Bạn Học Số 7

Chương 14

Chương 14 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Thứ Hai tan học, vừa vặn đến phiên nhóm ba người Tất Hạ, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ trực nhật.

Trường Trung học trực thuộc kiểm tra vệ sinh rất nghiêm, sau khi quét dọn xong, Tất Hạ cùng Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ phải đợi thêm mười mấy phút, cho đến khi người của hội học sinh xác nhận không có vấn đề gì mới thu dọn đồ đạc xuống lầu.

Tiết trời lập hạ, Bắc Kinh đã nóng không chịu nổi, sau khi trực nhật xong cả ba đều nhễ nhại mồ hôi, Hứa Ấu Phỉ đề nghị đi mua kem.

Trên đường đi, Hứa Ấu Phỉ tuyên bố một chuyện trọng đại: “Cuối tháng này là sinh nhật tớ, đến lúc đó các cậu đều qua nhà tớ chơi nhé.”

“Tổ chức tiệc tại gia à?”

Hứa Ấu Phỉ đáp: “Cũng đại loại thế, ăn uống rồi chơi trò chơi này nọ thôi.”

“Còn có ai đi nữa không?” Tất Hạ hỏi.

“Anh tớ, Hạ Kiêu và hội bạn, lớp mình thì có hơn hai mươi người, bạn trường khác cũng có nữa. Hai cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường Trung học này, nhất định phải tới đấy nhé.”

Hiếm khi hôm nay Hình An Á không phải đi học thêm, cô ấy trêu chọc: “Bạn thân nhất của cậu ở đây không phải hai đứa tớ đâu, là Hạ Kiêu mới đúng chứ nhỉ?”

“Làm gì có chuyện đó! Giữa người và heo có sự cách biệt về giống loài, không thể tạo ra sự cộng hưởng về tư tưởng được đâu nhé.”

Mỗi ngày nhìn Hứa Ấu Phỉ và Hạ Kiêu chí chóe với nhau cũng khá vui, Hình An Á hỏi: “Cậu đón sinh nhật tuổi 17 à?”

“Đúng vậy, nhắc đến chuyện này tớ mới nhớ là vẫn chưa biết sinh nhật hai cậu đấy, rốt cuộc ba đứa mình ai lớn ai nhỏ nhỉ?”

Hình An Á sinh tháng Một, đã đủ mười bảy tuổi. Tất Hạ lên tiếng: “Tớ sinh tháng Bảy.”

“Cụ thể là ngày nào?”

Tất Hạ đáp: “Ngày bảy tháng Bảy.”

“Đúng ngày lễ Thất Tịch luôn sao?” Hứa Ấu Phỉ thốt lên đầy kinh ngạc: “Cậu giống anh tớ vậy, cũng sinh vào ngày Lễ Tình Nhân.”

Trái tim Tất Hạ bỗng đập mạnh: “Trần... Trần Tây Phồn sao?”

“Ừ, sinh nhật anh tớ là ngày 14 tháng 2, cậu là ngày 7 tháng 7, một cái Lễ Tình Nhân phương Tây, một cái phương Đông, dù sao thì cũng đều liên quan đến ngày tình nhân cả.”

Tính toán một hồi, Trần Tây Phồn lớn hơn cô năm tháng. Tất Hạ lặng lẽ ghi nhớ ngày sinh của cậu. Một niềm vui sướng thầm kín bén rễ, nảy mầm rồi lớn dần lên trong lòng... Cô cố kìm nén ý cười, nhưng sâu thẳm bên trong phảng phất như có hàng ngàn chùm pháo hoa đang rộn ràng nổ tung.

Chẳng ai biết được rằng, trong những năm tháng thầm thích Trần Tây Phồn ấy, chỉ một sự trùng hợp nhỏ nhoi thôi cũng đủ để cô vui vẻ suốt mấy ngày. Chẳng hạn như khi hai cuốn vở bài tập nằm cạnh nhau, hay lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu ở cổng trường.

Mọi vui buồn hờn giận của cô đều bị cậu tác động, mỗi phút mỗi giây đều nhen nhóm những hy vọng không tên, thậm chí, mỗi cây bút cô dùng đều đã thuộc lòng cái tên của cậu.

“Rốt cuộc sinh nhật tớ hai cậu có đi không đấy?”

Hình An Á khẳng định: “Chắc chắn đi rồi.”

