Thời gian không cho phép hai học sinh lớp mười hai được phép lãng phí quá lâu, Trần Tây Phồn bước đi trước. Cậu tiến vào bóng tối, bóng lưng dài đổ lại phía sau, tiếng bước chân dần xa khuất.
Tất Hạ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vài phút sau mới xuống lầu quay về lớp học.
Vừa về đến chỗ ngồi, Tất Hạ đã gục xuống bàn, cả người mệt lử như kiệt sức. Lồng ngực cô cứ như có một quả cầu nhỏ nhảy tới nhảy lui, không ngừng nhắc nhở rằng mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.
Hình An Á hỏi: "Làm sao vậy? Mặt cậu đỏ quá kìa."
"Không có gì, tớ vừa lên sân thượng hóng gió một lát."
Hình An Á sờ trán cô: "Không sốt, nhưng cậu ít lên sân thượng thôi, chỗ đó gió to lạnh chết đi được."
Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Hình An Á hỏi: "Đi vệ sinh không?"
"Đi thôi." Ngồi trong lớp lâu cũng thấy ngột ngạt, hai người cố ý đi đường vòng sang khu giảng đường khối mười một để đi vệ sinh, sẵn tiện đi dạo. Khi đi đến cửa nhỏ ở góc đông nam tầng một, Tất Hạ nghe thấy tiếng trò chuyện phía trước.
Ba nữ sinh đang đứng bên bồn hoa tranh luận gay gắt điều gì đó, một trong số họ chính là Tống Thanh Nguyệt.
"Thật là quỷ quái, trong ngăn bàn của nhỏ đó thế mà giấu hơn mười bức thư tình, lại còn toàn là viết cho Trần Tây Phồn nữa chứ."
"Gan cũng to thật, chẳng thèm nhìn lại xem mình trông thế nào. Thanh Nguyệt, cậu không giận sao?"
Giọng Tống Thanh Nguyệt nhàn nhạt: "Có gì mà phải giận, người thích Trần Tây Phồn nhiều lắm, tớ không hẹp hòi đến thế đâu."
“Cũng đúng, Trần soái ca nhà chúng ta đến cô ta là ai còn chẳng biết, đúng là loại tự đa tình.” Ba nữ sinh này có vẻ đều thuộc lớp học lại, hai người kia rõ ràng đang có ý nịnh nọt Tống Thanh Nguyệt: “Tớ thấy Trần soái ca vẫn là xứng đôi nhất với Thanh Nguyệt.”
Giọng Tống Thanh Nguyệt thay đổi, làm bộ tức giận: “Cậu đừng có nói linh tinh.”
“Đâu có, tớ thấy hai người môn đăng hộ đối về mọi mặt mà. Nghe nói trong giới của các cậu, sau này ai kết hôn với ai cũng chỉ cần các bậc trưởng bối lên tiếng một câu là xong, có thật không?”
Tống Thanh Nguyệt trầm mặc một lát rồi đáp: “Đúng là vậy.”
“Thế thì đúng rồi còn gì, Tống Thanh Trác với Trần Tây Phồn thân nhau như thế, hai gia đình lại quen biết. Biết đâu tốt nghiệp đại học xong, bố mẹ cậu với bố mẹ Trần Tây Phồn lại ngồi lại với nhau bàn chuyện cưới xin ấy chứ, ha ha ha ——”
Tống Thanh Nguyệt đánh cô bạn một cái: “Cậu muốn chết à!”
“Đúng rồi Thanh Nguyệt, thứ Bảy này cậu chẳng phải định đến thư viện làm bài tập sao? Hay là rủ cả Trần Tây Phồn đi cùng đi.”
“Để tớ hỏi cậu ấy xem sao.”
……
Ba người họ cười đùa rời đi, không gian khôi phục sự yên tĩnh, nhưng lòng Tất Hạ đã rối thành một canh hẹ.
