Đêm khuya tĩnh lặng, trái tim Tất Hạ đập liên hồi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không rời mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ tin nhắn nào từ đối phương.
Đợi thêm vài phút, khung đối thoại vẫn như cũ, không hề có tin nhắn mới nào hiện lên.
Tại sao lại không có động tĩnh gì nhỉ? Có phải cậu ấy ngủ rồi không?
Tất Hạ cảm thấy bồn chồn, cô gõ dòng chữ “Tại sao lại kết bạn với tôi” rồi xóa đi, thay bằng “Cậu là ai” rồi lại xóa tiếp. Suy nghĩ một lát, cô biên tập lại một câu “Xin chào” rồi gửi đi.
Lần này không mất quá lâu, phía khung đối thoại hiển thị dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn. Tất Hạ nín thở chờ đợi, giây tiếp theo, tin nhắn của Trần Tây Phồn nhảy ra.
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Xin lỗi, tôi kết bạn nhầm người. 】
Đầu óc Tất Hạ vang lên một tiếng "oong", cô sững sờ.
Phía trên khung chat tiếp tục hiển thị “Đối phương đang nhập...”, không lâu sau, Trần Tây Phồn gửi tới một đoạn văn giải thích.
Tóm lại là số Q/Q của người mà Trần Tây Phồn muốn kết bạn gần giống với tài khoản phụ của Tất Hạ, chỉ khác nhau đúng hai chữ số cuối cùng, cậu cũng vừa mới phát hiện ra mình đã nhầm.
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Ngại quá, làm phiền bạn rồi. 】
Hóa ra là như vậy.
Hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Tất Hạ thoáng yên tâm, cô cứ ngỡ tài khoản phụ của mình đã bị bại lộ. Xem ra, Trần Tây Phồn không hề biết tài khoản Q/Q này là của cô.
Bạn học số 7: 【 Không sao đâu, không phiền. 】
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Ừm, vậy chúng ta xóa bạn nhé? 】
Tâm trạng vốn đang đan xen giữa khẩn trương và vui sướng, khi nhìn thấy dòng chữ này lập tức rơi xuống đáy vực.
Khó khăn lắm mới kết bạn được Q/Q với Trần Tây Phồn, Tất Hạ làm sao có thể cam lòng xóa đi cho được.
Sự trùng hợp như thế này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
Có lẽ vì đang khoác trên mình lớp vỏ bọc ảo và cách nhau qua màn hình, Tất Hạ trở nên dũng cảm chưa từng có. Cô nén tiếng tim đập thình thịch, gõ chữ nhanh như bay vì sợ chỉ chậm một giây thôi đối phương sẽ xóa mình ngay lập tức.
Bạn học số 7: 【 Đừng xóa có được không? 】
Bạn học số 7: 【 Tớ cũng là thành viên trong nhóm 'Cực khách Hàng không', thật ra trước đây tớ đã thấy cậu trong nhóm rồi. Đều là những người đam mê hàng không, kết bạn để sau này tiện trao đổi kiến thức, cậu thấy thế nào? 】
Giây phút này, Tất Hạ vô cùng cảm kích Hứa Ấu Phỉ vì mấy ngày trước đã chia sẻ ID nhóm cho cô. Ban đầu cô định dùng tài khoản chính để tham gia, nhưng sau đó lại thấy hành động đó quá lộ liễu.
Bởi vì không ít bạn học trong lớp đều biết Trần Tây Phồn đam mê hàng không, theo một ý nghĩa nào đó, hai chữ “hàng không” gần như đánh đồng với việc quan tâm đến Trần Tây Phồn. Tất Hạ không muốn ai phát hiện ra bí mật của mình, nên mấy ngày trước cô đã dùng tài khoản phụ để vào nhóm, lẽ tự nhiên là thấy tên Trần Tây Phồn trong danh sách thành viên.
Cô gửi một hơi hết các tin nhắn không ngừng nghỉ, thời gian chờ đợi chỉ có vài giây nhưng Tất Hạ cảm giác như dài đằng đẵng qua mấy thế kỷ.
Cuối cùng, đối phương cũng phản hồi: 【 Được. 】
Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, cô thực sự may mắn trúng được món quà bất ngờ rồi.
