Sau khi lên lớp mười hai, nhịp độ học tập đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng.
Các môn học bước vào đợt tổng ôn tập vòng một. Những kỳ thi tuần, thi tháng lớn nhỏ nối gót nhau tới, mỗi lần có kết quả thi đều sẽ thông báo cho phụ huynh. Không chỉ có vậy, chuyện yêu đương sớm, chơi game hay bất cứ việc gì không liên quan đến học tập đều bị cấm ngặt, hễ bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Vào lúc này, tác dụng thúc đẩy và rèn luyện của môi trường đối với mỗi người đều được thể hiện rõ rệt. Ai nấy đều ra sức học tập, người này đuổi theo người kia, chỉ cần dừng lại đồng nghĩa với việc lùi bước. Vì thế, ngay cả những người không thích học nhất cũng không dám lười biếng qua ngày.
Cảm nhận trực tiếp nhất của Tất Hạ chính là: thời gian không đủ dùng.
Có lần vào giờ ra chơi, cô thực sự quá buồn ngủ nên đã gục xuống bàn chợp mắt mười phút. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện bàn học đã bị đống đề thi bao phủ. Sáng, trưa, tối dường như đều là luyện đề, mệt mỏi đến mức không còn cảm giác muốn ăn cơm.
Trong trạng thái này, Tất Hạ không còn quá nhiều tinh lực để chú ý đến Trần Tây Phồn. Hai người tuy cùng lớp nhưng những điểm giao nhau vẫn ít ỏi đến đáng thương. Chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thấy cậu thiếu niên ấy, nhịp tim cô vẫn cứ lỗi nhịp như xưa.
Hôm nay sau khi tập thể dục giữa giờ xong, Hứa Ấu Phỉ dùng hết ngòi bút nên cả ba hẹn nhau đi cửa hàng văn phòng phẩm một chuyến.
Cửa hàng văn phòng phẩm trong trường bán đủ thứ đồ linh tinh, từ sách vở, ngòi bút, sổ lưu bút cho đến cả dịch vụ viết thư tình thuê. Trong lúc ba người đang dạo quanh, Hình An Á đã nhắm trúng một chiếc lọ ước nguyện.
Chiếc lọ có hình ngôi sao năm cánh bằng thủy tinh trong suốt, bên trong có mấy tờ giấy nhỏ đủ màu sắc. Những năm đó, học sinh rất chuộng tặng loại lọ ước nguyện này vào dịp sinh nhật.
Hình An Á nói: "Tớ xem trên diễn đàn trường thấy bảo, năm ngoái có một đàn chị mua loại lọ ước nguyện này, viết tên trường đại học mình muốn vào lên giấy rồi chôn xuống đất, sau đó chị ấy đậu thật luôn đấy."
Có lẽ vì dạo này áp lực học tập quá lớn nên Hình An Á đề nghị: "Hay là chúng ta cũng mua thử xem?"
"Thời đại nào rồi mà còn tin mấy trò mê tín này nữa." Hứa Ấu Phỉ ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy một cái, hỏi: "Rốt cuộc có linh không đấy?"
"Thành tâm ắt linh."
Thế là, ba cô nàng mỗi người mua một chiếc.
Trở về lớp học, Hình An Á viết bốn chữ "Đại học Bắc Kinh - Khoa Toán" lên giấy rồi nhét vào lọ. Cô ấy hưng phấn ra mặt: "Các cậu mau viết đi, tối nay chúng mình đi chôn luôn. Hay là cứ chôn ở khu đất trống gần hồ nhân tạo đi."
Tất Hạ cầm bút lên nhưng đầu óc lại trống rỗng. Thật ra cô vẫn chưa nghĩ kỹ mình muốn thi vào trường nào hay chuyên nghiệp gì, giai đoạn này cô chỉ muốn nỗ lực nâng cao điểm số hết mức có thể, sau này muốn học ngành nào đó liên quan đến thiên văn.