Hình An Á kéo cánh tay cô, lầm bầm: “Cậu nghe thấy không? Ý mấy cậu ta vừa nãy là Tống Thanh Nguyệt cũng thích Trần Tây Phồn đúng không?”
“Chắc vậy.” Giọng Tất Hạ có chút buồn bã.
Tống Thanh Nguyệt thích Trần Tây Phồn, cô không hề thấy ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác "quả nhiên là thế". Ngay từ lần đầu gặp Tống Thanh Nguyệt ở nhà Hứa Ấu Phỉ, cô đã có linh cảm này rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người lại bắt đầu vùi đầu viết lách hối hả.
Tất Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu.
Có lẽ dù cô có nỗ lực đến nhường nào cũng chẳng thể đuổi kịp bước chân cậu, nhưng việc cô dốc sức học tập không hoàn toàn chỉ vì Trần Tây Phồn. Đạt điểm cao, đỗ đại học tốt, đó mới là việc quan trọng nhất lúc này.
Cô lấy một tờ đề Toán từ trong ngăn bàn ra và tiếp tục vùi đầu vào giải đề.
….
Rất nhanh đã tới thứ Bảy, trời âm u và bắt đầu đổ mưa từ sáng sớm.
Hôm nay đúng lúc là sinh nhật Tào Ngọc, Tất Lan Tĩnh ra ngoài mua thức ăn để chuẩn bị nấu món ngon cho con gái, Tất Hạ ở nhà trông Tào Ngọc chơi ở phòng khách.
Nhà hôm nay có khách, bạn cũ của Tào Thụ Vĩ dắt theo con trai đến chơi, ba người đàn ông ngồi trên sofa vừa hút thuốc vừa đánh bài.
Đám người "nghiện thuốc" này nhả khói mù mịt, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và bừa bộn.
Tất Hạ cảm thấy vô cùng cạn lời. Cô bỗng nhớ tới đêm đó trên sân thượng, dáng vẻ bỡ ngỡ khi châm thuốc của Trần Tây Phồn.
Cậu thiếu niên cúi đầu, lòng bàn tay che khẽ ánh lửa từ chiếc bật lửa. Rõ ràng là đang làm một việc không tốt, nhưng động tác của cậu lại tao nhã, trong vẻ tùy tiện toát lên sự cao ngạo khó ai sánh kịp, khiến bất cứ ai cũng chẳng thể nảy sinh lòng ghét bỏ.
Đặt lên bàn cân so sánh mới thấy, khoảng cách giữa người với người thật sự rất lớn.
Tất Hạ nhíu mày, nhẹ giọng bảo Tào Ngọc: "Chị em mình vào phòng chơi xếp gỗ nhé?"
"Dạ, chị bế em đi."
Tất Hạ bế đứa nhỏ lên định về phòng thì lúc này, người bạn của Tào Thụ Vĩ bỗng gọi cô lại: "Chà, đây là Hạ Hạ phải không? Cô bé đến từ đảo Ất Châu ấy à?"
"Đúng rồi, chính là con bé." Tào Thụ Vĩ gạt tàn thuốc, liếc mắt lườm Tất Hạ một cái: "Còn đứng đờ ra đó làm gì, không mau lại đây chào hỏi đi, gọi là chú Vương."
Người đàn ông đó có vẻ ngoài bóng loáng, Tất Hạ kìm nén sự ghê tởm, lí nhí: "Cháu chào chú Vương."
"Được, được lắm, con bé này sinh xắn thật, da dẻ trắng trẻo quá! Lão Tào này, cháu gái ông đã hứa hôn cho nhà ai chưa? Ông xem con trai tôi thế nào, nếu hài lòng thì hôm nào chúng ta tìm thời gian bàn bạc, chẳng phải sẽ thân càng thêm thân sao?"
Tào Thụ Vĩ cười ha hả, chẳng thấy có gì không ổn: "Được chứ, định ra bao nhiêu sính lễ đây? Ít quá là tôi không đồng ý đâu."
