Ngón tay đang cầm chuột của Tất Hạ hơi run nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời, trái tim lập tức rối loạn.
Trần Tây Phồn mời cô chơi game ư? Tại sao chứ? Có phải cậu ấy nhấn nhầm không?
Tất Hạ nghĩ ngợi lung tung, nhưng tay lại không tự chủ được mà nhấn vào nút “Chấp nhận”, màn hình chuyển hướng vào phòng chờ của đội.
Trò chơi này có tên là 《Hành Động Tận Thế》, bối cảnh câu chuyện giả định vào năm 7092, khi tài nguyên Trái Đất cạn kiệt, nhân loại buộc phải đi tìm vùng đất mới, cuộc chiến giữa phe Kẻ Cướp Đoạt và Người Gìn Giữ từ đó nổ ra. Mỗi ván đấu mỗi phe có mười lăm người, phe nào tiêu diệt hết đối phương hoặc chiếm lĩnh được tài nguyên trước sẽ giành chiến thắng.
Hôm qua mới chỉ hoàn thành khóa huấn luyện cho người mới, Tất Hạ lúc này có chút lơ ngơ. Trong phòng còn có vài người nữa, ngoài Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu ra thì cô chẳng quen biết một ai.
Tất Hạ hoàn toàn không biết phải làm gì, cô lúng túng đứng đợi một lát thì nghe thấy tiếng của Hạ Kiêu truyền qua tai nghe:
“Các anh em nghỉ ngơi một lát nhé, Phồn ca đi nghe điện thoại rồi, chờ cậu ấy quay lại là mình bắt đầu.”
Tất Hạ ngẩn người, nghe câu này có nghĩa là người vừa mời cô chơi game không phải là Trần Tây Phồn mà là Hạ Kiêu sao?
Chưa kịp để cô nghĩ thông suốt, lại có người lên tiếng: “Lâu rồi không bắn, tay hơi cứng, nếu tớ có phá game thì đừng mắng nha.”
“Cậu còn có thể phá game hơn mấy đứa qua đường được chắc?” Hạ Kiêu lầm bầm: “Hôm nay trận nào cũng gặp đồng đội như heo, tớ bị phá đến mức chẳng còn tinh thần gì nữa rồi. Chỉ cần các cậu không phải là lũ treo máy hay diễn viên Oscar, tớ và Phồn ca sẽ gánh cả đội lên đỉnh, cứ yên tâm mà nằm hưởng đi.”
“Tớ có phải lần đầu lập đội đánh chung đâu, tớ mà phá thì không trách, tớ mời một bữa là được chứ gì.”
“Nói đi, có phải là chỉ muốn tìm cớ mời đi ăn không?”
“Giờ mới biết à, ha ha ——”
……
Nghe ngữ khí, mấy người họ ngoài đời hẳn là quen biết nhau, hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Tất Hạ rũ mắt, càng cảm thấy có chút lạc lõng không biết phải làm sao.
Cô chơi game thực sự rất tệ, hay là... cứ thoát ra ngoài đi, đừng để mất mặt.
Đang do dự, tiếng kéo ghế vang lên, ngay sau đó một giọng nói truyền vào tai nghe:
"Đủ người chưa?"
Tất Hạ nhìn về phía màn hình, phát hiện biểu tượng micro bên cạnh ảnh đại diện của Trần Tây Phồn lóe sáng, báo hiệu cậu đã quay lại.
Giọng của Trần Tây Phồn rất dễ nhận diện, âm cuối kéo dài, lười nhác mang theo vài phần không để tâm, hòa cùng tiếng điện tử khiến tai người nghe ngứa ngáy.
Cậu ngồi xuống đeo tai nghe cẩn thận, nhìn màn hình một cái rồi hỏi: "Có người mới à?"
Hạ Kiêu giải thích: "Hôm nay thiếu người, tớ tiện tay kéo bừa hai người trong danh sách bạn bè Q/Q vào cho đủ tụ." Nói xong, cậu ta chào hỏi hai người mới: "Hi, Nho Khô và Bạn học số 7, kỹ thuật của hai bạn thế nào?"
