường lui của dị vật.
Miệng huyệt kẹp chặt, từng khối thịt non mềm bên trong quấn quýt quy đầu và lớp vải mỏng, càng lúc càng hút sâu vào.
Đùi của người đàn ông chống đỡ bên dưới cặp mông cô đang không ngừng run rẩy, cánh tay giữ cần câu của anh ép sát vào hông cô, hơi thở của anh cũng trở nên hỗn loạn, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, anh cưỡng ép đè nén xúc động dưới thân xuống.
Lúc Tô Đường nhận ra nhịp thở khác thường của người đàn ông, cô mới muộn màng phát hiện mông của mình vừa rồi rơi vào chỗ nào trên người anh.
Ý thức được viên tròn lớn dính chặt dưới thân là gì, nội tâm Tô Đường bắt đầu hỗn loạn, trái tim như chết lặng.
Chính cô cũng không thể nào hiểu nổi, vì sao bản thân mình luôn hành sự ngớ ngẩn trước mặt vị anh cả này, không xảy ra chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác, không chỉ không được việc mà còn phạm phải những sai lầm đơn giản nhất!
“Xin….. xin lỗi…”
Tô Đường đỏ mặt xin lỗi, tay cô đỡ lan can đứng lên, không ngờ mới dùng sức một chút thì tiểu huyệt bên dưới lại kẹp chặt hơn.
Mị thịt mút mạnh quả cầu thịt, giống như muốn nghiền ép nó thành nước.
“Ưm….. đừng nhúc nhích…”
Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trầm xuống, anh giữ chặt cánh tay đang tựa vào cơ thể mình, ngăn chặn động tác tiếp theo của cô.
Quy đầu bị cô cắn mút, côn thịt trong quần căng cứng, khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, tưởng chừng không nhịn được mà đầu hàng ngay tức khắc.
Anh cắn răng khép hờ mắt thở hổn hển hồi lâu, đến khi mở mắt, trong con ngươi đó chỉ còn lại một mảng đen tối.
Chu Sở Thần đứng dậy, anh ôm Tô Đường đặt lên thành lan can, vốn định rút quy đầu ra, không ngờ khi cô đứng thẳng, mông thịt bên dưới lại siết mạnh mẽ hơn.
Tiểu huyệt vì khẩn trương mà thít chặt, không chừa một chút đường lui cho anh.
“…Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút.”
Text được lấy tại truyenfullhd.net
Giọng nói của người đàn ông trầm khàn xen lẫn sự kiềm nén khó tả, hơi thở nóng rực phả lên cổ làm cô càng thêm run rẩy kịch liệt.
Chu Hạo Cường ở phía sau, hắn hưng phấn chăm chú câu cá, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách, điều này như không ngừng nhắc nhở cô: ông xã cô ở ngay chỗ này, chỉ cần hắn xoay người lại thì sẽ lập tức phát hiện hành động không có liêm sỉ của cô, người vợ thân yêu của mình dùng tiểu huyệt kẹp lấy côn thịt của anh cả hắn….
Suy nghĩ này khiến cô thêm kích động, hoa huyệt phía dưới càng thêm kích thích, không ngừng hút chặt bộ phận nào đó của người đàn ông…