Tô Đường nói như vậy, nhưng sau khi thu người lại, cô có chút mất tự tin dời tầm mắt đi nơi khác.
Cô nhìn thấy đôi chân người đàn ông phản chiếu trên tủ kính đối diện sofa, quần thể thao màu đen phác họa đường cong cơ bắp mạnh mẽ phía dưới, thon thả và gợi cảm, anh tùy tiện ngồi trên ghế sofa, gần như có chút độc đoán.
Đặc biệt là giữa hai chân anh vừa mới bị cô cọ đến sưng lên như một ngọn đồi, kiêu ngạo trỗi dậy ở nơi đó.
Đôi chân nhỏ bé của cô cách ngọn đồi không xa, ngoài mặt lại có sự tương phản vô cùng mờ ám, loại tương phản này làm cho suy nghĩ trần trụi của cô càng trở nên táo bạo, cảm giác dục vọng mạnh mẽ bao trùm, giống như giờ phút này cô đang khỏa thân ngồi trên đùi anh, đối diện với côn thịt to lớn của anh.
Tô Đường dùng hai tay siết chặt chiếc khăn tắm lớn trên vai, cố gắng bắt lấy cảm giác an toàn từ chiếc khăn mỏng này.
Chu Sở Thần trở lại dáng vẻ thường ngày.
Với vẻ mặt bình thản và ánh mắt trầm tĩnh, giống như hoàn toàn không có ý nghĩ hay động tác dư thừa gì, bàn tay to nâng lòng bàn chân của cô lên, cầm tăm bông chậm rãi xử lý vết thương trên mắt cá chân cô.
Vóc người Tô Đường nhỏ nhắn, chân cũng rất nhỏ, một bàn tay của anh, thậm chí còn lớn hơn cả bàn chân của cô nên dễ dàng bao lấy toàn bộ.
Lòng bàn tay ấm áp khô ráo tiếp xúc với bàn chân trần trụi mẫn cảm, hơi nóng như lửa từ lòng bàn chân bốc lên, sưởi ấm bụng dưới của cô.
Những vết chai mỏng trên lòng bàn tay anh vô tình cọ vào lòng bàn chân, cảm giác ngứa ngáy nổi lên khiến nội tâm của cô râm ran khó tả.
Tô Đường nhíu mày, cô vô thức co ngón chân lại, những ngón chân hồng hào lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Người đàn ông nhướng mi mắt lên, nhỏ giọng hỏi một câu: “Có đau không? ”
Giọng nói của anh khàn khàn điềm nhiên cất lên trong phòng khách trống trải, không hiểu sao lại gợi lên cảm giác mập mờ.
Tô Đường đột nhiên cảm thấy khó thở, tay cầm khăn tắm liên tục siết chặt, lén hít sâu một hơi mới quay đầu nhỏ giọng trả lời: “Không đau.”
“Ừm.”
Chu Sở Thần nhẹ nhàng đáp lại, anh lấy một chiếc tăm bông sạch nhúng vào trong lọ thuốc, một tay đỡ lấy đùi trần của cô, hơi cúi người xuống, giúp cô lau vết thương trên đùi.
Anh dùng lực rất nhẹ, mấy ngón tay chỉ chạm hờ vết thương trên đùi, nhưng nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt của anh vẫn xuyên thấu mạnh mẽ vào da thịt, đốt cháy tận sâu tâm hồn cô.
Thân thể Tô Đường khẽ run rẩy, cô có thể cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của anh mơn trớn trên da thịt, dường như nó trở thành vũ khí trêu người, cảm giác ngứa ngáy giống như lông vũ mềm mại đang trêu chọc cô.
Bụng dưới vừa được lòng bàn tay anh sưởi ấm có cảm giác chua xót, trước khi cô ý thức được có gì đó không đúng, một luồng nhiệt ẩm ướt đã rỉ ra dưới cơ thể cô.
Tô Đường giả vờ bình tĩnh, nhưng mặt lại không khỏi đỏ bừng.
Cô cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên mẫn cảm như vậy, chỉ là bôi thuốc mà thôi, không hiểu sao cô có thể ướt được nhỉ?
Nhân lúc Chu Sở Thần cúi đầu, cô lén lút ngước mắt lên nhìn sắc mặt của anh.
