Ánh đèn chói mắt đã xua đi sự âm u đen tối trong căn phòng, đồng thời cũng làm cho những cảnh dâm mỹ trên giường lớn đập mạnh vào mắt hắn.
Người vợ xinh đẹp đáng yêu của hắn, giờ phút này đang nằm úp mặt trên người anh cả hắn, giữa hai chân còn treo một mảnh quần lót bị xé rách, tiểu huyệt trần trụi vẫn đang kẹp chặt côn thịt của người đàn ông khác.
Cặp mông trắng noãn của cô dính đầy tinh dịch, trắng dày một mảnh mông, giống như kem sữa phủ lên trên hai quả đào căng tròn, mê hoặc lạ thường.
Cánh tay người đàn ông ôm chặt eo cô, mang theo ham muốn chiếm hữu cực mạnh, đặc biệt là côn thịt phía dưới, cắm sâu trong mị huyệt, một kẻ hở cũng không lộ ra.
Túi ngọc dính sát miệng huyệt, chặt chẽ đến nổi một khe hở nhỏ cũng không thấy, chỗ gắn bó của hai người họ dính đầy những sợi tơ trắng, nhìn sơ qua thật sự giống như cặp ngọc kia mọc ra từ tiểu huyệt của cô vậy.
Trên giường là một mớ lộn xộn.
Có thể nhìn rõ được những đóm ướt đẫm và tinh dịch trắng đục trên drap giường màu xám, drap giường nhăn nhúm thành một cục, liếc mắt qua thôi cũng đủ để tưởng tượng tình cảnh hỗn chiến ác liệt lúc ấy.
Chu Hạo Cường hít sâu một hơi, lồng ngực đau thắt lại, hắn có cảm giác những cảm xúc đè nén sâu bên trong dường như sắp bộc phát rồi.
Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được tư vị bị vợ cắm sừng, nhưng nổi khổ của hắn còn khó chịu hơn người khác gấp nghìn lần.
Bởi vì người này là hắn tự tay tìm cho vợ mình.
Là hắn dâng vợ đến miệng anh cả, tự tay bỏ thuốc vợ, tự tay hắn ôm vợ đặt lên giường anh cả.
Bởi vậy hắn không thể nào đóng vai người bị hại mà chỉ trích phát tiết được, tất cả uất nghẹn này hắn phải tự mình tiêu hóa.
Cũng may, mọi việc đã thành công rồi…..
Chu Hạo Cường hít sâu mấy cái mới có thể miễn cưỡng hồi phục tâm tình, hắn tự an ủi bản thân.
Chỉ có một đêm thôi, chỉ cần Tô Đường có thể mang thai, những cái khác đối với hắn không còn quan trọng nữa.
Hắn đi đến bên cạnh giường, cẩn thận gỡ tay Chu Sở Thần, hắn ôm Tô Đường từ phía sau, nhẹ nhàng tách côn thịt ra khỏi người cô.
Động tác của Chu Hạo Cường rất chậm, tuy đã hạ thuốc nhưng hắn vẫn rất sợ đánh thức hai người họ.
Côn thịt từng chút từng chút rút khỏi hoa huyệt, thân gậy thô lớn lôi kéo mị huyệt nhỏ hẹp, đầu nấm sưng to nghiền ép vách thịt mềm mại.
Tiểu huyệt vừa mới bị côn thịt lớn hung ác đâm xuyên, thịt non bên trong không biết có bao nhiêu mẫn cảm, giờ phút này lại bị chèn ép một lần nữa, tiểu huyệt nhanh chóng bị kéo căng, run rẩy cao trào.
“Ưm…..”
Trong cơn mê Tô Đường rên nhẹ một tiếng, cơ thể trong lòng ngực Chu Hạo Cường cũng run nhẹ theo, tiểu huyệt co rút kẹp chặt côn thịt thô to của Chu Sở Thần rồi phun trào dâm thủy.
Chu Hạo Cường không nghĩ đến tình huống này, vừa tức vừa sợ.
Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ cao trào của Tô Đường, nhưng là bị côn thịt của anh cả hắn làm cho cao trào.
Chu Hạo Cường tức muốn chết, hận không thể ôm Tô Đường đi thẳng ra ngoài. Hắn rất sợ đánh thức hai người họ, vì vậy chỉ có thể ôm Tô Đường đứng im, sau đó quay đầu quan sát Chu Sở Thần, thấy anh không có phản ứng gì mới dám buông lỏng trái tim đang đập loạn mình.
Hắn muốn ôm Tô Đường lên, lại phát hiện miệng huyệt mút chặt côn thịt Chu Sở Thần, hắn chết lặng, hắn biết tạm thời không thể đứng dậy được nữa.
Bất đắc dĩ nên Chu Hạo Cường chỉ có thể đứng đó đỡ cô, yên lặng nhìn tiểu huyệt co rút kẹp chặt côn thịt dũng mãnh của Chu Sở Thần, hắn đợi cơn cao trào qua đi, khi đó thịt non mới chịu nới lỏng một xíu. Hắn mệt muốn chết, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.