"Hai ta là quan hệ gì chứ! Nhưng mà việc này ông có quyết định được không đấy?"
Giọng Tào Thụ Vĩ lộ vẻ đắc ý: "Sao lại không quyết được? Con bé ăn cơm nhà tôi, mặc đồ nhà tôi, ngay cả tiền đi học cũng là tôi bỏ ra, lấy ai còn chẳng phải do tôi quyết định sao. Nếu không có nhà tôi, nó đã phải nghỉ học đi làm thuê từ lâu rồi."
"Vậy thì được rồi."
Cả người Tất Hạ run lên bần bật, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: "Cháu….cháu còn đang đi học, sau này..."
"Mày còn nhỏ thì biết cái gì!" Lời cô nói khiến Tào Thụ Vĩ lập tức nổi giận: "Đọc sách thì có tác dụng quái gì, thầy cô ở trường dạy mày cái gì thế? Dạy mày cãi lại người lớn à?"
"Thôi nào, cũng chỉ là chuyện một hai năm tới thôi. Con gái ấy mà, học nhiều làm gì, bằng cấp có cao đến đâu thì sau này chẳng phải cũng phải về nhà giúp chồng dạy con sao. Nào, để lại phương thức liên lạc đi..."
Tất Hạ ôm lấy Tào Ngọc chạy biến vào phòng, cô cảm thấy mình giống như một món hàng đang bị người ta mặc cả mua bán.
Bất luận những lời đó là thật hay giả, lần đầu tiên Tất Hạ cảm thấy thế giới của người lớn thật ghê tởm.
Lúc xuống lầu vừa vặn gặp Tất Lan Tĩnh, Tất Hạ cố kìm nước mắt kể lại chuyện này. Sắc mặt Tất Lan Tĩnh tối sầm lại, bà đón lấy Tào Ngọc rồi bảo cô về hẻm Bạch Tháp trước, còn bản thân có lẽ quay lại tìm Tào Thụ Vĩ để cãi nhau một trận.
Trở lại hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ mở máy tính chuẩn bị cho cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly. Chủ đề viết văn lần này là "Bóng", một đề mục vô cùng trừu tượng. Ban đầu Tất Hạ vốn đã có chút ý tưởng, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, giờ đây cô một chữ cũng không viết nổi.
Cô lại lấy từ trong cặp ra tờ đề Vật lý của lớp học thêm, phần chuyên đề cảm ứng điện từ, làm được một nửa thì bị bí luôn.
Tất Hạ gục trán lên cánh tay, thở dài thườn thượt.
Tất Lan Tĩnh đối xử với cô rất tốt, nhưng nhiều lúc Tất Hạ vẫn sẽ nhớ bố, đặc biệt là khi nhìn thấy các học sinh khác ở trường có phụ huynh đưa đón, nỗi nhớ ấy lại càng sâu sắc hơn.
Cô không muốn sống cảnh ăn nhờ ở đậu, trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, thậm chí cô từng nghĩ đến việc đi tìm mẹ Triệu Tương Quỳnh, dù cuộc sống có khổ cực đến đâu thì ít nhất cũng được ở bên người thân thiết nhất.
Những lời của Tào Thụ Vĩ hôm nay khiến cô tức giận, nhưng cô không thể phản bác, bởi vì đúng là cái ăn cái mặc của cô hiện tại đều là người khác chu cấp.
Tất Hạ lật cuốn sổ ghi chép ra, trên đó ghi lại tỉ mỉ từng khoản chi tiêu kể từ khi đến Bắc Kinh. Hôm nay cô vốn định nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trả lại số tiền này, nhưng Tào Thụ Vĩ đã không cho cô cơ hội để mở lời.
Tâm tư Tất Hạ nhạy cảm, tinh tế nhưng lại không giỏi diễn đạt. Mỗi lần đến khu chung cư Đông Miên, từng câu nói, từng ánh mắt của người lớn đều khiến cô phải suy nghĩ rất lâu vì sợ bản thân phạm lỗi.
