Chu Sở Thần hiếm khi trở về từ thủ đô, vì vậy ông Chu rất coi trọng việc này, và chuyện được nói nhiều nhất cả đêm đó chính là yêu cầu anh ở lại Tân Hải lâu hơn.
Chu Hạo Cường ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Đúng vậy, anh cả. Lâu rồi anh em chúng ta mới tụ họp, anh nên ở lại thêm một thời gian. Đây cũng là lần đầu chị dâu đến Tân Hải, mấy ngày nữa em đưa hai người lên đảo chơi, mùa này là thời điểm lý tưởng để ra đảo.”
Chu Sở Thần khẽ cười nhạt, con ngươi đen láy bất giác quét qua cô gái ngồi bên cạnh Chu Hạo Cường.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu ngồi ở đó, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ khép hờ trên đôi mắt, cả đêm cũng không nói gì nhiều, cũng không biết cô đang suy nghĩ chuyện gì.
Chu Sở Thần thu hồi tầm mắt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly, anh bỗng nhiên cởi bỏ cúc cổ áo sơ mi, giơ tay uống một ngụm nước lạnh.
“Được.” Anh buông ly xuống, nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói như cảm thán:
“Đúng thật là nên ở lại lâu hơn.”
Không thể nghi ngờ câu nói này chính là cao trào của bữa tiệc sum vầy đêm nay, dù là thật sự vui vẻ, hay là vì muốn dỗ ông Chu vui vẻ, trong phòng ăn lập tức vang lên một tràn tiếng sảng khoái.
Tô Đường cũng giật giật khóe miệng, chỉ là vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Cô đã suy nghĩ cả đêm về chiếc lá sen bị ném vào thùng rác.
Tán lá vốn dĩ căng tròn lại bị nhàu nát thành một quả cầu nhỏ, hạt châu nhỏ như pha lê trong lá chật vật rơi xuống đất, những đường gân lá mỏng manh sắc nét bị đứt thành những nếp gấp xấu xí rách nát, bị vứt bừa bãi không chút thương tiếc.
Đó là một cảm giác khủng khiếp.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm giác rằng vật bị ném vào trong thùng rác không chỉ có chiếc lá xanh biếc kia, mà còn có sở thích cùng danh dự của cô.
…
Buổi tối, Tô Đường ngồi trong phòng hoa nhỏ lợp kính trên lầu hai của biệt thự, dưới lầu truyền lên tiếng Chu Hạo Cường nói chuyện với ông Chu.
Sự nịnh nọt quá mức kia khiến cô cảm thấy có chút phiền chán, sao trước kia cô lại không phát hiện hắn là một người thực dụng như vậy nhỉ?
Lý Lệ đi lên ngồi cùng cô trong chốc lát, có lẽ cô ta cảm thấy quá ngột ngạt, ngồi không được bao lâu thì lập tức rời đi.
Trong phòng hoa nho nhỏ, chỉ còn lại một mình cô.
Ngược lại, đây là lúc Tô Đường cảm thấy thoải mái nhất.
Không cần nhìn vào khuôn mặt tươi cười giả tạo kia, không cần cảnh giác lời nói dụ hoặc của ai đó, càng không cần phải giả vờ ứng phó với ai.
Trong góc hẻo lánh nho nhỏ này, cô tự tại hơn bao giờ hết. Xung quanh tràn ngập mùi thơm của bùn đất và cỏ cây, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng bọ kêu.
Tô Đường nhắm mắt tựa vào ghế dài.
Ghế dài bằng tre lắc lư qua lại, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài khi dây mây chịu lực, đêm tối cũng yên ắng như du hành về đoạn thời gian vô lo vô nghĩ lúc trước.
Lần đầu tiên cha mẹ đưa cô đến Chu gia, lúc đó cô còn chưa hiểu chuyện, lại ham chơi, không chịu đi theo người lớn xã giao, nhân lúc không có ai chú ý đã chạy ra khỏi sảnh tiệc.
Ai ngờ dinh thự Chu gia lớn như vậy, không chỉ lạc đường, cô còn sơ ý ngã xuống hồ.
Cơ thể nhỏ bé vùng vẫy trong hồ nước yên tĩnh, há miệng muốn kêu cứu nhưng nước đã ngập qua đầu, cô chỉ có thể phun ra mấy chuỗi bọt nước lẩm bẩm.
Lần đầu tiên cô bé Tô Đường cảm nhận được cái chết cận kề, cô cứ tưởng rằng mình thật sự sẽ chết trong cái hồ nước kia.
Ngay khi cô sắp chìm xuống đáy, một người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, đỡ lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô, kéo cô bơi lên bờ.
Cánh tay rắn chắc cùng thân thể nóng bỏng của anh trong nháy mắt xua tan cái lạnh cùng nỗi sợ hãi trên người cô.
“Đừng sợ, không sao đâu…”
Đến bây giờ Tô Đường vẫn còn nhớ rõ giọng nói đã an ủi cô, rất dịu dàng, nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm lại trong trẻo của một cậu con trai vừa mới qua thời kỳ bể giọng.
Chất giọng này giống hệt giọng nói của cậu hai nhà họ Chu trong sảnh tiệc.
Cũng chính vì chuyện này, cô cảm thấy Chu Hạo Cường chính là tình yêu của đời cô, cũng sẵn sàng kết hôn với hắn khi hắn vừa trưởng thành.
Thế nhưng, bây giờ cô lại bắt đầu hoài nghi quyết định lúc trước của mình có thật sự sai lầm hay không?
Tô Đường thở dài, trở mình trên ghế tre, khoanh tay ngủ thiếp đi.
…
Khi bóng trăng ngả về đằng tây, tiếng ồn ào dưới lầu cũng dần yên ắng, một người đàn ông bỗng nhiên mở cửa nhà kính bước vào.
Cổ áo sơ mi đen của anh hơi hở, so với dáng vẻ chỉnh tề như ngày thường, đêm nay cảm giác có chút tùy tiện, lười biếng.
Ánh mắt Chu Sở Thần hướng tới chiếc ghế đu bằng tre được đặt bên trong nhà kính, từ xa vẫn có thể nhìn thấy một đoạn chân nhỏ nhắn trắng nõn lấp ló sau khóm hoa.
Anh nhẹ nhàng đi từng bước đến chiếc ghế.
Quả nhiên nhìn thấy cô gái đang nghiêng người nằm trên đó.
Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài dịu dàng nhẹ nhàng rũ xuống, lúc ngủ cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy. Nhưng với tư thế cuộn mình lại cùng hai tay ôm vai, có thể nhìn ra sự bất an trong cô.
Chu Sở Thần nhíu mày, ngồi xổm quỳ một gối trước mặt người con gái, con ngươi đen nhánh thâm trầm rơi vào trên mặt cô.
Thời gian dường như trở nên dài đằng đẵng, anh bỗng nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên lông mày của cô, giọng nói khàn khàn lại u sầu: “Vì sao lúc nào em cũng không vui?”
Lúc trước anh nhìn cô hạnh phúc mới rời đi, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, cả người cô lại giống như một đóa hoa sắp héo tàn, không còn tràn trề sức sống như năm đó.
Cho nên, phải chăng quyết định ban đầu của anh là sai lầm?
Có phải ngay từ đầu anh không nên lùi bước về phía sau?