Bạn Học Số 7

Chương 9

Chương 9 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Kế tiếp, Tất Hạ dành ra nửa tiếng đồng hồ để chăm chút cho không gian trang cá nhân của tài khoản phụ. Từ việc viết lời giới thiệu cho đến thay đổi giao diện, cảm giác dụng tâm kinh doanh "mảnh đất riêng" này khiến cô thấy vô cùng có thành tựu, cô đắm chìm trong đó mà không biết chán.

Trong phòng có một chiếc notebook, vì kiểu dáng đã quá cũ nên bị Bà Trần bỏ đi, Tất Lan Tĩnh nghĩ cháu gái có lúc cần dùng đến nên đã mượn lại cho cô.

Nhân lúc đang rảnh rỗi, Tất Hạ mở máy tính tiếp tục viết câu chuyện 《Chim bay cùng Cá》, đến mười giờ đúng lúc viết được hai ngàn chữ. Cô đem hai ngàn chữ này đăng lên tài khoản phụ dưới hình thức nhật ký, sau đó thu dọn đơn giản rồi ra khỏi cửa để đến khu Đông Miên.

Lúc đứng chờ xe buýt ở đầu Hẻm Bạch Tháp, tình cờ bên cạnh có hai nữ sinh đang đứng, một người trong đó đang xúi giục người kia chủ động kết bạn Q/Q với một nam sinh nào đó.

“Ôi, tớ không dám đâu, nhỡ cậu ấy không đồng ý thì sao?”

“Kệ chứ, cứ kết bạn cái đã rồi tính sau! Trở thành bạn bè là có thể theo dõi cuộc sống thường ngày của soái ca rồi, cậu thật sự không động lòng sao?”

“Không được, không được đâu, bị cậu ấy từ chối thì mất mặt lắm.”

...

Tất Hạ ngẩn ngơ tự hỏi, nếu mình gửi lời mời kết bạn Q/Q cho Trần Tây Phồn, liệu cậu ấy có đồng ý không?

Trực giác mách bảo cô rằng, trong lòng chàng thiếu niên ấy vốn có một thước đo riêng, xác suất là cậu sẽ không đồng ý. Giống như đêm mưa hôm đó, cậu cho cô mượn ô chỉ vì sự giáo dục tốt đẹp của gia đình, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.

Nói cho cùng, bọn họ không hề thân quen.

Hai nữ sinh bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm không thôi, Tất Hạ mím môi, từ chuyện người ta mà nghĩ đến chuyện mình, cô cũng rất muốn được xuất hiện trong danh sách bạn bè của Trần Tây Phồn.

Cuối tuần đối với Tất Hạ mà nói luôn có hằng hà sa số việc nhà làm không xuể.

Đến khu Đông Miên, vừa đẩy cửa vào nhà, cô đã thấy phòng khách bừa bộn, đồ chơi và quần áo vứt ngổn ngang đầy đất, nồi niêu bát đĩa chờ rửa trong bếp chất thành ngọn núi nhỏ.

Những việc này nếu Tất Hạ không làm thì phải đợi đến chiều khi Tất Lan Tĩnh trở về mới có người dọn.

Tất Hạ không hề phàn nàn, cô thu dọn sạch sẽ phòng khách và nhà bếp, sau đó ngồi trên chiếc ghế nhỏ học từ vựng một lát, chẳng bao lâu sau thì dượng Tào Thụ Vĩ trở về.

Tào Thụ Vĩ không biết đã đi đâu, trông bộ dạng có vẻ như cả đêm không ngủ, ông ta ngồi ở phòng khách rít thuốc lá nhả khói mù mịt, tàn thuốc vương vãi đầy đất, rồi sai bảo Tất Hạ đi nấu cho ông ta một bát mì.

Tất Hạ làm theo, nấu mì xong thì em họ Tào Ngọc đòi đi chơi. Tào Thụ Vĩ trả lời qua loa cho xong chuyện, bảo Tất Hạ dắt Tào Ngọc xuống lầu, đừng có làm phiền ông ta nghỉ ngơi.

Bên ngoài khu Đông Miên có một khoảng sân trống, có dựng cột bóng rổ và không ít thiết bị vui chơi cho trẻ em.

Tào Ngọc chơi cầu trượt một lúc, thấy các bạn nhỏ khác có kẹo mút để ăn liền mếu máo: “Chị, em cũng muốn ăn kẹo.”

Tất Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ của con bé, mỉm cười nói: “Ừ, chúng ta đi mua.”