Tất Hạ cũng không còn do dự nữa: “Ừm, tớ sẽ đi.”

“Vậy quyết định thế nhé, thích ăn gì thì bảo tớ trước, đến lúc đó tớ nhờ dì giúp việc nấu.”

Ba người vào siêu thị mua kem và một túi bánh mì, định bụng ra bờ hồ cho cá ăn. Vừa ra khỏi siêu thị thì tình cờ gặp lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng.

Ngụy Vũ Bằng đang ôm một thùng nước, thở hồng hộc chào hỏi: “Ba vị mỹ nữ, nếu rảnh thì ra sân bóng rổ cổ vũ cho bọn tớ nhé.”

“Hôm nay có trận đấu sao?”

“Ừ, lớp mình đánh với lớp 1, sắp bắt đầu rồi đấy. Phồn ca và mọi người đang khởi động, tớ chạy ra ngoài mua nước.”

Truyện được lấy tại TruyenFullHD

Nghe thấy tên Trần Tây Phồn, bước chân Tất Hạ khựng lại một chút. Cô đương nhiên biết hôm nay cậu có trận đấu, lúc chiều đi vệ sinh, cô đã cố ý đi vòng ra cửa sau để nghe ngóng.

Vốn dĩ Tất Hạ chỉ định lúc đi ngang qua sân vận động sẽ lén nhìn vài cái, giờ được Ngụy Vũ Bằng mời, cô chẳng còn lý do gì để từ chối.

Ba người đi theo Ngụy Vũ Bằng ra sân vận động. Trời nóng, trán Ngụy Vũ Bằng đẫm mồ hôi, Tất Hạ mở lời: “Để tụi tớ giúp cậu ôm mấy chai nước cho.”

“Không không, sao lại để các bạn nữ làm việc nặng được.” Ngụy Vũ Bằng xua tay từ chối.

“Bọn tớ ôm mấy chai thôi mà, dù sao cũng không nặng.”

Hình An Á là người sảng khoái, trực tiếp thò tay vào thùng giấy lấy mấy chai nước ôm vào lòng, Hứa Ấu Phỉ và Tất Hạ cũng làm theo. Ngụy Vũ Bằng ngại ngùng cười: “Cảm ơn, cảm ơn nhé, làm phiền các mỹ nữ quá.”

“Khách sáo gì chứ, trận đấu này đừng để lớp mình mất mặt là được.”

Ngụy Vũ Bằng tự tin: “Cái này các cậu yên tâm, có Phồn ca ở đây rồi.”

Học sinh trường Trung học trực thuộc bình thường hay đùa cợt không đứng đắn, bạn bè cà khịa nhau hay thầy trò trêu đùa là chuyện thường tình, nhưng tinh thần tập thể lại rất mạnh. Một khi việc gì đã gắn với danh dự lớp thì đều là việc đại sự, không ai dám lơ là.

Khi đến sân vận động, trận đấu đã bắt đầu. Xung quanh sân đứng rất đông người, tiếng hò reo cổ vũ vang lên đinh tai nhức óc.

“Ai muốn uống nước thì tự lại đây mà lấy!” Ngụy Vũ Bằng hô lớn một tiếng.

Tất Hạ vừa đặt từng chai nước xuống thì một bàn tay bỗng dưng đưa ra trước mặt, một nam sinh lên tiếng: “Cho tớ một chai.”

Tất Hạ ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Chử Dương.

Cô sững người không nói gì, đưa cho cậu ta một chai nước, Chử Dương nói một câu cảm ơn.

“Hạ Hạ, qua đây này!” Hứa Ấu Phỉ đã chiếm được vị trí đẹp liền gọi cô lại.

Trên sân bóng, bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Đồng phục lớp 5 là màu xanh nhạt, lớp 1 màu đỏ, lẽ ra nếu nhìn lướt qua thì màu đỏ phải nổi bật hơn. Thế nhưng ánh mắt đầu tiên của Tất Hạ lại va phải Trần Tây Phồn trong bộ đồng phục áo số 2.

Bên trong áo đồng phục màu xanh, Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo thun trắng, quần đen dài tới gối, để lộ bắp chân săn chắc mạnh mẽ, làn da trắng đến mức như có thể phát sáng. Tóc mái trên trán hơi dài, có lẽ sợ che tầm mắt ảnh hưởng đến phong độ nên cậu đã đeo thêm một chiếc băng đô màu đen.