Người bạn mạng Nho Khô là một anh chàng có giọng nói trầm dày, anh ta trả lời: "Tớ là lính mới, cầu các đại thần gánh team."
"Còn Bạn học số 7 thì sao?"
Tim Tất Hạ đập thình thịch, hiện tại cô rất mâu thuẫn, vừa lo lắng mình phá game sẽ để lại ấn tượng xấu với Trần Tây Phồn, lại vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được này.
Cô không dám mở mic, chỉ gõ chữ: 【 Tôi cũng là lính mới, ngày hôm qua lập đội bị mắng thảm thiết lắm, cầu các đại thần dẫn dắt với. 】
Tai nghe im lặng vài giây, vài giây ấy phảng phất như bị kéo dài vô tận, cảm giác dày vò bủa vây lấy cô.
Tất Hạ vốn tưởng rằng mình sẽ bị đá ra khỏi đội, đúng lúc này Hạ Kiêu lên tiếng: "Tới thì cũng tới rồi, lính mới thì lính mới vậy, nghe chỉ huy đừng có diễn sâu là được. Cái đó... tớ dẫn Nho Khô, Phồn ca cậu dẫn Bạn học số 7 nhé?"
Trần Tây Phồn đang nhai một viên kẹo bạc hà, giọng nói hơi mơ hồ: "Được, bắt đầu đi."
Trái tim đang treo ngược cuối cùng cũng rơi lại lồng ngực trong giây phút này, khóe miệng Tất Hạ cong lên một độ cong đẹp mắt, cô gõ chữ: 【 Cảm ơn các đại thần, tớ nhất định sẽ nghe theo chỉ huy ~ 】
Rất nhanh, màn hình chuyển hướng vào trò chơi.
Ván này họ thuộc phe Kẻ Cướp Đoạt. Có lẽ nhận ra Tất Hạ là lính mới nên đối phương muốn lấy cô làm mục tiêu khai đao, vừa tiến vào thị trấn, trên đầu Tất Hạ đã là mưa bom bão đạn nổ vang không ngớt, thanh máu sụt giảm nhanh chóng.
Trần Tây Phồn tiêm một mũi thuốc trị liệu lên người cô, giá trị sinh mệnh lập tức hồi phục.
Trần Tây Phồn đưa cho cô một khẩu P90, nói: "Cậu tìm chỗ ẩn nấp trốn cho kỹ vào, thấy người là bắn."
Ngay sau đó, cậu xông thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh như một cơn gió.
Chỉ thấy Trần Tây Phồn linh hoạt nhảy lên lầu hai, di chuyển chuẩn xác để né tránh các đòn tập kích, rồi ẩn mình sau cửa sổ, giương súng ngắm lên. Cậu khóa mục tiêu từ xa và hạ gục đối phương bằng một phát đạn xuyên đầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ hành động đều cực kỳ dứt khoát, gọn gàng và mượt mà.
Trong trò chơi vang lên thông báo hạ gục: Đồng đội của bạn Phồn Tinh Lịch Lịch đã giành được mạng đầu tiên.
“Được lắm, khởi đầu thuận lợi!”
“He he, ổn rồi, trận này cứ để Phồn ca gánh team thôi.” Hạ Kiêu giống như một fan cuồng của Trần Tây Phồn, gõ bàn phím lạch cạch nói: “Phồn ca của tớ bách phát bách trúng, riêng về so tài thiện xạ thì chưa bao giờ thua đâu nhé. Chẳng trách bao nhiêu em gái cứ nhắn tin riêng cầu xin cậu dẫn đi cùng.”
Rất nhiều cô gái muốn chơi game cùng cậu ấy sao? Nhịp thở của Tất Hạ hơi nghẹn trong giây lát.
Người bạn mạng tên Nho Khô cũng góp vui: “Kỹ thuật đẳng cấp thế này, tớ mà là con gái tớ cũng cầu xin được dẫn đi. Phồn Tinh Lịch Lịch này, lần sau cậu có dẫn em nào theo thì gọi tớ với được không? Cậu giúp tớ lên hạng, tớ tình nguyện làm chim mồi cho cậu.”
