Trong căn phòng tối tăm, ngoại trừ tiếng sóng biển, cũng chỉ có âm thanh liếm láp trộn lẫn tiếng thở dốc của cô gái.
Người đàn ông dùng sức siết chặt cổ tay cô, nghiêng người nửa ngồi xổm giữa hai chân cô, đôi môi mỏng hung hăng cắn nuốt nơi ngượng ngùng bí ẩn nhất của cô.
Đầu lưỡi dịu dàng chọc vào trong khe thịt run rẩy, kéo dài khoái cảm của cô.
Tất cả các âm thanh đang rời xa Tô Đường, cả thế giới như thể chỉ còn lại hai người họ, trong đêm tĩnh lặng đầy sương đêm và men rượu mê muội.
Tình huống này giống như một bộ phim cấm kỵ mà Tô Đường vô tình xem qua, em dâu và anh chồng, loạn luân cùng cấm kỵ, nóng bừng cùng khiêu dâm…
Cao trào qua đi, đầu óc cô gần như hỗn loạn, cô mơ màng nghĩ:
Hóa ra đây là đời sống vợ chồng của người khác?
Một người chồng thực sự có thể làm cho vợ của mình thoải mái?
Cao trào làm cho hơi thở của cô trở nên hỗn loạn nặng nề, đầu óc bất chợt choáng váng, vừa mới bình tĩnh lại một chút, hơi thở nóng rực của người đàn ông lại phả lên, giọng nói khàn khàn lười biếng tràn đầy dục vọng:
“Em thích không?”
Giọng nói của Chu Sở Thần kề sát bên tai cô thật nhẹ nhàng, giống như lời thì thầm của người yêu.
Hơi thở rối loạn của Tô Đường đột nhiên ngừng lại, trong bụng lại nổi lên cơn chua xót.
Cô ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trong bóng tối. Một đôi mắt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, trong suốt như nước, rụt rè nhìn qua, càng giống như một loại hấp dẫn thầm lặng.
Hơi thở Chu Sở Thần trầm xuống, côn thịt đặt trên bụng cô trướng thật lớn, nóng rực giật nảy trong quần.
“Đừng nhìn anh như vậy…” Anh giơ tay che mắt cô, giọng nói khàn khàn.
“Em…”
Tô Đường há miệng, lại nói không nên lời, lông mi ở trong lòng bàn tay anh khẽ lay động giống như một con sâu bướm nhỏ, hai cánh rung động khiến lòng người ngứa ngáy.
Trong bóng tối, Chu Sở Thần thở hổn hển, cúi đầu phủ lên môi cô lần nữa.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ mà độc đoán, bàn tay phủ lên mắt vừa ấm áp và khô ráo làm nóng mí mắt cô.
Toàn thân Tô Đường đều mềm nhũn, xương cốt yếu ớt không chống đỡ nỗi thân thể, cả người dựa vào cánh cửa trượt xuống.
Người đàn ông buông tay cô ra, cánh tay mạnh mẽ nắm lấy eo cô ôm vào lòng. Vòng eo gầy gò chen vào giữa hai chân cô, vật nóng rực áp vào giữa hai chân cô cách mấy lớp vải mỏng.
Bóng tối trở thành vỏ bọc, dường như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra…
Cô mơ màng ôm lấy eo anh, vô thức mở rộng đùi ra, mặc kệ vật đang phình to chen vào giữa hai chân.
Mùi thơm dịu dàng và quyến rũ từ cơ thể anh xộc vào mũi cô, trộn lẫn với một chút rượu khiến não cô tê liệt.
Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió, xa xa là tiếng động cơ chạy ầm ầm trên biển, nhưng tất cả đều đang trong trạng thái mê man, tiếng sóng vỗ vào bờ lần lượt cùng gió biển mang theo mùi tanh xộc thẳng vào mặt.
Mồ hôi bốc hơi mang đến cảm giác ớn lạnh khiến cô đột nhiên rùng mình, ý thức trở nên vô cùng minh mẫn.
