Tô Đường thẫn thờ bước xuống lầu, cũng không nhớ mình về phòng bằng cách nào nữa.
Từ khi bước ra khỏi phòng của Chu Sở Thần, trạng thái của cô vẫn luôn không thích hợp, tay chân thì bủn rủn, cả người lại khô nóng.
Cô nhìn mình trong gương, hai má phiếm hồng, không biết có phải vì sự tình phát sinh lúc nãy mà đôi mắt lóng lánh ánh nước hay không, đặc biệt hấp dẫn lòng người.
Cô hoảng sợ, chạy thật nhanh vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng dù rửa thế nào cũng không tẩy trôi được sự phong tình mê người trên mặt.
Tim đập càng lúc càng nhanh, cảm giác vô lực sợ sệt lại lần nữa ập tới.
Cô lảo đảo trèo lên giường, vừa mới kéo chăn đắp kín người thì cửa phòng bị đẩy vào.
Tô Đường lôi chăn trùm qua đầu theo bản năng, chỉ he hé đôi mắt nhìn về phía người đang đi tới.
Vừa vào cửa đã thấy trên giường nhô lên một bóng người làm Chu Hạo Cường ngẩn ra, trên mặt hắn hiện lên chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, làm bộ lơ đãng quan tâm, “Trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?”
Tô Đường nằm trong chăn thở ra từng hơi nặng nề, hơi thở nóng như lửa, nóng đến kinh người, ánh mắt cũng vô cùng nóng bỏng, nhìn người đi đến giống như tan ra thành nước.
Tình trạng cơ thể giống như phát sốt, cô nghĩ vừa rồi ở phòng Chu Sở Thần bị nhiễm lạnh nên mới ra nông nổi này, thế nên cô chẳng thèm nghĩ nhiều nữa.
Thấy Chu Hạo Cường đến, cô lập tức nhờ vả theo bản năng, “Ông xã, em không khỏe lắm, anh có thể gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút không…..”
Chu Hạo Cường nghĩ đến ly sữa lúc nãy hắn đưa cô uống, vẻ mặt hắn đơ ra một chút rồi lập tức từ chối, “Khuya lắm rồi, hơn nữa hiện giờ chúng ta đang ở trên đảo làm gì có bác sĩ riêng chứ? Có thể chỉ bị nhiễm lạnh thôi, uống nước ấm rồi ngủ một giấc chắc sẽ đỡ hơn….”
Cho dù trên đảo có bác sĩ, thì Chu Hạo Cường cũng không gọi đến khám cho cô.
Nếu bác sĩ đến đây thật, không phải toàn bộ bí mật đen tối của hắn sẽ bị phơi bày sao?
“…..Vậy anh có thể giúp em lấy một ít thuốc hạ sốt không?”
Tô Đường phát hiện cơ thể mình nóng đến không thể hình dung nổi, không chỉ nóng mà phía dưới còn rỉ ra từng dòng chất lỏng ẩm ướt, tay chân cũng không có tý sức nào, ngay cở trở mình cũng trở nên vô cũng khó khăn.
Cổ họng của Chu Hạo Cường như có một tảng đá đè nặng, hắn tiến lên kéo chăn giúp cô, nhỏ giọng dỗ dành, “Lần này đi đảo hơi vội nên đã quên chuẩn bị thuốc hạ sốt rồi, em ngủ trước đi, ngày mai anh tìm giúp em được không?”
Tô Đường há miệng thở dốc, không muốn nói thêm gì với hắn nữa.
Đầu óc cô loạn thành một đoàn, mặc dù vậy nhưng cô vẫn nhớ loáng thoáng trên du thuyền vẫn có sẵn thuốc hạ sốt, nhưng hiện giờ cô đã không còn chút sức nào để đôi co với Chu Hạo Cường.
Hắn viện cớ như vậy, đơn giản chỉ là ngại phiền thôi.
Chu Hạo Cường thấy Tô Đường không còn dây dưa nữa thì thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hắn sựt nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn, lập tức chạy nhanh đến lay cô dậy, “Lúc nãy anh kêu em mang canh giải rượu lên, em đi chưa hả?”
