Người đàn ông ăn mặc một cách tùy ý, áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, hai cúc áo trên cùng để hở lộ yết hầu và xương quai xanh quyến rũ, tóc đen được vuốt ngược ra sau, ánh nắng rọi thẳng vào vần trán cao của anh, tinh thần anh cực kỳ sảng khoái.
Tô Đường thấy anh như chuột thấy mèo, cô muốn chạy trốn ngay lập tức.
Cô vừa mới khom người, đầu còn chưa kịp quay đi thì đã nghe được giọng nói trầm ấm của người đàn ông:
“Em dâu, chào buổi sáng.”
Tô Đường chết đứng tại chỗ, cô chỉ có thể ngẩng đầu nở một nụ cười đối phó, “Anh cả, buổi sáng tốt lành.”
Kỳ thật lúc này đã là giữa trưa rồi, nói sớm cũng không sớm nữa, nhưng từ trước đến giờ mỗi khi phải đối mặt với vị anh cả này cô đều cảm thấy sợ hãi, huống chi mấy ngày nay, ngày nào cũng phải chung đụng, cô thấy bối rối thật sự, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn một chút để anh có thể quên đi những khoảnh khắc xấu hổ kia.
“Đi giặt drap giường à?”
Sắc mặt Chu Sở Thần vẫn không đổi, anh quét mắt đến tấm drap giường được cô ôm trước ngực, trên tấm vải màu xám đó dính đầy những dấu vết khả nghi.
“Dạ….. đúng ạ….” Phát hiện anh chú ý đến tấm drap giường nên mặt Tô Đường phiếm hồng nhanh chóng.
Cô ôm chặt tấm drap vào lòng, cố gắng giấu đi những vết dâm mĩ khả nghi nhưng những đốm trắng xấu hổ quá nhiều, cho dù cô có cố thế nào cũng không che hết được.
Mặt cô càng lúc càng đỏ.
Chu Sở Thần vẫn không lên tiếng, mắt anh lơ đãng liếc qua vành tai đỏ hồng của cô, môi lạnh khẽ mở, “Không đi xuống nhà sao?”
Ban đầu Tô Đường định để vị anh cả này đi trước, không ngờ hôm nay anh lại chủ động nhường mình nên đành phải kiếm cớ để tách khỏi anh, “Em chợt nhớ ra vẫn còn sót một ít đồ ở trong phòng, em phải quay lại lấy…”
Cái cớ cũ rích này cô đã từng nói qua một lần, nhưng giờ hết cách rồi, chắc không sao đâu.
Chu Sở Thần chớp mắt, anh hờ hững nói: “Em đi lấy đi, tôi cầm drap giường xuống giúp em trước.”
Tô Đường dán mắt vào đôi tay đang chìa đến trước mặt, xương tay hiện rõ từng đốt, ngón tay thon dài cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo một chút mạnh mẽ khó diễn tả.
Cô nắm chặt drap giường trong ngực, nào dám đưa ra.
Tấm vải này thấm ướt cái gì, trong lòng Tô Đường hiểu rõ nhất.
Cô không biết Chu Sở Thần có nhìn thấy hay không, cho dù anh không nhìn ra, nhưng nếu cô đưa nó cho anh, chỉ cần ngửi được mùi hương nồng đậm này, đừng nói là Chu Sở Thần, dù là một thằng ngốc cũng có thể đoán được trên này dính cái gì.
Tô Đường chỉ có thể cười gượng, “Cái đó…. cũng không phải đồ quan trọng, em ôm cái này xuống trước, chốc lát quay lên lấy sau.”
“Ừm, cũng được.”
Chu Sở Thần thu tay về, giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ, chất giọng trầm ấm như cọ sát quấy nhiễu tâm hồn cô.
Anh nói xong thì đứng bất động, tay còn đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.
Tô Đường biết, anh đang chờ cô bước xuống trước.
Mặc dù không muốn đi chung, nhưng dưới tình huống này cô chỉ có thể cam chịu, cất bước đi trước.
Quả nhiên, cô vừa nhắc chân, người đàn ông cũng cất bước theo sau.
Chân dài như vậy nhưng lại không chịu sải bước lớn, vẫn cứ không nhanh không chậm đi bên cạnh cô, cầu thang thì hẹp sao cứ nhất quyết đi song song chứ.
Cánh tay đong đưa, ống tay áo của anh như cố tình cọ xát cánh tay cô, nhẹ nhàng khiêu khích da thịt cô, vừa chạm đến đã nhanh chóng rời đi, thật sự trêu ghẹo tâm can người ta.
Tô Đường ôm drap giường nhẹ nhàng né sang một bên, chân cô vẫn bước tiếp.
Cô sợ Chu Sở Thần ngửi được mùi hương của đồ vật trên tay cô, nhưng cầu thang này không rộng lắm, cũng không thuận tiện để cô xê dịch nữa, huống chi mỗi lần cô nhích một chút, anh cũng lê bước theo, vẫn muốn duy trì khoảng cách không xa không gần này, bảo trì một cách vững vàng.
Với khoảng cách này cô có thể ngửi được mùi gỗ trên người anh, nhưng giây phút này cô không thểphân biệt được mùi hương này tỏa ra từ cơ thể anh hay từ tấm drap giường trên tay cô.
“Tối qua em dâu ngủ ngon không?”
Người đàn ông thờ ơ hỏi, giống như muốn nói chuyện phiếm với cô.
“….Ngon ạ.” Tô Đường cắn cắn môi dưới, khó khăn trả lời.
Chu Sở Thần vừa hỏi câu này, cô lập tức nhớ đến một màn kích tình kịch liệt tối qua, mặt nhỏ không tránh được ửng đỏ.
Tựa như ảo giác, tối qua hình như cô cũng ngửi được mùi gỗ Tùng trên người Chu Sở Thần….
“Sóng gió tối hôm qua…. dường như khá lớn… em dâu có cảm nhận được không?” Giọng điệu lười biếng, tốc độ cũng chậm rãi như bước chân của anh, như có như không ám chỉ điều gì đó, gợi cảm khó hiểu.
“…..Sóng gió trên biển vào ban đêm luôn luôn lớn hơn bình thường một chút.”
Tô Đường trả lời một cách qua loa, cúi đầu nhìn theo đôi giày da cao cấp của anh, cô lờ mờ phát hiện bước đi của anh chậm lại một ít, giống như có vài phần nhẹ nhõm vậy.
“Tuy sóng gió có hơi lớn, nước cũng dâng cao…. nhưng tôi phát hiện ra, ngủ ở ngoài đảo thật sự rất thoải mái….”
Tô Đường chợt phát hiện tâm tình của Chu Sở Thần hôm nay tốt một cách dị thường, còn nói chuyện phiếm với cô.
Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể tùy ý đáp lại vài câu cho có lệ.
Thật vất vả mới xuống được cầu thang, cô lập tức bước vội vào phòng giặt.
Động tác của Tô Đường nhanh nhẹn, lại không chú ý tới người đàn ông ở phía sau, khi cô vừa mới quay đi anh cũng thu lại vẻ nho nhã lịch thiệp của mình, cả người toát lên hơi thở cường thế , nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng tham lam dõi theo bóng lưng của cô……