Cô viết tám chữ lên giấy ước nguyện: Thi cử thuận lợi, bảng vàng đề tên.
Một lát sau Hứa Ấu Phỉ cũng viết xong, vì hôm nay đã hơi muộn nên ba người hẹn nhau ngày mai mới đi chôn. Hơn 9 giờ tối, sau khi kết thúc tiết tự học, Tất Hạ thu dọn đồ đạc trở về hẻm Bạch Tháp.
Vừa ra khỏi lớp, cô ngước mắt lên đã thấy một bóng người quen thuộc phía trước. Trần Tây Phồn, Hạ Kiêu và Chử Dương đang đi cùng nhau, cả ba chuẩn bị xuống lầu.
Cô vô thức hồi hộp, lặng lẽ đi chậm lại phía sau.
Lúc này đã tan học được một lúc nên hành lang không có mấy người. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống đỉnh đầu cậu thiếu niên, phủ lên người cậu một lớp sương mờ ảo.
Tất Hạ nghe thấy Chử Dương nói: "Phiền chết đi được, hôm nay thầy chủ nhiệm tìm tớ nói chuyện, hỏi tớ muốn thi vào đâu. Mẹ kiếp, tớ làm sao mà biết mình muốn vào đâu cơ chứ."
"Thì đi du học đi." Hạ Kiêu nói: "Cùng tớ sang Hoa Kỳ cho rồi, cùng đi đây đó làm bạn sống tự do tự tại."
Chử Dương cười cười: "Được đấy, đến lúc đó thiếu gia nhà họ Hạ phải che chở cho tớ đấy nhé."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Hạ Kiêu lại quay sang trêu chọc Trần Tây Phồn, cậu ta một tay khoác vai Trần Tây Phồn: "Còn Phồn ca thì sao, muốn học đại học ở đâu? Theo tớ thấy, ba đứa mình cùng ra nước ngoài đi, đến lúc đó không có gia đình quản thúc, muốn chơi thế nào thì chơi."
Trần Tây Phồn cao hơn Hạ Kiêu một chút, cậu hơi khòm lưng xuống, nhún vai cười mắng: "Thôi đi, tớ chỉ ước được cách xa cậu một chút thôi."
“Này, có phải là anh em không đấy, sao lại nói thế hả.”
Chử Dương tiếp lời: “A Phồn muốn vào khoa Phi công của Đại học Bắc Kinh đúng không? Tớ nhớ trước đây cậu từng nhắc đến rồi.”
Trần Tây Phồn khẽ “ừ” một tiếng, câu trả lời mang theo sự kiên định rõ rệt: “Từ năm lớp mười tớ đã quyết định xong rồi.”
“Chẳng trách hè năm ngoái cậu cất công đến căn cứ huấn luyện bay trải nghiệm nửa tháng trời. Nhưng mà phi công yêu cầu điều kiện thể chất khắt khe lắm, cậu nhắm có ổn không?”
Trần Tây Phồn nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ ngạo nghễ: “Tại sao tớ lại không được?”
Chử Dương và Hạ Kiêu đều hiểu tính cậu, cậu đã nói vậy nghĩa là chắc chắn rồi: “Cũng đúng, Phồn ca thì cái gì mà chẳng làm được!”
“Ông nội của Trần Tây Phồn vốn là phi công Không quân, lúc ông nghỉ hưu trên huân chương có tận ba ngôi sao đấy. Được rồi, vậy tớ chờ sau này cậu lái máy bay chở tớ đi nhé.”
Trần Tây Phồn đáp: “Cứ chờ đi, sau này tớ mang các cậu lên trời.”
Cậu thiếu niên cười một cách ngông cuồng và tùy ý, khoảnh khắc đó, dường như tất cả ánh sao đều hội tụ trên người cậu, tỏa sáng rực rỡ.
Tất Hạ đi phía sau, nghe đoạn hội thoại này mà lòng không khỏi dâng trào cảm xúc. Cô nhớ lại chiếc máy bay giấy mình đang cất giấu, giờ mới hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau những ký tự đó.
