Bạn Học Số 7

Chương 25

Chương 25 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Hoàng hôn dần buông, sắc trời u ám, cả bầu trời tựa như một một bàn tay vô hình đè xuống, đen kịt một màu.

Bóng dáng mảnh khảnh kia dần dần tiến lại gần. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, Trần Tây Phồn ngẩn người một lát rồi vội chạy về phía cô.

"Tất Hạ?"

Thùng rác của trường Trung học trực thuộc khá nặng. Trước đây khi trực nhật, nhóm Tất Hạ thường chia hai người một nhóm, mỗi người xách một bên quai. Hôm nay tự mình làm, cô mới phát hiện nó nặng đến nhường nào.

Cô gian nan xách thùng rác xuống lầu, rồi lại chật vật leo ngược lên tầng 3, đi đi về về một vòng sớm đã chẳng còn chút sức lực nào.

Tất Hạ ngẩng đầu lên, thấy Trần Tây Phồn cô cũng giật mình.

Cô lập tức trở nên lúng túng, bàn tay bẩn lem luốc chẳng biết nên đặt vào đâu, đành nắm chặt lấy quai thùng rác, hàng mi dài rủ xuống khẽ rung động.

Tim cô đập nhanh hơn, dữ dội đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phía sau vành tai nóng bừng như lửa đốt. May mà hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa cao, những sợi tóc đen rủ xuống vừa vặn che đi sự căng thẳng của cô.

Trần Tây Phồn chạy đến bên cạnh cô, liếc nhìn chiếc thùng rác rồi lại nhìn cô, bảo: "Để tớ."

"Ơ?" Tất Hạ khó hiểu: "Hôm nay là cậu trực nhật à?"

"Là Hạ Kiêu, cậu ấy quên đổ rác, làm phiền cậu rồi."

Tất Hạ lén liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Không phiền đâu."

Cậu thiếu niên đón lấy chiếc thùng rác. Khoảnh khắc cậu đưa tay ra, Tất Hạ phản ứng chậm nên không kịp thu tay về, dẫn đến việc ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, một cái chạm rất nhẹ.

Rõ ràng chỉ là một cái chạm rất nhẹ và ngắn ngủi, vừa chạm đã tách ra ngay, nhưng Tất Hạ lại bị dọa cho giật mình.

Cô đột ngột rụt tay lại như vừa bị điện giật.

Đầu ngón tay cô nóng hổi, gò má cũng đỏ lựng, cả người như muốn bốc hỏa đến nơi...

Tất Hạ giấu tay ra sau lưng, khẽ vân vê đầu ngón tay mình. Trong lòng cô như có sấm sét nổ vang, hồi lâu vẫn không thể bình ổn lại được.

Hiển nhiên, Trần Tây Phồn không hề để ý đến sự tiếp xúc giữa các đầu ngón tay vừa rồi. Cậu một tay xách thùng rác đi về phía trước, Tất Hạ giữ khoảng cách không xa không gần lặng lẽ bám theo sau.

Tất Hạ quan sát từ phía sau, thầm cảm thán sức lực của cậu thật lớn.

Trần Tây Phồn mặc đồng phục xanh trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác gió màu đen để giữ ấm. Dù mặc khá nhiều lớp nhưng trông cậu chẳng hề cồng kềnh mà vẫn toát lên vẻ hoạt bát, mạnh mẽ. Trên mu bàn tay trắng ngần của cậu, những đường gân xanh hiện lên rõ rệt, khung xương tay rắn rỏi mang theo một sức mạnh đầy nam tính.

Chiếc thùng rác nặng nề kia ở trong tay cậu trở nên nhẹ tênh, cậu xách đi mà còn có thể đung đưa vài cái. Tất Hạ đứng phía sau "đường đường chính chính" ngắm nhìn cậu, khóe môi khẽ nở nụ cười, cô thấy hôm nay mình thật may mắn.

Trở lại lớp học, Trần Tây Phồn đặt thùng rác xuống rồi đi về phía cuối hành lang để rửa tay.

Tất Hạ cũng vừa rửa xong, cô đứng bên bồn rửa tay vẩy vẩy những giọt nước còn vương trên ngón tay. Trần Tây Phồn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt bất giác khựng lại.