Tất Hạ vùi đầu vào trong chăn, không thể kìm nén được mà bật cười thành tiếng. Bánh Kem bị cô làm thức giấc, nó đổi tư thế rồi lại tiếp tục ngủ khò khò.
Trời đã rất khuya, ngày mai còn phải đi học.
Tất Hạ lo lắng nếu còn nhắn tiếp sẽ khiến cậu thấy phiền, liền gửi đi một câu ngủ ngon.
Phồn Tinh Lịch Lịch trả lời lại bằng một chữ: 【 Ừm. 】
Nói xong ngủ ngon, Tất Hạ cũng không đi ngủ ngay, cô ôm lấy điện thoại đầy rối rắm, không biết có nên vào xem trang Q/Q của Trần Tây Phồn hay không.
Cô không có tiền để nạp thẻ thành viên VIP, chỉ cần vào xem trang của Trần Tây Phồn chắc chắn sẽ để lại dấu vết truy cập, thế nhưng... cô thực sự rất muốn xem.
Sau ba giây đắn đo, chút băn khoăn đó hoàn toàn bị Tất Hạ quăng lên chín tầng mây, dù sao cũng chẳng ai biết cô chính là "Bạn học số 7", có gì mà phải sợ chứ.
Tất Hạ yên tâm thoải mái nhấn vào.
Trần Tây Phồn đăng trạng thái không tính là thường xuyên, gần như duy trì tần suất hai tháng một bài, nhưng nội dung lại rất phong phú: có mô hình máy bay của cậu, cúp thi đấu, những động tác trượt tuyết mới học, đi làm tình nguyện ở trạm cứu trợ chó lang thang, còn có những trải nghiệm khi đi du lịch nước ngoài...
Người khác đăng những thứ này có lẽ sẽ bị nghi ngờ là khoe khoang, làm màu, nhưng Trần Tây Phồn chỉ khiến người ta cảm thấy cậu đang nghiêm túc chia sẻ cuộc sống của mình.
Mỗi bài đăng đều có rất nhiều lượt bình luận và nhấn thích, Trần Tây Phồn sẽ chọn ra một vài cái để phản hồi, cũng có khi đấu khẩu qua lại với người quen.
Nói tóm lại, trang Q/Q của cậu cũng giống như bản thân cậu vậy, rực rỡ tự tin, nhiệt huyết phóng khoáng lại đầy khí thế hăng hái, nhưng trong cách diễn đạt dùng từ lại có thể thấy được một phần ôn hòa.
Tất Hạ xem từng bài một, xem mãi, bỗng nhiên sống mũi lại cay cay.
Mô hình máy bay, cúp thi đấu, du lịch nước ngoài... những thứ đó thực sự cách cô quá xa, đó là thế giới mà cô chưa từng đặt chân tới.
Khoảng cách giữa người với người chính là lớn như vậy, Tất Hạ càng cảm thấy cậu giống như ánh trăng không thể chạm tới.
Thế nhưng, có thể lại gần ánh trăng thêm một chút, vẫn khiến người ta cảm thấy vui rồi.
Ở phía bên kia màn hình, Trần Tây Phồn đang giải một bộ đề thi đấu, điện thoại phát ra tiếng rung "ong ong", cậu khẽ cau mày, cầm lấy xem thử, hóa ra là thầy Từ người phụ trách thi đấu đã kéo cậu vào một nhóm chat.
Trần Tây Phồn thiết lập nhóm ở chế độ tắt thông báo, khi quay lại danh sách tin nhắn, cậu không thể tránh khỏi việc nhìn thấy tài khoản "Bạn học số 7".
Nói đến cũng thật thần kỳ, lần này địa điểm thi toán AMC là ở California, thầy Từ thường trú tại Mỹ, chuyên trách lo liệu việc ăn ở cho học sinh trong nước sang thi nên mới lập một nhóm nhỏ để tiện liên lạc.
Lúc nãy sau khi Trần Tây Phồn làm xong bài thi, nhớ đến lời dặn của Ngụy Vũ Bằng ban ngày nên đã nhắn tin hỏi cậu ta số Q/Q của thầy Từ.