XF0109, chắc hẳn là số hiệu của một chiếc máy bay.
Hóa ra, cậu muốn vào Khoa Phi công của Đại học Bắc Kinh, tương lai muốn trở thành một phi công.
Trở về hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ mở máy tính tra cứu thông tin về khoa Phi công của Đại học Bắc Kinh. Sinh viên lớp này được hưởng song bằng, từ năm nhất đến năm ba học tại Học viện Nguyên Bồi của Đại học Bắc Kinh, năm thứ tư sẽ chuyển đến Đại học Hàng không Không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân để thực hành bay thực tế.
Lớp học này tuyển chọn cực kỳ gắt gao, ngoài thành tích học tập còn có một loạt các bài kiểm tra tâm lý và thể lực, mỗi năm cả nước chỉ tuyển đúng sáu mươi người.
Với thực lực của Trần Tây Phồn, cậu muốn vào chắc chắn sẽ vào được. Nhưng Tất Hạ vẫn làm một việc "thừa thãi", cô cầm bút viết thêm một tờ giấy ước nguyện cho cậu: Hy vọng bạn Trần Tây Phồn thực hiện được ước mơ, ước nguyện thành hiện thực.
Bạn đang đọc bản sao chép của truyện Bạn Học Số 7
Sau khi viết xong điều ước, Tất Hạ cùng Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ chọn một đêm tối trời, đem chôn những chiếc lọ ước nguyện xuống vùng đất mặn gần hồ nhân tạo.
Những ngày sau đó trôi qua bận rộn và đơn điệu, ngoài luyện đề vẫn là luyện đề. Kỳ thi tháng Chín, Tất Hạ đạt tổng 578 điểm, vẫn chưa thấy tiến bộ gì.
Thành tích khi đã đạt đến một ngưỡng nào đó sẽ rất khó bứt phá, Tất Hạ cảm nhận sâu sắc mình đang bị kẹt ở giai đoạn nút thắt cổ chai. Cô nghiến răng, dùng số tiền mẹ Triệu Tương Quỳnh để lại để đăng ký một lớp học thêm.
Lớp học thêm một tuần ba buổi, mỗi tháng học phí tận 7000 tệ.
Dù rất xót tiền nhưng hiệu quả mang lại khá rõ rệt, giáo viên dạy thêm căn cứ vào tình hình thực tế của cô để bù đắp những lỗ hổng kiến thức. Kỳ thi tháng Mười, tổng điểm của Tất Hạ đạt 610, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 600 điểm.
Có lẽ vì thi cử quá thường xuyên nên mọi người dường như cũng dần chai sạn với điểm số, Tất Hạ nhận kết quả với tâm thế vô cùng bình thản.
Tuy tổng điểm đã trên 600, nhưng ở một môi trường đầy rẫy học bá như trường Trung học trực thuộc, con số này vẫn chưa có gì nổi bật. Tất Hạ cũng không nôn nóng, nhận bài thi xong cô lại lẳng lặng vùi đầu vào sửa những câu sai.
“Hạ Hạ, đi siêu thị không?”
Tất Hạ nhìn đồng hồ một chút rồi đứng dậy: “Đi thôi, vừa hay xuống lầu hít thở chút không khí.”
Ba người đi dạo loanh quanh trong siêu thị, Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ mua kem, còn Tất Hạ mua một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Sắp đến giờ vào lớp, dạo này thầy giám thị kiểm tra tiết tự học buổi tối rất gắt nên các cô nàng không dám chậm trễ, chạy một mạch về lớp, cuối cùng cũng kịp tiếng chuông reo là bước vào phòng học.
Vừa vào cửa, Ngụy Vũ Bằng bỗng nhiên gọi cô: “Tất Hạ, thầy chủ nhiệm tìm cậu kìa.”
Thầy Hồ Trung Hải rất ít khi tìm mình, Tất Hạ không khỏi có chút căng thẳng: “Lớp trưởng, cậu có biết có chuyện gì không?”