Ngón tay cô gái nhỏ thon dài, xinh xắn, làn da thì thực sự rất trắng, trắng đến mức chói mắt.

Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, cậu cúi đầu thu hồi tầm mắt.

Vừa rửa tay xong thì điện thoại cậu vang lên.

Trần Tây Phồn nhấc máy, giọng kéo dài đầy vẻ lười nhác: "Nghịch tử, lại chuyện gì nữa đây?"

"He he, không có gì, Phồn ca đừng cúp máy nhé! Tớ chỉ muốn hỏi chút thôi, rác đổ xong chưa? Hội học sinh không trừ điểm lớp mình chứ?"

Trần Tây Phồn liếc nhìn về phía lớp học, ừ một tiếng: "Không trừ, nhưng rác không phải tớ đổ."

"Hả? Vậy là ai tốt bụng vậy?"

"Tất Hạ."

Hạ Kiêu dường như chưa nhớ ra ngay đó là ai, im lặng một lúc mới "ồ" lên một tiếng: "Là cậu ấy à, cái bạn nữ hay đi chơi với Hứa Ấu Phỉ đúng không? Bạn học Tất Hạ tốt bụng quá đi, hôm nào tớ phải cảm ơn cậu ấy tử tế mới được."

"Ừ, cậu đúng là nên cảm ơn người ta."

Cái thùng rác đó đối với con gái mà nói vẫn là quá nặng, nhìn dáng vẻ chật vật của cô lúc nãy là biết.

Cuộc gọi kết thúc, Trần Tây Phồn quay lại lớp lấy cặp sách, lười biếng vắt lên vai.

Cậu vừa cúi đầu xem điện thoại vừa bước ra khỏi lớp. Một chân đã bước ra ngoài cửa, như sực nhớ ra điều gì, cậu quay đầu lại hỏi: "Tất Hạ, cậu vẫn chưa về sao?"

Tất Hạ đang ở bàn học tìm một tờ đề thi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, sống lưng vô thức đứng thẳng lên: “Ừm, tớ về ngay đây, tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt.”

Vì chuyện nhỏ này mà trên suốt chuyến xe buýt trở về hẻm Bạch Tháp, tâm trạng Tất Hạ tốt đến lạ lùng. Cô đeo tai nghe nghe nhạc, khẽ ngân nga theo vài câu hát.

Về đến nơi, Tất Hạ băng qua khu vườn nhỏ để vào nhà. Lúc này trời đã tối hẳn, đèn đường trong vườn tỏa ánh vàng mờ ảo, bốn bề tĩnh lặng như tờ.

Đang đi, cô thấy bác Vương đầu bếp đang đẩy xe cho bà Trần đi dạo trong vườn.

Cảnh sắc vườn tược mùa đông có phần tiêu điều, chỉ có mấy khóm hồng mai và sơn trà đang nở rộ rực rỡ, dưới ánh đèn đêm trông cũng có một vẻ thi vị riêng.

Tất Hạ đang định tiến lên chào hỏi thì nghe thấy tiếng bà Trần nói khẽ: “Bác cũng thấy thế đúng không? Thằng bé đó, lúc trẻ nhìn đứng đắn là thế, vậy mà đến tuổi trung niên lại làm ra cái loại chuyện này, bôi tro trát trấu vào mặt mũi cái nhà này. Nếu ông nhà tôi còn sống, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó...”

“Bà đừng lo lắng quá, bà cũng đã bằng này tuổi rồi, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết với nhau, bà cứ việc hưởng phúc là được rồi.”

“Tôi hưởng phúc cái nỗi gì, không bị tức chết là mạng lớn rồi. Bác nhìn xem, Sương Ngọc với thằng bé A Phồn giờ đều chẳng thèm đến chỗ tôi nữa.”

……

Tuy lời hai người nói có phần lấp lửng nhưng Tất Hạ cũng hiểu được quá nửa.

Xem ra gia đình Trần Tây Phồn thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Cô bỗng nhớ ra, kể từ khi từ đảo Ất Châu trở về, cô dường như chưa từng gặp lại cô Lâm và Trần Tây Phồn ở hẻm Bạch Tháp lần nào.

