Hạn sử dụng của chiếc bánh nhỏ đó là nửa tháng, Tất Hạ không nỡ ăn, cứ đặt mãi trên bàn học cạnh đầu giường. Đêm đó, cô đăng nhập vào tài khoản Q/Q phụ và đăng một dòng trạng thái:
【 Ngày 9 tháng 4 năm 2013
Cảm ơn bánh của cậu. 】
Sau khi thành tích kỳ thi tháng được công bố, đúng là kẻ vui người buồn.
Hình An Á quanh năm suốt tháng đi học thêm tại các lớp phụ đạo nên điểm muốn thấp cũng khó, cô nàng đạt 679 điểm, đứng thứ 4 trong lớp và hạng 17 toàn khối. Còn về Hứa Ấu Phỉ, đúng như lời cô tự giới thiệu lúc khai giảng, thành tích thực sự rất bình thường, tổng điểm không quá 400, nhưng vì cô ấy không phải lo sau này thiếu lối đi riêng nên hằng ngày vẫn cứ vui tươi hớn hở.
Môi trường cao thủ nhiều như mây ở trường Trung học trực thuộc khiến Tất Hạ cảm thấy áp lực không hề nhỏ.
Nỗ lực học tập không chỉ vì muốn đến gần Trần Tây Phồn hơn một chút, mà còn vì một ngôi trường đại học tốt hơn. Cô quyết định mỗi ngày sau khi tan học tiết tự học buổi tối về nhà, sẽ giải thêm một bộ đề Toán và học thuộc 30 từ đơn tiếng Anh.
Hôm nay, Tất Lan Tĩnh ban đêm dậy đi vệ sinh, thấy trong phòng Tất Hạ vẫn còn sáng đèn, trong lòng thấy lạ nên ghé qua xem thử.
“Hạ Hạ, vẫn chưa ngủ sao con? Hơn 12 giờ rồi đấy.” Tất Lan Tĩnh đẩy cửa bước vào.
“Con sửa xong câu sai này rồi ngủ ngay ạ.” Tất Hạ ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng với bà, “Cô, cô cũng chưa ngủ à.”
Tất Lan Tĩnh vào phòng giúp cô trải lại giường chiếu, vừa vui mừng lại vừa xót xa. Cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành lại cần cù, nhìn lại con trai ruột của mình, sao lại chẳng nên người như thế? Mỗi tháng bà tốn không ít tiền nhét vào các lớp học thêm, vậy mà lần thi tháng lớp 10 vừa rồi, tổng điểm của Tào Mông mới chỉ có 390.
Tất Lan Tĩnh khẽ thở dài, nói: “Chú ý thân thể đừng để vất vả quá, thành tích này của con đậu vào các trường đại học trọng điểm là không thành vấn đề rồi.”
Trước đây, mục tiêu của cô là đậu đại học trọng điểm, nhưng giờ đây tâm thế đã khác, cô luôn theo bản năng tính toán xem mình còn kém cậu ấy bao nhiêu điểm, bao nhiêu thứ hạng.
Tất Hạ mím môi: “Học sinh giỏi ở trường Trung học trực thuộc nhiều quá, nên con cũng phải nỗ lực mới được.”
Nỗ lực để được gần cậu thêm một chút.
“Được rồi được rồi, con là đứa làm người ta yên tâm nhất đấy.” Tất Lan Tĩnh trải giường xong liền chuẩn bị quay về phòng của Bà Trần, trước khi đi như sực nhớ ra điều gì, bà lại nói: “Hạ Hạ, cô nghe Tào Mông nói, con và cháu trai của Bà Trần học cùng một lớp à?”
Ngòi bút của Tất Hạ khựng lại, cô lo lắng để lộ manh mối nên không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ vâng một tiếng.
Cũng may Tất Lan Tĩnh không phát hiện ra điều gì, bà dặn dò: “Mấy lời Bà Trần nói trước kia chỉ là khách sáo thôi, người ta dù sao cũng khác chúng ta, ở trường đừng làm phiền cậu ấy, nếu không cần thiết thì đừng tiếp xúc, cứ đối xử như bạn học bình thường là được rồi.”