“Yên tâm, chuyện tốt đấy.” Ngụy Vũ Bằng cười hì hì bảo: “Kỳ thi lần này cậu chẳng phải tiến bộ vượt bậc sao, chắc thầy tìm để tâm sự, cổ vũ tinh thần này nọ thôi.”
Tất Hạ bán tín bán nghi đi tới văn phòng. Đến nơi, thầy Hồ Trung Hải đúng là tìm cô để trò chuyện thật.
“Tất Hạ tới rồi à, ngồi đi.” Thầy Hồ Trung Hải kéo một chiếc ghế cho cô rồi nói: “Cũng không có gì to tát đâu, lần này thi tháng em tiến bộ rất nhiều. Tiết sinh hoạt lớp lần trước thầy chẳng phải đã nói rồi sao, bạn nào tiến bộ thầy đều có phần thưởng, cái này tặng em.”
Thầy Hồ Trung Hải đưa qua một cuốn sổ tay, Tất Hạ nhận lấy: “Em cảm ơn thầy.”
“Không có gì.” Thầy Hồ Trung Hải nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, em đã nghe qua cuộc thi viết văn ‘Thanh Bồi Ly’ chưa? Cuộc thi này hằng năm bắt đầu báo danh vào tháng Mười, công bố kết quả vào tháng Mười Hai. Giải Nhất có thể nhận được ưu đãi cộng thêm 20 điểm khi xét tuyển đại học, em có hứng thú không?”
Thầy đưa cho cô xem một bảng biểu, trên đó liệt kê mười trường đại học có chính sách cộng điểm, hầu hết đều là những trường danh tiếng trong nước.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sự cám dỗ cực kỳ lớn.
“Thầy ơi, em muốn tham gia.”
Thầy Hồ Trung Hải mỉm cười: “Thầy biết ngay là em sẽ hứng thú mà. Vốn dĩ thi viết văn thì bên khối Xã hội tham gia đông hơn, nhưng nghĩ đến em nên thầy đặc biệt hỏi thăm một chút.”
“Tuy nhiên có một vấn đề thế này, mười trường thầy vừa cho em xem là danh sách của năm nay. Còn năm sau trường nào sẽ áp dụng chính sách này thì chưa xác định được, còn phải chờ xem quy định mới thế nào.”
Suy nghĩ một lát, Tất Hạ nói: “Em vẫn muốn thử sức.”
“Được, dù sao đoạt giải thì chắc chắn không thiệt thòi đâu. Em về chuẩn bị cho tốt nhé, thời gian vẫn còn khá dư dả.”
Trước khi rời khỏi văn phòng, thầy Hồ Trung Hải bỗng gọi cô lại: “Đúng rồi Tất Hạ, em gọi giúp thầy bạn Trần Tây Phồn một chút nhé.”
“Dạ… vâng.”
Nghe thấy cái tên ấy, tim Tất Hạ lại run lên.
Kỳ thi tháng này Trần Tây Phồn vẫn giữ vững ngôi vị hạng nhất khối với tổng điểm 709. Thành tích như vậy thì chẳng còn không gian để tiến bộ nữa rồi, thầy tìm cậu ấy có chuyện gì nhỉ?
Nhưng dù là chuyện gì đi nữa, cứ nghĩ đến việc sắp được nói chuyện với cậu, Tất Hạ liền cảm thấy rất vui, bước chân cũng nhẹ tênh.
Trở lại lớp học, Tất Hạ lại không thấy Trần Tây Phồn đâu. Hỏi bạn cùng bàn của cậu mới biết cậu vừa ra ngoài.
Bạn cùng bàn của Trần Tây Phồn hỏi: “Cậu tìm cậu ấy có việc gì thế?”
“À…… Thầy Hồ tìm cậu ấy.”
“Được rồi, tớ biết rồi, để tớ nhắn tin qua Q/Q báo cho cậu ấy một tiếng giúp cậu.”
