Nụ hôn của người đàn ông cực kỳ nhập tâm cùng kích động, giống như khoảnh khắc điên cuồng khi con dã thú đang đói khát cuối cùng cũng cắn được con mồi.
Bờ môi căn mọng mà anh nhớ thương hồi lâu tràn vào trong khoang miệng, hấp dẫn cơn đói khát của anh, cơ thể đã kiềm chế từ lâu trong nháy mắt bùng cháy.
Anh nghiêng đầu, mút lấy hai cánh môi đỏ mọng mềm mại kia một cách cuồng nhiệt, luân phiên mút lấy cái miệng nhỏ đã mong đợi bấy lâu.
Nụ hôn của người đàn ông rất mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, làm cho lông mi cô run rẩy.
Đầu óc Tô Đường trống rỗng, một hồi lâu mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.
Cô có thể phân biệt được một chút mùi gỗ thông sạch sẽ trong mùi rượu nồng nặc, cơ thể người đàn ông ép sát người cô, cơ bắp rõ ràng, xương cốt mạnh mẽ, vật phình to giữa đũng quần đè nặng lên bụng mềm mại của cô.
Cảm giác quen thuộc này làm cho đồng tử Tô Đường đột nhiên co rút lại.
… Là Chu Sở Thần.
… Anh trai của chồng cô.
… Anh chồng của cô.
Đằng sau là cánh cửa lạnh lẽo và cứng rắn, trước người lại là thân hình nóng bỏng như lửa của Chu Sở Thần.
Cô muốn hét lên, đầu lưỡi người đàn ông lại thừa dịp cô há miệng mà bá đạo vươn vào, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy bất lực của cô. Trong tiếng nức nở của Tô Đường, anh cuồng nhiệt bắt cô phải dây dưa với anh.
Nước bọt trộn lẫn vào nhau, giống như đang làm tình, trần trụi lại dâm mỹ hòa quyện, không thể phân biệt được…
Bóng tối trong phòng dường như bao trùm tất cả, trong không gian yên tĩnh như vậy, âm thanh mút nuốt thô ráp khát khao của người đàn ông càng được khuếch đại, đánh thẳng vào tâm trí của Tô Đường.
Cô gần như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ cảm thấy nơi anh chạm vào giống như có lửa đốt, trong nháy mắt cô mất đi nhận thức.
Bụng dưới có cảm giác mềm nhũn kỳ dị, đầu lưỡi bị anh mút đến tê dại, khoang miệng gần như tê liệt, chất lỏng tự động tiết ra, chảy ra ngoài một cách không kiểm soát.
Dường như anh nhận thức được sự thay đổi của Tô Đường, lại phả ra hơi thở ấm nóng, quay đầu hôn cô sâu hơn, tiếng mút dâm mỹ trong bóng tối vang vọng khắp gian phòng.
“Này…”
Hơi thở của Tô Đường yếu ớt, chất lỏng dư thừa tràn ra từ khóe miệng cô, hơi nóng ẩm ướt trượt xuống cổ, khiến cô ngứa ngáy rùng mình.
Sau khi cố gắng lấy lại tinh thần, cô rút tay ra khỏi ngực Chu Sở Thần, muốn đẩy anh ra, ngón tay vừa chạm vào ngực người đàn ông, cô bất ngờ bị tóm lấy.
Anh không thèm chớp mắt đã dễ dàng gập ngược hai cánh tay gầy gò kia về phía sau eo cô, bàn tay to nắm lấy hai cổ tay đang đè lên nhau vặn xuống, ngược lại làm cho Tô Đường ưỡn ngực, chủ động dâng nhũ hoa của mình đến trước mặt anh.
Chu Sở Thần liếm miệng cô từ trong ra ngoài, rồi mới thở dốc buông cô ra.
Đầu lưỡi vương sợi tơ gắn kết giữa hai đôi môi, anh nhắm mắt lại, chóp mũi cao thẳng như có như không cọ xát vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, động tác lười biếng lại mang theo chút ấm áp.
Hơi thở nóng rực dần dần ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn vì say:
“… Sao lâu như vậy em mới đến?”
Tô Đường trợn mắt, trong nháy mắt hiểu được Chu Sở Thần nhận sai mình thành Lý Lệ.
Cô và vợ anh là Lý Lệ có vài phần tương tự, đặc biệt là đường nét và dáng người, bây giờ trong phòng không bật đèn, Chu Sở Thần lại say thành như vậy, không phân biệt được người với người cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ hình như anh quá kích động, côn thịt trên bụng cô giựt giựt vài cái, anh thật sự nhầm cô với Lý Lệ.
Tô Đường sợ tới mức kinh hồn bạt vía, đầu lưỡi bị anh mút đến tê dại cố gắng giải thích: “Em không phải… A! ”
Cô chưa kịp nói hết câu, đôi môi nóng rực của Chu Sở Thần đã không ngừng trượt xuống cổ cô, cắn lên đầu nhũ xuyên qua lớp vải.
Cảm giác ngứa ngáy xa lạ trước ngực khiến sống lưng Tô Đường run rẩy.
Bàn tay rảnh rỗi của anh cũng luồn vào trong vạt áo cô, đẩy áo ngực lên, ôm lấy một bên nhũ đào mềm mại.
Ngón tay thon dài hơi khép lại, nhũ đào trắng sữa tràn ra ngoài từ kẽ hở năm ngón tay của anh, giống như là hoa quả chín, mềm nhũn ở đầu ngón tay.
Khoảnh khắc bị anh đụng phải, Tô Đường cảm giác được có một dòng điện từ ngực lan tràn khắp cơ thể, cô há miệng nhỏ nhắn, luống cuống thở dốc, lời còn chưa nói xong đã nghẹn vào trong cổ họng.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy đầu Chu Sở Thần chậm rãi di chuyển trước ngực mình, động tác của anh lười biếng chậm chạp, sống mũi cao thẳng cách một lớp vải mỏng như có như không cọ vào đôi nhũ đào của cô.
Giống như một con thú hoang dã ngửi thấy mùi cơ thể tươi mới của con mồi, suy nghĩ về nơi cần nhấm nháp.
Tô Đường nhìn anh, trong cổ họng cô có cảm giác nóng rát khô khốc không chịu nổi, há miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc.
Môi anh mơn trớn nhũ hoa, cọ xát vào chúng.
Tô Đường đỏ mặt, nín thở không dám thở mạnh, sợ bộ ngực phập phồng kịch liệt của mình chọc cho anh trở về con dã thú cuồng bạo tùy ý vừa rồi.
Chu Sở Thần ngắm nhũ hoa của cô hồi lâu, lâu đến nỗi Tô Đường hoài nghi có phải anh đang ngủ hay không, anh lại đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu:
“Anh liếm cho em nhé?”