“Con biết rồi cô.”
Tất Hạ chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm phiền Trần Tây Phồn điều gì, chàng thiếu niên ấy ở rất gần cô, mà cũng lại rất xa.
Một người như vậy, có thể gặp được đã là một may mắn lớn trong đời.
Có lẽ vì buổi tối tăng thêm lượng bài tập nên khi đi học ban ngày, Tất Hạ cảm thấy rõ rệt mình không đủ tinh lực.
Tiết ngữ văn thứ hai vào buổi chiều, thầy Hồ Trung Hải đang giảng bài 《Ly Tao》. Thời tiết tháng Tư dần nóng lên, cảnh xuân trong trường dạt dào nhưng không khí trong lớp lại nặng nề, học sinh đều có chút mệt mỏi buồn ngủ.
《Ly Tao》 có nhiều từ lạ, ý nghĩa lại tối nghĩa khó hiểu. Bên cạnh cô, Hứa Ấu Phỉ lấy sách che đầu ngủ rất say, Hình An Á thì mải làm đề Toán, Tất Hạ dùng sức bấm mấy cái vào mu bàn tay nhưng vẫn cảm thấy mơ màng sắp ngủ.
Giọng nói của thầy Hồ Trung Hải trở thành bản nhạc ru ngủ tuyệt vời nhất, cuối cùng Tất Hạ không trụ vững được nữa, đầu gục xuống, đôi mắt cũng nhắm nghiền lại...
“Ôm nhành huệ để gạt thầm nước mắt, lệ đầm đìa ướt đẫm vạt áo ta...” Giây tiếp theo, thầy Hồ Trung Hải bỗng nhiên cất cao tông giọng, nói: “Trần Tây Phồn, lên đây, nói xem câu này có ý nghĩa gì?”
Giống như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt, Tất Hạ lập tức tỉnh táo lại ngay tức khắc.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy câu mà thầy Hồ vừa hỏi, suy nghĩ một lát là đã có đáp án.
Thực ra không chỉ riêng Tất Hạ, cả lớp vừa rồi vốn đang chìm trong bầu không khí uể oải, ủ rũ thiếu sức sống bỗng chốc như được hồi sinh ngay tức khắc. Các bạn học nhìn đông ngó tây, Tất Hạ nhân cơ hội quay đầu nhìn về phía hàng cuối cùng, vờ như một hành động vô tình.
Chỉ thấy Trần Tây Phồn cầm sách giáo khoa lề mề đứng dậy. Mấy nam sinh chơi thân với cậu đều đang cười trên nỗi đau của người khác, nhất là Hạ Kiêu.
Thầy Hồ Trung Hải ho khan hai tiếng: “Không đáp được thì ngồi xuống, chép phạt bài văn mười lần...”
“Đợi đã ạ.” Trần Tây Phồn nói, “Em biết đáp án.”
Tất Hạ không khỏi đổ mồ hôi hột thay cho cậu.
Không bao lâu sau, Trần Tây Phồn tìm được nguyên câu trong bài, quả nhiên đã trả lời đúng.
Thầy Hồ Trung Hải lườm cậu một cái, ngữ khí vừa bất đắc dĩ lại vừa dung túng: “Ngồi xuống đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, trong giờ học không được ngủ gật, không được nói chuyện, em với Hạ Kiêu cứ lầm rầm to nhỏ cái gì đấy?”
“Cũng không có gì ạ, Hạ Kiêu bảo bài này quá đơn giản, cậu ấy bảo mình còn giảng hay hơn cả thầy, nên em bảo cậu ấy chứng minh đi.”
Thầy Hồ Trung Hải ha hả hai tiếng: “Thế à? Hạ Kiêu lợi hại vậy sao, đứng lên chứng minh một chút đi xem nào ——”
“Thầy ơi, em không có!” Hạ Kiêu tức đến dậm chân.
Thầy Hồ Trung Hải thái độ cứng rắn: “Đừng có nói nhảm, câu tiếp theo em dịch đi.”
