Dâng Vợ

Chương 45: Tay anh như có điện

Chương 45 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

“Anh cả….. em mang canh giải rượu cho anh….. em để chỗ này nhé…..”

Tô Đường đặt chén canh trên tủ gần cửa, nhỏ giọng thông báo.

Tuy tiếng cô lí nhí nhưng ở giữa căn phòng yên tĩnh này thì âm thanh đó lại trở nên cao vút, nhưng dường như cũng chả đả động được người đàn ông đang nằm dài trên sô pha, anh vẫn bất động như cũ.

Tô Đường nhìn kỹ người trước mặt, mắt Chu Sở Thần nhắm chặt, đốm đỏ trên môi lặng lẽ rơi xuống, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

Mùi khói thuốc nhàn nhạt trong phòng, cũng không khó ngửi lắm, ngược lại khi trộn lẫn với mùi thảo mộc trên người anh lại khiến cô bất giác muốn đến gần hơn.

“Anh cả….. anh đang ngủ hả?” Tô Đường dựa sát vào anh, nhìn thẳng vào mặt anh.

Dưới ánh trăng, một nửa người anh lộ ra, anh nhắm mắt, hàng mi đen nhánh nặng nề đè chặt lên mí mắt, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, khói trắng lập lờ xung quanh, tàn thuốc đã cháy một nửa, đốm lửa nhỏ gần như sắp bén vào khóe môi anh.

“…..Anh cả?”

Ngực người đàn ông phập phồng, dưới ánh trăng vắng lặng, ngũ quan sắc bén và khuôn mặt lạnh lùng của anh dường như dịu dàng hơn, khí thế áp bức cũng dịu đi không ít.

Không phải anh đã ngủ rồi chứ?

Ánh mắt Tô Đường chăm chú vào tàn thuốc ngày càng gần khóe miệng anh, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô tiến lại gần, ngón tay thon gầy nhỏ bé cẩn thận từng li từng tí lấy điếu thuốc ra.

Cô thở rất nhẹ, sợ tàn thuốc rơi xuống người anh, tinh thần cô khẩn trương cực độ, đột nhiên mí mắt người đàn ông hé mở, mắt anh nhìn thẳng vào người cô.

Dưới ánh trăng, đôi mắt sáng đến đáng sợ, giống như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào con mồi.

Bất ngờ nên Tô Đường không kịp phòng bị, người cô cứng đờ tại chỗ.

Giống như thỏ nhỏ bị dã thú đe dọa, sợ đến chết đứng, tay chân đều tê liệt không nghe theo sai khiến nữa, chỉ có thể ngây người nhìn anh từ từ ngồi dậy, nghiêng người áp sát cô.

Hơi thở ấm áp của người đàn ông mang theo mùi rượu nhè nhẹ xộc thẳng vào khoang mũi cô, lông mi Tô Đường run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô nhìn anh nghiêng mặt, chầm chậm lấy điếu thuốc ra rồi nhẹ nhàng ấn vào gạt tàn.

Không còn bị cặp mắt sâu hoắc kia khóa chặt, cuối cùng Tô Đường cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, “Em…..”

Cô muốn giải thích lý do mình đến đây, đột nhiên Chu Sở Thần kéo lấy cánh tay cô làm cả người cô ngã nhào vào lòng anh, môi mỏng trực tiếp phủ lên, ngậm lấy môi cô.

Trong nháy mắt Tô Đường đã rơi vào một cái ôm nóng rực, trên người anh tản ra một mùi hương cay nồng của thuốc lá, mùi rượu nồng đậm cùng với hương gỗ thanh nhã, tất cả vây quanh bao bọc lấy cô.

Giống như lần đầu tiên nhấm nháp mùi vị thuốc lá, cảm giác cay nồng mê muội đánh thắng vào đại não, trái tim và máu huyết đều bị kích thích mãnh liệt, adrenalin*tiết ra như vũ bão, ngay cả eo nhỏ cũng run lên.

(*) Adrenaline: được phóng thích vào máu, phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan thần kinh nhau. Adrenaline là hormone có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay hạnh phúc, thích thú.

Hai chân Chu Sở Thần kẹp chặt cơ thể cô, bàn tay anh giữ lấy gáy cô, bức ép cô thừa nhận toàn bộ nụ hôn của mình, đôi môi nóng rực mang theo mùi thuốc lá và rượu, đầu lưỡi mạnh bạo tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô.