Ngụy Vũ Bằng gửi lại cho cậu một chuỗi con số, Trần Tây Phồn tìm kiếm rồi gửi yêu cầu kết bạn xong xuôi thì ngay sau đó Ngụy Vũ Bằng lại gửi tới một biểu tượng cảm xúc quỳ lạy, nói rằng mình nhớ nhầm, số vừa rồi không phải của thầy Từ, thế mới xảy ra vụ nhầm lẫn này.
Trùng hợp thay, "Bạn học số 7" bị kết bạn nhầm lại cùng ở trong nhóm Cực khách Hàng không với cậu.
Bạn bè trên Q/Q của Trần Tây Phồn rất nhiều, ngoài những người quen biết ngoài đời thực còn có một bộ phận là người lạ kết bạn do cùng sở thích để thỉnh thoảng trao đổi với nhau.
Cho nên khi "Bạn học số 7" đưa ra đề nghị không xóa bạn, cậu đã đồng ý.
Trần Tây Phồn vốn định thoát ứng dụng, nhưng không cẩn thận trượt tay chạm vào ảnh đại diện của "Bạn học số 7". Mạng ở nhà rất nhanh, trong nháy mắt, ảnh đại diện của "Bạn học số 7" đã được phóng đại trước mắt.
Ảnh đại diện của đối phương là một con mèo nhỏ, toàn thân trắng muốt, trên trán có vài đốm lông đen, trông ngốc nghếch đáng yêu.
Có lẽ thú cưng có khả năng khiến con người ta thư giãn, cậu khẽ cong môi cười, nhấn tắt màn hình điện thoại, cúi đầu tiếp tục giải đề.
Tâm trạng tốt từ việc vô tình kết bạn được Q/Q với Trần Tây Phồn vẫn kéo dài mãi cho đến tận ngày hôm sau.
Trường Trung học trực thuộc không hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, hoàn toàn dựa vào tinh thần tự giác. Giờ ra chơi buổi sáng, sau khi tập thể dục xong, Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ cùng đi vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, Tất Hạ rút điện thoại ra trả lời tin nhắn của bác gái xong thì không kìm được lòng, đăng nhập vào tài khoản phụ rồi nhấn mở khung chat giữa mình và Trần Tây Phồn, ngẩn ngơ nhìn một hồi.
Không biết những cô gái khác khi thích một người có giống như cô hay không, cứ xem đi xem lại lịch sử trò chuyện mãi không thôi.
Rõ ràng chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng từ tối qua đến tận bây giờ, Tất Hạ đã lén xem đi xem lại mấy lần, xem thế nào cũng không thấy đủ.
Từ trong buồng vệ sinh bước ra, Tất Hạ đứng bên bồn rửa tay.
"Hạ Hạ," Hứa Ấu Phỉ hất chút nước lạnh lên mặt cô, "Cậu gặp chuyện gì vui à? Hôm nay trông cậu vui vẻ lạ thường."
"Có sao?"
Hứa Ấu Phỉ khẳng định: "Có đó, cậu cứ cười suốt thôi."
Trái tim Tất Hạ nảy lên một cái thật mạnh, cô ngước nhìn vào gương đối diện, phát hiện khóe môi mình quả nhiên đang vương một tia ý cười.
Cô vội tìm một cái cớ: "Hôm nay chỉ học buổi sáng, chiều đã được tan học nên đương nhiên là vui rồi."
Cuối tuần này tại Bắc Kinh tổ chức kỳ thi viết cấp chứng chỉ giáo viên, trường Trung học trực thuộc được chọn làm địa điểm thi nên phải bố trí phòng ốc trước, vì vậy hôm nay 12 giờ đã tan học.
Hứa Ấu Phỉ thích nhất là được nghỉ, nghe vậy cũng hớn hở: "Hehe, tớ cũng vui lắm. Vé buổi biểu diễn của Mayday sắp mở bán rồi, tiết sau tớ sẽ đổi chỗ ngồi để canh giờ giành vé."
Trong lớp thỉnh thoảng các bạn vẫn đổi chỗ cho nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiết học thì giáo viên cũng không quản.
Tất Hạ chưa từng đi xem buổi biểu diễn bao giờ nên thắc mắc: "Phải canh giờ để giành mới có sao?"