Trần Tây Phồn ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào lưng ghế cười đầy kiêu ngạo, bả vai còn rung lên vài cái.
Cả lớp đều đang cười, khóe môi Tất Hạ khẽ cong lên, thừa lúc hỗn loạn lại trộm nhìn cậu một cái, sau đó mới thỏa mãn quay người lại tiếp tục nghe giảng.
Nhờ vụ này mà cả buổi chiều Tất Hạ đều tinh thần phấn chấn, không còn buồn ngủ nữa.
Tiết cuối cùng là tiết Thể dục, sau khi khởi động đơn giản xong, giáo viên thể dục cho cả lớp tự do hoạt động.
Nhóm ba người của Tất Hạ đều không quá mặn mà với các môn vận động, họ tìm một chỗ râm mát bên cạnh hồ nhân tạo ngồi tám chuyện và ăn quà vặt. Trường Trung học trực thuộc khi trùng tu khu dạy học mấy năm trước có xây một cái hồ nhân tạo, bên cạnh hồ có một khoảng đất trống lớn để không.
Khu này không có nhiều người, Tất Hạ thấy có hai nữ sinh đang ném chai lọ xuống hồ, liền thấy kỳ lạ hỏi: “Các bạn ấy đang làm gì thế?”
Hình An Á đã thấy nhiều nên không còn lạ lẫm: “Hoạt động truyền thống của trường Trung học trực thuộc đấy mà, năm nào chẳng có học sinh ném bình thả trôi xuống hồ ước nguyện. Nghe thì có vẻ lãng mạn chứ thật ra ngốc lắm, vì mấy cái chai đó cứ trôi dạt vào bờ là bị dì lao công nhặt đi bán phế liệu hết.”
Hứa Ấu Phỉ cười lớn: “Đầu óc kinh doanh của dì lao công đúng là đỉnh thật!”
“Chứ còn gì nữa, lại tìm thêm được một chiêu làm giàu.”
Tất Hạ như suy tư điều gì nhìn về phía khoảng đất trống kia, nói: “Thật ra, chẳng thà chôn xuống đất, ít nhất cũng không dễ bị phát hiện.”
Hình An Á tiếp lời: “Cũng có người làm thế thật đấy, khoảng đất đó vì nồng độ kiềm quá cao nên không trồng nổi hoa cỏ, thế là bên dưới chôn giấu không ít bí mật của học sinh.”
Ba người họ nói chuyện câu được câu chăng, đến lúc gần tan học, Hình An Á vì phải đến lớp phụ đạo nên đi trước. Hứa Ấu Phỉ thì hẹn bạn thân đi xem phim, Tất Hạ một mình quay về phòng học.
Đi đến tầng hai, cô nghĩ đến điều gì đó nên bước chân khựng lại, xoay người cố ý đi đường vòng, để có thể vào lớp bằng cửa sau.
Chỗ ngồi của Trần Tây Phồn nằm gần cửa sau, đi vào từ hướng đó cô có thể đường đường chính chính nhìn thấy cậu.
Tất Hạ thầm tự khen vì sự thông minh vặt của mình, và thực tế cũng không làm cô thất vọng, Trần Tây Phồn quả thực đang ở trong lớp.
Lúc này vừa mới tan học, phòng học vẫn còn rất đông người. Khi đi đến cửa sau của lớp ở tầng ba, từ xa Tất Hạ đã nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Hạ Kiêu, có liêm sỉ một chút đi chứ.”
“Ha ha —— Trần đại thiếu gia tâm địa đen tối lắm, tớ mà muốn giữ mặt mũi thì chẳng phải bị cậu ấy chơi cho chết sao?”
“Cậu thì có cái gì đáng để chơi?”
Hạ Kiêu, Ngụy Vũ Bằng cùng Chử Dương và mấy nam sinh khác không biết đang đùa nghịch trò gì mà gây ra động tĩnh rất lớn. Hạ Kiêu kéo một chiếc ghế chặn giữa lối đi rồi ngồi lên đó, dáng vẻ rất giống như đang muốn thu phí qua đường.
