Sáng hôm sau, Tô Đường thức dậy cảm thấy toàn thân vô cùng đau xót.
Cơ thể giống như bị xe tải nghiền nát, đau nhức không chịu nổi, đặc biệt là giữa hai chân, vừa trướng vừa đau, thân dưới như bị xé nát.
Đầu óc cô choáng váng, cô nằm trên giường nhớ lại tình cảnh mãnh liệt đêm qua.
Cô nhớ rõ côn thịt kia thô to thế nào, cắm đến hoa huyệt không thể chống đỡ nổi, cả người run rẩy, cô còn nhớ cảm côn thịt đâm đến cao trào, hít thở không thông…..
Bên tai quanh quẩn tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, tiếng rên trầm khàn quấy nhiễu tâm can cô, côn thịt giày vò bụng nhỏ đến mỏi nhừ….
Nghĩ đến đây trái tim Tô Đường như thắt lại, nhịp tim cũng tăng nhanh theo, trái tim nhỏ đập mạnh như nhảy khỏi lồng ngực.
Mọi việc xảy ra vào đêm qua đối với Tô Đường khác lạ dị thường, trước đây cô chưa từng nếm trải cảm giác này…..
Tô Đường hoảng hốt bật dậy, chỉ vừa nhắc chân chất lỏng ẩm ướt đã nhanh chóng rỉ ra từ giữa chân, nhanh đến nỗi cô không phản ứng kịp.
Tô Đường với tay rút vội mấy tờ khăn giấy, sau đó ấn chặt chân tâm, nhìn tờ khăn giấy trên tay cô có thể thấy được một ít tinh dịch trắng đục hòa lẫn trong chất lỏng trong suốt của cô.
Tuy không nhiều nhưng dựa vào màu sắc trắng đục của tinh dịch, cô có thể nhận ra cái này không hề giống với tinh dịch thường ngày của Chu Hạo Cường.
Cô nhìn kỹ tinh dịch dính trên khăn giấy, càng nhìn càng sợ hãi, đầu cô gần như nổ tung.
Cô mất hồn mất vía đi đến trước gương, vừa nhìn đã thấy toàn thân đầy những vệt đỏ, kinh khủng nhất là từ cổ đến ngực, giống như bị côn trùng cắn, một mảng lớn vết tích loang lổ.
Cô hoảng hốt nhìn chính mình trong gương, bị dọa chết lặng.
Đúng lúc này thì cửa phòng bị mở ra, trái tim Tô Đường như ngừng đập, cô luống cuống chân tay, vôi vàng kéo chăn mỏng che cơ thể.
“Em làm gì vậy?” giọng nói của Chu Hạo Cường vang lên từ phía sau, “Thức dậy rồi sao không xuống lầu, đứng đây làm gì thế?”
Tô Đường thấy thái độ của hắn vẫn bình tĩnh như thường, một chút kinh ngạc cũng không có.
“Anh… tối qua…. vẫn luôn ở trong phòng hả?” Thật ra cô vẫn không nhớ rõ những chuyện xảy ra tối qua, cô chỉ nhớ mình đi ngủ rất sớm, còn một đêm kích tình mãnh liệt kia, cho dù cố gắng thế nào cũng không nhớ lại được.
“Tối qua?” Chu Hạo Cường cởi áo khoác ném sang một bên, vừa mở tủ tìm áo vừa trả lời cô, “Đúng vậy, nếu không thì anh đi đâu chứ?”
Tối qua anh ấy vẫn luôn ở trong phòng?
Tô Đường vẫn hơi nghi ngờ câu trả lời của hắn.
Tuy mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ rõ hành động dữ dội như thú hoang của người đàn ông tối qua, côn thịt thô dài dốc sức đâm sâu vào trong cô, cái cảm giác bị đâm xuyên thốn đến tận tim đó, hay là bị cắm đến hít thở khó khăn kia, cô muốn quên cũng không thể quên được.
Cái này hoàn toàn khác biệt với Chu Hạo Cường.
Chu Hạo Cường thay áo xong, quay lại vẫn thấy Tô Đường đứng bất động như cũ, hắn tiến lên ôm cô vào lòng, sau đó thủ thỉ bên tai cô, “Tối qua ông xã của em mạnh mẽ quá hả?”
Câu này của hắn làm cho Tô Đường phải ngước mắt lên nhìn, mí mắt cô giật giật mấy cái.
“Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt này? Tối qua không sướng à?”
Hắn nữa đùa nữa châm biếm, sau đó ôm bả vai cô kéo đến bên cạnh giường lớn bừa bộn, “Em nhìn này, tối qua em chảy rất nhiều nước đó. Drap giường dính đầy nước rồi nè….”
Trên tấm drap giường màu xám nhuộm đầy vết tích hoang ái , dâm thủy đã khô loang lổ khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài vệt tinh dịch trắng đục, khi khô lại giống kem sữa, bọn chúng nằm xen lẫn với mật dịch của cô.