Họ thực sự đã rất lâu rồi không tới đây.

Tất Hạ vẫn luôn lo lắng cho Trần Tây Phồn nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

Đặt mình vào vị trí của người khác, cô cũng không muốn để người ngoài biết chuyện gia đình mình. Hơn nữa, bản chất Trần Tây Phồn vốn là người có ý thức về ranh giới cá nhân rất mạnh, cô không dám, cũng không thể vượt quá giới hạn đó.

Chỉ đành lặng lẽ dõi theo, âm thầm quan tâm trong khả năng không gây phiền hà cho cậu.

Trở về phòng làm bài tập một lát, cô Lan Tĩnh vào phòng giúp cô thay ga trải giường.

Tất Hạ ngẩng đầu lên khỏi đống đề thi, nói: “Cô, để con tự thay được rồi.”

“Con cứ học đi, học hành là quan trọng nhất.” Cô Lan Tĩnh bảo: “Tiện thể cô có mấy bộ quần áo bẩn cần giặt nên dọn dẹp giúp con luôn một thể. Đúng rồi Hạ Hạ, ngày hôm qua cô cùng bà Trần đến nhà văn hóa bên đường Phụ Thành có việc, cô thấy một người trông rất giống mẹ con.”

“Thật sao cô?” Tất Hạ gác bút, đứng bật dậy, giọng nói có chút kích động: “Có khi nào đúng là mẹ con thật không ạ?”

Nguồn nhanh nhất tại truyenfullhd.net/truyen/ban-hoc-so-7

Tất Lan Tĩnh đặt hai chiếc gối ôm lên giường cô, đáp: “Cô chỉ nhìn thấy phía sườn mặt thôi, gọi mấy tiếng cũng không thấy cô ấy đáp, chắc là chỉ người giống người thôi.”

Niềm hy vọng trong lòng vụt tắt, Tất Hạ gật đầu: “Cũng đúng ạ, trước đây mẹ với cô thân nhau như thế, nếu thấy cô sao có thể không chào hỏi chứ.”

“Đúng vậy, cô với mẹ con quen nhau từ năm mười mấy tuổi mà. Lại nói, bà ấy với bố con cũng đâu có mâu thuẫn gì lớn, ly hôn rồi cũng chẳng lẽ lại không thèm nhìn mặt cô.”

Đây cũng chính là điều Tất Hạ bấy lâu nay vẫn không nghĩ thông suốt được. Tất Lực Quốc và Triệu Tương Quỳnh vốn tình cảm rất tốt, tại sao đột nhiên lại ly hôn? Mà sau khi ly hôn, mẹ Triệu Tương Quỳnh cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Cô hỏi: “Cô, cô có biết hồi đó bố mẹ con vì sao lại ly hôn không?”

“Có lẽ là tình cảm nhạt dần thôi, chuyện vợ chồng sống với nhau có nhiều thứ khó nói lắm. Con còn nhỏ, đừng nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa, bây giờ học hành mới là việc chính.”

Nói vậy cũng đúng, chuyện bố mẹ cô ly hôn là sự thật, Tất Lực Quốc qua đời cũng là sự thật, chuyện quá khứ không thể thay đổi được, cứ tiếp tục rối rắm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tất Hạ không nghĩ ngợi thêm nữa, tiếp tục quay lại làm bài tập.

…..

Ngày hôm sau vừa đến trường, Tất Hạ đã nhận được một tin vui.

Thầy Hồ Trung Hải gọi cô vào văn phòng, vẻ mặt đầy phấn khởi: “Tất Hạ, cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly, em đã vào vòng 2 rồi!”

“Thật sao ạ?” Tất Hạ có chút không dám tin.

Cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly chia làm vòng sơ khảo và vòng bán kết. Vòng sơ khảo nộp tác phẩm trực tuyến, còn vòng bán kết sẽ thi trực tiếp tập trung. Vì đây là cuộc thi có giá trị chuyên môn cao nên mỗi năm có tới mười mấy vạn thí sinh dự thi, mà số người lọt vào vòng bán kết chỉ chưa đầy 500 người.

