Chu Hạo Cường đi ra ngoài và nhìn thấy Chu Sở Thần quay lại từ xa.
Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, áo khoác vắt trên cánh tay, sải bước dài đi tới từ cuối hành lang, với dáng vẻ thong dong, dường như bất cứ chuyện gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh.
Chu Hạo Cường lập tức điều chỉnh sắc mặt, đứng dậy nghênh đón.
“Anh cả, báo cáo đã có, không có vấn đề gì.”
Hắn đưa báo cáo cho anh, còn tưởng rằng Chu Sở Thần cũng sẽ xem báo cáo của hắn, lại không nghĩ tới anh chỉ thản nhiên đáp một tiếng, hoàn toàn không có ý muốn cầm lấy, chỉ nói một câu: “Được, đi thôi.”
Hai người đến đại sảnh dưới lầu, Lý Lệ và Tô Đường cũng đã chờ sẵn ở đó cùng ông Chu.
Chu Hạo Cường vội vàng mừng rỡ nghênh đón: “Ba, ba đợi lâu chưa?”
Ông Chu liếc hắn một cái, nhìn về phía báo cáo trên tay hắn, mở miệng hỏi: “Kết quả kiểm tra thế nào?”
Sắc mặt Chu Hạo Cường đông cứng, vẫn cười nói: “Các số liệu đều bình thường thưa ba.”
“Đều bình thường?”
Ông Chu siết chặt gậy, nhìn mấy báo cáo kia, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc: “Số liệu của con dâu cũng không có vấn đề gì, của cậu cũng bình thường, vậy sao lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh?”
“… Việc này… Đều là do duyên số.”
Chu Hạo Cường gượng cười, trong lòng thật sự có chút luống cuống, sắc mặt của ông Chu thậm chí còn khiến Chu Hạo Cường ảo giác có phải ông đã biết cái gì rồi hay không, hắn vội vàng chữa cháy: “Khi trở về con sẽ đốc thúc Tiểu Đường uống thêm thuốc bổ, thân thể khỏe mạnh thì xác suất mang thai sẽ cao thôi.”
Lúc hắn nói những lời này, tầm mắt Chu Sở Thần tình cờ liếc nhìn Tô Đường ngồi bên cạnh.
Cô rũ mắt xuống, chỉ nhìn chằm chằm lá sen trong tay, nghe được lời nói của Chu Hạo Cường cũng không có phản ứng gì, bộ dạng như một cô bé đã từ bỏ phản kháng, phó mặc cho người khác.
Ánh mắt Chu Sở Thần dừng lại trên người cô hai giây, chậm rãi thu hồi, lại bình thản nói:
” Nếu báo cáo kiểm tra của em dâu không có vấn đề gì, tốt nhất không nên dùng thuốc lung tung.”
Chu Hạo Cường giật mình, lúng túng giải thích: “Anh cả, chỉ là thuốc bổ mà thôi, không có tác hại gì cả.”
Chu Sở Thần tùy ý cho hai tay vào túi quần, không nhanh không chậm nhướng mí mắt nhìn về phía Chu Hạo Cường, ngữ điệu bình thản: “Là thuốc thì có ba phần độc, dùng thuốc lung tung ngược lại rất dễ sinh ra vấn đề. Nếu kiểm tra cho thấy tình hình sức khỏe của hai người đều không có vấn đề gì thì tự nhiên sẽ có con, chú hoảng hốt cái gì?”
Anh nói lời này với vẻ mặt vô cảm, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng rất hòa nhã, nhưng lại khiến Chu Hạo Cường cảm giác được sự áp bức mạnh mẽ, đè ép hắn không thở nổi.
Chu Hạo Cường cứng đờ đứng tại chỗ, há mở miệng còn muốn nói cái gì đó, lại nghe tiếp lời của ông Chu.
“Anh cả cậu nói rất đúng. Tô Đường uống thuốc vài năm cũng không mang thai, nếu thân thể hai đứa đều bình thường , ta nghĩ tám phần là thuốc xảy ra vấn đề, cậu nghe lời anh cậu, trước tiên hãy dừng dùng thuốc.”