“Cho nên, tối qua chúng ta…..” Tô Đường nhìn đống lộn xộn trên giường, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đê qua, cô nằm dài trên này bị người ta làm đến chết đi sống lại.
“Biểu hiện tối qua của ông xã không được tốt lắm hả?”
Dĩ nhiên Chu Hạo Cường không sợ cô nhìn thấu, drap giường là tối hôm qua hắn khổ sở leo lên phòng Chu Sở Thần ôm xuống, một giường dâm mĩ này là hàng thật giá thật.
Tô Đường ôm chặt chăn mỏng trên người, không muốn nói chuyện.
Mặc dù có “chứng cứ vô cùng xác thực” bày ratrước mắt, nhưng cô vẫn thấy là lạ, thật sự không có cách nào để tự thuyết phục mình người đàn ông tối qua là Chu Hạo Cường.
Bởi vì không có điểm nào giống nhau cả, hoàn toàn khác xa.
Cô với Chu Hạo Cường kết hôn nhiều năm như vậy, cô cực kỳ hiểu rõ năng lực giường chiếu của hắn, vừa mới ra trận đã treo cờ đầu hàng, giống như “đập bóng”.
Cảnh tượng mây mưa điên cuồng, người đàn ông ác liệt như hổ đói, nghĩ thế nào cũng thấy không khớp với Chu Hạo Cường.
“Sao thế? Em không tin anh?”
Thấy nét mặt của Tô Đường vẫn không thả lỏng, trái tim Chu Hạo Cường đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn bình thản như thường.
Hắn che kín một bên vai, sau đó mắng yêu Tô Đường: “Tối qua em cắn anh một cái, giờ có muốn xem lại không hửm?”
Tô Đường nhìn vị trí mà hắn lấy tay che kín, mắt không hề chớp một cái.
Chu Hạo Cường nhắc cô mới nhớ, quả thật tối qua cô có cắn người đàn ông đó một cái, chắc hẳn là vị trí này rồi.
Cho nên….. thật sự là hắn?
Người đàn ông tối qua chính là Chu Hạo Cường?!
Thấy sắc mặt cô có chút biến hóa, Chu Hạo Cường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói: “ Không phải lần trước anh nói anh đi Tokyo để tìm thầy bốc thuốc sao? Anh nói thầy thuốc đó rất lợi hại nhưng em không chịu tin…..”
Hóa ra là Chu Hạo Cường dùng thuốc.
Tô Đường suy nghĩ cẩn thận, chẳng trách vừa mới nhập cuộc, chưa cắm được mấy cái anh đã bắn ra, sau đó giống như trở thành người khác, tàn nhẫn vô tình.
Vậy chắc lúc sau thuốc mới có hiệu lực.
Có điều ngẫm lại cũng đúng, sao Chu Hạo Cường có thể để người đàn ông khác leo lên giường họ, làm cô đến chết dở sống dở như thế.
Sau khi nghĩ thông suốt việc này, Tô Đường không còn nghi ngờ Chu Hạo Cường nữa.
….
Tô Đường dọn dẹp căn phòng, nhìn tàn cuộc trên giường, cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, nghĩ đến mặt đỏ tai hồng.
Cô hít sâu một hơi ổn định tâm tình, sau đó mới tháo drap giường ra, dự định ôm xuống lầu giặt sạch.
Vừa định mở cửa bước ra, đột nhiên Tô Đường đứng sững lại, mày cô nhíu chặt.
Cô cầm tấm drap giường ngửi ngửi, hình như cô ngửi được mùi gỗ Tùng xen lẫn trong mùi tinh dịch nồng đậm.
Mùi hương đó tiến vào khoang mũi làm cho Tô Đường giật mình.
Là hương gỗ.
Thật sự rất giống mùi hương trên người Chu Sở Thần….
Ngực cô thắt lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ Chu Sở Thần tự an ủi trong phòng tắm, cô nhớ đến côn thịt hung ác kia, nhớ đến hơi thở nóng ẩm kia, những điều này làm cô liên tưởng đến Chu Sở Thần ngay lập tức…..
Chu Sở Thần….
Nhưng giây tiếp theo cô đã lập tức bác bỏ ý nghĩ điên rồ này, khi Chu Sở Thần nhìn thấy tiểu huyệt của cô, một chút phản ứng cũng không có, sao có thể là anh ấy được chứ?
Tô Đường vội an ủi chính mình, vì đêm trước Chu Hạo Cường không được bình thường nên cô mới nghi thần nghi quỷ như thế này.
Tô Đường lắc lắc đầu, cô ôm drap giường bước ra cửa. Không nghĩ đến vừa mới đi tới cầu thang đã chạm mặt Chu Sở Thần rồi…..