Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông men theo vạt váy cô, ôm chặt vòng eo tinh tế vào lòng.
Thắt lưng rắn chắc thuận theo đó cũng chen vào giữa chân cô, nơi nào đó dưới lớp quần vừa nảy bị cô sờ mó đã cương cứng, ngóc đầu dậy chặn giữa thân cô.
Tế bào như được kích thích, từng mạch đập bên trong hoa huyệt nhảy loạn.
Trong nháy mắt, Tô Đường cảm thấy chính mình như ngã vào một hồ dung nham nóng chảy, lửa đốt toàn thân, nóng đến không thể nào chịu nổi.
Gần như không thể thở được nữa.
Người đàn ông cao lớn dính chặt trên người cô, thở ra từng hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm cô.
Trong bóng đêm, cặp mắt kia giống như gió lốc giữa mặt biển yên ả, kìm nén đến cực hạn, trong mắt không có một tia sáng, đen đến mức làm người khác phải sợ sệt.
Trái tim Tô Đường đập loạn, giữa bóng tối cô nâng tay sờ soạng đường nét khuôn mặt anh.
Người đàn ông bắt lấy tay cô đặt lên gò má của mình, anh nghiêng mặt, đôi môi rơi vào tay cô, nhẹ nhàng mút lấy.
Trái tim cùng với ngón tay đồng thời co rút lại, từng chỗ da thịt bị anh liếm trở nên tê dại, giống như có dòng điện chạy đến đánh thẳng vào tim, người cô bủn rủn.
“Chồng ơi…..”
Tô Đường mơ mơ màng màng, thuốc khiến cô không thể nào tập trung, bóng người trước mắt cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô không biết Chu Hạo Cường trở về khi nào, cũng không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này nữa.
Đầu lưỡi người đàn ông liếm mút từng chỗ da thịt trong lòng bàn tay cô, đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào bên trong khe hở, gãi nhẹ lên khối thịt mềm, dính dính ngứa ngứa, giống như chất dẫn cháy trong gió lớn, đốt lên toàn bộ dục vọng trong thân thể cô, càng cháy càng mạnh.
Tựa như có cái gì đó đang được mở ra theo sự di chuyển của đầu lưỡi anh.
Tô Đường thở hổn hển, dùng hai tay ôm chặt cổ anh.
Toàn bộ cơ thể cô dính trên người anh, hai khối thịt mềm dán chặt vào bờ ngực cứng rắn của người đàn ông, vặn vẹo cọ xát trong lòng.
“Ngứa quá….”
Hạt đậu nhỏ trước ngực giống như bị kiến cắn, còn trên cổ thì không ngừng bị liếm mút.
Tô Đường ngửa cầm, hơi thở hỗn loạn xông vào chóp mũi của người đàn ông. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị người nào đó cướp mất.
Đầu lưỡi người đàn ông trêu ghẹo cánh môi cô sau đó tiến sâu vào khoang miệng, vừa mới chạm đến đã bị lưỡi cô quấn lấy.
Lần đầu tiên Tô Đường chủ động như vậy, chủ động dùng phương thức táo bạo như này để hôn một người.
Cô ôm lấy cổ anh, đảo khách thành chủ, mút mạnh đầu lưỡi của anh.
Hương vị của anh rất dễ chịu, vừa tao nhã vừa thanh đạm, như có như không trước mũi cô, nhưng đầu óc lại không nhận ra là loại hương vị gì. Đầu lưỡi cuốn lấy anh theo bản năng, không ngừng cắn mút, giống như nước bọt có thể giải tỏa độc tố trong người cô.
Tim người đàn ông đập mạnh một nhịp, ngay lập tức dùng cách kịch liệt giống vậy để đáp trả cô. Anh như một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng hấp thụ hương vị của cô, dây dưa triền miên trao đổi nước bọt. Trong phòng tối tăm, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề cùng với âm thanh dây dưa không rõ ràng.
Không biết từ lúc nào chân Tô Đường đã quấn chặt trên eo anh, tư thế này làm cho váy ngủ của cô bị vén đến lưng, cô vặn vẹo mông, cách một lớp quần lót mỏng manh không ngừng cọ xát gây thịt sưng to.
“Đừng nóng vội…..”
Trong bóng tối, truyền đến tiếng cười khàn khàn của anh.
Người đàn ông cúi đầu mút thật mạnh hai cánh hoa đang run rẩy, bàn tay vuốt ve đùi cô, dần dần tiến vào trong váy, nắm chặt hai quả mông căng tròn của cô.
Tay anh rất lớn, dễ dàng ôm trọn một nữa bờ mông cô.
Khối thịt mềm mại giống như bột, tay anh nhẹ nhàng nhào nặn, thịt mềm tràn ra giữa các kẽ tay thon dài.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, từ từ không còn thỏa mãn nữa, ngón tay thon dài men theo quần lót của cô chui vào bên trong, tay chạm đến cánh môi non nớt trơn bóng, mềm như một miếng đậu hủ mới ra lò, bóp mạnh là vỡ.
Hơi thở của người đàn ông rối loạn, bàn tay to véo mạnh mông thịt, đè mạnh vào côn thịt của mình.