“Đương nhiên là thật rồi, thầy lại lừa em làm gì?” Thầy Hồ Trung Hải không ngồi yên nổi, cứ đi đi lại lại trong văn phòng: “Quả nhiên thầy không nhìn lầm em! Lần này trường mình có 35 bạn đăng ký dự thi nhưng chỉ có bảy người vào được bán kết thôi. Sáu bạn kia đều ở bên khối Xã hội, khối Tự nhiên chỉ có mình em là vào đấy.”

Tất Hạ cũng vô cùng vui sướng, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên tại chỗ: “Thầy ơi, vậy vòng bán kết cần phải chuẩn bị những gì ạ?”

“Đừng nóng vội, để thầy nói từ từ cho nghe.”

Thầy Hồ Trung Hải tiếp lời: “Thời gian thi chung kết ấn định vào ngày 25 tháng 12, chính là ngày Giáng sinh đấy, địa điểm tại Nhà văn hóa đường Phụ Thành. Viết tại chỗ thì hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân, thời gian này em chịu khó đọc nhiều, ghi nhớ nhiều vào, lát nữa thầy sẽ tìm thêm một ít tài liệu cho em.”

“Em cảm ơn thầy.”

Thầy Hồ Trung Hải cười ha hả nói: “Đừng áp lực quá, vào đến bán kết là chắc chắn có giải Khuyến khích rồi, sau này tham gia xét tuyển riêng vào đại học cũng có ưu thế, thế này là đáng tự hào lắm rồi.”

Trở lại lớp học, Tất Hạ vẫn còn cảm thấy lâng lâng như đang trên mây.

Hình An Á hỏi: “Hạ Hạ có chuyện gì mà vui thế, có tin tốt gì à?”

“Cuộc thi viết văn ấy, tớ lọt vào vòng trong rồi.”

“Thật á?” Hình An Á khen ngợi: “Cậu giỏi quá, chúc mừng chúc mừng nhé.”

Hứa Ấu Phỉ ôm chầm lấy cô: “Ái chà, không hổ danh là người đứng đầu môn Ngữ văn khối mình! Tháng sau tớ phải thi SAT rồi, để bổn tiểu thư ôm một cái lấy may, xin ít 'vía' học giỏi của cậu nào!”

“Tớ cũng xin một ít với.”

Ba người đang đùa giỡn náo nhiệt thì bỗng nhiên Hứa Ấu Phỉ dừng lại, ánh mắt đầy vẻ ái muội: "Hạ Hạ, ngực cậu mềm quá đi, sờ thích thật đấy."

"Thật hả?" Hình An Á chen vào: "Cũng cho tớ sờ thử với."

Giây tiếp theo, trên ngực cô đã xuất hiện thêm hai bàn tay.

Gương mặt Tất Hạ đỏ bừng lên, cô nhanh chóng né tránh: "Các cậu... đừng quậy nữa mà."

"Ha ha ha ha, thật hâm mộ bạn trai tương lai của cậu quá đi mất."

"Tớ mà là con trai thì tớ cưới luôn Hạ Hạ về nhà rồi, vừa xinh xắn ngực lại còn mềm, trời ơi, cứ muốn vùi đầu vào đó ——"

May mắn là tiết tiếp theo là môn Thể dục, lúc này các bạn trong lớp đều đã xuống sân vận động nên mấy lời trêu chọc ngượng ngùng giữa bạn thân với nhau cũng không sao. Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ mãi mới chịu dừng tay, cả ba cùng đi xuống sân tập hợp.

Sau khi khởi động đơn giản, thầy giáo cho cả lớp hoạt động tự do.

Tất Hạ cùng Hình An Á cầm quả bóng chuyền ra góc sân chơi, còn các bạn nam thì chia đội đấu bóng rổ. Ánh mắt Tất Hạ cứ mải miết tìm kiếm bóng dáng ấy, khiến việc chơi bóng cũng trở nên mất tập trung.

Mặt trời treo cao nhưng nhiệt độ không hề ấm áp.

Trần Tây Phồn đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay đồng phục xanh trắng. Theo mỗi bước chạy, ánh nắng như nhảy nhót trên người cậu, mái tóc bay nhẹ, cả người tỏa sáng rực rỡ.

Cậu dẫn bóng lên rổ, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi, né tránh một đòn chặn bóng rồi bật cao úp rổ, bóng vào lưới.