Tô Đường vừa mới thiếp đi, giờ bị hắn lắc lư đến tỉnh lại, cô nằm trong chăn mệt mỏi nói một câu, “Đưa rồi, để trên tủ gần cửa….”
Lời này làm Chu Hạo Cường căng thẳng, giọng hắn cao vút, “Em để trên tủ? Thấy anh cả uống chưa?”
Nghe hắn chất vấn mình, Tô Đường nhanh chóng dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này Chu Hạo Cường mới miễn cưỡng lấy lại lý trí, hắn chỉ để lại một câu “Anh đi lấy nước ấm cho em”, rồi chạy vội ra cửa.
Hắn đi thẳng lên lầu ba, gõ cửa phòng Chu Sở Thần.
Đợi một lúc lâu, cửa phòng mới được mở ra từ bên trong.
Trong phòng sáng đèn, trên người Chu Sở Thần chỉ quấn bừa một cái khăn tắm, trần trụi nửa thân trên, lộ ra từng đường cong da thịt rắn chắc.
Thấy Chu Hạo Cường đứng trước cửa, mày anh chau lại, ngữ khí lạnh nhạt, “Có chuyện gì?”
Chu Hạo Cường bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm, giọng điệu tự nhiên cũng thấp đi mấy phần, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn, “Anh cả, vừa rồi em kêu tiểu Đường mang canh giải rượu đến cho anh, em ấy không hiểu chuyện lắm, cũng không biết cầm chén xuống, thời tiết trên đảo hơi nóng, để trong phòng qua đêm thì không tốt lắm….”
Chu Sở Thần quay lưng lại phía hắn, hai gò má ẩn trong bóng mờ, nhất thời không thấy được biểu cảm trên mặt anh.
Chỉ thấy anh lẳng lặng đứng đó, quanh thân tỏ ra khí thế lạnh lùng thấu xương, cảm giác áp bức này làm Chu Hạo Cường tự dưng có chút chột dạ, giọng hắn nhỏ dần.
Khó khăn lắm mới nói hết một câu, hắn thấy Chu Sở Thần nghiêng người vào trong, lấy cái chén kia đưa cho hắn.
Hắn đưa tay ra nhận theo quán tính, sau đó lại nghe được giọng Chu Sở Thần chậm rãi vang lên, dường như mang một tầng nghĩa sâu xa nào đó.
“Những việc như thế này về sau đừng kêu cô ấy làm nữa. Cô ấy là vợ chú, chứ không phải người hầu kẻ hạ.”
Chu Hạo Cường vẫn đứng ngây người ở đó, người đàn ông đã đóng cửa lại.
…
Lúc về đến phòng, trong đầu Chu Hạo Cường vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Chu Sở Thần, vô duyên vô cớ nói ra những lời này, nhất định là có ý khác, nhưng hắn suy nghĩ cả buổi vẫn không tìm ra manh mối gì.
Tô Đường nằm dài trên giường, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, Chu Hạo Cường đút từng ngụm nước cho cô, hắn hơi mất kiên nhẫn khi phải dỗ dành cô như thế.
Hắn nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã tới, lập tức ôm cô lên lầu.
Đèn trong phòng Chu Sở Thần đã tắt, người đàn ông nằm yên trên giường, như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Lý Lệ vẫn không ở đây, Chu Hạo Cường cũng không có hơi sức đâu mà để ý đến cô ta, lúc nãy chạm mặt ở bên ngoài, hắn “tiện tay” đưa cho cô ta một chai nước, hiện giờ dù có khua chiêng gõ trống bên tai thì cũng không tỉnh nổi.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Chu Hạo Cường đã quen đường quen nẻo hơn.
Sau khi ôm Tô Đường đặt lên giường, hắn trực tiếp cởi bỏ quần áo của cô, kéo cơ thể mịn màng đó vào trong chăn của Chu Sở Thần, để da thịt dán sát vào nhau, sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ hắn mới yên tâm đi xuống lầu.
Đêm nay hắn đã tăng mạnh liều thuốc của hai người họ, không tin lần này lại không thành công!
Nội dung chương mới nhất liên tục được cập nhật và đăng tải tại Truyenfullhd.net