Trần Tây Phồn vẫn im lặng, sau khi hạ gục một người, cậu nhanh chóng thay đổi vị trí, ẩn mình sau thùng container để yểm trợ hỏa lực, phối hợp cùng đồng đội tiêu diệt thêm một kẻ địch nữa.
Lúc này, cậu mới ngắn gọn đáp lại một tiếng: “Không dẫn con gái.”
Giọng điệu hờ hững, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Tất Hạ lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô ngoan ngoãn nấp sau chiếc bàn, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Trần Tây Phồn, chỉ cảm thấy thương pháp của cậu thật xuất thần nhập hóa, còn xuất sắc hơn cả những tay súng thiện xạ trong phim điện ảnh.
Tất Hạ đang nhìn đến nhập thần thì chợt thấy một bóng người lướt qua cửa, lao thẳng về phía Trần Tây Phồn. Theo bản năng, cô nghĩ đó là kẻ địch đang đánh lén cậu nên vội vàng nổ súng xạ kích.
“Đoàng đoàng đoàng” liên tục vài tiếng, thế nhưng vì trình độ quá kém nên đạn cứ thế sượt qua người nọ, chẳng trúng phát nào.
Băng đạn đã cạn, cô vội thay băng mới để tiếp tục bắn. Tất Hạ cuống quýt đến mức suýt chút nữa đã mở micro để nhắc nhở Trần Tây Phồn rằng sau lưng cậu có nguy hiểm.
Thế nhưng ngay lúc này, giọng của Hạ Kiêu lại truyền đến trong tai nghe: "Bạn học số 7, đừng có xả đạn vào tôi chứ, chúng ta cùng một phe mà."
"......"
Hóa ra bóng người vừa lướt qua kia lại là Hạ Kiêu sao?
Tất Hạ gõ chữ: 【 Xin lỗi cậu, tớ nhìn nhầm. 】
Hạ Kiêu nói: "Cậu chú ý nhìn cái chữ nhỏ trên đầu ấy, đồng đội lại gần sẽ hiện màu xanh lá, địch quân là màu đỏ. Trò này cần mắt phải quan sát sáu hướng, tai nghe tám phương..."
"Được rồi." Trần Tây Phồn cắt ngang lời cậu ta: "Bắn trúng cậu cũng có chết được đâu, lại đây thu dọn trang bị đi."
Phe địch vì thiếu người nên đã rút lui về phía sâu trong thị trấn, xung quanh giờ đã an toàn. Mọi người tìm đến chỗ Trần Tây Phồn để tập hợp, hồi máu và thay đổi trang bị.
Tất Hạ hoàn toàn không có khái niệm gì về các loại trang bị, thấy người khác nhặt cái gì thì cô nhặt cái đó.
Trần Tây Phồn chỉ dẫn cho cô: "Lính mới dùng khẩu P90 là đủ rồi, cậu nâng cấp áo chống đạn với mũ bảo hiểm đi, số tiền còn lại thì mua dược phẩm."
Tất Hạ nào dám có ý kiến gì, ngoan ngoãn làm theo.
Sau một hồi thu dọn và chuẩn bị, mọi người chia nhau ra tiến vào sâu hơn. Trên đường đụng phải những cái bẫy quái vật do kẻ địch đặt ra, Trần Tây Phồn dùng cận chiến giải quyết một cách nhẹ nhàng, không để cô mất một giọt máu nào. Trong lúc giết địch, cậu còn tranh thủ thời gian giảng giải cho cô các kỹ xảo thao tác.
Kiến thức quá nhiều, Tất Hạ hận không thể dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại.
Vì vừa dạy vừa giết địch nên thời gian có hơi kéo dài, phe địch chờ mãi không thấy họ giao chiến nên đã gửi tin nhắn khiêu khích.
Kênh chat toàn cục 【 Đại Mạc Cô Yên 】: Phồn Tinh Lịch Lịch đâu rồi? Dám giết bạn gái tao, mày chết chắc rồi!
Qua tai nghe, Tất Hạ nghe thấy Trần Tây Phồn khẽ cười hừ một tiếng, ý vị mỉa mai. Dù cách một màn hình, cô vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kiêu ngạo của cậu thiếu niên lúc này.