Mỗi tuần Tất Hạ đều có thể tiết kiệm được ba bốn mươi tệ tiền sinh hoạt phí, cô dẫn Tào Ngọc vào siêu thị mua kẹo mút, tự mua cho mình một lon Coca, sau đó hai chị em ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa siêu thị phơi nắng.

Bên cạnh siêu thị có một tiệm net, không lâu sau, một đám thiếu niên nghiện game đi ra, Tất Hạ thấy Tào Mông cũng ở trong số đó.

Tào Mông ngậm điếu thuốc trong miệng, đang khoác vai bá cổ cười đùa với một gã tóc vàng.

“Cái đôi giày của ông lúc nãy đi là bản giới hạn của AJ Dior đấy à, tận hơn hai vạn tệ?”

“Đừng nghe hắn bốc phét, hàng đó cùng lắm chỉ là đồ nhái thôi, màu của hàng chính hãng đậm hơn đôi của hắn một chút, tôi thấy người khác đi ở trường rồi.”

Gã tóc vàng tấm tắc hai tiếng: “Học sinh trường các cậu giàu đến thế sao? Tên là gì vậy, nghe xong tớ cũng muốn làm quen một chút.”

“Trần Tây Phồn. Ngân hàng đầu tư Hoàn Vũ ở phố Tài chính cậu biết chứ? Chính là con trai của ông chủ ngân hàng đó đấy. Cậu ta học lớp 11 trường tớ, siêu giàu, ra tay lại hào phóng, nghe nói tặng bạn cái máy ảnh giá vài vạn tệ.”

“Đù, đùi vàng thế này mà cậu không tranh thủ mà ôm lấy à?”

“Tôi cũng muốn ôm lắm chứ, nhưng tiếc là không cùng khối, cũng chẳng cùng lớp.”

...

Giây phút này, Tất Hạ cảm thấy như vừa nuốt phải một ngụm bùn, cảm giác ghê tởm ấy cứ âm ỉ không sao chịu nổi.

Cô cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Tào Mông vẫn phát hiện ra cô và Tào Ngọc. Tào Mông chào tạm biệt gã tóc vàng, sau đó gọi một tiếng "chị họ", rồi ngồi xuống trêu đùa với Tào Ngọc.

Lúc về nhà, Tất Hạ cõng Tào Ngọc đã ngủ say, nói chuyện câu được câu mất với Tào Mông, chẳng biết thế nào mà đề tài lại chuyển sang Trần Tây Phồn.

Tào Mông nói: “Chị họ, Trần Tây Phồn lớp chị...”

“Bọn tôi không thân.”

Tào Mông nhìn cô một cái như muốn nói thêm gì đó, nhưng Tất Hạ không cho cậu ta cơ hội. Cô không nói một lời lướt qua người cậu ta, đi thẳng lên lầu.

Cùng lúc đó, Tất Hạ nghe thấy tiếng cười lạnh khinh miệt truyền lại từ phía sau.

Tất Hạ mím môi, bước chân càng nhanh hơn.

Tâm tư của Tào Mông cô gần như có thể đoán được, chẳng qua là muốn mượn sự tiện lợi khi cô học cùng lớp 5 để lân la làm quen với Trần Tây Phồn.

Tất Hạ không muốn trở thành bàn đạp cho bất cứ ai, cũng không muốn Trần Tây Phồn bị hạng người như vậy bám lấy. Cô càng không hy vọng sự yêu thích thuần túy của thời thiếu niên lại bị gán cho bởi những toan tính khác.

Đầu tháng Tư, khối 11 đón kỳ thi tháng đầu tiên.

Trước kỳ thi, Tất Hạ gần như mắc chứng lo âu. Đi đường thì nhẩm bài, ăn cơm thì nghĩ về những câu sai chưa sửa, ngay cả trong mơ cũng thấy mình đang múa bút thành văn trong phòng thi cử.

Truyện được lấy tại truyenfullhd.net/truyen/ban-hoc-so-7

Tất Lan Tĩnh còn tưởng cô học đến ngây người rồi. Sáng sớm ngày thi, cô sờ trán cháu gái rồi bảo: “Cũng không phát sốt mà.”

Chỉ có mình Tất Hạ biết, cô chẳng qua là không muốn điểm số quá khó coi.

Trần Tây Phồn đứng nhất khối, ít nhất... ít nhất cô không thể là người đứng bét. Thi cao thêm vài điểm, thì ít nhất trên bảng xếp hạng, tên của hai người họ cũng sẽ xích lại gần nhau hơn một chút.

