Dâng Vợ

Chương 28: Rất ngoan và dễ thương

Chương 28 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Tô Đường ngồi trong phòng khách trong chốc lát rồi đi lên lầu.

Chu Hạo Cường còn đang ngủ trong phòng, tư thế giống hệt lúc cô đi ra ngoài.

Cô đứng bên giường nhìn trong chốc lát và chẳng còn hứng thú. Quay đầu nhìn thấy trong ngăn kéo bàn làm việc lộ ra một trang giấy bất ngờ bị kẹp ở đó.

Cô đi tới muốn sắp xếp lại đồ đạc, sau khi mở ngăn kéo rút tờ giấy ra và nhìn thoáng qua, là báo cáo kiểm tra lần trước. Vừa định đặt lại, cô phát hiện chữ ở cột tên lại là Chu Sở Thần.

Tô Đường có chút kinh ngạc, không biết vì sao tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Chu Sở Thần lại ở đây.

Cô nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say sưa trên giường, nghĩ có lẽ là Chu Hạo Cường thuận tay cầm về, dù sao cũng không có gì to tát, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, lại nhét tờ báo cáo vào trong ngăn kéo.

…

Sau khi rời giường, Chu Hạo Cường phát hiện Tô Đường bị thương, không biết là lo lắng hay tức giận, hắn cau mày nhìn vết thương tím đen trên đùi cô, lại càm ràm:”Sao lại bị thương vào lúc này chứ? Ngâm suối nước nóng thôi mà cũng để bản thân bị thương…”

Giọng điệu của hắn không có vẻ quan tâm mà giống phàn nàn hơn, như thể cô đã phá hỏng điều gì đó tốt đẹp của hắn, nên hắn trách móc cô nặng nề.

Tô Đường mím môi, lạnh nhạt giải thích: “Chỉ là vết bầm tím thôi, không nghiêm trọng, em cũng không đau lắm. ”

Nghe nói như vậy, Chu Hạo Cường thả lỏng sắc mặt, liên tiếp nói vài câu: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Cô không biết lời hắn nói là đang an ủi ai.

Cả ngày nay, Chu Hạo Cường có vẻ vô cùng hưng phấn, buổi tối còn mời một đầu bếp lên đảo hỗ trợ nấu món hải sản.

Lý Lệ có vẻ rất hứng thú, đi theo vào phòng bếp quan sát, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Đường và Chu Sở Thần.

Chu Sở Thần bắt chéo chân, thư giãn tựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc ly rượu trong tay.

Anh đã thay bộ đồ thể thao buổi sáng và mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may gọn gàng cùng với chiếc quần âu màu đen. Gấu áo sơ mi được nhét vào thắt lưng quần, ngay cả khi đang ngồi cũng có thể nhìn ra được dáng người thẳng tắp liêm chính của anh.

Tóc được chải lên tùy tiện, có vài sợi lộn xộn xõa xuống, nơi cổ áo sơ mi lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cả người vừa nghiêm túc lại vừa gợi cảm.

Mặc dù biết Chu Sở Thần không có hứng thú với mình, nhưng Tô Đường vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi ở một mình với anh trong cùng một không gian vì chuyện xảy ra sáng hôm nay.

Cô ngồi xa ghế sô pha, không dám nhớ lại chuyện xảy ra trên chiếc sô pha này, chỉ cúi đầu giả vờ vuốt ve chó nhỏ.

Từ khóe mắt, cô thoáng nhìn thấy đôi chân rắn rỏi của người đàn ông, xuyên qua chiếc quần vest, cô vẫn có thể cảm nhận được những đường cơ săn chắc và khỏe khoắn bên dưới, dưới chân là một đôi giày da màu đen cao cấp được đặt may thủ công.

Rõ ràng quần áo rất đơn giản, nhưng khi được mặt trên người anh lại toát lên khí chất vô cùng áp đảo.

“Em gọi nó là gì?”

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông lọt vào tai Tô Đường, như bị cát cọ xát, thân thể bỗng nhiên trở nên tê dại.

Má cô nóng bừng, cô hoảng hốt thu hồi tầm mắt đang liếc nhìn, như thể mình là một tên trộm phạm tội.

Một hồi lâu sau cô mới nhận ra Chu Sở Thần đang hỏi tên con chó, cô bình tĩnh nói, tim đập thình thịch: “…Nó tên là Đường Bảo.”

“Đường Bảo?” Anh chậm rãi lặp lại lời cô, với chất giọng khàn khàn và vẻ lười biếng đầy men say vô cùng gợi cảm.

Chó con nghe thấy có người gọi tên mình, nó lập tức hưng phấn, xoay người lao ra khỏi tay Tô Đường.

Quả bóng lông màu trắng cọ vào chân người đàn ông, chiếc mũi nhỏ ướt sũng vừa liếm vừa cọ trên đôi giày da bê tinh xảo của anh.

Tô Đường thầm kêu không xong, đang muốn đi qua ôm chó về, lại thấy người đàn ông đã nghiêng người xuống, ngón tay nhấc cái đầu nhỏ của cún con, khẽ gãi trên cằm ngắn ngủn của nó.

Chó con được chiều chuộng lập tức nheo mắt thích thú, thoải mái phe phẫy cái đuôi nhỏ.

Nhìn thấy tình huống này, Tô Đường dừng lại.

Chu Sơ Thần trêu chọc con chó một cách chậm rãi và nhàn nhã, dù vậy, kỹ thuật của anh rất điêu luyện, chuyên chọn tư thế thoải mái để gãi nó. Một lúc sau, chú chó con khó tính đã nằm dưới chân anh, rên rỉ lật bụng.

Ánh mặt trời lặn chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ánh lên cơ thể anh tia sáng mờ ảo, thực sự làm nổi bật vẻ dịu dàng và ấm áp của anh.

Tô Đường nhìn anh say mê trong vô thức.

Cô nhận thấy ngoại trừ ngoại hình thì Chu Sơ Thần và Chu Hạo Cường không hề giống nhau về tính cách.

Thật ra Chu Hạo Cường không thích thú cưng, lúc trước cô muốn nuôi chó con cũng phải năn nỉ hắn thật lâu, tuy rằng Chu Hạo Cường đồng ý, nhưng ngày thường hắn rất ít khi tiếp xúc với chó.

Tô Đường chợt nhận ra hình như chồng cô không thích những thứ cô thích.

Đang ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông đột nhiên ngước mắt nhìn sang, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung.

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh như được phủ một lớp gạch tráng men, có chút dịu dàng khó cưỡng.

Anh nhìn cô, chậm rãi nói một câu: “Rất ngoan, rất đáng yêu.”

Tim Tô Đường đập thình thịch, trong lúc hoảng hốt, lại ảo giác Chu Sở Thần không phải nói với chó con, mà là cô.

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