Bạn Học Số 7

Chương 29

Chương 29 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Núi Yến Mông được mệnh danh là "Tiểu Hoàng Sơn” của miền Bắc, độ cao lớn, trên đỉnh núi có thể ngắm nhìn kỳ thạch và biển mây. Tất Hạ cùng Hình An Á thong thả leo núi, dọc đường cô nhìn thấy Trần Tây Phồn đang đi cùng Ngụy Vũ Bằng.

Tiết trời rực rỡ, trông cậu vẫn như trước đây, chỉ là gầy đi đôi chút, ý cười nhạt nhẽo không chạm đến đáy mắt, nhưng nhìn chung trạng thái vẫn khá ổn.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, kỳ thi đại học đã cận kề, Tất Hạ chỉ mong cậu sớm ngày vực dậy tinh thần.

Hình An Á thấy Trần Tây Phồn, bèn lén nhéo cổ tay Tất Hạ một cái, thì thầm: "Lạ thật nha, đại nam thần lại đi leo núi kìa. Khoảng thời gian này cậu ấy chẳng đến trường, cậu có biết tại sao không?"

Tất Hạ lắc đầu: "Tớ không rõ lắm."

"Liệu Trần soái ca có định đi du học luôn không nhỉ? Kiểu không tham gia thi đại học ấy."

Tất Hạ khẳng định chắc nịch: "Sẽ không đâu."

Hình An Á ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

Tất Hạ cứng họng, lắp bắp: "À... thì là trước đây tớ vô tình nghe thấy nhóm Hạ Kiêu nói là Trần Tây Phồn muốn học đại học ở trong nước."

"Vậy sao... Thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ vào Đại học Bắc Kinh rồi. Woa, người như cậu ấy vào đại học kiểu gì cũng thành nhân vật nổi tiếng cho xem. Nếu tớ mà thi đỗ cùng trường với cậu ấy, sau này có nữ sinh nào theo đuổi cậu ấy, tớ sẽ bảo cậu ấy là bạn cùng lớp cấp ba của tớ, chà chà, oai phải biết. Nếu các bạn ấy muốn biết sự tích thời cấp ba của cậu ấy, tớ sẽ thu phí, năm tệ kể một chuyện."

Tất Hạ dở khóc dở cười: "Cậu đừng có như thế."

“Tớ chỉ nói đùa chút thôi mà.”

Leo ròng rã ba tiếng đồng hồ từ chân núi lên đến đỉnh, ai nấy đều thở không ra hơi. Đến được chùa Quảng Tế trên đỉnh núi, học sinh lũ lượt vào dâng hương quỳ lạy.

Hình An Á bảo chùa Quảng Tế này linh thiêng lắm, cứ thế kéo bằng được Tất Hạ cùng quỳ xuống dập đầu. Sau đó, Hình An Á nói muốn đi vệ sinh nên Tất Hạ lánh ra khỏi đại điện đứng chờ.

Giữa sân đình có một lư hương khổng lồ, khói nhẹ lượn lờ lan tỏa. Khách hành hương ra vào tấp nập, những lá cờ kinh ngũ sắc phấp phới trong gió. Mọi người đều thành kính khẩn cầu, những nguyện vọng dù lớn lao hay nhỏ bé đều theo tàn hương tan biến vào màn sương khói.

Bước vào chùa chiền, lòng người luôn trào dâng một cảm giác thanh tịnh như thoát khỏi trần thế.

Tất Hạ ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, giây tiếp theo, cô liền thấy Trần Tây Phồn đang đứng dưới gốc cây bồ đề, châm lửa đốt một nén hương do chùa tặng.

Dưới mái hiên vàng óng của điện thờ, khi mặt trời đã đứng bóng trên đỉnh núi, sống lưng chàng thiếu niên thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị. Gương mặt cậu thấp thoáng sau làn khói hương mờ ảo khiến mắt Tất Hạ cay xè, cô chỉ cảm thấy lúc này cậu trông thành kính vô cùng.

Bất kể cậu đang cầu xin điều gì, Tất Hạ đều hy vọng cậu sớm được như ý nguyện.

Chùa Quảng Tế ngoài mấy tòa đại điện thì còn có tám tòa kinh tháp trắng tinh. Cạnh kinh tháp có bán thẻ cầu nguyện, đó là loại thẻ gỗ màu đỏ, viết nguyện vọng lên rồi treo lên tháp, giá mỗi chiếc là hai mươi tệ.

Tất Hạ mua hai chiếc, một chiếc viết cho mình, chiếc còn lại viết cho cậu.

Họ tên: Trần Tây Phồn. Nguyện vọng: Điều khiển phi cơ số hiệu XF0109, tìm kiếm buổi hoàng hôn đẹp nhất.