Đồng đội chạy đến chúc mừng cậu: "Phồn ca, hôm nay trạng thái tốt quá nha."

"Cũng thường." Cậu hất cằm đáp.

Hạ Kiêu lên tiếng bênh vực: "Phồn ca nhà chúng ta có ngày nào trạng thái không tốt đâu, ngày nào phong độ cũng đỉnh nhé."

"Thì dạo trước cứ cảm thấy Phồn ca hơi thiếu tinh thần sao ấy."

Hạ Kiêu gạt đi: "Thế thì cậu cảm nhận sai rồi."

Trần Tây Phồn vuốt ngược mái tóc đen, dường như không nghe thấy lời họ nói, cậu chạy chỗ rồi giơ cao cánh tay: "Chuyền bóng cho tớ ——"

Cảm giác hôm nay tâm trạng cậu đã khá hơn đôi chút, Tất Hạ đứng từ xa quan sát, lòng cũng bất giác thấy vui lây.

Hứa Ấu Phỉ chơi cầu lông đã mệt lử, thở hồng hộc chạy lại tìm hai người. Cả ba cùng ngồi xuống băng ghế dài, bắt đầu chuyên mục "tám chuyện" quen thuộc mỗi giờ thể dục.

Học kỳ này, lớp họ học chung tiết thể dục với lớp 13. Lớp 13 là lớp khối Xã hội nên nữ nhiều nam ít, lúc này cũng có bảy tám nam sinh đang chơi bóng rổ cùng phía đó.

Hứa Ấu Phỉ hỏi: "Các cậu thấy nam sinh mặc áo số 24 kia không? Trông đẹp trai nhỉ?"

"Cậu ta là ai thế?"

"Lâm Trí Viễn lớp 13 đấy, nghe nói là hot boy của lớp họ, nhưng mà đào hoa lắm, một tháng thay bạn gái một lần."

Hình An Á vẻ mặt ghét bỏ: "Lớp 13 được mấy mống con trai đâu, làm hot boy lớp cũng có gì khó. Tớ vẫn thấy nam thần Trần Tây Phồn đẹp trai hơn."

Hứa Ấu Phỉ bĩu môi: "Ngày nào tớ cũng nhìn mặt anh tớ đến mức mệt mỏi thị giác rồi, thật sự tớ chẳng thấy anh ấy đẹp trai ở điểm nào luôn, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cái bộ dạng vênh váo thấy ghét ấy."

Dứt lời, Hứa Ấu Phỉ một tay ôm lấy Tất Hạ: "Hạ Hạ, cậu nói xem, anh tớ với Lâm Trí Xa ai đẹp trai hơn?"

Tất Hạ đang mải ngắm Trần Tây Phồn chơi bóng đến ngẩn ngơ, chợt bị "gọi tên" thì giật nảy mình. Cô thậm chí còn chẳng nhìn rõ Lâm Trí Viễn trông như thế nào, ấp úng mãi không thốt nên lời.

"Nói đi mà, cậu thấy ai đẹp trai hơn?"

Yêu thầm một người, đến cả việc gọi thẳng tên người ấy ra cũng không đủ can đảm.

Vành tai Tất Hạ hơi ửng đỏ, vì sợ bị phát hiện ra điểm bất thường nên cô đành phải cắn răn nói dối lòng mình: "Chắc là... Lâm Trí Viễn đi."

Hứa Ấu Phỉ cười ha hả: "Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được người có cùng gu thẩm mỹ giống tớ rồi."

Hình An Á không hiểu nổi: "Mắt hai cậu có vấn đề rồi à?"

Tiếng ồn ào náo nhiệt chẳng bao lâu thì tan học, ba người cùng nhau đi vào siêu thị mua nước. Lúc này siêu thị rất đông, trước cửa chen chúc một đống người.

Hứa Ấu Phỉ hào phóng nói: "Hôm nay tớ mời, coi như cảm ơn hai cậu thời gian qua đã giám sát tớ học tập, đừng khách sáo nhé."