Mặc dù điều đó cũng chẳng thể đại diện cho điều gì.

Hai ngày thi tháng trôi qua thật nhanh, các thầy cô trường Trung học trực thuộc làm việc với hiệu suất cực cao, vừa thi xong ngày hôm sau điểm số các môn đã lần lượt được công bố. Buổi trưa, Tất Hạ cùng Hình An Á ăn cơm xong trở về, vừa bước vào lớp đã bị lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng chặn lại.

Ngụy Vũ Bằng gào lên: "Tất Hạ, cậu đỉnh thật đấy! Ngữ văn 137 điểm, đứng nhất khối luôn! Cậu không thấy đâu, thầy Hồ ở trong văn phòng miệng cười đến tận mang tai.”

"Lợi hại quá!" Các bạn học cũng ríu rít vây lại chúc mừng cô.

Tất Hạ ngẩn người, sau khi phản ứng kịp thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngữ văn thi tốt như vậy, thì các môn khác chắc cũng sẽ không quá tệ chứ?

Sự thật chứng minh, linh cảm của Tất Hạ đã đúng.

Chiều hôm đó, bảng xếp hạng toàn khối vừa dán lên, tổng điểm của Tất Hạ là 560, đứng thứ 29 của lớp và hạng hơn 500 toàn khối. Ngoại trừ Ngữ văn, các môn khác của cô đều tiến bộ được ba bốn điểm so với trình độ ban đầu.

Bảng xếp hạng dán trên bảng đen phía cuối lớp, một đám học sinh vây quanh xem đi xem lại. Tất Hạ nhìn thấy, Trần Tây Phồn tổng điểm 712, đứng nhất toàn khối.

Cách biệt 152 điểm.

Tất Hạ thầm tự nhủ với mình, cô vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Hôm nay sau khi tan học, vừa vặn đến phiên Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ trực nhật.

Đổ rác xong, hai cô gái khoác tay nhau đi vệ sinh. Khu vệ sinh và sân thể dục cách nhau bởi một hàng cây xanh, Tất Hạ ra trước nên đứng bên cạnh hàng cây chờ Hứa Ấu Phỉ.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua sân bóng số một, đó là nơi Trần Tây Phồn hay chơi bóng nhất, gần như ngày nào sau giờ học cũng thấy bóng dáng cậu ở đó.

Tuy nhiên, lần này lại không thấy cậu đâu, Tất Hạ có chút thất vọng, khẽ bĩu môi thu hồi tầm mắt.

Bỗng nhiên vai cô bị vỗ nhẹ một cái, không biết từ lúc nào Hứa Ấu Phỉ đã đi tới bên cạnh.

Tất Hạ giật mình: "Cậu hù tớ làm gì?"

"Nhìn cái gì mà trông như mất hồn thế?"

Tất Hạ lấp liếm cho qua chuyện: "Không có gì đâu, vừa nãy có bạn nữ đi ngang qua xinh lắm, nên tớ nhìn thêm vài cái thôi."

Hứa Ấu Phỉ không tin: "Ai cơ? Còn xinh hơn cậu sao?"

"Cậu đừng khen tớ, hồi trước tớ xấu lắm." Tất Hạ nói thật lòng.

Ánh mắt Hứa Ấu Phỉ dừng trên gương mặt Tất Hạ, chẳng nỡ rời đi. Đã quen biết hơn một tháng, cả hai đều đã thân thiết, nhưng Hứa Ấu Phỉ vẫn không nhịn được mà muốn ngắm nhìn Tất Hạ nhiều thêm chút nữa.

Thiếu nữ có làn da trắng nõn, ngũ quan tách riêng ra thì không hẳn là hoàn mỹ, nhưng khi kết hợp lại thì lại đẹp đến lạ lùng. Thêm vào đó, tính cách Tất Hạ vốn yên tĩnh, tự mang theo khí chất thanh thuần, nhìn qua cứ như một tiểu tiên nữ không vướng bụi trần.

Chỉ là cô ấy nói quá ít, cứ lẳng lặng không tranh không giành, nên rất dễ khiến người khác ngó lơ.

Hứa Ấu Phỉ vòng tay ôm lấy Tất Hạ: "Xấu là chuyện của ngày xưa, bây giờ xinh đẹp không phải là được rồi sao? Nào, tiên nữ cho ôm một cái nào."