Tâm trạng Tất Hạ lập tức chùng xuống, cô đứng tại chỗ siết chặt ngón tay, nói dối một câu: “Cậu đừng dùng điện thoại thì hơn, lúc nãy tớ thấy thầy giám thị đang đi tuần ở tầng 3 đấy, cẩn thận kẻo bị bắt.”
“Thật à?”
Sau khi lên lớp mười hai, nhà trường hạn chế sử dụng điện thoại rất gắt, nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu vĩnh viễn, cậu bạn kia sợ tới mức vội vàng nhét điện thoại trở lại cặp sách.
Tất Hạ nói: “Thầy Hồ có vẻ đang cần gấp, cậu có biết cậu ấy đi đâu không? Để tớ đi tìm cho.”
“Cậu ấy cầm điện thoại đi ra ngoài rồi, mới đi thôi, bảo là lên sân thượng hóng gió một chút.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Lúc này đang trong giờ học, cả tòa nhà giảng đường đèn đuốc sáng trưng, Tất Hạ nhẹ nhàng bước đi, thở hổn hển leo lên sân thượng tầng thượng.
Cô đẩy cánh cửa sắt ra, tiếng “kẽo kẹt” vang lên rõ mồn một. Đi về phía trước vài bước, cô mới thấy Trần Tây Phồn.
Bóng dáng cậu thiếu niên ẩn hiện trong bóng tối, một tay chống lên thành lan can, tay kia cầm điện thoại, dường như đang nói chuyện với ai đó.
Gió lạnh trên cao thổi bay vạt áo cậu, Tất Hạ nhìn từ xa, bỗng nảy sinh một ảo giác rằng: chàng trai lúc này trông thật đẹp đẽ nhưng cũng thật dễ vỡ tan.
Mây đen che lấp ánh trăng, trong màn đêm mờ ảo, cô nghe thấy cậu nói:
“Ngày đó con đã nói rất rõ ràng rồi, tôi và bà không có bất kỳ quan hệ nào cả... Đừng nói với tôi về trách nhiệm, nếu là người biết hai chữ đó viết như thế nào thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này... Xin lỗi, tôi không thể thấu hiểu cho nỗi khổ của bà, và tôi cũng chẳng muốn hiểu...”
Giọng nói của Trần Tây Phồn lúc này mang một vẻ lạnh lùng chưa từng thấy, thậm chí còn chứa đựng sự tức giận đang cố kìm nén.
Đây là lần đầu tiên Tất Hạ thấy cậu như vậy, giống như đã gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang để lộ ra mặt lạnh nhạt và tuyệt tình nhất.
Mà cũng không đúng.
Tất Hạ nghĩ, bản chất của Trần Tây Phồn vốn là người "ngoài nóng trong lạnh". Dù trước đây cậu từng giúp đỡ cô nhiều lần, nhưng đó là nhờ sự giáo dưỡng tốt đẹp của cậu, Tất Hạ chưa bao giờ vì thế mà cảm thấy cậu là người dễ gần.
Cậu giống như mặt trời, chẳng hề keo kiệt việc ban phát hơi ấm cho thế gian, nhưng đồng thời cũng khước từ bất kỳ ai có ý định tiến lại gần mình.
“Chuyện của bà không liên quan đến tôi... Nói xong chưa? Chưa xong tôi cũng cúp đây!”
Cuối tháng 10, nhiệt độ ban đêm ở Bắc Kinh xuống dưới mười độ. Gió thổi tạt vào mặt như dao cắt, khiến đôi mắt người ta đau rát đến đỏ hoe.
Cuộc gọi bị ngắt, không gian xung quanh lại một lần nữa bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Một lúc sau, Trần Tây Phồn móc từ trong túi áo đồng phục ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu ngậm vào miệng, cắn nhẹ một cách hờ hững.
Tiếp đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, ánh lửa bùng sáng.