Kênh chat toàn cục 【 Phồn Tinh Lịch Lịch 】: Đừng vội, lát nữa sẽ đưa bọn mày đi đoàn tụ.
Kênh chat toàn cục 【 Đại Mạc Cô Yên 】: Còn cuồng lắm! Thằng nhóc, mày chọn nhầm đường rồi đấy. Cái đứa lính mới kia là đồ đệ mày à? Tao sẽ giết nó trước rồi mới xử mày!
Kênh chat toàn cục 【 Phồn Tinh Lịch Lịch 】: Thử xem?
Kênh chat toàn cục 【 Đại Mạc Cô Yên 】: Thử thì thử, đứng đấy mà đợi, lão tử tới tìm mày ngay bây giờ.
Trần Tây Phồn đáp lại với thái độ khinh thường, gõ chữ: 【 Tới đi, đợi ở xưởng bột mì. 】
Trò chơi tuy là ảo, dù biết Trần Tây Phồn nói vậy chỉ để đáp trả lời khiêu khích của đối phương, nhưng khoảnh khắc này, tim Tất Hạ vẫn đập loạn nhịp.
Có một cảm giác như đang được bảo vệ.
Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, Tất Hạ bám sát ngay sau lưng cậu, sợ bị rớt lại dù chỉ một bước.
Hạ Kiêu và những người khác thấy dòng tin nhắn trên kênh chung cũng lập tức bật chế độ "anh hùng bàn phím", hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đối phương. Trong vài giây, lịch sử trò chuyện tràn qua nhanh như chớp trên màn hình.
Nhân lúc này, Tất Hạ gõ chữ thỉnh giáo: 【 Tại sao lính mới phải dùng P90 thế cậu? 】
Trần Tây Phồn liếc nhìn màn hình, vừa diệt quái vật vừa nói: "Độ ổn định tốt, dù có đang chạy cũng vẫn bắn trúng được."
Tất Hạ: 【 Vậy khi nào thì mới có thể sử dụng những loại súng khác? 】
Trần Tây Phồn lại nói: “Cứ luyện tốt kỹ thuật ghìm súng trước đã.”
Tất Hạ nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ghi nhớ toàn bộ, dự định sau khi kết thúc trò chơi sẽ nghiền ngẫm kỹ hơn.
Ván game này cô chơi trong trạng thái mơ mơ màng màng, Trần Tây Phồn bảo làm gì thì làm đó, giống như một cỗ máy thực thi chuẩn xác. Có lẽ là do may mắn, cũng có thể do Trần Tây Phồn chỉ dạy đúng trọng tâm, Tất Hạ thế mà may mắn sống sót đến tận cuối cùng, còn lấy được một mạng hạ gục, điểm cá nhân xếp thứ ba.
Còn Trần Tây Phồn, số mạng hạ gục đứng thứ nhất, đóng góp cho đội đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng là MVP của ván này.
Chưa đầy nửa giờ đã giành được thắng lợi, sĩ khí của mọi người tăng cao, sau đó lại mở thêm vài ván nữa và thắng liên tiếp. Tất Hạ thắng đến mức tê liệt, dưới sự dẫn dắt của đại thần, cô cảm thấy trò chơi này căn bản chẳng có gì khó khăn.
Chơi đến hơn bốn giờ chiều, mọi người đều đã mệt, chuẩn bị thoát mạng.
Nho Khô vẫn chưa thấy đã, nói: “Mọi người, sau này còn có thể chơi cùng nhau nữa không? Cầu xin được gánh, cầu xin được gánh!”
Tất Hạ cũng vội vàng gõ chữ: 【 Tôi sẽ cố gắng luyện tập thao tác, hy vọng sau này vẫn có thể chơi cùng mọi người ~ 】
“Chúng tớ đều là học sinh, cũng chỉ chơi bời chút dịp nghỉ hè thôi, có thời gian đương nhiên là được rồi.” Hạ Kiêu nói.
Trần Tây Phồn ừ một tiếng: “Nếu có cơ hội.”
Giọng nói của cậu vẫn luôn hờ hững như thế, không nghe ra được thêm cảm xúc gì khác.