Hứa Ấu Phỉ sắp ra nước ngoài nên gia đình cô đã hạ lệnh, bắt cô phải chuẩn bị cho kỳ thi SAT. Khoảng thời gian này nhờ có Tất Hạ và Hình An Á đốc thúc, cô đã tu chí hơn hẳn, đi học cũng không còn ngủ gật nữa.

Dứt lời, cô nàng sờ sờ túi áo rồi giật mình: "Thôi chết, tớ quên ví tiền ở lớp rồi."

Lời mời khách đã thốt ra mà giờ lại rơi vào tình cảnh này khiến Hứa Ấu Phỉ vô cùng xấu hổ. Tất Hạ thấy vậy liền bảo: "Không sao đâu, để tớ mời cậu."

"Không không không ——" Hứa Ấu Phỉ rất trọng thể diện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay Trần Tây Phồn. Cô nàng mừng rỡ, vẫy tay gọi: "Anh ơi, có tiền không?"

Ánh mắt Trần Tây Phồn nhìn theo tiếng gọi, tim Tất Hạ bỗng đập thình thịch.

Vừa mới vận động xong, trên cổ và yết hầu của cậu lấm tấm mồ hôi mỏng, kết hợp với làn da trắng khiến cảnh tượng này thực sự khiến người ta phải liên tưởng đủ thứ bất định, thật sự quá tội lỗi.

Tất Hạ chỉ dám liếc nhìn một cái rồi không khống chế được nhịp thở, vội vàng cúi gầm mặt xuống.

Trần Tây Phồn tiến lại gần, theo sau là Chử Dương và Hạ Kiêu. Cậu hỏi: "Tìm anh có việc gì?"

"Tìm anh để bắt khao chứ sao."

Trần Tây Phồn cười nhạt: "Được rồi, muốn mua gì thì tự vào mà lấy."

Chử Dương nhìn Tất Hạ một cái nhưng không nói gì, ngược lại Hạ Kiêu là người hăng hái nhất: "Chà chà, hôm nay mọi chi tiêu đều do 'Công chúa họ Trần' bao trọn gói đấy à?"

"Ngậm miệng!" Trần Tây Phồn siết nhẹ cổ cậu ta, đe dọa: "Nói nhảm nữa là cậu tự trả tiền đấy."

"Ấy ấy ——" Hạ Kiêu ho khù khụ: "Phồn ca, tớ sai rồi."

Tất Hạ bị Hứa Ấu Phỉ kéo vào siêu thị. Hứa Ấu Phỉ điên cuồng vơ vét đồ ăn vặt: "Hạ Hạ, An Á, hai cậu muốn ăn gì cứ lấy tự nhiên nhé." Sau đó cô nàng hạ thấp giọng nói thêm: "Anh tớ giàu lắm, không cần tiết kiệm cho anh ấy đâu."

Thấy vậy Tất Hạ không nỡ từ chối nữa, cô lấy một chai nước chanh rồi đứng chờ ở quầy thu ngân. Phía bên kia Hứa Ấu Phỉ vẫn đang phân vân chọn khoai tây chiên, còn Hình An Á thì đang mải xem đồ uống.

Giữa dòng người qua lại nơi cửa siêu thị, cô gái nhỏ đứng đó với dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hơn tuyết. Dáng vẻ tĩnh lặng của cô gợi nhắc đến hình ảnh thiếu nữ lặng lẽ che ô đi ngang qua một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.

Trần Tây Phồn bước tới ngay lúc này. Cậu khoác hờ chiếc áo đồng phục trên vai, những sợi tóc mái trên trán hơi ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi cậu lại gần, hơi thở thanh xuân bừng sáng của một thiếu niên lập tức ập đến.

Cậu hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Cậu chỉ lấy mỗi cái này thôi sao?"

Tất Hạ giật mình, đột ngột quay đầu lại suýt chút nữa thì đâm sầm vào ngực cậu.

Sau khi cô đứng vững, Trần Tây Phồn lùi lại vài bước, giọng nói mang theo ý cười: "Chỉ uống nước chanh thôi sao? Đừng khách sáo."

Tai Tất Hạ đỏ bừng, lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Ừ... tớ... tớ chỉ muốn uống nước chanh thôi."

Nói xong cô liền hối hận ngay, có cái gì mà phải căng thẳng thế chứ, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.

"Vậy sao?"