Cảm xúc tích tụ nơi lồng ngực khiến cô thấy nghẹn ngào khó chịu. Cô không biết phải tâm sự cùng ai, chỉ đành nằm bò trên giường lặng lẽ lau nước mắt.
Tuổi mười bảy của người khác cũng có nhiều phiền muộn như vậy sao?
Cô không biết nữa, chỉ thấy rằng tuổi 17 của mình thật sự quá mệt mỏi.
Sau đó, cô cầm điện thoại lên và thấy có tin nhắn trong nhóm Q/Q. Vừa mới mở ứng dụng ra, Bánh Kem bỗng nhiên nhảy bổ tới, cái móng vuốt nhỏ "bép" một phát ấn thẳng lên màn hình.
"Mày làm gì thế hả, mèo ngốc này." Tất Hạ bế nó lên, xoa xoa cái đầu nhỏ: "Không được nghịch ngợm đâu đấy."
"Meo ——"
Đến khi cầm lại điện thoại, Tất Hạ phát hiện ra ngay khoảnh khắc Bánh Kem nhảy vào, nó đã vô tình gửi một tin nhắn cho Trần Tây Phồn. Tin nhắn chẳng có nội dung gì cả, chỉ là một chuỗi ký tự tiếng Anh và con số lộn xộn.
Đầu Tất Hạ "ong" lên một tiếng, cô vừa định thu hồi tin nhắn thì thấy màn hình lóe sáng.
Phồn Tinh Lịch Lịch trả lời: 【 Lại chơi Thật hay Thách rồi thua tiếp à? 】
Tất Hạ dở khóc dở cười, Trần Tây Phồn đã từng thấy Bánh Kem nên cô không dám nói là do mèo ấn, đành phải ngoan ngoãn đứng ra nhận tội thay: 【 Xin lỗi cậu, tớ vừa trượt tay nên lỡ ấn nhầm thôi. 】
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Ừ, không sao. 】
Kể từ lần cùng chơi game đó, hai người đã rất lâu không liên lạc trên Q/Q, tài khoản của cả hai cứ ở trạng thái im lìm như vậy mãi.
Đêm khuya tĩnh mịch, vốn là lúc cảm xúc con người dễ dàng trào dâng nhất.
Cách một đường truyền mạng, Tất Hạ lấy hết can đảm hỏi: 【 Lúc nãy cậu đang làm gì thế? Tớ có làm phiền cậu không? 】
Trần Tây Phồn trả lời: 【 Đang luyện đề, không tính là làm phiền. 】
Hóa ra học thần cũng cần phải ngày đêm vùi đầu vào đề thi. Đến cả học thần còn đang nỗ lực, vậy mà cô lại đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn không thể tự thoát ra được.
Tất Hạ thấy thật buồn bực, nhắn lại: 【 Tớ vốn dĩ cũng định giải đề, nhưng hôm nay trạng thái không tốt, đầu óc tắc nghẽn nên không làm nổi bài nào cả. 】
Ở đầu dây bên kia, Trần Tây Phồn nhìn vào màn hình, trầm mặc hồi lâu.
Cậu vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, càng không giỏi việc an ủi người khác, đặc biệt là với một người bạn qua mạng chưa từng gặp mặt. Nhưng Trần Tây Phồn mơ hồ nhận ra rằng, đối với cậu, Bạn học số 7 này có chút khác biệt so với những người bạn khác trong danh sách.
Có lẽ là vì khi cậu đang tìm bộ tem bản đặc biệt kia, cô đã xuất hiện đúng lúc và bán lại với cái giá cực kỳ thật thà; có lẽ là vì kỳ nghỉ hè ấy, vào cái ngày tâm trạng cậu tệ đến cực điểm vì chuyện gia đình cãi vã om sòm, cô đã gửi cho cậu mười mấy mẩu chuyện cười; và cũng có thể là vì từng cùng chơi game, cô được coi là đứa "đệ tử" nửa mùa của cậu...
