Đôi tay bên trong lớp quần áo không ngừng mân mê nhũ hoa sưng to.
Đầu nhũ nhô lên thành một hạt đậu nhỏ, dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu xinh xắn.
“Anh biết em nhất định sẽ đến….”
Tiếng nói trầm ấm lười biếng nhưng đầy dục vọng lọt thẳng vào tai cô, Tô Đường bị hơi nóng của anh thổi tỉnh.
Quả nhiên Chu Sở Thần nhận nhầm, anh tưởng cô là Lý Lệ.
Người vợ thật sự của anh.
Với vợ mình, anh muốn làm gì đương nhiên đều có thể.
Dây thần kinh của Tô Đường bị kéo căng, hàng mi cô run run muốn giải thích, “Em…..”
Nhưng lời còn chưa nói hết thì người đàn ông đã cúi đầu, cách một lớp vải cắn lấy bầu ngực cô.
“Ưm….”
Những ngón tay đang bấu vào vai anh của Tô Đường co quắp, cô cắn chặt môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang chôn mặt vào ngực mình, môi mỏng của anh ngậm lấy bầu ngực sữa của cô, đôi lúc còn mút nhẹ mấy cái.
Đầu lưỡi của anh linh hoạt, dù cách một lớp áo vẫn không ngừng liếm mút nhũ hoa, lớp vải ướt đẫm dính sát vào lưỡi anh, liên tục cọ xát lên da thịt cô, cảm giác này còn kích thích hơn tiếp xúc trực tiếp nhiều.
Cảm giác ẩm ướt tê ngứa khuấy đảo hơi thở cô, nhịp thở ngày càng dồn dập, bầu ngực phập phồng giống như đang khiêu khích anh vậy.
Thỉnh thoảng người đàn ông còn thổi hơi thở nóng rực của mình vào da thịt cô, Tô Đường giống như bị bỏng, đầu nhũ dưới lớp áo run rẩy, bụng dưới bủn rủn, chân tâm chảy ra càng nhiều mật dịch, dính dính vào lớp vải quần.
Đại não trống rỗng, cô như hòa mình vào từng nụ hôn nóng bỏng của anh, xương cốt đều nhũn ra. Đầu óc chìm đắm trong men say của anh, dần dần trở nên mê muội không lối thoát.
Đùi non không ngừng vặn vẹo trên thắt lưng anh, cũng không biết đụng phải nơi nào, đột nhiên động tác của người đàn ông trở nên gấp gáp và thô bạo hơn.
Bầu ngực bị anh hút mạnh, giờ phút này anh giống như một con dã thú bị bỏ đói, tham lam cắn nuốt món ngon trước mắt.
Đầu lưỡi ấm áp thông qua lớp vải thô mỏng mút liếm gò đào trắng nõn của cô, trên áo còn lưu lại một mãnh ướt đẫm dâm mĩ, bàn tay trong áo cũng liên tục vuốt ve bầu ngực còn lại, bóp nắn nhũ thịt của cô, ngón tay thô ráp kéo mạnh đầu nhũ.
Người đàn ông ngậm cắn nụ hoa của cô, anh mút mạnh đến nổi như muốn hút ra sữa.
Đầu nhũ non mềm bị mút đến sưng đỏ, nhũ hoa bị kéo đến run rẩy, nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được sự nhạy cảm cùng cực của cô, đầu lưỡi còn luồn vào trong, đùa bỡn bầu ngực sữa mạnh bạo hơn.
“Ưm~a…. đừng…… a…”
Tô Đường ngửa cổ ra sau thở dốc, ngoài miệng thì nói đừng nhưng đôi gò đào lại ưỡn lên, chủ động dâng đến tận miệng anh.
Hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nề, anh gặm cắn nụ hồng mạnh hơn, bầu ngực dưới lớp vải mềm run rẩy kịch liệt, ngón tay cách một lớp áo không ngừng mân mê hạt đậu sưng tấy, anh quay đầu ngậm lấy hạt đậu còn lại.
Lại lần nữa bầu ngực bị anh đùa bỡn thô bạo, môi mỏng liếm dọc theo bụng nhỏ bằng phẳng, một đường trượt thẳng xuống phía dưới.
Mút một cái, cắn một cái, lại liếm nhẹ một chút, chậm rãi mà tùy ý, không những làm bùng lên ngọn lửa nhỏ mà còn để lại những vết tích mờ ám.
Anh đẩy cao váy, cách một lớp quần lót mỏng manh, chiếc mũi cao thẳng cọ cọ lên khe suối mê người của cô.
“Ưm…. a…..” Tô Đường rụt người lại, cô bị anh cọ đến tê dại, giống như có một dòng điện nhỏ từ tiểu huyệt len lỏi khắp cơ thể cô.