Vẫn là dáng vẻ trầm ổn đó, ánh mắt người đàn ông tập trung vào vết thương, dường như anh chỉ đang chuyên tâm hoàn thành một công việc tế nhị và không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
“Dang chân ra.”
Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ nhàng và chậm rãi, trong giọng nói như có tầng sỏi đá lắng đọng, khàn khàn ghé vào lỗ tai cô.
Tô Đường khựng lại, mi mắt rũ xuống chớp chớp, hoài nghi lỗ tai của mình.
“Bên trong cũng có vết thương, vị trí này rất hay bị cọ xát, nếu không bôi thuốc, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.” Chu Sở Thần ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh giải thích.
Cô cụp mắt nhìn xuống, vết bầm tím thật sự đã lan đến trong đùi giống như lời của Chu Sở Thần, vị trí này rất dễ bị nhiễm trùng do ma sát.
Tô Đường bỗng nhiên cảm thấy rất xấu hổ.
Thật ra anh đã không thực hiện bất kỳ hành động thừa thãi nào trong toàn bộ quá trình. Chỉ cần nhìn xương cổ tay mượt mà sạch sẽ của anh, cũng có thể cảm giác được đây là người đàn ông có xuất thân và giáo dục tốt.
Người ta nghiêm túc giúp cô xử lý vết thương, nhưng cô không chỉ ướt trước mặt anh, thậm chí còn dùng lòng của kẻ tiểu nhân suy đoán anh…
Thật sự đáng hổ thẹn!
Dù sao thì cô cũng mặc quần bơi, cho dù tiểu huyệt có chảy nước, hẳn là sẽ không bị lộ nhỉ?
Cô nghĩ như vậy, nên lập tức cong chân, chậm rãi tách ra hai bên.
Chu Sở Thần thay một cây tăm bông khác, lúc nghiêng người trở lại, hơi cuối người xuống, anh đỡ lấy một chân cô mở rộng sang một bên, vừa mới đưa tăm bông qua, anh bất chợt khựng lại.
Anh khép hờ mi mắt nhìn vào chân cô, đôi mắt cụp xuống chợt tối sầm lại, vẻ mặt gần như dữ tợn trong phút chốc, như con thú đang đói khát nhìn thấy con mồi ngon lành.
Tô Đường còn chưa ý thức được vấn đề, chỉ nhìn theo ánh mắt của anh.
Trong phút chốc, cô mở to hai mắt, kẹp chặt hai chân, hoảng sợ dùng tay che chân lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng lên.
Không đơn giản chỉ là rỉ ra mật dịch, mà toàn bộ tiểu huyệt của cô đều lộ ra ngoài!
Hẳn là lúc cô đã gạt quần bơi ra thủ dâm trong suối nước nóng, nhưng lại quên chỉnh quần bơi lại vì một loạt chuyện xảy ra với Chu Chu Thần.
Trong lúc dang chân, tất cả đều lộ ra…
Chúa ơi! Làm thế nào điều này có thể xảy ra!
Giờ khắc này Tô Đường thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thà như vậy còn hơn là xấu hổ trước mặt Chu Chu Thần.
“… Em chỉnh trang lại trước đã.”
Giọng nói của người đàn ông vẫn đều đều như trước, không có bất kỳ cảm xúc phập phồng nào, thậm chí giọng điệu lạnh nhạt kia cũng rất dễ làm cho người ta lầm tưởng tính tình lãnh đạm của anh.
Thấy Chu Sở Thần xoay người sang một bên, sắp xếp lại hộp thuốc bên cạnh.
Tô Đường biết anh đang chừa lại thể diện cho cô, nên vội nhân cơ hội đưa hai tay vào giữa hai chân, cố gắng nhanh chóng kéo quần lót về phía sau.
Nhưng do loạt hành động vừa rồi của cô, chiếc quần lót mỏng đã bị cuộn lại thành một đường, ép chặt vào môi âm hộ của cô.
Cô càng hoảng sợ, càng khó có thể tách nó ra. Cô bối rối muốn kéo chiếc quần định giật lại nhưng khi trượt tay, sợi dây vô cùng đàn hồi lại bật ngược ra sau.
“A!” Tô Đường kêu lên đau đớn, cô rơm rớm nước mắt.
Sau khi cuộn lại như sợi dây, nó giống như cao su, nảy mạnh vào âm hộ mỏng manh của cô, gây ra cơn đau rát khó tả.