Rõ ràng mọi người trên sân đều mặc đồ tương tự nhau, nhưng Trần Tây Phồn trông vẫn đẹp trai đến lạ kỳ.

Dẫn bóng, bật nhảy, bứt tốc... Con người cậu phảng phất như mang theo một sức hút thiên bẩm, làm bất cứ điều gì cũng khiến người ta không thể rời mắt, và Tất Hạ cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên, người không thể rời mắt khỏi cậu chẳng phải chỉ có mình cô.

Xung quanh sân bóng phần lớn là các bạn nữ, từ lớp 5 cho đến các lớp khác, thậm chí có cả khối 10 và khối 12. Các nữ sinh phấn khích hò hét ầm ĩ, cứ như đây không phải một trận bóng rổ mà là buổi trình diễn cá nhân của Trần Tây Phồn vậy.

“A a a a a, tớ chết mất thôi, Trần Tây Phồn đẹp trai vãi chưởng, cậu có thấy cú ném ba điểm vừa rồi không, ngầu bá cháy.”

“Tớ chụp lại được rồi.”

“Trần Tây Phồn cố lên, cố lên, a a a a a.”

…

Tiếng cổ vũ gào đến khản cả giọng, đại khái là sắc đẹp khiến người ta mê muội, Tất Hạ thấy mấy bạn nữ lớp 1 cũng đang đỏ mặt tía tai hét lớn: "Trần Tây Phồn cố lên".

Tất Hạ bỗng nhiên rất muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Hôm nay bầu trời quang đãng, gió nhẹ, mây nhạt, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cô đứng giữa đám đông, nhìn người con trai mình thích đánh một trận bóng.

Cơ hội được ngắm nhìn cậu quang minh chính đại như thế này, e rằng sau này sẽ càng ngày càng ít đi.

Tất Hạ nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, do dự một hồi rồi lén lút lấy ra, nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý, cô nhanh tay chụp một tấm ảnh.

Lần đầu làm chuyện chụp lén nên không quen, khoảnh khắc điều chỉnh tiêu cự lấy nét tay cô khẽ run, khiến bức hình bị nhòe đi, nhưng may mắn là Trần Tây Phồn vẫn lọt vào ống kính một cách hoàn hảo.

Tất Hạ vội che điện thoại lại, niềm vui sướng tràn trề như muốn trào ra từ ánh mắt.

Bên cạnh, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ đều đang chăm chú theo dõi cục diện trên sân, không để ý đến hành động nhỏ của cô. Tất Hạ cúi đầu cất điện thoại đi, vô tình chạm phải ánh mắt của Chử Dương.

Chử Dương cũng mặc đồng phục màu xanh nhạt, chắc là cậu ấy định đánh hiệp hai nên giờ vẫn đang ngồi nghỉ dưới khung thành.

Tim Tất Hạ đột ngột nảy lên một cái, cảm giác chột dạ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Tại sao Chử Dương lại nhìn cô? Có phải cậu ấy phát hiện ra điều gì rồi không?

Cô suy nghĩ lung tung, thế nhưng Chử Dương chẳng nói gì mà chỉ quay đầu đi chỗ khác.

Lớp 5 có Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu là hai chủ lực, ba người còn lại cũng thuộc đội bóng rổ của trường, thực lực tổng thể rất mạnh, kết thúc hiệp một đã dẫn trước hơn hai mươi điểm.

“Ổn rồi!” Hứa Ấu Phỉ nói: “Hiệp sau lớp 1 khó mà gỡ lại được, cái tên Hạ Kiêu to xác kia xem ra cũng có tài đấy chứ.”

Tất Hạ vui vẻ lạ thường: “Ừm, lớp mình chắc chắn thắng.”

Lúc này tiếng còi vang lên, các cầu thủ rời sân nghỉ ngơi. Thành viên lớp 5 lần lượt đi tới, mấy bạn nữ đứng cạnh đó bắt đầu rục rịch.

“Đi đi, đi đưa nước cho cậu ấy kìa.”

“Trần Tây Phồn sẽ không nhận đâu, đừng uổng công vô ích.”

…

Thế nhưng vẫn có người gan lớn, từ trong đám đông len ra một bóng dáng xinh đẹp, Thẩm Quất cầm một chai nước vận động thể thao Add đi ngang qua chỗ các cô.