Chính những sợi dây liên kết vụn vặt đó đã khiến ranh giới xa cách trong cậu nới lỏng đi vài phần.
Trần Tây Phồn nhắn: 【 Cậu học lớp mấy? 】
Tất Hạ: 【 Lớp 12. 】
Trần Tây Phồn: 【 Đề nào không làm được, đưa tôi xem. 】
Tất Hạ giật mình bật dậy khỏi giường, có chút không dám tin vào mắt mình. Trần Tây Phồn định dạy cô làm bài sao?
Cô vốn dĩ chỉ thuận miệng than vãn, không ngờ lại thu được một niềm vui bất ngờ ngoài dự tính.
Tất Hạ không dám chậm trễ, lập tức chụp ảnh đề bài gửi qua. Chỉ vài phút sau, Trần Tây Phồn đã gửi lại các bước giải chi tiết.
Các bước giải của cậu chẳng khác nào đáp án mẫu, chữ viết trên tờ giấy A4 trắng tinh chỉnh tề, ngay ngắn, một số điểm kiến thức quan trọng còn được cậu tận tâm đánh dấu lại.
Gửi xong phần giải bài, cậu nhắn thêm: 【 Cậu xem trước đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ. 】
Tất Hạ tỉ mỉ xem qua một lượt, có một bước cô chưa rõ lắm nên nhắn tin hỏi lại.
Trần Tây Phồn giải thích: 【 Chỗ này chính là biến thể của công thức định luật cảm ứng điện từ Faraday, nếu độ lớn cảm ứng từ không đổi thì... 】
Chỉ là một câu hỏi thôi nên mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng.
Trần Tây Phồn hỏi: 【 Còn câu nào nữa không? 】
Trong lòng cô có một giọng nói thầm thì: "Hỏi tiếp đi, nắm lấy cơ hội này để nói chuyện với cậu ấy thêm vài câu..."
Nhưng Tất Hạ lại ngại chiếm dụng thời gian của cậu, cũng không muốn tỏ ra mình như một kẻ ngốc chẳng biết gì.
Cô đành phải trả lời: 【 Tạm thời hết rồi. 】
Trần Tây Phồn: 【 Ừ. 】
Thật kỳ lạ, chỉ mới nói với Trần Tây Phồn vài câu và giải xong một bài Vật lý mà tâm trạng sa sút lúc nãy đã khởi sắc hơn rất nhiều.
Có lẽ vì cô nhận ra rằng, một người ưu tú như Trần Tây Phồn mà cuối tuần cũng đang vùi đầu vào học tập, cô càng không có lý do gì để lười biếng.
Tất Hạ xốc lại tinh thần, trong phút chốc, cô bỗng tìm thấy ý tưởng sáng tác cho chủ đề "Bóng" của bài dự thi viết văn.
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, cô không muốn mình tỏ ra thiếu lịch sự nên gõ chữ: 【 Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé. Vì vài chuyện riêng nên lúc nãy tớ thấy hơi phiền lòng, giờ thì khá hơn nhiều rồi, cậu bận tiếp đi nhé. 】
Trần Tây Phồn: 【 Khách sáo quá, lúc nào thấy phiền thì cứ thử giải đề xem, hiệu nghiệm lắm. 】
Đây là cách giải tỏa nỗi sầu của học bá sao?
Tất Hạ ngạc nhiên, rồi chợt nghĩ lại, lúc mới bắt đầu trò chuyện cô hỏi cậu đang làm gì, cậu bảo đang luyện đề. Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay cậu cũng có chuyện phiền lòng không?
Thực ra từ đầu học kỳ này, Tất Hạ đã cảm nhận được một vài thay đổi nhỏ ở Trần Tây Phồn.
Trông cậu vẫn có vẻ tùy tiện, bất cần đời như cũ, nhưng dường như ít nói hơn trước, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào đống đề thi. Vì sau khi lên lớp 12 hầu như ai cũng có sự thay đổi này nên trước đó cô không nghĩ ngợi nhiều.
