Dâng Vợ

Chương 23

Chương 23 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Cơ thể cô nóng bừng, trong mộng cũng thật ướt át.

Tô Đường trằn trọc cả đêm không ngủ được, cuối cùng cô đứng dậy rời giường.

Rõ ràng đã bật điều hòa, nhưng khắp người lại đầy mồ hôi, trên người vừa nóng vừa dính, nhất là giữa hai chân, luôn ẩm ướt nóng bức, nửa mê nửa tỉnh, có cảm giác cần vật lớn ma sát ở đó.

Chu Hạo Cường bên cạnh đã ngủ say, cô nhìn thoáng qua, mở cửa ban công đi ra ngoài.

Thời gian còn sớm, nước biển xa xa chỉ vừa lóe lên một tia sáng xanh, trời vẫn còn tối. Gió biển mang theo hơi se lạnh sáng sớm lùa tới, da thịt rất lạnh nhưng bên trong lại khô nóng, hai thái cực đan xen bao phủ lấy toàn thân, vô cùng khó chịu.

Tô Đường rũ mắt nhìn về phía vườn hoa nhỏ dưới lầu. Có một suối nước nóng ngoài trời đang bốc hơi nghi ngút.

Ngày thường cô không đến đó nhiều lắm, bởi vì thiết kế ban đầu là để ngắm cảnh biển, cho nên được xây ngoài trời nên cũng không có nhiều che chắn.

Nhưng lúc này vẫn còn sớm, cả biệt thự yên tĩnh, lặng yên không một tiếng người.

Đây là một suối nước nóng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản truyền thống. Xung quanh bể chất đống một vòng đá cuội, đáy bể cũng không có trải phẳng, phối hợp với nước suối nóng màu sữa hơi vàng, thoạt nhìn rất mộc mạc.

Tô Đường thay một bộ đồ bơi đi xuống, sờ ở dưới đáy tìm được một hòn đá nhô lên rồi ngồi xuống.

Cô dựa vào bể bơi và nhìn tia sáng bầu trời trên mực nước biển ở phía xa. Hơi sương mù suối nước nóng bốc lên, hun mặt cô một mảng hồng hào.

Cảm giác này giống như lúc cô dựa trên cánh cửa tối qua, hơi thở của người đàn ông phả vào khuôn mặt …

Thân hình cao lớn cường tráng áp chế cô, đôi môi mỏng nóng bỏng cắn nuốt hơi thở của cô…

Đến giờ Tô Đường mới biết được, thì ra hôn môi không chỉ là môi kề môi, mà còn có thể là cắn nuốt nhau kịch liệt, gần như khiến người ta hít thở không thông.

Lòng bàn tay của người đàn ông không chỉ ẩm ướt trơn trượt như một con rắn đáng sợ, mà còn ấm áp, khô ráo, như thể tích điện, chạm vào chỗ nào cũng cảm giác ngứa ngáy kỳ dị…

…

Hơi thở bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, trong bóng đêm hôm qua, thân thể cô giống như đã có sự thay đổi.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy bụng dưới ê ẩm. Một cảm giác trống rỗng tịch mịch không thể giải thích được ập tới trong nháy mắt.

Cô vô thức nhớ tới đêm hôm qua, trong bóng tối, đầu lưỡi khéo léo ướt nóng của người đàn ông tiến vào phía dưới của cô, khi bị anh hút tiểu huyệt, cô cảm giác như bị điện giật.

Hình như hạt đậu nhỏ kia cũng nhớ lại cảm giác tê dại ấy, run rẩy cứng lên ở trong quần bơi.

Tô Đường cắn môi, vô thức đưa tay luồn xuống phía dưới, đẩy quần bơi sang một bên, lộ ra nhục huyệt sưng tấy, ngón tay dường như biết nó thuộc về nơi nào, tự động ấn lên.

“Ưm…”

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, trong cổ họng lại phát ra tiếng rên mềm nhũn, tiểu huyệt co rút phun ra bọt nước dính dính hòa vào nước suối màu trắng đục.

Lúc này cơ thể khô nóng bồn chồn của cô mới dịu đi một chút.

Cô tựa vào mép hồ, co một chân kẹp ngón tay, chiếc cổ thon dài ướt đẫm mồ hôi, hàng mi ướt nhẹp khẽ khép lại run rẩy, tiếng thở dốc gấp gáp nặng nề của người đàn ông như vang vọng bên tai cô.