Thực ra chuyện Thẩm Quất thích Trần Tây Phồn không phải là bí mật gì trong trường, dù sao ngày nào cô ấy cũng đi ngang qua cửa lớp 5, hết tặng chocolate lại đến trà sữa, mặc dù Trần Tây Phồn chưa từng nhận lấy một lần nào.

Tất Hạ cắn môi, không nhịn được mà đánh giá Thẩm Quất.

Sẽ không một ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Thẩm Quất, cô gái ấy có dáng người mảnh mai, diện mạo xinh đẹp, dù đứng giữa đám đông cũng là một sự tồn tại tỏa sáng lấp lánh.

Từ xa, Tất Hạ thấy Thẩm Quất tiến lên phía trước đưa nước uống cho Trần Tây Phồn, cậu dường như đã nói gì đó. Cậu không nhận chai đồ uống kia, chỉ nhặt một chai nước khoáng dưới đất lên rồi tránh đi.

Thẩm Quất giống như đã quen với sự ngượng ngùng này, cô thoải mái thu hồi chai nước uống, quay đầu nói đùa vài câu với các nam sinh lớp 5.

Cây kem trong tay không ăn hết đã sớm tan chảy, Tất Hạ ném nó vào thùng rác bên cạnh.

Bên cạnh, Hứa Ấu Phỉ đưa qua một viên kẹo dẻo vị dâu tây, Tất Hạ xé bao bì nhét vào miệng, nhưng lại nếm ra một vị chua xót khó lòng nuốt trôi.

Giây phút này, cô thực sự có chút hâm mộ Thẩm Quất.

Dũng cảm bày tỏ tình yêu, bản thân điều đó đã là một loại dũng khí hiếm có.

Mà loại dũng khí này, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không có được.

Hứa Ấu Phỉ cảm thán: “Thẩm Quất sao vẫn chưa từ bỏ nhỉ, một đại mỹ nữ như vậy mà tớ nhìn còn thấy không đành lòng, anh tớ đúng là không thích kiểu như cô ấy thật.”

“Vậy 'giáo thảo' nhà chúng ta thích kiểu người thế nào?” Hình An Á tò mò.

Hứa Ấu Phỉ lại bắt đầu nói xấu anh trai: “Còn phải hỏi sao, anh tớ bị thần kinh ấy mà, chắc thích kiểu người biết bay.”

Vừa dứt lời, có hương bạc hà quen thuộc tiến lại gần.

Tất Hạ ngẩng đầu ngẩn ngơ, là Trần Tây Phồn đang đi về phía các cô.

“Hứa Ấu Phỉ.” Vừa vận động xong, giọng nói của cậu có vài phần khàn đặc và mang theo chút âm trầm, không trong trẻo như ngày thường. Trần Tây Phồn đưa áo đồng phục qua: “Giúp anh mang áo về lớp.”

Hứa Ấu Phỉ giọng mỉa mai: “Anh à, anh thấy sinh nhật em có nên mời Thẩm Quất không nhỉ?”

Trần Tây Phồn khẽ "chậc" một tiếng, nhướng mày đánh đúng tâm lý: “Quà sinh nhật đừng nghĩ đến nữa.”

Hứa Ấu Phỉ lập tức đầu hàng: “Được rồi được rồi, em không nói bậy nữa. Nhưng em phải đi ngay bây giờ, chú Trương đang đợi ở cổng trường rồi. Hạ Hạ, An Á, hai cậu có về lớp nữa không?”

Hình An Á đáp: “Tớ không về đâu, cặp sách cũng mang xuống rồi.”

Tất Hạ lát nữa định sang tòa nhà khối 12 tự học, về phòng học một chuyến cũng không sao, cô nói: “Tớ quên mang theo chìa khóa, phải về lớp lấy.”

“Vậy thì đúng lúc.” Hứa Ấu Phỉ chỉ chỉ cô, ra hiệu cho Trần Tây Phồn nhờ Tất Hạ giúp đỡ.

Tiếng còi vang lên, trọng tài đang thúc giục, Trần Tây Phồn còn phải đánh hiệp hai. Cậu đưa chiếc áo đồng phục cho Tất Hạ, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Tất Hạ mím môi đón lấy: “Không có gì.”

Giọng cô quá nhỏ, Trần Tây Phồn ước chừng không nghe thấy, cậu xoay người chạy về phía sân bóng, chỉ để lại một cơn gió chẳng thể nắm bắt.

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7