Trần Tây Phồn đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, mặt vùi vào cánh tay, để lộ một đoạn sau gáy trắng lạnh. Tất Hạ nhìn thấy, dường như trên gáy cậu có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Chỉ là một thoáng nhìn qua ngắn ngủi nên cô không dám chắc chắn.
Tất Hạ giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên đi ngang qua bàn của cậu, rồi cô phát hiện đám nam sinh kia đang quay lưng về phía mình, chắn kín cả lối đi, hoàn toàn không thể lách qua được.
Tất Hạ lâm vào cảnh lúng túng, đang định vòng lại đi cửa chính thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên vang lên, vẫn là tông giọng biếng nhác ấy: “Chó ngoan không cản đường.”
Không biết từ lúc nào, Trần Tây Phồn đã ngồi dậy, một tay chống cằm, giơ chân đá vào ghế của Hạ Kiêu một cái, ra hiệu cho cậu ta mau nhường đường.
Cậu ấy đang giúp cô nói chuyện sao? Trái tim Tất Hạ lại một lần nữa không tiền đồ mà loạn nhịp.
Hạ Kiêu quay người lại thấy Tất Hạ, liền cười áy náy: “Ngại quá, cậu đi qua đi.”
“Không sao đâu.” Tất Hạ hơi khom người lướt qua, thuận lợi trở về chỗ ngồi.
Sau khi ngồi xuống cô uống một ngụm nước, dư quang nơi khóe mắt liếc về phía Trần Tây Phồn, thấy chàng thiếu niên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Hạ Kiêu cứ nhảy nhót lăng xăng bên cạnh cậu: “Phồn ca, lúc nãy cậu bảo ai là chó đấy?”
“Cậu đó, đồ Husky.”
Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn hòa cùng tiếng cười của thiếu niên, cây ngô đồng ngoài cửa sổ đâm chồi xanh mướt, ghi lại thước phim sinh động nhất của tuổi thanh xuân.
Tất Hạ cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn tối ở nhà ăn. Trước khi rời khỏi lớp, cô nghe thấy Ngụy Vũ Bằng nói: “Phồn ca, thầy dạy Toán bảo tớ nhắc cậu nhớ kết bạn Q/Q với người phụ trách cuộc thi đó đấy, trong thời gian thi đấu thầy ấy sẽ lo liệu chuyện ăn ở cho các cậu.”
“Ừ.” Trần Tây Phồn ra vẻ không mấy bận tâm, cậu quay lưng về phía Ngụy Vũ Bằng rồi giơ tay lên vẫy vẫy: “Biết rồi.”
Ăn tối xong, Tất Hạ vẫn như thường lệ sang tòa nhà dạy học của khối 12 tự học đến chín giờ rưỡi, sau đó bắt xe buýt về Hẻm Bạch Tháp. Khi đi đến đầu ngõ, từ bụi hoa bên cạnh bỗng nhiên vọt ra một chú mèo con nhỏ.
Có lẽ vì đã lưu lạc bên ngoài khá lâu nên trông bộ dạng tiểu gia hỏa này bẩn lem nhem. Nó bước trên những miếng đệm thịt nhỏ màu hồng, chạy vụt qua người Tất Hạ với tốc độ cực nhanh, kết quả là vì quá vội vàng nên không nhìn kỹ đường, đâm sầm đầu vào tường. Con mèo phát ra tiếng kêu "meo meo" thảm thiết, rồi co rúm lại trong góc mà run rẩy.
Ngốc nghếch thật đấy.
Tất Hạ không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thế là chú mèo nhỏ lại càng kêu thảm hơn. Tất Hạ mủi lòng vô cùng, dứt khoát bế nó lên, xoa nhẹ cái đầu nhỏ để trấn an.
“Mày không có nhà sao?”
Một bác hàng xóm đi ngang qua đáp lời cô: “Mèo hoang đấy, cứ nhảy tới nhảy lui ở khu này suốt thôi.”