"Trời ơi, đây là Mayday đấy!" Hứa Ấu Phỉ chắp tay trước ngực cầu nguyện, "Làm ơn làm ơn, lát nữa mạng nhất định không được lag, nhất định phải săn được vé VIP."
Tất Hạ hỏi: "Cậu định đổi chỗ với ai?"
"Chưa biết nữa, chắc là Hạ Kiêu, hoặc là Chử Dương? Chỗ của họ ở phía sau, thích hợp nhất để lén dùng điện thoại."
Vừa vào phòng học, Hứa Ấu Phỉ liền đi tìm Hạ Kiêu. Tất Hạ trở về chỗ ngồi thì thấy Hình An Á đang mặt ủ mày ê, cô hỏi: "Sao thế?"
"Câu này cậu biết làm không?" Hình An Á chỉ vào một câu tự luận Vật lý hỏi cô.
Tất Hạ lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: "Cậu còn không biết thì tớ càng không, hay là cậu về hỏi thầy ở lớp phụ đạo đi, tuần sau tới giảng lại cho tớ."
Hình An Á đáp: "Tuần này tớ không đi học thêm, tớ phải về quê tảo mộ."
"Vậy thứ Hai tuần sau hỏi giáo viên."
Bộ não cuồng học tập của Hình An Á không cho phép cô để vấn đề của hôm nay dây dưa đến tuần sau. Cô thở dài: "Dạng đề này chắc chắn 'giáo thảo*' sẽ biết làm, giá mà Trần Tây Phồn có thể sang đây một chút thì tốt biết mấy."
(*) giáo thảo: học sinh giỏi, học bá.
Ai ngờ đâu, lời của Hình An Á lại linh nghiệm đến thế.
Chuông vào học vang lên, Tất Hạ ngẩng đầu thì thấy Trần Tây Phồn đang ôm một quyển sách thong thả đi về phía chỗ ngồi của các cô. Hứa Ấu Phỉ đi theo sau cậu, bộ dạng cực kỳ nịnh bợ.
Đến trước mặt, Hứa Ấu Phỉ thu dọn đồ đạc của mình rồi nói: "Hạ Hạ, tiết này tớ đổi chỗ với anh tớ một chút nha, cậu thông cảm cho tớ nhé."
Mắt Hình An Á sáng rực lên, cô nhanh chóng ghé sát tai Tất Hạ nói nhỏ: "Vừa hay quá, cậu giúp tớ hỏi cậu ấy câu kia đi."
"Tại sao lại là tớ hỏi?" Toàn thân Tất Hạ căng cứng.
"Vì cậu ngồi ở giữa mà."
Tiết học vừa bắt đầu, xung quanh vẫn còn tiếng xôn xao náo nhiệt, tiếng kéo ghế lẫn tiếng nói chuyện đan xen, nhưng Tất Hạ chẳng nghe thấy gì cả.
Trần Tây Phồn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô, mùi hương thanh sạch sảng khoái trên người cậu phảng phất vào từng nhịp thở.
Cô chưa bao giờ ngồi gần Trần Tây Phồn đến thế.
Không khí như cô đặc lại, hơi thở gần như đình trệ. Tâm trí Tất Hạ bị chàng trai bên cạnh chiếm trọn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì thêm.
Cô ép bản thân phải bình tĩnh, đặt tầm mắt vào sách giáo khoa, rồi lén bấm mạnh vào mu bàn tay một cái. Đồng thời, dư quang nơi khóe mắt thầm quan sát Trần Tây Phồn.
Tiết này là môn Tiếng Anh, giáo viên vẫn chưa tới.
Sau khi ngồi vào vị trí mới, Trần Tây Phồn cảm thấy điện thoại trong túi cứ rung liên hồi. Cậu xưa nay vốn làm theo ý mình, chẳng sợ bị giáo viên phát hiện, thản nhiên móc điện thoại ra mở Q/Q để trả lời tin nhắn.
Tất Hạ vốn có thị lực 5.2, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của Trần Tây Phồn.
Cô nhìn thấy tài khoản phụ của mình nằm ở vị trí thứ năm trong danh sách tin nhắn.
Trần Tây Phồn có lẽ vĩnh viễn không thể biết được rằng, ngay lúc này đây, "Bạn học số 7" đang ngồi ngay bên cạnh cậu.