Truyện Bạn Học Số 7 được lấy từ nguồn khác, nội dung có thể chưa đầy đủ

Viết xong, Tất Hạ lén treo thẻ cầu nguyện lên vị trí cao nhất.

Sau khi dạo quanh thêm vài nơi, trời sầm tối lúc nào chẳng hay. Trên núi gió lồng lộng thổi khiến cờ kinh và cây bồ đề nghiêng ngả, Ngụy Vũ Bằng nhắn vào nhóm lớp giục mọi người xếp hàng đi cáp treo xuống núi.

Tại lối vào cáp treo, mọi người vẫn phải xếp hàng chờ đợi. Mỗi cabin chở được bốn người nên tốc độ di chuyển cũng khá nhanh. Thật trùng hợp, Trần Tây Phồn lại đứng ngay phía sau Tất Hạ.

Tim Tất Hạ lại bắt đầu đập nhanh.

Hình An Á cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa: "Cáp treo này cao thật đấy, nhìn xuống dưới mà thấy rợn cả người."

Tất Hạ hỏi: "Cậu sợ độ cao à?"

"Sao có thể chứ!" Hình An Á đáp, "Lần trước đi Hoa Sơn tớ cũng ngồi cáp treo rồi, nhưng thú thật là tớ thấy cáp treo núi Yến Mông này cứ cao và dốc hơn ở Hoa Sơn thế nào ấy."

Tất Hạ bảo: "Nếu cậu sợ thì lát nữa lên đó tớ che mắt cho."

"Thế thì không cần đâu ha ha ha ——"

Vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người. Thế nhưng mỗi cabin chỉ đủ chỗ cho bốn người, nhóm phía trước đã có ba bạn lớp 4, chỉ còn thừa đúng một chỗ cho Hình An Á, Tất Hạ đành phải đợi chuyến sau.

Hình An Á không muốn ngồi cùng người lạ, nhưng ba bạn lớp 4 kia nhiệt tình mời mọc nên cô không nỡ từ chối, đành quay sang bảo: "Hạ Hạ, vậy tớ đi trước, cậu chờ chuyến sau vậy."

"Được, gặp nhau dưới chân núi."

Sau khi Hình An Á lên cabin, chờ thêm khoảng năm sáu phút nữa thì chuyến tiếp theo cũng tới. Tất Hạ lén quay đầu nhìn một cái, chỉ một cái liếc mắt này, cô đã nhận ra Trần Tây Phồn có chút không ổn.

Sắc mặt chàng thiếu niên tái nhợt, đôi môi mỏng không còn chút huyết sắc, cậu nhíu chặt mày, trông có vẻ vô cùng khó chịu.

Tất Hạ sững sờ, lo lắng hỏi: "Trần Tây Phồn, cậu... thấy không khỏe ở đâu sao?"

“Không sao đâu.” Giọng cậu khàn đặc.

Nhưng trông cậu chẳng giống người không sao chút nào. Tất Hạ lo lắng, mím môi nói: “Hay là chúng ta ra bên cạnh nghỉ ngơi một lát nhé?”

Trần Tây Phồn nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, hơi thở dồn dập, cậu đáp: “Không cần, cáp treo đến rồi, đi thôi.”

Trong giọng nói của cậu có một sự quyết liệt khó hiểu. Cậu bước vào cabin trước, Tất Hạ đành phải vội vàng đi theo.

Chuyến cáp này ngoài hai người họ còn có hai du khách khác, một nam một nữ trông chừng hơn 50 tuổi. Cánh cửa cabin khép lại, cáp bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Lúc này đúng vào buổi hoàng hôn, ráng chiều tà khiến phong cảnh trở nên đẹp lạ thường. Hai vị du khách kia hào hứng cầm điện thoại chụp ảnh, nhưng Tất Hạ không còn tâm trí đâu mà thưởng thức, cô cứ dán mắt vào Trần Tây Phồn.

Càng di chuyển, trạng thái của Trần Tây Phồn càng tệ hơn. Cậu nép chặt vào một góc, cánh tay phải chống vào vách cabin mới đứng vững được, gương mặt tái mét không còn một giọt máu.

“Trần Tây Phồn, cậu sợ độ cao sao?” Tất Hạ chẳng còn thiết gì đến việc thẹn thùng hay giữ kẽ, cô bước đến bên cạnh cậu, cố gắng trấn an.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng “ầm” vang lên, chiếc cabin rung lắc dữ dội vài cái rồi dừng khựng lại giữa không trung!

Biến cố quá bất ngờ khiến người phụ nữ đi cùng thét lên kinh hãi. Tất Hạ cũng sợ đến mức tim bắn ra ngoài, cô cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy mấy cabin xung quanh cũng đều đã dừng lại.

