Dâng Vợ

Chương 26: Mở

Chương 26 / 178 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Tô Đường nằm cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ trên ghế sô pha, cú bắn vừa rồi khiến đầu cô đau nhức, hai mắt nóng bừng và sưng tấy.

“Em bị thương ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông kéo cô ra khỏi sự hỗn loạn đau đớn.

Nghe được giọng nói của anh, bả vai gầy gò của cô gái run lên, cơ thể càng co rúm lại, đầu cúi thấp, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Cô khóc không phải bởi vì đau, thật ra cô đã không còn thấy đau, mà chỉ cảm thấy có chút tê dại.

Cô khóc vì cảm thấy quá xấu hổ.

Lần đầu tiên cô thủ dâm, tại sao lại bị anh nhìn thấy cơ chứ? Chẳng những bị bắt gặp làm chuyện xấu, còn để lộ tiểu huyệt trước mặt anh?…

Hết chuyện này đến chuyện khác, càng nghĩ càng thấy chán nản, thậm chí còn có cảm giác bất lực và tuyệt vọng rằng ngày tận thế sắp đến gần.

Cổ họng đè nén tiếng khóc, thân thể cũng run rẩy theo.

“Vết thương ở đâu? Để anh xem nào? ”

Giọng nói của người đàn ông trầm hơn một chút, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mu bàn tay cô đang ôm giữa hai chân, ý bảo cô buông tay ra.

Anh nói nhanh hơn, nghe như lo lắng, lại giống như không kiên nhẫn.

Tô Đường không phân biệt rõ, muốn nói với anh không có việc gì, nhưng khi cô mở miệng, lại không khống chế được mà bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, cô chỉ có thể cắn môi dưới, lắc đầu rũ xuống.

“Chỗ nào bị thương? Có đau không? Để anh gọi bác sĩ đến xem cho em.”

Tô Đường vừa nghe thấy tiếng Chu Sở Thần sờ di động, cô lập tức kinh hãi, không dám khóc, vội vàng kéo quần áo Chu Sở Thần.

“Em không sao… Anh cả, đừng gọi bác sĩ, em thật sự không sao…”

Nếu anh thực sự gọi bác sĩ đến để kiểm tra?!

Cô mất mặt trước mặt anh còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn mất mặt trước mặt bác sĩ sao?! Huống chi, việc gọi bác sĩ tới đây cũng đã thành chuyện lớn rồi, làm sao cô có thể giải thích mớ hỗn độn này với mọi người trong biệt thự?!

Giọng nói của cô gái còn mang theo tiếng khóc chưa phai, giọng mũi rất nặng, dính dính giống như phô mai tan chảy.

Người đàn ông trầm mặc một lát, quay đầu nhìn vào mắt cô, chậm rãi cất giọng: “Nếu bị thương thì phải nói ra, đừng vì vị trí nhạy cảm mà cố nhịn, đây không phải là chuyện xấu hổ, sẽ không có người nào dám nói gì về em, được chứ?”

Giọng nói của Chu Sở Thần vừa trầm vừa chậm, dù nói cái gì cũng sẽ toát ra một loại uy quyền không thể phủ nhận, nhưng ở cuối câu, trong cổ họng anh đọng lại âm sắc khàn khàn, không chỉ trung hòa sự lạnh lùng cương quyết, mà còn thêm vào một chút chiều chuộng.

Mi mắt Tô Đường run rẩy, đầu óc bị giọng nói gợi cảm của anh làm tê liệt trong giây lát.

Cô đỏ mặt, nắm vạt áo anh nhẹ nhàng kéo kéo, nhỏ giọng nói: “Em thật sự không có việc gì, đã không còn đau nữa, đừng gọi bác sĩ đến…”

Tầm mắt người đàn ông rũ xuống chậm rãi dừng lại trên tay cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng trắng nõn trên nền vải đen, mềm mại như giọng nói trong trẻo của cô.

Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, giọng nói trở nên u ám: “Không đau không có nghĩa là không có việc gì…”

Lời này ý nói anh không tin tưởng cô cho lắm.

Sợ anh thật sự gọi bác sĩ tới, Tô Đường không màng tất cả, dạng chân ra để lộ tiểu huyệt: “Thật sự không sao đâu, em chỉ hơi đau một chút thôi…”

Chu Sở Thần không nói gì, tầm mắt theo ngón tay cô trở lại giữa hai chân cô.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không hề mang một chút vẻ khinh thường hay mê muội gì, ánh mắt hững hờ nhìn vào nơi đó, như đang nhìn một món đồ cực kỳ bình thường, mà không phải là mị huyệt non nớt của Tô Đường.

“Nó hơi sưng.”

Chu Sở Thần nhướng mi liếc nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt với khuôn mặt vô cảm.

Tô Đường nghe vậy, cũng cụp mắt nhìn xuống.

Lúc này quần lót bị cuộn thành sợi dây đã kẹt trong kẽ thịt của cô, hai bên cánh môi bị siết trở nên đầy đặn, căng bóng, còn phiếm màu hồng phấn, không biết là do dây quần siết, hay là cô xấu hổ.

Thịt non căng ra trong khe huyệt, mềm mại đỏ ửng tỏa ra ánh nước, giống như những cánh hoa đẫm sương sớm.