Sau đó mọi người chào tạm biệt nhau rồi thoát trò chơi.
Dự báo thời tiết nói hôm nay Bắc Kinh có mưa, mây đen ùn ùn kéo đến từ phía xa.
Trần Tây Phồn tháo tai nghe ném lên bàn, đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy đồ uống.
Căn hộ họ đang ở là quà sinh nhật bà nội Trần tặng cho Trần Tây Phồn năm ngoái, ngày thường không có ai ở, chỉ dùng để chơi game hay tụ tập bạn bè.
Hạ Kiêu hiển nhiên coi nơi này như nhà mình, nằm ườn ra trên sofa nói: “Trải nghiệm game hôm nay là tốt nhất dạo gần đây đấy, không gặp phải lũ ngốc đúng là sướng thật.”
“Cũng được.” Trần Tây Phồn đáp lời.
Hạ Kiêu lại nói: “Anh chàng Nho Khô đó là thầy dạy thay ở lớp cưỡi ngựa của tớ, lớn tuổi vậy rồi không ngờ cũng chơi game. Đúng rồi, Bạn học số 7 là ai thế? Nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ấy không mở mic, cứ thần thần bí bí.”
“Nữ, tuổi... chắc là không lớn.”
“Sao cậu biết?”
Trần Tây Phồn nhìn điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên: “Cảm giác thôi.”
Nghĩ đến điều gì đó, Hạ Kiêu cười ranh mãnh: “Chẳng phải cậu bảo không dẫn con gái sao? Hôm nay cũng coi như là phá lệ rồi nhé.”
Trần Tây Phồn liếc nhìn cậu ta một cái, bình thản nói: “Chẳng phải cậu là người kéo người ta vào à?”
“Thế cậu cũng đâu có từ chối, hơn nữa người ta là bạn tốt trên Q/Q của cậu mà. Khai mau, vì sao lại dẫn cô ấy theo?”
Trần Tây Phồn cầm hai lon Coca lạnh ngồi xuống đầu kia của sofa, ném cho Hạ Kiêu một lon, bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm lấy lon của mình, ngón trỏ bật nắp uống một ngụm rồi nói: “Coi như là trả nợ đi, bộ tem bản Đặc biệt 5-2003 lần trước là mua của cô ấy với giá gốc đấy.”
"Cô ấy chịu bán giá gốc cho cậu?" Hạ Kiêu kinh ngạc thốt lên: "Cái món đó ít nhất cũng phải tầm một nghìn tệ chứ chẳng chơi, Bạn học số 7 này đầu óc có vấn đề à? Lúc nãy cứ cầm súng xả đạn vào tớ suốt."
"Thế nên mới bảo là trả ơn."
Ngồi thêm một lát, thấy thời gian không còn sớm, Hạ Kiêu chuẩn bị ra về. Cậu hỏi: "Ngày mai có chiến tiếp không?"
"Ngày mai tớ bận rồi."
"Được thôi." Hạ Kiêu đứng dậy phủi phủi: "Tôi đây vì muốn làm cậu vui vẻ mà dạo này mở mắt nhắm mắt đều là chơi game với ngủ bù đấy. Đúng rồi, chuyện nhà cậu... tính sao đây?"
Trần Tây Phồn không đáp lời, cậu ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi lâu sau mới tự giễu mà cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo: "Tính sao, chẳng lẽ tôi lại cầm dao đâm người ta chắc?"
"Đừng có làm bậy."
"Nói đùa thôi."
Nghe ra sự bất lực trong lời nói của cậu, Hạ Kiêu không dám hỏi thêm gì nữa.
Trong khi Bắc Kinh mây đen giăng đầy, mưa gió sắp cận kề, thì đảo Ất Châu ở phương Nam vẫn ngập tràn nắng vàng.
Sau khi thoát trò chơi, Tất Hạ theo kế hoạch giải thêm mấy bộ đề thi, mãi đến hơn mười một giờ đêm mới có thời gian rảnh để hệ thống lại nhật ký chơi game.
May mà trò này có tính năng xem lại trận đấu, cô nghiêm túc ghi chép lại những nội dung Trần Tây Phồn đã dạy.