Cabin lại bắt đầu rung lắc. Người phụ nữ trung niên tái mét mặt mày, bật khóc nức nở: “Chúng ta... chúng ta có rơi xuống không, có tan xương nát thịt không đây...”

“Bình tĩnh——”

“Bình tĩnh thế nào được! Ngã từ chỗ cao thế này xuống không ch·ết cũng tàn phế, trời ơi, tôi không muốn ch·ết ——”

Trần Tây Phồn ngồi bệt xuống góc cabin, nhắm chặt mắt, cả người run rẩy.

“Trần Tây Phồn!” Tất Hạ chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cô ngồi thụp xuống cạnh cậu, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu.

Lúc này cô mới phát hiện, da thịt Trần Tây Phồn lạnh ngắt như vừa vớt từ dưới hầm băng, mồ hôi vã ra như tắm trên trán và chóp mũi.

Tất Hạ cuống quýt rút điện thoại gọi vào số khẩn cấp dán trên vách cabin. Sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia bắt máy: “Xin chào quý khách, cáp treo đang gặp sự cố kỹ thuật tạm thời, nhân viên bảo trì đang tiến hành kiểm tra, xin quý khách vui lòng chờ đợi trong giây lát.”

Cabin lại rung lên một đợt, cảm giác mất trọng lực ập đến khiến người phụ nữ kia gào khóc thảm thiết hơn. Tất Hạ cố ép mình phải tỉnh táo, trầm giọng hỏi: “Mất bao lâu nữa?”

“Khoảng mười phút thôi.”

“Phiền các anh nhanh giúp cho, chỗ chúng tôi có người mắc chứng sợ độ cao, tình hình hiện tại rất tệ.”

Cúp điện thoại, Tất Hạ dứt khoát ngồi hẳn xuống sàn. Lúc này Trần Tây Phồn đã bắt đầu khó thở, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết vào trán.

Đây là lần đầu tiên Tất Hạ thấy cậu khổ sở như vậy. Ngực cô như bị ai đó khoét một lỗ hổng lớn, gió thốc vào vừa lạnh vừa đau. Cô không hiểu nổi, rõ ràng cô từng thấy trên trang cá nhân của cậu có ảnh chơi nhảy Bungee, lý nào lại sợ độ cao đến mức này.

Nhưng dù nguyên nhân là gì, nhìn cậu đau đớn như thế, Tất Hạ tự nhủ mình phải làm điều gì đó.

Cô không do dự nữa, nắm chặt lấy tay cậu.

“Cậu đừng sợ, sẽ không sao đâu.” Chẳng biết dũng khí từ đâu đến mà Tất Hạ nói chuyện không hề lắp bắp: “Có tớ ở đây rồi, cậu hãy tưởng tượng chúng ta đang ở trên mặt đất rất an toàn.”

Trong tâm trí Trần Tây Phồn lúc này đang hiện lên những hình ảnh đáng sợ: Cảng Thành, vách đá, tiếng gió biển gào thét, và một người phụ nữ máu me đầy mình....

Vách đá cao sừng sững, liếc mắt một cái cũng không thấy đáy. Cậu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt cổ mình, ép cậu từng bước một tiến về phía rìa vực. Cậu hụt chân, cả người rơi tự do xuống dưới, chờ đợi cái kết cục tan xương nát thịt...

Giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, có người đã đón lấy cậu.

Tiếng gió rít bên tai ngừng lại, cậu mở mắt ra, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.

Tất Hạ thấy biện pháp này có hiệu quả, càng ra sức trấn an cậu hơn. Cô tùy ý tìm vài chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý, mong cậu bớt đi nỗi sợ hãi: "Sẽ không sao đâu, hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, tớ có chụp lại rồi, lát nữa sẽ cho cậu xem. À... Cậu có muốn nghe truyện cười không, tớ kể cho cậu nghe một câu nhé: Bộ lạc ăn thịt người bắt được một dân văn phòng, nhưng rồi lại thả ra, cậu biết tại sao không? Bởi vì dân văn phòng... 'khổ' quá đấy mà."

Hơi thở của Trần Tây Phồn dần trở nên đều đặn hơn, giống như người sắp đuối nước vớt được khúc gỗ nổi. Cậu siết chặt lấy cổ tay Tất Hạ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương đang từng chút từng chút thấm vào da thịt mình.

Cảm giác ấy giống như được bao bọc bởi ánh mặt trời ấm áp.

Cậu luôn thích những ngày nắng rực rỡ.

Giọng Trần Tây Phồn khản đặc, cậu ngơ ngẩn nhìn cô rồi nói: "Tất Hạ, cậu có chút giống một người."

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7