Dễ thấy nhất chính là hạt đậu nhỏ nhô lên trên đỉnh, đột ngột sưng lên từ giữa hai chân cô, bị quần lót siết đến ngã nghiêng, trông thật sự có vẻ sưng lên rất nhiều.

Tô Đường đỏ mặt, không dám nói là do cô xoa nên hạt đậu nhỏ kia mới hơi sưng, muốn kẹp chân lại theo bản năng, lại bị Chu Sở Thần nhẹ nhàng giữ lại.

“May mắn không có gì nghiêm trọng, lát nữa chắc sẽ tiêu sưng, nhưng quần siết chặt như vậy thì không được.”

Tô Đường vội vàng móc lấy quần lót, nhưng dưới ánh mắt của Chu Chu Thần, cô quá hoảng sợ, mấy lần liên tiếp không thể kéo nó ra khỏi khe huyệt, ngược lại làm cho dây đai kia càng siết càng chặt.

“Để anh giúp em.”

Vẻ mặt của người đàn ông vẫn lẳng lặng như trước, giọng điệu bình tĩnh: “Hoặc anh giúp em tìm bác sĩ”.

“Em…”

Tô Đường muốn nói cô có thể làm được, nhưng hiển nhiên là Chu Sở Thần không chịu nổi với sự vụng về của cô, cô chưa kịp nói xong thì anh đã đưa tay ra.

Anh giữ một bên cánh hoa của cô và từ từ đẩy nó sang một bên, lộ ra khe hở ở giữa bị quần lót thắt chặt.

Những ngón tay với xương khớp chắc chắn ấn môi âm hộ mềm mại vào khe thịt nhỏ, phần thịt mềm xung quanh cũng theo đó bao bọc lấy đầu ngón tay anh, khiến anh càng trở nên gợi tình.

Tô Đường nuốt nước bọt, đỏ mặt xấu hổ.

Đột nhiên, cô có ảo giác rằng những ngón tay của anh ấn vào môi âm hộ của cô vô cùng nóng bỏng, những vết chai mỏng dính cứng lại khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.

Tô Đường chưa từng gần gũi với người đàn ông khác ngoại trừ Chu Hạo Cường, tim đập nhanh đến kỳ lạ, nơi mẫn cảm phía dưới càng trở nên mẫn cảm hơn.

Dường như Chu Sơ Thần không nhận ra điều gì bất thường ở cô, anh dùng ngón tay móc một đoạn dây quần lót rồi từ từ kéo ra.

Dây quần cọ vào khe hở mềm mại, kéo phần thịt bên trong ra.

Hơi thở của Tô Đường trở nên nặng nề, cô cảm thấy phía dưới ngứa ngáy, như có vô số côn trùng đang nằm trên làn da của cô không ngừng gặm cắn.

Cô cắn môi dưới, cố gắng kìm nén phản ứng dữ dội của cơ thể, nhưng lúc này hơi thở trầm thấp của người đàn ông lại phả lên da thịt, rơi vào khe huyệt của cô.

Lần này, tựa như giọt nước tràn ly, hơi thở nhẹ nhàng ùa vào làm đứt dây thần kinh căng thẳng của cô.

Khoảnh khắc quần lót được kéo ra, khe huyệt đang đóng chặt cũng hoàn toàn được giải phóng, hai cánh môi như cánh cửa được tháo chốt, mật dịch vội vàng tuôn ra ngoài,…

Dâng Vợ
  1. Chương 1: Trông rất giống nhau (Pass: 6868)
  2. Chương 2: Rất dễ thương
  3. Chương 3: Không thể mang thai
  4. Chương 4: Nhầm chồng
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11: Thực hiện lời hứa
  12. Chương 12
  13. Chương 13: Rơi vào tay anh
  14. Chương 14: Muốn cái gì thì có thể nói anh
  15. Chương 15: Khả năng sinh sản của cậu cả rất tốt
  16. Chương 16
  17. Chương 17: Sự việc năm đó
  18. Chương 18: Ghen tuông
  19. Chương 19: Nụ hôn kinh hoàng
  20. Chương 20: Nhận nhầm vợ...?
  21. Chương 21: Niềm vui
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25: Toàn bộ
  26. Chương 26: Mở
  27. Chương 27: Giúp cô chỉnh lại
  28. Chương 28: Rất ngoan và dễ thương
  29. Chương 29: Đánh thuốc mê
  30. Chương 30: Tráo vợ
  31. Chương 31: Mùi vị của anh
  32. Chương 32
  33. Chương 33: Hiện giờ, không dừng được nữa.....
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36: Ôm vợ về
  37. Chương 37: Chứng cứ vô cùng xác thực
  38. Chương 38: Có thể thoái mái như vậy....
  39. Chương 39: Cầm chỗ này
  40. Chương 40
  41. Chương 41: Ngay sau lưng ông xã
  42. Chương 42: Lại một lần nữa
  43. Chương 43: Rót rượu giúp anh cả
  44. Chương 44: Chỗ này không tiện lắm
  45. Chương 45: Tay anh như có điện
  46. Chương 46: Muốn sao cũng được
  47. Chương 47: Sờ giúp anh
  48. Chương 48: Giày vò
  49. Chương 49: Đau lòng
  50. Chương 50: Tăng mạnh liều thuốc
Mở danh sách chương đầy đủ của Dâng Vợ