Khuôn mặt cậu lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa bập bùng, những vòng khói lẳng lặng tản ra. Ngón trỏ và ngón giữa của Trần Tây Phồn kẹp lấy đốm đỏ tươi ấy, cậu cúi đầu rít một hơi, rồi lập tức ho khan kịch liệt.
Rõ ràng cậu chỉ là lính mới, chẳng hề am hiểu việc này chút nào.
Trần Tây Phồn khẽ tặc lưỡi, ném điếu thuốc xuống đất dẫm tắt. Cậu không hề quay đầu nhìn Tất Hạ, ngữ khí nhàn nhạt lộ rõ vẻ xa cách: "Vẫn chưa xem đủ sao?"
Tất Hạ sửng sốt, khựng lại một chút rồi mới bước lên phía trước: "Xin lỗi, tớ không biết cậu lên đây gọi điện thoại, tớ không cố ý nghe lén đâu."
"Không có gì." Trần Tây Phồn cúi người nhặt điếu thuốc đã tắt lên ném vào thùng rác, hỏi: "Tìm tôi có việc gì à?"
"Ừm, thầy Hồ tìm cậu."
Cơn gió thổi tung mái tóc cậu, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng. Trần Tây Phồn đáp: "Biết rồi."
Cậu xoay người định đi, Tất Hạ đột nhiên cất tiếng: "Cái đó... chuyện hôm nay tớ sẽ không nói với thầy giáo đâu."
Trần Tây Phồn nhìn sang, ánh mắt bình thản, nhưng Tất Hạ lại thấy căng thẳng, cô ấp úng nói: "Tớ... tớ không nói với ai hết, cậu yên tâm đi."
Thực ra nói hay không nói, Trần Tây Phồn cũng chẳng bận tâm.
Tâm trạng tồi tệ của cậu không liên quan đến việc bị nghe lén, càng không liên quan đến Tất Hạ, chỉ là những cảm xúc ấy giống như đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, quá trầm, quá nặng, gió có thổi thế nào cũng không tan.
"Ừ." Trần Tây Phồn liếc nhìn cô một cái, nhấn nhẹ vào giữa chân mày rồi bảo: "Gió lớn rồi, xuống lầu đi."
Khi Trần Tây Phồn bước qua người cô, cậu nghe thấy Tất Hạ hỏi nhỏ: "Trần Tây Phồn, cậu... cậu có muốn ăn kẹo không?"
Thực ra cô không nghĩ ngợi gì nhiều, hỏi xong câu này, chính bản thân cô cũng bị mình làm cho hoảng sợ.
Tất Hạ đút tay vào túi áo, nắm chặt viên kẹo sữa, cảm thấy ảo não vì biểu hiện vụng về của mình.
Nhưng lời đã nói ra, cô chỉ còn cách cắn răng tiếp tục: "Sách giáo khoa Sinh học có nói, ăn đồ ngọt sẽ làm tăng tiết dopamine trong cơ thể. Tớ nghĩ, có lẽ hiện giờ cậu đang cần."
Trần Tây Phồn sững người, quay đầu lại nhìn Tất Hạ.
Thực tế là trước khi biết mình nhận nhầm tên cô, cậu chưa từng chú ý đến Tất Hạ. Trong ấn tượng của cậu, đây là một cô gái rất tĩnh lặng, ít nói và ngoan ngoãn, chỉ đơn giản thế thôi.
Lúc này bước chân cậu dừng lại, thấy cô gái chậm chạp móc từ trong túi áo ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ. Không biết vì thời tiết quá lạnh hay vì quá sợ hãi mà đầu ngón tay cô lại đang run rẩy nhẹ nhàng.
Móng tay cô gái được cắt tỉa thành hình trăng khuyết, ngón tay thon dài xinh xắn, làn da rất trắng.
Viên kẹo ấy lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Chẳng rõ vì sao, những nỗi phiền muộn tích tụ nơi lồng ngực cậu như tìm được lối thoát, theo gió tản đi quá nửa.
Trần Tây Phồn đón lấy viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Cậu nói: "Cảm ơn."