Nếu ông Chu đã lên tiếng, Chu Hạo Cường cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý, trong lòng còn chưa thả lỏng được bao lâu, lại nghe ông tiếp tục nói:
“Năm ngoái, hai người anh em họ của cậu, một người cưới thiên kim dược phẩm Thanh Bản, một người cưới con gái Bí thư Thành ủy, Hạo Cường, yêu cầu của tôi đối với cậu không nhiều lắm, cậu phải biết tranh thủ thời gian.”
…
Chu Hạo Cường thẫn thờ ra khỏi bệnh viện.
Trong đầu hắn ngập tràn lời nói của ông Chu, nội tâm bồn chồn phiền muộn.
Chứng vô tinh, hắn thậm chí từng lấy cớ đi công tác ra nước ngoài tìm bác sĩ có tiếng khám qua, họ đều nói không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi.
Lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn thừa nhận mình không sinh con được, rõ ràng hắn có thể cương cứng cũng có thể xuất tinh, làm sao lại không thể sinh con?!
Có lẽ chỉ cần mảnh đất Tô Đường đủ màu mỡ, nói không chừng hạt giống kém chất lượng một chút cũng có thể nảy mầm.
Trước đây Chu Hạo Cường vẫn ôm loại tâm lý may mắn này ép Tô Đường uống thuốc.
Hắn biết Tô Đường không có vấn đề gì, nhưng hắn không có biện pháp nào khác.
Hắn không còn cách nào khác…
Bây giờ ông Chu đã ra tối hậu thư cho hắn, nếu không có đứa bé, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt dâng tập đoàn Chu thị cho người khác.
Làm sao có thể?! Từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình sẽ là người nắm quyền Chu thị, vào lúc này làm sao hắn có thể nhường cho người khác chứ?!
Nhưng tinh trùng của hắn không thể sinh con, hắn biết phải làm sao đây? Còn có biện pháp nào sinh ra một đứa bé mang dòng máu nhà họ Chu cho ông Chu đây?
Chu Hạo Cường ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đi bên cạnh ông Chu ở phía trước.
Hắn có dáng người giống anh, mặt mũi cũng giống đến ba phần… Quan trọng nhất là trong cơ thể bọn họ đều chảy dòng máu của nhà họ Chu.
Bọn họ chính là anh em ruột cùng huyết thống!
Nghĩ tới đây, tay Chu Hạo Cường đang nắm báo cáo bất giác run lên, hai lỗ tai ong ong.
Có một giọng nói trong đầu lặp đi lặp lại với hắn: Mày không thể sinh, nhưng Chu Sở Thần có thể!
Hắn bất chợt nhớ tới lời nói của trưởng khoa vừa rồi: Hoạt tính tinh trùng của cậu cả rất cao, khả năng sinh sản rất mạnh…
… Nếu như dùng tinh dịch của Chu Sở Thần…
… Mượn giống của anh, đứa bé nhà họ Chu cũng sẽ được sinh ra…
Có lẽ nó thực sự có thể …
Chỉ cần một lần, một lần là có thể…
Chu Hạo Cường chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Đường đi bên cạnh với ánh mắt kỳ quái.
Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm, do dự trong chốc lát, cô ôm lá sen vươn tới trước mặt hắn gượng cười hỏi: “Đẹp không anh?”
Những giọt nước vẫn còn đọng trong lá, cô cố ý lắc những hạt nước kia lăn qua lăn lại, dưới ánh mặt trời trong suốt, chúng giống như những viên pha lê nhỏ.
Nỗi oán hận trong lồng ngực Chu Hạo Cường lại dâng lên.
Có đôi khi hắn thật sự rất chán ghét dáng vẻ ngây thơ của Tô Đường.
Cùng là vợ chồng, mỗi ngày hắn đều vì chuyện sinh con mà gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, ăn không ngon ngủ không yên, mà cô lại hồn nhiên vô lo vô nghĩ, cả ngày vẫn loay hoay với những chuyện vô nghĩa này như một đứa trẻ.
Những thứ này có thể khiến cô có thai không? Cô có thể có con không?!
Nghĩ tới đây, Chu Hạo Cường cúi gằm mặt, giật lấy chiếc lá sen trong tay cô, vò nát nó trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Đường, ném vào thùng rác bên cạnh, nhỏ giọng nói:
“Sau này, bớt chơi mấy thứ ấu trĩ này lại.”