Xâu chuỗi lại với cuộc điện thoại nghe được đêm hôm đó, lòng Tất Hạ bỗng trở nên mềm đi, cô không kìm được ý muốn dỗ dành cậu.
Chiêu thức dỗ người của cô vẫn chỉ có bấy nhiêu đó, cô gõ chữ: 【 Luyện đề cũng phải chú ý kết hợp nghỉ ngơi, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cười. 】
【 Hứa Tiên mua cho Bạch Nương Tử một chiếc mũ, kết quả là sau khi đội vào, Bạch Nương Tử không thể cử động được nữa. Bởi vì đó là một chiếc "mũ ép xà" (mũ lưỡi trai - đồng âm với mũ đè lên con rắn). 】
Trần Tây Phồn liếc nhìn điện thoại, đỡ trán, gửi qua một chuỗi dấu ba chấm.
Trần Tây Phồn: 【 Cậu thu thập ở đâu ra mà lắm chuyện cười thế? 】
Tất Hạ thật thà đáp: 【 Hồi nhỏ điều kiện gia đình tớ không tốt lắm, chẳng có hoạt động giải trí gì nên ngày nào tớ cũng ngâm mình trong thư viện của thị trấn để đọc sách. Ở đó có rất nhiều sách truyện cười, tớ xem xong là nhớ kỹ luôn. Hơn nữa tớ còn biết sáng tác và cải biên nữa, sau này thư viện đóng cửa, những câu chuyện mà em gái tớ nghe lúc nhỏ đều là do tớ viết cả đấy. 】
Trần Tây Phồn hỏi: 【 《 Chim Bay cùng Cá 》 cũng là cậu viết à? 】
Nhìn rõ dòng tin nhắn, gương mặt Tất Hạ nóng bừng lên.
Cô nhớ ra, trước đây cô có đăng bản thảo 《 Chim Bay cùng Cá 》 lên nhật ký của tài khoản Q/Q phụ, cô cứ ngỡ chẳng có ai xem.
Tất Hạ: 【 Cậu vào xem trang cá nhân của tớ à? 】
Trần Tây Phồn: 【 Ừ, vô tình bấm nhầm vào thôi. 】
Có một buổi tối cậu bị mất ngủ, đang chán nản lướt điện thoại thì vô tình ấn vào trang cá nhân Q/Q của Bạn học số 7, sau đó liền nhìn thấy bộ truyện 《 Chim Bay cùng Cá 》 đó.
Chú chim nhiệt đới Tây Tháp kiêu kỳ và chú cá thiên thần Mâu ngốc nghếch hẹn nhau đi chu du thế giới.
Lần đầu xuất phát, Tây Tháp ngại trời mưa sẽ làm ướt bộ lông xinh đẹp nên cả hai quay về nhà; lần thứ hai xuất phát, cá Mâu sực nhớ ra đám rong biển dự trữ trong nhà chưa ăn hết, thế là họ lại dắt nhau về...
Cứ đi đi về về như thế suốt nửa năm trời, một chim một cá vẫn cứ quanh quẩn ở cửa nhà.
Ý tưởng câu chuyện rất thú vị, hành văn đơn giản nhưng lại phác họa nên một câu chuyện sống động. Có lẽ đêm đó quá buồn chán nên Trần Tây Phồn thế mà lại đọc hết cả một cuốn truyện cổ tích.
Bà ngoại của Trần Tây Phồn là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Quốc gia, thường xuyên làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Chịu ảnh hưởng từ bầu không khí gia đình nên cậu đã đọc rất nhiều sách từ nhỏ, theo cảm nhận cá nhân, cậu thấy 《 Chim Bay cùng Cá 》 chẳng hề thua kém những cuốn sách đã xuất bản trên thị trường.