Đột nhiên Tô Đường phát hiện mình lại vô sỉ như vậy.
Bởi vì tham luyến dục vọng nam nữ xa lạ này, lại mặc kệ việc Chu Sở Thần nhận sai mình thành Lý Lệ, lợi dụng tình yêu cùng niềm vui của anh cho vợ mà chiếm làm của riêng.
Trái tim cô đập càng lúc càng mạnh, giống như có một cái chùy lớn liên tục đánh vào, mỗi cú huých đều khiến cô đau đớn.
Cô đang làm cái gì vậy?!
Cô hoảng sợ mở to hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, rút cánh tay và đẩy anh ra ngay khi anh chiếm hữu cô một lần nữa.
Khuỷu tay đụng phải canh giải rượu trên kệ tủ, nước canh nguội lạnh bắn tung tóe khắp người cô, Tô Đường không màn tất cả, ôm chén rỗng mở cửa phòng chạy ra ngoài ngay tức khắc.
Cô bối rối hơn bao giờ hết, đi lại khó khăn, đôi chân mềm nhũn như giẫm phải bông, hai chân trái và phải cứ va vào nhau.
Xuống lầu, cô mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tóc cũng lấm tấm mồ hôi, dường như trong cổ họng cũng bị mồ hôi chặn lại. Mắt cô nóng bừng và khuôn mặt ướt đẫm.
Cô bước vào bếp với một cái bát rỗng trên tay và ngẩn người đứng bên bồn rửa chén.
Trong miệng cô vẫn còn vương vấn mùi thơm của gỗ thông, và dường như mùi của Chu Sở Thần đã xâm chiếm cơ thể cô một cách mạnh mẽ.
Quần lót vừa dính vừa nóng dán vào đùi cô, như thể có một cái vật to lớn mà nóng bỏng còn đè ở đó, dịu dàng mà độc đoán ép vào cửa huyệt của cô, đè lên âm vật của cô tạo nên cơn tê dại run rẩy.
Tiếng thở dốc nóng rực xa lạ kia không ngừng vang vọng bên tai.
Dường như ngón tay ấm áp cứng rắn của người đàn ông vẫn còn ở trên thắt lưng cô, linh hồn như bị anh nắm chặt…
“Bà xã?”
Giọng nói của Chu Hạo Cường truyền đến từ phía sau, đánh tan tất cả sương mù trong nháy mắt.
Tô Đường cúi đầu, mới phát hiện cái chén rỗng kia còn bị cô ôm vào trong ngực, trên người ướt đến chật vật, tất cả đều là nước canh.
“Em đưa canh giải rượu lên chưa?”
Ngoại trừ Chu Hạo Cường, Tô Đường còn nghe được tiếng Lý Lệ vào cửa.
Lông mi cô run rẩy, đặt bát vào bồn rửa chén, mở nước, nhìn nước canh còn sót lại trong bát hòa vào nước trong bồn, mới nhỏ giọng nói: “Lúc nãy em bất cẩn làm đổ canh, để em nấu lại một bát nữa.”
“Cái gì?!”
Chu Hạo Cường phản ứng rất lớn đối với việc này, sải bước từ ngoài tiến vào phòng bếp, hắn hoàn toàn không để ý dáng vẻ chật vật của Tô Đường, chỉ nhìn chằm chằm cái bát rỗng trong bồn rửa chén, gần như tức giận không thể kiềm chế.
Hắn muốn nổi giận nhưng biết lúc này tức giận với Tô Đường là không sáng suốt, cuối cùng tím mặt nói ra một câu: “Sao lại vụng về như thế? Em làm đổ hết nước canh ư?”
Tô Đường cúi đầu không nói lời nào, Lý Lệ bên ngoài phòng bếp tiếp lời: “Không có việc gì, nấu xong rồi lát nữa chị lại mang lên cũng được.”
Cổ họng Chu Hạo Cường nghẹn lại, chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn ở lồng ngực.