Dâng Vợ

Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng

Chương 19 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Hòn đảo nhỏ ở ven biển của nhà họ Chu không lớn, trên đó còn có cả biệt thự và bãi tắm, thậm chí không thiếu khu vui chơi giải trí, quả thực chính là một khu nghỉ dưỡng lý tưởng.

Lý Lệ rất hài lòng với nơi này.

“Trước kia nhà họ Chu mua hòn đảo này cũng bởi vì ngụ ý mà nó mang lại.”

Chu Hạo Cường chỉ vào mấy tảng đá ngầm lớn rải rác dọc bờ biển: “Hòn đảo này có hình dạng giống tử cung của phụ nữ, cho nên còn được gọi là Đảo Tử Phúc, ngụ ý đông con nhiều phúc. Chị dâu, nói không chừng chuyến này trở về, chị và anh cả có thể có một đứa bé.”

Vốn dĩ hắn muốn khiến Lý Lệ vui vẻ, nào ngờ cô ta nghe nói như vậy không những không vui, sắc mặt lại càng trở nên tối sầm, cũng không có tiếp lời nói chuyện.

Chu Hạo Cường mặt nóng dán mông lạnh, tự làm mình mất mặt cũng không nói nhiều nữa, chuyển sang dỗ dành Tô Đường.

Lúc tình cảm hai người tốt đẹp, luôn có thể dính như keo như sơn, Tô Đường lại thích dính người, giống như một đứa trẻ, hơi chọc ghẹo cô cũng có thể rất vui vẻ.

Như để bù đắp cảm giác áy náy mãnh liệt trong lòng, hôm nay Chu Hạo Cường đặc biệt ân cần, lúc ăn cơm vừa gắp thức ăn vừa lau miệng cho cô, cực kỳ chu đáo.

Lý Lệ thấy thế nhìn lướt qua Chu Sở Thần bên cạnh, nói với giọng điệu đầy ẩn ý: “Vợ chồng son, tình cảm thật tốt.”

Chu Sở Thần nhướng mi, lạnh lùng nhìn cô ta một cái, khẽ mím môi dưới, ngửa đầu uống hết chất lỏng trong ly.

Tối nay anh ăn không nhiều, có uống mấy chai rượu, nhưng uống càng nhiều đôi mắt kia lại càng minh mẫn, ánh mắt sắc bén như đao cứa vào bất cứ kẻ nào đụng phải.

Tô Đường bị anh liếc mấy lần, không hiểu sao lại kinh hãi, cô cúi đầu chọc khuỷu tay vào người Chu Hạo Cường ở dưới bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hình như anh cả uống hơi nhiều, anh có muốn khuyên nhủ anh ấy không?”

Chu Hạo Cường ngước mắt nhìn sang, trên bàn có mấy chai rỗng cả trắng lẫn đỏ.

Trong lòng hắn mừng thầm, ngoài mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, an ủi nói: “Anh cả, uống ít một chút, uống rượu nhiều hại thân thể lắm.”

Chu Sở Thần khẽ nhướng mi liếc hắn, nhếch môi cười nhạt: “Hạo Cường, anh rất mong chờ sự sắp xếp phía sau của chú…”

Nghe nói như vậy, đầu Chu Hạo Cường ong một tiếng, lòng thắt lại, tựa như cho rằng anh đã biết cái gì đó.

Sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy ngón tay thon dài của Chu Sở Thần gõ vào bình rượu rỗng bên cạnh, khẽ cười:

“Chú lấy ra rượu quý như vậy, sau này nhất định chuẩn bị không ít bất ngờ đúng không?”

…

Một bữa cơm khiến Chu Hạo Cường sắp lên cơn đau tim.

Những lời nói bóng gió của Chu Sở Thần, luôn làm cho hắn vô cùng khẩn trương.

Cũng không biết là do hắn chột dạ, hay là trong lời nói của Chu Sở Thần có ẩn ý, nhưng hắn vẫn luôn hoảng sợ.

Nhưng cho dù có áy náy đến đâu, bây giờ đã đi đến nước này, lại là cơ hội hiếm có như vậy, mặc dù biết nguy hiểm, cho dù trong lòng không nỡ, nhưng hắn đã không còn đường lui.

Nghĩ đến tối hậu thư mà ông Chu đưa ra mấy ngày trước, hắn biết đó không phải là lời nói suông, nguyên tắc làm việc lớn nhất của ông Chu chính là nói được làm được, cho tới bây giờ lời ông nói ra miệng luôn có trọng lượng nhất định.

Nếu hai năm tới Tô Đường thật sự không thể sinh cháu trai cho ông già, vậy vị trí người nắm quyền nhà họ Chu tuyệt sẽ không thể thuộc về hắn.

Nghĩ tới đây, Chu Hạo Cường hít một hơi thật sâu, bưng canh giải rượu đã nấu xong ra ngoài.

Lúc này Tô Đường đang ngồi xổm trong hoa viên nhỏ bên ngoài biệt thự trêu chó, nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, nhìn thấy Chu Hạo Cường đi ra.

“Em bưng canh giải rượu này lên cho anh cả nhé, vừa rồi anh ấy uống hơi nhiều, ngày mai nhất định sẽ đau đầu.” Chu Hạo Cường đưa chén canh đến trước mặt cô.

Thấy Tô Đường không muốn nhận, hắn lập tức nói thêm: “Anh ra ngoài tìm chị dâu, tuy đây là hòn đảo tư nhân, nhưng chị ấy đi dạo một mình thì cũng không an toàn lắm.”

Lý do này đã chặn những lời từ chối của Tô Đường vào trong cổ họng.

Nhìn Chu Hạo Cường đi ra ngoài, Tô Đường nhìn canh trong chén, do dự trong chốc lát mới lên lầu.

Phòng của Chu Sở Thần và Lý Lệ ở tầng ba, cùng vị trí với phòng của họ, nhưng ở tầng khác nhau, phòng cũng là căn lớn có cùng cách bài trí.

Tô Đường đi tới lầu ba, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ.

Nhìn vào xuyên qua khe cửa, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng lọt vào cửa sổ, chung quanh yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người.

“Anh… Anh cả có ở đó không? Em mang canh giải rượu đến.” Cô thăm dò gõ cửa phòng, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời.

Tô Đường cắn môi dưới cúi đầu nhìn canh dần nguội lạnh trong chén, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

“Anh cả, anh có ở đó không?” Cô đặt chén lên kệ chỗ cửa, hướng về phía trong phòng gọi một tiếng.

Trong phòng rất yên tĩnh, lại thoang thoảng mùi rượu.

Tô Đường đứng ở chỗ cửa do dự trong chốc lát, nhưng vẫn không đi vào, chỉ cất tiếng nói vọng vào trong: “Em đặt canh giải rượu trên kệ, anh nhớ… A! ”

Cô còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn hiện ra từ trong bóng tối, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô lật ra phía sau, đè mạnh lên người cô, ép cả người cô lên cánh cửa.

Trong bóng tối, Tô Đường nhìn không rõ mặt người nọ, sợ hãi thét lên.

Tiếng thét chỉ vừa mới bật ra, nụ hôn mang theo mùi rượu đã hoàn toàn lật đổ cô, đôi môi nóng rực ngay lập tức cắn nuốt hơi thở của cô…

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