Mật dịch trong suốt tuôn trào như suối, thản nhiên phun lên tay người đàn ông.
Ngón tay như ngọc vẫn còn nắm chiếc quần lót nhỏ ướt đẫm. Lúc này, mu bàn tay và các ngón tay của anh được bao phủ bởi mật dịch trong suốt và dính nhớp, như rót mật hoa, từ từ trượt xuống mu bàn tay và rơi xuống ghế sofa.
Tô Đường còn mê man trong đợt cao trào, nhưng vừa tỉnh táo, cô ngay tức khắc sợ hãi cứng đờ.
“A…Em xin lỗi… Em xin lỗi…”
Cô hoảng sợ muốn khép chặt chân mình lại, hoặc tìm thứ gì đó lau tay cho Chu Sở Thần, trong đầu cô có quá nhiều thứ ùa vào cùng một lúc, hành động chỉ còn lại hoảng loạn, ngoài việc liên tục xin lỗi ra thì không còn cách nào khác.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của người đàn ông giống như gáo nước lạnh đổ lên đầu cô, khiến cô tìm lại chút lý trí.
Vẻ mặt Chu Sở Thần vẫn rất thản nhiên, như thể nước bắn lên tay anh chỉ là vài giọt nước sạch, không đáng để ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Ngón tay anh vẫn đặt trên cửa huyệt của cô, khe huyệt e thẹn run rẩy trước mặt anh, không có sự cản trở của vật lạ, có thể thấy rõ ràng thịt non phấn hồng bên trong cùng với hạt đậu mẫn cảm kia.
“Để anh giúp em cởi quần lót.”
Giọng nói trầm ổn bình tĩnh của anh khiến trái tim Tô Đường thả lỏng một chút, cảm giác được anh dẫn dắt cũng không tệ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông nắm chặt hai bên dây nhỏ, để tránh dây quần lót cuộn xoắn buông lỏng lại búng trở về, anh cẩn thận đưa ngón tay luồn vào dưới đai mỏng, chặn nó trước huyệt mềm của cô.
Tay Chu Sở Thần rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên cửa huyệt của cô cũng không cảm thấy tương phản, ngoại trừ chiếc nhẫn bạc màu đeo trên ngón áp út, không có trang sức dư thừa nào khác.
Chiếc nhẫn trông cực kỳ bình thường, không giống nhẫn cưới, mà giống một món trang sức mà các cặp đôi trẻ thường mua khi dạo phố.
Lần đầu tiên Tô Đường nhìn thấy còn cảm thấy rất kỳ quái, người có địa vị như Chu Sở Thần lại chọn một chiếc nhẫn như vậy làm nhẫn cưới, nhưng nghĩ lại, dù sao đây cũng là chuyện của hai vợ chồng người ta, có lẽ đây là tình thú của họ, nên cũng không quá để ý.
Bởi vì quần lót siết chặt, mấy ngón tay anh luồn vào hai bên hông dây quần không tránh khỏi sẽ chạm lên mị huyệt của cô, hơn nữa chiếc nhẫn trên ngón áp út đè ở đó vừa mạnh vừa lạnh, cảm giác đặc biệt mãnh liệt.
Trong lúc di chuyển, hai bên cánh hoa và thậm chí cả khe huyệt của Tô Đường luôn bị ngón tay của anh cọ xát.
Xúc cảm rất nhẹ, tuy rằng anh cố ý nâng mu bàn tay lên, Tô Đường vẫn có thể cảm giác được khớp xương cứng rắn thuộc về người đàn ông trưởng thành, cùng với những ngón tay thon dài mang vết chai mỏng.
Xương bàn tay nhô lên của anh thỉnh thoảng chạm vào phần thịt mềm bên trong đùi cô, khiến cô ngứa ngáy khó tả.
Nó dường như len lỏi vào sâu trong xương tủy khiến cơ thể cô trở nên tê cứng, yếu ớt.
Tô Đường cắn chặt môi dưới, cố gắng dùng đau đớn đánh lạc hướng sự chú ý của cô, nhưng tất cả đều là vô ích.
Khi Chu Sở Thần bắt đầu chuyển động đầu ngón tay, chiếc nhẫn kia vô tình cọ lên thịt mềm của cô, dòng điện tê dại đánh vào thần kinh cô.
Chỉ là khẽ chạm, nhưng sức ảnh hưởng còn mạnh hơn cả khi cô ngâm nó lâu trong nước.
“Ưm…” Bụng dưới khẽ co rút.
Trong phòng khách yên tĩnh sáng sớm này, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ trong cổ họng của cô gái, tựa như ai đó lén lút thổi hơi đầu tai, ngứa ngáy khó nhịn.
Động tác của Chu Sở Thần khựng lại, hàng mi đang rũ khẽ run lên.
Động tác nhỏ này chỉ xuất hiện trong chốc lát, rất nhanh sau đó anh đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ, mọi thứ chỉ trong cái chớp mắt khiến Tô Đường không thể nắm bắt được sự khác thường của anh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ánh mắt người đàn ông tập trung vào chiếc quần lót, sắc mặt bình thản như không hề nghe thấy tiếng rên rỉ kia, không để ý rằng tiểu huyệt của cô lại bắt đầu rỉ nước, phớt lờ mùi hương ấm áp tràn ngập trong không khí.
Anh chỉ giơ tay lên cao hơn một chút để tránh chạm vào cô lần nữa.
Lông mi của anh cụp xuống, dưới mắt có hai quầng thâm, khuôn mặt nghiêng hướng về phía ánh sáng từ cửa sổ, đường nét trên gương mặt sắc sảo được vạch ra bởi những ánh sáng trắng lạnh lùng, tạo cho anh cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài.
Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chiếc quần lót đã cởi khuy che lại mị huyệt của cô, đôi mắt đen láy nhìn theo cô, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh đã chạm vào mắt cô.
So với Tô Đường sợ hãi né tránh, vẻ mặt Chu Sở Thần vẫn duy trì sự bình thản, ánh mắt sâu thẳm không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:”Được rồi.”
Nói xong, anh đứng thẳng người, thu dọn hộp y tế rồi bước ra khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng nghiêm nghị lạnh lùng của anh, Tô Đường bỗng nhiên nhớ tới một câu không biết đã xem ở đâu đó:
Khi một người đàn ông không có hứng thú với một người phụ nữ, anh ta sẽ thờ ơ ngay cả khi cô ấy cởi trần trước mặt anh ta.
Trên thực tế, có nhiều việc xảy ra do suy nghĩ nhiều.
Cô còn nhớ rõ có một lần khi còn bé, cô đến nhà họ Chu làm khách không cẩn thận làm ướt quần áo, cô đang thay đồ trong phòng tắm, vô tình bị Chu Sở Thần bắt gặp, tình huống giống hệt như bây giờ.
Anh lạnh lùng, bình tĩnh, ánh mắt không mang theo bất cứ tia dục vọng nào, chỉ nhìn cô thật lâu, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi, đóng cửa lại rồi rời đi.
Lúc đó Tô Đường biết rằng, Chu Sở Thần thật sự không có hứng thú với cô. Và bây giờ, cô càng thêm tin tưởng rằng anh không coi cô là một người phụ nữ.
Dựa theo phẩm chất của Chu Sở Thần, làm những việc này đơn giản chỉ là giúp đỡ, và tất nhiên anh sẽ không cảm thấy xấu hổ nếu dính phải mật dịch của cô.
Nếu tối hôm qua anh không nhầm cô thành Lý Lệ, có lẽ anh sẽ không chạm vào cô…