Trần Tây Phồn không nói thêm gì, cậu đi về phía kệ hàng trong siêu thị, lúc quay lại trên tay đã cầm thêm một túi kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.

Giọng cậu hững hờ: “Cái này được chứ?”

Khoảng cách thực sự quá gần.

Không gian siêu thị vốn nhỏ và đông đúc, trong khoảnh khắc đó, chóp mũi Tất Hạ thậm chí còn lướt nhẹ qua lớp áo khoác đồng phục của cậu. Cả người cô như bị bao vây bởi hương bạc hà thanh mát.

Đầu óc bỗng chốc choáng váng, nhịp tim cô gần như ngừng đập, cảm giác như sắp ngất ngay tại chỗ.

Trần Tây Phồn nói: “Viên kẹo lần trước cậu cho tớ hình như cũng là nhãn hiệu này, cầm lấy đi.”

“Cảm... cảm ơn.” Tất Hạ nhận lấy, vì căng thẳng mà lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này, Hạ Kiêu cũng xách theo một túi đồ ăn vặt đi tới, đưa cho cô: “Bạn học Tất Hạ, cảm ơn cậu hôm đó đã đổ rác giúp tớ, cái này là quà cảm ơn của tớ.”

Tất Hạ vội từ chối: “Không cần đâu ——”

Hứa Ấu Phỉ liền gạt đi: “Hạ Hạ cứ cầm lấy, cậu ta cảm ơn cậu là đúng rồi.”

“Phải đấy, cứ nhận đi, dù sao cũng là Phồn ca trả tiền mà.”

Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày nhìn Hạ Kiêu: “Quà cậu tặng, nhưng tớ phải trả tiền?”

“Phồn ca, hai ta là ai với ai chứ ——” Hạ Kiêu choàng vai bá cổ Trần Tây Phồn, hai người không biết thầm thì gì đó, Trần Tây Phồn nở nụ cười khẽ, không khách khí dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực Hạ Kiêu một cái.

Họ cùng nhau đi xa dần, hoàn toàn không cho Tất Hạ cơ hội từ chối. Mãi đến khi xách túi đồ ăn vặt trở lại phòng học, hít thở bầu không khí trong lành, Tất Hạ vẫn thấy thần trí mình có chút lơ mơ.

Cô cứ ngỡ... mình vừa mơ một giấc mơ ban ngày tuyệt đẹp.

Sau tiết Thể dục, trong lớp không có mấy người. Trở về chỗ ngồi, Tất Hạ lấy từng món đồ ăn vặt đặt lên bàn, chia một ít cho Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á.

Ngoài cửa bỗng có hai người bước vào, là Tống Thanh Trác và Tống Thanh Nguyệt sang lớp 5 chơi.

“Phỉ Phỉ, anh cậu với hai người kia đâu rồi?” Tống Thanh Trác hỏi.

Hứa Ấu Phỉ đang nhồm nhoàm khoai tây chiên, lầm bầm đáp: “Không biết nữa, chắc vẫn ở dưới lầu xem bóng đấy, hôm nay có người ngoài trường đến giao lưu. Thanh Nguyệt, ăn đồ ăn vặt không?”

Tống Thanh Nguyệt cười: “Tớ không ăn đâu, mấy thứ này hàm lượng calo cao lắm.”

“À ——” Hứa Ấu Phỉ nói: “Lúc mua tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao anh tớ trả tiền nên tớ cứ thoải mái thôi.”

Tống Thanh Nguyệt tiếp lời: “Lại đi trấn lột A Phồn đấy à?”

“Ừ, dù sao anh ấy cũng giàu mà.”

Tống Thanh Trác thúc giục: “Đi thôi, đi tìm họ.”

“Phỉ Phỉ, bọn tớ đi đây.”

“Tạm biệt.”

Khi ra đến cửa, Tống Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn ba người họ một cái, gương mặt không chút biểu cảm rồi thu hồi tầm mắt, đi theo Tống Thanh Trác xuống lầu.

Thời gian lớp 12 trôi qua thật nhanh. Những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại giữa việc lên lớp và giải đề, chớp mắt đã đến lễ Giáng sinh.