Cô vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, dù rất muốn khép chặt hai chân nhưng không hiểu sao lại có chút luyến tiếc, cô nâng cao eo nhỏ, tự giác dâng mình đến trước miệng anh. Khe suối chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, ở giữa quần lót để lại một vệt trắng sẫm màu.
Chu Sở Thần đỡ mông nhỏ của cô, để nơi riêng tư đó áp sát anh hơn, ánh mắt anh chăm chú vào khe suối nhỏ xinh kia, nơi đó ướt đẫm, còn thấm ra cả quần lót hồng nhạt để lại một vệt nước dài.
So với màn đêm đen tối con ngươi của anh còn đen hơn, nhiễm đầy sắc dục, yết hầu anh trượt mạnh xuống, không đợi Tô Đường kịp phản ứng, đột nhiên anh cúi đầu ngậm lấy cô.
“A…..” Nửa thân trên của Tô Đường căng thẳng ưỡn cao, cô mở rộng chân nâng bụng dưới lên, tự giác dâng tiểu huyệt của mình đến trước miệng anh.
Đầu Chu Sở Thần chôn giữa hai chân cô, đầu lưỡi bỗng chốc liếm lên quần lót mỏng manh, nhẹ nhàng cọ xát tiểu huyệt mềm mại, ngón tay mơn trớn hạt châu nhỏ của cô.
“Ôi~……” Tô Đường nức nở ưỡn người.
Cô như chìm đắm trong cơn say, biết là không đúng, nhưng lại không thể nào thoát ra được.
Cơ thể như lún sâu vào một vũng bùn, muốn thoát nhưng không thoát được, mặc dù biết nơi này không thuộc về mình, nhưng lại giống như một cơn nghiện, không thể tự kiềm chế được.
“…. Ưm…. a….”
Cô mở chân nằm trên sô pha, cơ thể như bị điện giật run lên từng cơn, ánh mắt ngập hơi nước nhìn vào một khoảng không vô định, giống như trên thế giới không còn lằn ranh tội lỗi nào, giờ phút này đã không còn lý trí hay luân lý nào nữa….
Ý niệm đen tối không ngừng quấy rối trong đầu, luân lý và đạo đức đều bị áp chế, chỉ còn lại ngọn lửa tình điên cuồng bùng cháy, hơn nữa cô còn đóng giả vợ anh, nằm dưới thân anh hưởng thụ sự nhiệt tình này…..
Tô Đường thở hổn hển mở rộng chân, tùy ý để cánh môi nóng rực của anh làm loạn nơi riêng tư của mình, đầu lưỡi còn luồn vào trong khiêu khích mép thịt non mềm.
Tim cô đập mạnh, giống như tiếng trống nổ ầm ầm bên tai.
Tô Đường không ngờ bản thân mình dâm đãng ích kỷ như vậy, cô vừa áy náy tội lỗi, lại vừa hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến.
Phía dưới vang lên tiếng nuốt nước không ngừng, hoa huyệt bị anh ngậm mút, giống như ngay cả linh hồn đầy tội lỗi này đều bị anh hút đi.
Mặt cô ửng hồng, bụng dưới như mất khống chế co rút dữ dội, chân cô kẹp chặt đầu anh đang vùi sâu dưới chân mình, mị huyệt “ào ạt ào ạt” phun ra một dòng chất lỏng dính nhớp, cột nước phun xuống tưới ướt một mảnh sô pha.
Người đàn ông ngậm lấy tiểu huyệt co rút của cô mút mạnh một cái, trong bóng đêm chỉ nghe tiếng thét chói tai của người con gái, cơ thể vừa mới dịu xuống một chút, giờ phút này như bị dòng điện mạnh đánh vào, điên cuồng run rẩy.
Anh đứng lên, ngón tay thon dài phủ lên dây lưng ấn nhẹ một cái, trong bóng đêm tiếng kim loại va chạm làm lòng người chấn kinh.
Chu Sở Thần cúi người đè lên cô, anh cầm lấy cổ tay cô, hôn nhẹ một cái.
Nụ hôn nóng rực dừng lại trên mu bàn tay cô, ngón tay nhỏ gầy run rẩy, xương tay co cụm lại, vô lực mềm yếu giữa không trung.
Tay cô để mặc anh lôi kéo, lướt qua cơ bụng rắn chắc, tiến thẳng đến nơi rừng rậm nóng rực, đầu ngón tay bị bộ lông rậm rạp đâm phải, không biết đụng đến nơi nào mà mi mắt cô giật giật mấy cái.
Anh dựa gần cô, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhỏ nhắn của cô:
“Bé cưng, sờ giúp anh đi….”