Tô Đường không nhận ra trận sóng ngầm này, thậm chí cô còn có chút hâm mộ Lý Lệ.
Ít nhất Chu Sở Thần vẫn quan tâm cô ta.
Cô hít sâu một hơi rồi mới quay đầu nhìn Chu Hạo Cường phía sau.
“Đến đây!” Chu Hạo Cường giơ tay vung cần câu, miệng hắn cười toe tóe.
Hôm nay hắn thu hoạch được rất nhiều, cá liên tục mắc câu, hắn hưng phấn đến quên trời đất, quên luôn Tô Đường lẻ loi đáng thương bên kia.
Cô đứng một buổi trưa nhưng vẫn không câu được con cá nào.
“Chồng ơi…..”
Tô Đường gọi hắn, cô hi vọng hắn có thể để ý đến mình một chút, nhưng Chu Hạo Cường trước sau như một, vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô.
Cô đành quay người về chỗ cũ, thở dài một hơi, cô ngước mắt nhìn mặt biển yên ả phía xa, giống như đang trừng mắt trút giận với bọn cá dưới nước.
Ngồi yên một lúc lại thấy nhàm chán, cô dạo mắt xung quanh boong tàu, ánh mắt cô vô tình lướt qua một bên sườn mặt của Chu Sở Thần.
Người đàn ông đó hình như không có hứng thú với việc câu cá, anh vắt chéo chân tựa vào ghế, cánh tay gối sau đầu, kính râm che mất một nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đường cong xương hàm lạnh lùng nghiêm nghị.
Phần cổ trắng dài, yết hầu nhô ra một góc, cả người càng thêm lạnh nhạt thờ ơ.
Tuy chỉ lười biếng ngồi đó nhưng cũng tạo ra loại cảm giác xa cách lãnh đạm cho người khác.
Tô Đường hơi sợ anh, cô biết nếu mình mở miệng nhờ vả, anh nhất định sẽ giúp cô, nhưng cô không đủ can đảm để mở lời với Chu Sở Thần.
Huống chi Chu Hạo Cường cũng ở đây, dù thế nào cô cũng không thể phớt lờ ông xã của mình để nhờ anh cả giúp đỡ.
Cô bĩu môi, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Chu Hạo Cường, cô nắm lấy tay áo hắn nũng nịu, “Chồng ơi, anh xem giúp em đi, sao bên em không có con cá nào hết vậy?”
Chu Hạo Cường đang rất cao hứng, hắn không thèm quay đầu, chỉ mải mê kéo dây câu của mình, hắn hời hợt đáp lại một câu, “Không có cá cũng không sao, cá của anh cũng đủ chúng ta ăn rồi, em chơi vui là được rồi.”
Bị hắn gạt tay ra nên Tô Đường chỉ có thể thở dài một hơi rồi buồn bực quay về chỗ cũ.
Đôi khi câu cá không phải để ăn, thú vui của đi câu chính là khoảnh khắc cá mắc câu, vui sướng mừng rỡ hưởng thụ thành quả của mình.
Có ăn hay không cũng không quan trọng, cô chỉ muốn cá cắn câu, dù một con nhỏ cũng được.
Nhưng Chu Hạo Cường lại không hiểu điều này.
Không, có lẽ hắn hiểu, nhưng hắn không thèm quan tâm đến cảm nhận của cô, cũng chẳng để ý đến niềm vui nỗi buồn của cô….
Quả thật Tô Đường rất hâm mộ Lý Lệ, mặc dù ngoài mặt Chu Sở Thần lạnh nhạt nhưng ít ra anh ấy sẽ không phớt lờ Lý Lệ.
Càng nghĩ cô càng tủi thân, tâm tình tốt đẹp sáng giờ đều bị đạp đổ, cô muốn thu cần quay về.
“Tôi xem giúp em.” Tiếng nói đầy từ tính dịu dàng đột ngột chui tọt vào tai, dọa cô suýt nữa thì nhảy dựng.
Không biết Chu Sở Thần đứng sau cô từ lúc nào, nhưng giờ phút này hai mắt cô đã phiếm hồng, sắc mặt lại tái nhợt, sợ anh phát hiện nên cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, cô cúi gầm mặt nhìn phao nhỏ trên mặt biển.
“…. Vừa…. vừa rồi gió to quá..”