Nụ hôn này tàn nhẫn và mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của cô.

Giống như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, cắn nuốt không chịu buông tha, môi mỏng non mềm kia còn không ngừng ngậm mút cô.

Tô Đường hoàn toàn không còn sức chống cự, cô chỉ có thể bị động chịu đựng từng cái gặm cắn hung ác của anh, đôi môi sưng phù dường như không còn là của cô nữa, hơi thở gần như bị anh cắn nuốt hết, cả người yếu đuối mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh.

Hai viên tròn sưng to dán chặt trên bụng cô, dường như bên trong nó cũng có mạch đập, như có sức sống không ngừng nhảy loạn.

Tay người đàn ông từ sau gáy trượt xuống, tùy ý du ngoạn trên lưng cô,trượt thẳng xuống dưới váy, ngón tay men theo quần lót luồn vào bên trong, quấy nhiễu hai cánh hoa mềm mại đầy đặn của cô.

Ngón tay thon dài men theo khe suối mê người sờ đến cặp mông căng tròn, mông trắng noãn lại mềm mại giống như bột nhão, khi nhào nặn thịt mềm trào ra khe hở ngón tay, xúc cảm vô cùng tốt.

“Ưm……”

Vết chai mỏng trên lòng bàn tay làm càn trên mông cô, không đau, ngược lại còn sinh ra cảm giác tê ngứa khó tả, cơn ngứa như len lỏi vào xương cốt cô, thân thể cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Tô Đường vẫn giữ lại một chút lý trí, mí mắt cô nhắm chặt, tay cô tóm lấy vạt áo của người đàn ông, dường như muốn đẩy anh ra.

Phản kháng như mèo cào này còn kích thích Chu Sở Thần hơn, đột nhiên anh ôm trọn cô vào lòng, thân thể cao lớn của người đàn ông kéo cô đè xuống sô pha.

Tô Đường hoàn toàn không tránh được, cô bị anh đè dưới thân, cả người đều bị thân thể nóng rực của anh giam cầm, không thể cựa quậy được.

Người đàn ông say rượu, nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, cơ thể nặng nề của anh dán chặt trên người cô, nặng đến nỗi cô gần như muốn lún sâu vào trong ghế sô pha.

Môi anh từ từ áp xuống, trái tim Tô Đường đột nhiên đập loạn, cô nghiêng đầu tránh né theo bản năng, nụ hôn nóng bỏng kia rơi xuống trên cổ cô.

Nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều, môi mỏng của anh giống như lông vũ phủ lên chiếc cổ non mềm của cô, mút nhẹ từng cái, đầu lưỡi vươn ra liếm vào từng chỗ da thịt bị anh cắn mút đến tê dại kia.

Mùi rượu hòa với mùi thảo mộc, từng đợt từng đợt xâm chiếm khoang mũi cô.

Lông mi Tô Đường run rẩy, giống như đắm chìm trong cơn say, mê mẩn đến không biết gì nữa.

Tay người đàn ông men theo vạt áo luồn vào bên trong, anh đẩy áo ngực cô lên, bắt lấy quả đào tròn trịa, ngón tay thon dài đảo quanh bầu ngực cô, một vòng rồi một vòng, cuối cùng quấn lấy đầu nhũ, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ưm…~a..” Tô Đường cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng rên rỉ, trước ngực đột nhiên dâng lên từng trận tê ngứa, tay anh như có điện, vuốt ve đến đâu kích thích đến đó.

Bụng dưới truyền đến từng cơn căng trướng đau xót, hoa huyệt đột nhiên co rút, bọt nước bị ép ra ào ạt. Những kích thích lúc sáng giờ tiếp tục bị khơi mào lên, như đám tro tàn bùng lên lần nữa.

Cơ thể nằm dưới thân người đàn ông bị trêu đùa đến mềm nhũn, giờ phút này cô giống như một vũng nước, nằm liệt trong ngực anh, đùi non quấn trên eo anh cũng run rẫy theo.

Bầu ngực dưới lớp vải càng được phát họa rõ nét hơn, đầu nhũ bị anh trêu chọc đã cương cứng, hai viên đậu nhỏ như độn khỏi lớp áo ngủ mỏng manh, cơ thể được bao bọc dưới lớp vải run rẩy từng hồi, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông….

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