Dâng Vợ

Chương 30: Tráo vợ

Chương 30 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Chu Hạo Cường lập tức ra khỏi phòng và đi lên lầu ba.

Hắn đi tới trước cửa phòng vợ chồng Chu Sở Thần, hít sâu một hơi mới tiến lên gõ cửa: “Anh cả? Anh ngủ chưa?”

Dù hắn gõ mấy lần cũng không có tiếng trả lời.

Chu Hạo Cường không cảm thấy ngạc nhiên, dường như đã đoán trước từ lâu, hắn móc túi quần lấy chìa khóa dự phòng ra, mở cửa đi vào.

Trong phòng im ắng, đèn đã tắt.

Hắn đi thẳng vào phòng ngủ và nhìn thấy ai đó đang nằm trên giường dưới ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ.

Tim Chu Hạo Cường đập dữ dội, hắn buộc mình phải bình tĩnh lại, ngập ngừng gọi người đàn ông trên giường” “Anh cả? Anh không sao chứ? Em ở bên ngoài gọi thật lâu cũng không có ai trả lời, nên vào xem một chút…”

Dường như người đàn ông trên giường đã ngủ say và không có phản ứng gì.

Chu Hạo lấy hết can đảm, bật đèn trong phòng ngủ lên.

Quả nhiên là Chu Sở Thần đang nằm trên giường.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, hít thở đều , ngoại trừ vết đỏ ửng bất thường trên gò má nghiêm nghị của anh.

Chu Hạo Cường biết thứ thuốc mà hắn thêm vào bát canh giải rượu đủ để Chu Chu Thần ngủ say đến ngày mai, nhưng…

Lý Lệ đi đâu rồi?

Hắn nhìn quanh phòng không thấy ai, cảm thấy hơi bối rối.

Cho dù tối nay có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để bất cứ sai lầm nào xuất hiện.

Chu Hạo Cường tìm một vòng trong phòng, cuối cùng nhìn thấy Lý Lệ đang ngủ say ở phòng khách bên cạnh.

Cô ta đang ngủ rất sâu, Chu Hạo Cường gây ra tiếng động lớn như vậy cũng không có phản ứng, bát canh giải rượu mà hắn đưa cho cô ta cũng đã được thêm vào nhiều nguyên liệu tốt…

Chu Hạo Cường rất ngạc nhiên khi biết Chu Sơ Thần và Lý Lệ chia giường ngủ, nhưng hiện tại hắn không có thời gian bàn luận chuyện này, Lý Lệ không ngủ ở phòng ngủ chính sẽ tiện lợi hơn cho hắn.

Sau khi xác nhận tình trạng của hai người, Chu Hạo Cường lại nhanh chóng đi xuống lầu.

Trong phòng ngủ, tình trạng của Tô Đường còn tệ hơn trước, cô thở hổn hển trằn trọc trên giường, tóc rối bù vương vãi trên gối, cực kỳ khó chịu.

Chu Hạo Cường đi tới bế cô lên khỏi giường.

Cảm giác mất trọng lực khiến Tô Đường tỉnh lại một chút, cô cố gắng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hạo Cường.

Như nhìn thấy vị cứu tinh của mình, cô khó chịu nghiêng người, thở hổn hển gần như không nói nên lời: “Chồng… Nóng quá… Em khó chịu…”

Tô Đường cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, thân thể như bị đày dọa bởi một luồng nhiệt quái gở.

Bên trong như bị một ngọn lửa thiêu đốt, nóng bức không chịu được, ngứa ngáy vô cùng, giống như có sâu bọ len lỏi gặm nhấm xương tủy, dù có gãi thế nào thì cũng không thể giảm bớt.

Phía dưới bị bao lấy bởi cảm giác khô khốc, không hiểu sao cô lại muốn có thứ gì đó lấp đầy nó.

Thật khó chịu, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây.

Cô náo loạn như vậy cũng không được, Chu Hạo Cường căng mặt, nhẫn nại dỗ dành cô: “Không có việc gì, lát nữa là tốt rồi, lát nữa chồng sẽ giúp vợ, em ngủ trước một lát nhé?”

“Hức… Em thật sự khó chịu…” Tô Đường không nhịn được bật khóc, đạp chân quấy khóc trong lồng ngực hắn.

Cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, như thể có côn trùng không ngừng cắn nuốt và bò dọc mạch máu.

Cô muốn…

Muốn có ai đó giúp cô, giúp cô…

Tô Đường không nặng lắm nhưng thể trạng Chu Hạo Cường khá yếu nên khó bế cô, suýt chút nữa cô đã bị lăn xuống cầu thang.

“Đừng quậy nữa!” Hắn tức giận quát lớn, thật sự khiến Tô Đường sợ hãi không dám cử động.