Hắn cắn răng cố hết sức, rốt cuộc cũng bế được Tô Đường lên.
Côn thịt thô lớn tuột khỏi mị huyệt, lúc rơi ra còn nảy lên mấy cái, bật mạnh đến nổi đập một cái bốp vang dội vào mông Tô Đường.
Lúc này Chu Hạo Cường chẳng có thời gian để tâm đến việc khác, hắn hoảng hốt ôm Tô Đường đặt vội lên giường.
Bởi vì hắn cảm giác được có cái gì đó chảy ra từ hoa huyệt của cô, còn nhỏ giọt xuống chân hắn, dính ướt một khoảng.
Chu Hạo Cường đặt cô nằm ngửa trên giường, hắn cuống cuồng lấy gối lót dưới mông cô, xong hết mới yên tâm cúi đầu nhìn xem.
Nhưng đến khi cảnh tượng trước mắt hiện ra, hắn chỉ hy vọng bản thân mình hoa mắt nhìn lầm mà thôi.
Tiểu huyệt của Tô Đường bị làm đến sưng đỏ, cánh hoa béo ú không khép lại được, hai mép thịt ở giữa khe suối bị cắm đến xiêu vẹo rũ xuống miệng huyệt, tiểu huyệt dính đầy chất lỏng nhớp nháp tạo thành một lớp bọt trắng.
Tiểu huyệt bị côn thịt sưng to của Chu Sở Thần đâm thành một cái hố to, không thể thu nhỏ nổi nữa, miệng huyệt bị kéo căng gần như có thể nhìn thấu được thịt non bên trong, hai bên vách thịt không ngừng run run.
Điều khiến cho Chu Hạo Cường tức giận chính là chất lỏng dính trên chân hắn lại trong suốt.
Hắn nhìn chằm chằm tiểu huyệt của Tô Đường, hắn muốn kiểm tra lại một lần nữa, thật sự một chút tinh dịch cũng không có!
Chu Sở Thần không có bắn vào trong!
Tại sao chứ!
Trước đây Chu Hạo Cường đã tưởng tượng ra trăm ngàn cách thất bại, duy chỉ có cách này là hắn không nghĩ tới.
Chu Sở Thần bị hạ thuốc, vậy mà vẫn còn ý thức được việc tránh thai!
Hắn nghĩ nòng nọc con của Chu Sở Thần rất mạnh mẽ, xong lần này chắc chắn sẽ có thai, Tô Đường không phải khổ sở thêm nữa. Trăm nghìn lần hắn cũng không nghĩ tới Chu Sở Thần không chịu bắn vào trong!
Giờ phút này đầu óc Chu Hạo Cường bắt đầu ong ong, hắn mệt nhọc ngồi canh cả một đêm nên giờ đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi, suýt ngất xỉu nằm dài trên sàn nhà . . …
Ngay sau đó hắn nhìn thấy một mảnh ướt đẫm trên bụng Tô Đường, tạm thời như được tiếp thêm hy vọng.
Hắn vét hết tinh dịch còn sót lại trên bụng và mông của cô, hắn muốn nhét lại vào trong tiểu huyệt, nhưng vừa mới chen vào đến miệng huyệt đã bị dâm thủy tràn ra kéo theo ra ngoài.
Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách đút tinh dịch của Chu Sở Thần vào sâu bên trong.
Chu Hạo Cường gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi, ánh đèn trên đầu giống như ngày càng chói mắt, chói đến mức hắn thấy nhụt chí, hít thở không thông, bên tai vang lên từng trận ù ù.
Động tác của hắn không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí có thể nói là thô bạo, hắn đâm mạnh ngón tay dính đầy tinh dịch vào trong, dường như Tô Đường bị hành động mạnh bạo của hắn làm đến phát đau, trong cơm mê man vẫn vẫn ưm ưm vài tiếng phản đối.
Nghe được tiếng kêu của cô, Chu Hạo Cường càng thêm tức giận.
Hắn nghĩ cô đang rên rỉ sung sướng, vốn là một việc nghiêm chỉnh nhưng giờ phút này chẳng thể nghiêm túc được nữa!
Ngón tay hắn không còn lưu tình nữa, ngày càng gấp rút, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng ho nhẹ của người đàn ông.
Tiếng ho kia rơi vào tai Chu Hạo Cường giống như giữa trời nắng nóng bị dội một gáo nước lạnh, hắn sợ tới mức giật bắn người, đầu óc cũng thanh tỉnh trở lại.
Hắn sợ hãi nhìn Chu Sở Thần.
Rất may người đàn ông đó vẫn ngủ như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại, trải qua một trận kinh hồn bạt vía này hắn không dám ở lại lâu nữa.
Hắn cẩn thận thu dọn căn phòng, sau đó vội vàng bế Tô Đường xuống lầu….