“Ưm…”

Ngón tay di chuyển càng lúc càng nhanh, trên mặt nước xuất hiện gợn sóng nhỏ, sóng nước đập vào ngực cô, giống như nụ hôn ướt át của người đàn ông, nhẹ nhàng rơi xuống nơi đó…

Tiếng sóng biển dần trở nên xa xăm, giọng nói khàn khàn ấm áp của người đàn ông vang lên bên tai cô:

Cưng à… Em thật ngọt…

Nhục huyệt non nớt dường như lại bị anh hút lấy, đầu lưỡi anh chạm vào khe hở của cô rồi nhẹ nhàng ngoạm lấy, quấn quýt đôi môi mỏng và hít một hơi thật sâu…

“Ừm…”

Ngón tay ấn xuống âm hạch đầy thô bạo, thân thể bỗng căng cứng, ánh sáng trắng bao phủ trước mắt cô, tất cả âm thanh đều biến mất theo, chỉ còn lại tiếng ù ù dần biến mất bên tai…

Một lát sau Tô Đường mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt sương trắng mơ hồ, trên bầu trời dần hé sáng, ý thức của cô cũng dần thanh tỉnh.

Một cơn gió biển thổi qua, hơi nóng trên mặt hồ bị thổi bay đi một chút, sương mù lượn lờ sang một bên.

Cô ngẩng đầu lên muốn ngồi thẳng dậy, hai tay chống lên đá cuội bên cạnh, lại đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa hông biệt thự cách cách cô không xa.

Dường như anh vừa mới tập thể dục trở về, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu đen, để lộ bờ ngực vạm vỡ. Mấy sợi tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt, ướt át rủ xuống trán, gợi cảm khiêu khích.

Không biết là bởi vì trời quá tối, hay là ảo giác của cô, trong lúc nhất thời cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn về phía cô sáng đến kinh người, giống như con dã thú ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ manh động.

Thân thể Tô Đường lập tức cứng đờ, bàn tay chống ở mép hồ trượt xuống, viên đá dưới đáy hồ cũng bởi vì mất trọng tâm mà lăn ra khỏi mông cô, cô mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống nước.

Trong phút chốc nước ngập qua đỉnh đầu, cô không nghĩ làm thế nào để tự cứu mình, mà là về chuyện đáng xấu hổ hơn.

Lúc nãy Chu Sở Thần có…thấy không?

Trời ơi, làm thế nào để đối mặt với chuyện này?!

Dìm chết cô đi!

Ngay lúc Tô Đường miên man suy nghĩ, cánh tay vung vẩy lung tung trên mặt nước đã bị ai đó nắm chặt, sức lực của người nọ lớn đến mức suýt chút nữa bẻ gãy cổ tay cô.

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, nửa kéo nửa ôm lấy cô bế ra khỏi suối nước nóng.

“Khụ khụ…”

Cổ họng bị sặc nước, Tô Đường nằm sấp trên bờ chật vật ho khan, ngực nóng rát, giống như muốn ho ra phổi.

Bàn tay dày ấm áp của người đàn ông ấn vào lưng gầy gò của cô vỗ nhẹ.

“Không sao, ho một chút sẽ ổn…” Giọng của anh trầm khàn, mang theo nét dịu dàng khó nhận thấy.

Một hồi lâu sau, Tô Đường mới ngừng ho khan, ngước mắt lên nhìn rõ Chu Sở Thần đang ngồi xổm trước mặt cô, khuôn mặt vừa rồi đỏ bừng vì sặc nước giờ càng thêm đỏ như bỏng rát.

Cô giả vờ bình tĩnh, nhỏ giọng ho khan cảm ơn anh: “Anh… Anh cả, cám ơn anh, vừa rồi nếu không có anh…”

“Anh từng nhắc em… không chơi với nước một mình, không nhớ à?”

Chu Sở Thần cắt ngang lời cô, anh ngồi xổm trước mặt cô, cụp mắt xuống nhìn cô một lúc, giọng điệu vẫn lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi.

Tô Đường nghe ra được sự tức giận trong giọng của anh, mím môi cúi đầu: “Thực xin lỗi… Em không cố ý…”

Cô cũng không mong chuyện này xảy ra.

Ai có thể nghĩ rằng một người ngâm suối nước nóng trong hồ nước cao chưa đến nửa mét sẽ chết đuối chứ?

“Em không cần xin lỗi anh.”

Lần đầu tiên Chu Sở Thần nói với cô bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy: “Em nên nhớ kỹ những lời này, nếu vừa rồi không có ai…”

Giọng anh đột nhiên trở nên khàn đặc, có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến anh đột nhiên không nói được.

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