Trên đường về, Hứa Ấu Phỉ kêu đói muốn ăn vặt, Tất Hạ cũng thấy hơi đói, nhưng giờ này siêu thị trong trường đã đóng cửa. Hai người đi lên tầng ba, vừa rẽ qua góc cầu thang thì một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Chàng trai đang ôm một quả bóng rổ màu cam, có vẻ như vừa vận động xong, trên đôi gò má trắng lạnh và vùng cổ vương một lớp mồ hôi mỏng, tóc mái trước trán hơi ướt. Bộ đồng phục xanh trắng trên người cậu vừa toát lên vẻ thiếu niên rực rỡ, lại vừa có chút quyến rũ gợi cảm.

Tất Hạ nhìn đến mức hơi ngẩn người, tim cũng đập lỡ nhịp.

Trần Tây Phồn đang cúi đầu trò chuyện cùng thầy dạy Toán thầy Tằng Nguy. Khi họ càng đi càng gần, Tất Hạ nghe thấy thầy Tằng đọc một chuỗi con số, hình như là số tài khoản Q/Q của người phụ trách cuộc thi nào đó, thầy dặn dò Trần Tây Phồn nhớ kết bạn ngay.

Chàng thiếu niên tùy ý đáp lại một tiếng: "Em biết rồi ạ."

Dặn dò xong, thầy Tằng cũng vội vã rời đi. Tất Hạ vội dời tầm mắt, vờ như đang cúi đầu đi đường, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của bản thân xuống mức tối đa.

"Anh, đang bàn chuyện gì thế? Sao các thầy cô cứ thích tìm anh suốt vậy?"

Trần Tây Phồn liếc nhìn Hứa Ấu Phỉ một cái, cũng chẳng có ý định trả lời, chỉ xoay xoay quả bóng rổ trên tay, ra vẻ "đừng có lo chuyện bao đồng".

Hứa Ấu Phỉ bĩu môi: "Lời nói không hợp nhau, nói nửa câu cũng thấy thừa. Bye!"

"Đứng lại." Trần Tây Phồn gọi cô lại, ném quả bóng rổ sang cho Hứa Ấu Phỉ: "Cầm bóng về lớp giúp anh."

Hứa Ấu Phỉ lập tức ‘được đằng chân lân đằng đầu’: "Nhờ em giúp à? Vậy anh phải lấy chút thành ý ra chứ. Có gì ăn không? Em với Hạ Hạ đều đang đói lả đây."

Trần Tây Phồn đút tay vào túi quần, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lục tìm trong túi áo đồng phục, móc ra hai gói đồ ăn đưa cho hai cô gái. Đó là hai chiếc bánh ngọt nhỏ, một cái vị dâu tây, một cái vị mứt táo. Trần Tây Phồn nói: "Hạ Kiêu cho đấy, chắc là không có độc đâu."

Hứa Ấu Phỉ chẳng khách sáo chút nào, nhận lấy cái vị mứt táo rồi trực tiếp xé ra cắn một miếng thật to.

Cái còn lại vẫn nằm trong tay Trần Tây Phồn, thiếu niên ngước mắt nhìn về phía Tất Hạ, ra hiệu cho cô cầm lấy.

Khoảng cách tuy không quá gần, nhưng đầu óc Tất Hạ đã đình trệ đến mức gần như không thể vận động nổi. Cô khẩn trương đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, cố nén lại, giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu: "Tớ không cần đâu..."

"Hửm?" Trần Tây Phồn nghiêng đầu, như có chút khó hiểu: "Không phải đói sao?" Có lẽ cậu cho rằng Tất Hạ không thích bánh ngọt, nên lại móc từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà đưa qua, hỏi: "Còn cái này thì sao?"

"Tớ..." Nói đến nước này, Tất Hạ không thể từ chối thêm được nữa, cô dùng cả hai tay đón lấy chiếc bánh dâu tây, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

"Chuyện nhỏ." Dứt lời, Trần Tây Phồn hếch cằm với hai cô gái: "Đi đây."

Hoàng hôn dần buông, nắng chiều tản mác khắp nơi, bóng lưng thiếu niên chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, càng lúc càng xa dần.

Tất Hạ giữ vẻ mặt bình thường cùng Hứa Ấu Phỉ trở về phòng học.

Suốt dọc đường đi, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc bánh dâu tây trong túi như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thiêu cháy cả lòng bàn tay cô.

Tất Hạ nghĩ, "chuyện nhỏ" này cô sẽ ghi nhớ thật lâu, thật lâu về sau.

Ngày hôm đó, chàng trai cô thầm thích đã tặng cô một chiếc bánh dâu tây.

Để rồi cả đêm, giấc mơ của cô đều mang vị ngọt ngào.

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7