Có vài thuật ngữ chuyên môn không hiểu, cô liền tra cứu từng từ một, chẳng hạn như cách luyện ghìm súng, cách cắt bản đồ ra sao, mãi đến 1 giờ sáng cô mới leo lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Kiều đến nhà tìm cô chơi. Thấy Tất Hạ đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để nghiên cứu trò chơi, Đường Kiều vốn cũng là một kẻ "mù game", liền ngạc nhiên hỏi: "Hạ Hạ, từ bao giờ mà cậu lại tìm hiểu về chò trơi điện tử thế này?"
Tất Mang nghe thấy thế liền cười trêu: "Hạ Hạ dạo này học trò chơi này nỗ lực lắm, khai mau, có phải định đi đánh giải chuyên nghiệp không đấy?"
"Làm gì có —" Tất Hạ cảm thấy mặt mình nóng ran, vì thiếu tự tin nên giọng cô cũng nhỏ dần: "Em chỉ là... áp lực học tập lớn quá, chơi game để điều tiết một chút thôi."
"Cũng đúng, trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh đâu đâu cũng là học bá, nếu chị mà học ở đó chắc cũng áp lực lắm."
Nhắc đến chuyện học hành, Tất Mang thuận miệng hỏi một câu: "Hạ Hạ, khai giảng là em lên lớp mười hai rồi, đã tính thi vào đâu chưa? Thật ra Đại học Lam Thành cũng tốt lắm, là trường 211 duy nhất ở địa phương mình, điều kiện ký túc xá tốt mà khoảng cách lại gần nhà, em có thể cân nhắc xem sao."
Tất Hạ khựng lại một chút rồi nói: "Em vẫn chưa nghĩ xong."
Chờ Tất Mang đi rồi, Đường Kiều ngồi xuống giường cô, thủ thỉ: "Hạ Hạ, tiềm lực của cậu vô hạn, không chỉ dừng lại ở Đại học Lam Thành đâu."
"Mấy ngày nay, thật ra tớ có thể cảm nhận được cậu rõ ràng đã khác trước rất nhiều. Tuy cậu vẫn cứ lầm lì ít nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại có thêm một loại... nói thế nào nhỉ, một loại cảm giác về mục tiêu và niềm tin ấy. Giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt cậu đang dần tốt lên, cậu vừa xinh đẹp hơn lại vừa mạnh mẽ hơn, Đại học Lam Thành đã không còn xứng với cậu nữa rồi."
Tất Hạ cảm thấy trong lòng rung động.
Cảm giác về mục tiêu và niềm tin sao?
Cô nghĩ đến một người, mỉm cười gật đầu nói: "Ừm, tớ đúng là có mục tiêu."
"Mục tiêu gì thế?"
"Tớ muốn đến gần ánh trăng thêm một chút."
Cô nói một cách mơ hồ, Đường Kiều vốn tính đơn giản nên nghe chẳng hiểu gì, liền bảo: "Cậu muốn làm phi hành gia vũ trụ hả? Ghê ghê nha, sau này cậu mà bay vào vũ trụ thì nhất định phải bảo tớ, tớ sẽ đến tiễn cậu."
Tất Hạ phì cười: "Được thôi."
Cuộc sống nghỉ hè của học sinh sắp lên lớp mười hai bận rộn mà đơn điệu. Liên tục mấy ngày liền, Tất Hạ cứ giải xong đề thi là lại đăng nhập vào trò chơi để luyện thao tác. Kỹ thuật của cô ban đầu rất kém, thường xuyên bị đồng đội mắng mỏ, nhưng sau đó cô dần tiến bộ, đã có thể chơi mà không kéo chân sau của cả đội.
Mỗi lần đăng nhập trò chơi, việc đầu tiên Tất Hạ làm luôn là mở danh sách bạn bè lên. Cô hy vọng khi đã luyện tốt kỹ thuật, mình có thể cùng Trần Tây Phồn chơi game thêm một lần nữa.
Thế nhưng cho đến tận khi kỳ nghỉ hè kết thúc, ảnh đại diện màu xám của Trần Tây Phồn vẫn chưa từng sáng lên thêm một lần nào.