Cô nhìn hắn một cách đáng thương với đôi mắt mờ mịt.

Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ kia, Chu Hạo Cường chợt cảm thấy áy náy, hắn hít sâu một hơi, dùng giọng nhỏ nhẹ dỗ dành: “Em yêu, ngủ một lát đi, lát nữa anh sẽ giúp em, được không?”

Từ trước đến nay Tô Đường là người ăn mềm không ăn cứng, cho nên sau khi được hắn dỗ dành như vậy, cô thở dốc, dựa vào vai hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ý thức của cô hỗn loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi nhắm mắt lại, dường như cô đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, nửa tỉnh nửa mê, không thể phân biệt rõ ràng bất cứ thứ gì.

Thấy Tô Đường đã bình tĩnh lại, Chu Hạo Cường thở hổn hển ôm cô vào phòng Chu Chu Thần.

Chu Sở Thần vẫn còn nằm tại chỗ, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Chu Hạo Cường ước lượng thời gian thuốc phát huy tác dụng, nhanh chóng đặt Tô Đường lên giường, suy nghĩ một chút, hắn mở tủ, tìm một bộ váy ngủ của Lý Lệ, mặc cho Tô Đường.

Làm xong việc này, hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển ngã nằm xuống cạnh giường.

Chờ một lúc, Chu Hạo Cường vịn mép giường đang chuẩn bị đứng dậy, vừa ngước mắt lên đã chạm phải đôi mắt hoa đào sáng ngời.

Không biết từ lúc nào Tô Đường đã xoay người sang một bên, mở to mắt nhìn chằm chằm hắn.

Chu Hạo Cường sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh ngã xuống đất.

Một lúc sau, hắn mới nhận ra vẻ mặt Tô Đường có chút đờ đẫn, đôi mắt như bị che khuất bởi lớp lụa mỏng, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn đỏ bừng.

Biết lúc này cô còn chưa tỉnh táo, Chu Hạo Cường thở phào nhẹ nhõm, vịn giường định ngồi dậy, bỗng nhiên bị cô bắt được tay.

Tay Tô Đường mềm mại như không xương, mặc dù đầu óc mơ màng, nhưng ánh mắt cô nhìn hắn lại chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối.

Bị cô nhìn như vậy, từng khoảnh khắc hắn có với cô suốt bao năm qua tràn vào tâm trí hắn. Cảm giác tội lỗi giống như một cơn thủy triều dâng trào, gần như nuốt chửng hắn.

Nhưng giây tiếp theo, lời nói lạnh lùng của ông Chu trong bệnh viện đã đưa hắn trở về hiện thực.

Chu Hạo Cường nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn chút do dự.

Hắn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tô Đường, xoay người che mắt cô, bình tĩnh nói: “Ngoan ngoãn ngủ đi, ông xã đi tắm trước, lát nữa sẽ trở về.”

…

Tô Đường thật sự rất ngoan.

Cô nhắm mắt lại và nằm trở lại gối, đèn trong phòng lại tắt.

Nghe được tiếng đóng cửa, cô cứ nghĩ Chu Hạo Cường đã vào phòng tắm.

Cô âm thầm đếm số trong đầu, nghĩ rằng đếm được càng nhiều thì hắn sẽ quay lại ngay khi có thể, nhưng càng đếm, các con số càng trở nên lộn xộn.

Quá khó chịu, như bị nướng trên lửa, mồ hôi vừa toát ra, nhưng chưa kịp làm mát đã bốc hơi hoàn toàn.

Cô lắc đầu trên gối, bất đắc dĩ lật người lại, lăn quá mạnh, thân thể nhỏ bé lăn hai vòng trên giường lớn, lưng đụng phải thứ gì đó.

Thứ đó cứng rắn, khiến cô có chút nghi ngờ.

Tô Đường đưa tay sờ qua, cảm giác da thịt mát lạnh, hướng lên trên là những đường gân nhô ra.

Cô không biết đó là gì, chỉ cảm thấy thoải mái.

Cô luồn tay vào cổ áo anh, cảm nhận được sự mát mẻ như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Cô thở hổn hển tiến lại gần, áp ngực lên, cảm giác nóng bức trong cơ thể đã dịu bớt, nhưng cơn ngứa ngáy lại nổi lên.

Tay sờ lung tung, cũng không biết chạm phải nơi nào.

Lớp lông dày đâm vào ngón tay cô, nhưng cô không cảm thấy đau đớn mà chỉ có tê dại.

Cô đưa tay lần mò, đầu ngón tay chạm phải một luồng nhiệt nóng rực phun trào thật lớn.

Khi Tô Đường còn chưa ý thức được thứ nóng bức đó là gì, cổ tay đã bị bắt lấy, một thân hình cao lớn xoay người đè lên người cô…

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