Tô Đường tìm đại một cái cớ rồi lại cúi đầu né tránh, cô chớp mắt thật nhanh như thể cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
“Ừ.” Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng, anh ga-lăng không vạch trần lời nói dối trắng trợn của cô.
Anh quay người nhấc cần câu lên thì phát hiện mồi câu không còn nữa, Tô Đường nhìn thấy móc câu trống trơ ngượng đến đỏ bừng mặt.
Ngồi đây sáng giờ mà cá ăn sạch mồi cô cũng không hề hay biết.
Chu Sở Thần không có cười nhạo cô, anh chỉ chậm rãi thu hồi dây câu, sau đó giúp cô móc thêm mồi mới.
“Quăng dây đi.”
Anh cầm cần câu trả lại cho Tô Đường, anh còn tốt bụng chỉ cô cách kéo dây, “Trong lúc thả dây, nếu thấy cần câu nhúc nhích, cảm giác có vật nặng kéo dây thì phải nhanh chóng thu cần …”
Người đàn ông hơi khom lưng cúi thấp người, anh dựa gần vào người cô, giọng nói khàn khàn trầm ấm, như thể kiên nhẫn giải thích một vấn đề quan trọng nào đó.
Tô Đường vừa nhắc nhẹ cần câu thì đã cảm nhận được vật gì đó đang kéo căng dây câu.
Sức kéo kia làm cho Tô Đường giật mình, cô trợn tròn mắt quay đầu nhìn anh, cặp mắt to tròn phiếm hồng, vẻ mặt ngơ ngác hoảng sợ thật giống một chú thỏ con.
“Có cái gì đó đang kéo dây câu.”
Lực kéo rất mạnh làm cong cả cán câu, giống như muốn kéo đứt dây, trước kia Tô đường theo ba Tô đi câu ở sông nhỏ, chưa bao giờ chứng kiến tình cảnh mạnh mẽ như này.
Người đàn ông cười khẽ nhìn cô, tay anh giữ chặt bả vai cô, giúp cô đứng vững khỏi ngã.
“Thu dây đi, nương theo lực kéo của nó rồi giở lên.”
Chu Sở Thần đứng phía sau cô, từng nhịp thở nóng bỏng của anh phả lên đỉnh đầu cô, hơi ngứa ngứa, giống như có sâu nhỏ trêu ghẹo phía trên.
Trên người anh có mùi gỗ nhè nhẹ, xen lẫn một chút hơi mặn của gió biển, như có như không chui vào khoang mũi cô, không hiểu sao lại có thể gợi lên từng cơn khô nóng tận sâu bên trong cơ thể cô.
Tô Đường hoảng hốt, cần câu trong tay lôi cô chúi về phía trước.
Cô lảo đảo, suýt tý nữa đã ngã xuống biển, bất chợt cô nhớ lại lời của Lý Lệ, cô thật sự có thể bị cá lôi xuống nước.
Eo nhỏ đột nhiên bị người giữ lại, cánh tay gầy khỏe đó ôm cô kéo về.
Quán tính lớn làm cho thân thể nhỏ nhắn của cô ngã mạnh vào lòng ngực anh.
Chu Sở Thần cứng ngắc như một tảng đá, Tô Đường đập đầu vào người anh đau đến choáng váng, cô chỉ nghe được tiếng rên nhẹ phát ra từ trong ngực của người đàn ông, nhưng cô không biết mình vừa đụng vào đâu của người kia.
Cần câu trong tay anh vẫn lắc lư như cũ, ngã trái rồi ngã phải, căn bản không đủ thời gian để cô suy xét một cách kỹ lưỡng.
“Nương theo sức kéo của tôi để thu dây.”
Chu Sở Thần bắt lấy cần câu từ phía sau, bàn tay to lớn kéo dây câu lên, anh kiểm soát được cục diện rối loạn trước mắt một cách dễ dàng.
Tô Đường thu dây một cách ngu ngơ, lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra, có cái gì đó cứng cứng cấn phía sau eo mình.
Người đàn ông cao lớn kề sát lưng cô, nhiệt độ cơ thể nóng rực, dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đó, tình thế xấu hổ này làm cô hết sức sốt ruột.
Tư thế này, cái vị trí kia…..
Con cá được kéo lên khỏi mặt nước, bây giờ cô mới rảnh rỗi để nghĩ lại, cuối cùng Tô Đường cũng ý thức được vừa rồi mình chạm vào đâu của Chu Sở Thần….
Cô làm anh cứng rồi….