Hôm nay là thứ Bảy, Tất Hạ dậy sớm thu dọn đồ đạc, bắt xe buýt đến Nhà văn hóa đường Phụ Thành.

Cuộc thi Thanh Bồi Ly vốn dĩ đã rất có tiếng tăm, nên bầu không khí tại địa điểm thi vô cùng náo nhiệt. Phụ huynh và học sinh đứng chờ kín cổng, thậm chí còn có cả vài phóng viên đến đưa tin phỏng vấn.

Lúc này vẫn chưa đến giờ vào phòng thi. Trong khi các bạn khác đều có một, thậm chí là hai ba vị phụ huynh đi cùng chăm sóc, Tất Hạ chỉ lặng lẽ tìm một góc vắng người, lẻ loi đứng một mình.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết, nhiệt độ xuống tới âm sáu bảy độ. Tất Hạ siết chặt chiếc khăn quàng và áo phao, khẽ nhẩm lại những tư liệu mà thầy Hồ Trung Hải đã chuẩn bị cho mình trước đó.

Học thuộc được khoảng hai mươi phút, cô cầm điện thoại lên xem giờ, bỗng phát hiện tin nhắn trong nhóm Q/Q phụ "Hàng Thiên Cực Khách" đã nhảy lên con số 99+.

Cái nhóm này có gần hai ngàn thành viên nên ngày thường tin nhắn nhảy liên tục, từ chuyện chuyên môn hàng không đến giải trí, bát quái, chủ đề gì cũng có thể bàn luận được.

Tất Hạ nhấn vào xem thì thấy mọi người đang xôn xao về cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly hôm nay, bởi vì thành viên có biệt danh "Không Ăn Rau Thơm" cũng tham gia dự thi và lọt vào vòng bán kết.

"Không Ăn Rau Thơm" đã gửi vài bức ảnh chụp tại hiện trường, khiến mọi người trong nhóm vô cùng ngưỡng mộ.

Tiểu Racoon: 【 Bạn cấp ba của tớ từng đạt giải Nhất Thanh Bồi Ly đấy, giờ đang làm biên kịch, nổi tiếng lắm. 】

Không Ăn Rau Thơm: 【 Cũng không đến mức khoa trương thế đâu, tớ bình thường cũng chỉ hay viết lách thơ ca linh tinh thôi, do may mắn ấy mà. 】

Bánh Quy Nhỏ Vị Cam: 【 Đừng có phát sóng trực tiếp tại hiện trường nữa, tớ trượt ngay từ vòng gửi xe đây này, đang nổ đom đóm mắt vì ghen tị đây. 】

Không Ăn Rau Thơm: 【 Trùng hợp thế sao? Xem ra trong nhóm mình có nhiều người yêu văn học quá nhỉ, còn ai ở đây nữa không? 】

Hiệp Sĩ Mùi Lạ: 【 Nhẹ nhàng giơ tay, tớ cũng đang có mặt tại hiện trường vòng bán kết đây, nhưng tớ là tình nguyện viên duy trì trật tự. Sinh viên cuối tuần bị điều đi làm việc đây. 】

Tất Hạ cảm thấy cái duyên này thật kỳ diệu, nhất thời không suy nghĩ gì nhiều, cô gõ chữ: 【 Tớ cũng đang ở hiện trường vòng bán kết. 】

Không Ăn Rau Thơm: 【 Á á á á, lão đại, cậu cũng ở đây sao? 】

Tin nhắn vừa mới gửi đi, một ảnh đại diện quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện.

Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Tôi cũng đang ở gần đây. 】

Có quá nhiều thành viên cùng tụ họp tại một địa điểm, cả nhóm như muốn nổ tung vì phấn khích.

Tất Hạ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Trần Tây Phồn, theo bản năng ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cậu đâu. Cô nắm chặt điện thoại, không dám trả lời thêm câu nào vì sợ bị nhận ra thân phận.

Tin nhắn trong nhóm nhảy lên chóng mặt, mọi người bắt đầu hò reo:

【 Chọn ngày không bằng gặp ngày, kiến nghị bốn người các cậu gặp mặt trực tiếp đi! 】

【 Gặp mặt đi!! 】

(*) Mộng: Chương dài kinh thiên 5k chữ ☹

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7