Chú mèo trông thật đáng thương, Tất Hạ không nỡ bỏ mặc nó, nhưng bản thân cô cũng đang đi ở nhờ nên đành tìm một chiếc thùng giấy bỏ nó vào, mang về nhà hỏi ý kiến Bà Trần. Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, Tất Hạ liền mang chú mèo về phòng mình.
Cô tắm rửa cho chú mèo một lượt, để lộ ra màu lông nguyên bản của nó. Chú mèo này toàn thân trắng muốt như tuyết, chóp mũi và móng vuốt đều có màu hồng phấn, duy chỉ có trên trán là có vài cụm lông đen, nhìn kỹ thì thấy rất dễ nhận dạng.
Có lẽ mèo con đã đói bụng lắm rồi, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt trên bàn sách mà kêu "meo meo".
Chiếc bánh dâu tây Trần Tây Phồn tặng đã để được mấy ngày, cũng sắp đến hạn sử dụng, Tất Hạ liền xé bao bì, bẻ một miếng cho mèo ăn, phần còn lại cô tự mình ăn nốt.
Bánh dâu tây quả nhiên rất ngọt, ăn xong rồi cả người lẫn mèo đều vẫn còn thèm thuồng.
Tất Hạ xoa đầu nó: “Em cũng thích bánh dâu tây sao? Chị cũng thích lắm nha. Hay là sau này gọi em là Bánh Kem nhé.”
Cái tên của chú mèo nhỏ được định đoạt một cách chóng vánh như thế. Vừa hay tài khoản Q/Q phụ của Tất Hạ vẫn luôn để trống vì chưa chọn được tấm ảnh nào ưng ý làm ảnh đại diện, cô liền chụp một tấm ảnh Bánh Kem đang làm trò dễ thương rồi đăng nhập vào tài khoản phụ để thay ảnh.
Thay xong ảnh đại diện, Tất Hạ lại đăng thêm một dòng trạng thái.
【 Ngày 14 tháng 4 năm 2013
Thích bánh dâu tây. 】
Đăng xong dòng trạng thái này, Tất Hạ đặt điện thoại xuống, bắt đầu giải đề Toán và học từ vựng. Toán là môn yếu nhất của cô, tốc độ làm bài mãi không nhanh lên được, loay hoay một hồi đã đến hơn 12 giờ đêm.
Bánh Kem đang nằm rạp trên đệm ngủ theo hình chữ X, Tất Hạ vươn vai một cái, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi liền chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ, cô theo thói quen mở điện thoại xem có ai tìm mình không. Thế rồi cô phát hiện ra, tài khoản Q/Q phụ vốn chẳng ai biết của mình vậy mà lại có một thông báo lời mời kết bạn.
Tất Hạ cảm thấy khó hiểu vô cùng, tài khoản này của cô vốn bí mật, ai lại đi kết bạn với cô cơ chứ?
Khoảnh khắc nhấp vào tin nhắn, Tất Hạ bị nội dung hiển thị làm cho hoảng sợ.
Trên màn hình hiển thị rõ ràng một dòng chữ: “Phồn Tinh Lịch Lịch gửi yêu cầu kết bạn với bạn.”
Tất Hạ ngẩn người, suýt chút nữa thì hoài nghi có phải mình hoa mắt nhìn lầm rồi không, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa, quả thực không sai.
Số Q/Q của Trần Tây Phồn cô đã học thuộc lòng từ lâu, ảnh đại diện cũng là hình chiếc máy bay giữa bầu trời xanh mà cô đã xem qua vô số lần. Lượt yêu thích cực cao trên trang cá nhân và phần giới thiệu ngắn ngủi đều đang nói với cô rằng: người kết bạn với tài khoản phụ của cô chính là Trần Tây Phồn.
Chuyện này là sao? Tại sao Trần Tây Phồn lại biết được tài khoản phụ này của cô?
Tất Hạ hoang mang, nhưng bản năng cơ thể còn nhanh hơn cả đại não, ngón tay cô đã nhấn vào nút đồng ý.
Màn hình chuyển sang danh sách tin nhắn, Tất Hạ nhấn vào khung đối thoại, bên trong là dòng tin nhắn hệ thống gửi từ phía cô: 【Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.】