Tất Hạ cảm thấy có chút xấu hổ: 【 Tớ viết linh tinh thôi, nhiều chỗ còn non nớt lắm. 】
Trần Tây Phồn đáp: 【 Khiêm tốn quá. 】
Đó chỉ là một câu xã giao, nhưng vì nhận được sự khẳng định từ người mình thầm thích nên Tất Hạ vẫn thấy rất vui.
Cô trả lời: 【 Cảm ơn cậu đã khen nhé. 】
Sau đó ai nấy lại quay về với việc của mình. Đêm hôm đó, Tất Hạ như có suối nguồn cảm hứng, một hơi viết xong bài văn dài 5000 chữ.
Sau khi hoàn thành, dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Trung Hải, Tất Hạ đã chỉnh sửa thêm vài lần nữa, cuối tháng Mười mới chính thức nộp bản thảo.
…..
Thời gian chuyển sang tháng 11, Bắc Kinh đã rất lạnh, nhiệt độ tuy chưa xuống dưới âm nhưng thỉnh thoảng lại có mưa kèm theo tuyết mịn.
Cuối tuần này có kỳ thi xã hội, trường Trung học trực thuộc được trưng dụng làm địa điểm thi nên khối mười và mười một được nghỉ, khối mười hai cũng được hưởng lây, tối thứ Sáu không phải học tiết tự học buổi tối.
Khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, chiều tan học học sinh chạy về rất nhanh, mới năm giờ rưỡi mà phòng học đã chẳng còn mấy người.
Tất Hạ giải xong một bộ đề thi, chậm rãi thu dọn cặp sách. Vừa ra khỏi lớp, cô tình cờ gặp các thành viên của Hội học sinh đang đi kiểm tra vệ sinh ở tầng 3.
Tiêu chuẩn kiểm tra vệ sinh của trường rất nghiêm ngặt, chẳng hạn như sàn nhà không được có vụn giấy, thùng rác không được có rác, bệ cửa sổ không được có bụi... chỉ cần không vừa ý là sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp ngay.
Lúc này Hội học sinh đã tra đến lớp 3, Tất Hạ quay đầu nhìn lại lớp mình, phát hiện bạn trực nhật hôm nay quên đổ rác.
Hội học sinh vốn thiết diện vô tư, nếu bị bắt quả tang thế này thì ít nhất cũng bị trừ mười điểm.
Tất Hạ không rõ hôm nay là ai trực nhật, nhưng nghĩ bụng dù sao về nhà cũng chẳng có việc gì, cô bèn đặt cặp sách xuống, xách thùng rác đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Trần Tây Phồn vừa đi đến cổng trường thì nhận được điện thoại của Hạ Kiêu.
Vừa nhấc máy, Hạ Kiêu đã bắn liên thanh: "Phồn ca, Phồn ca, cậu vẫn còn ở trường đấy chứ?"
Trần Tây Phồn đút tay vào túi quần rảo bước ra ngoài, lười biếng đáp một tiếng: "ừ".
“Thế thì tốt quá!” Hạ Kiêu giống như tìm được cứu cánh, gào lên: “Cứu giúp anh em với! Hôm nay đến phiên tớ với Đại Vương trực nhật, lúc về vội quá nên quên đổ rác. Cậu rủ lòng thương giúp tớ một chút được không? Mẹ kiếp, cậu biết ủy viên lao động lớp mình là Chu Thanh Thanh đáng sợ thế nào rồi đấy, nếu bị trừ điểm thi đua thì cậu ấy sẽ phạt tớ trực nhật cả tuần mất —”
Trần Tây Phồn đưa điện thoại ra xa một chút, giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác: “Cậu ấy phạt cậu chứ có phạt tớ đâu.”
“Trần Tây Phồn, cái miệng của cậu đúng là độc thật đấy!” Có lẽ vì quá sợ bị phạt trực nhật nên chưa đầy một giây sau, giọng Hạ Kiêu đã mềm xuống: “Phồn ca, Phồn ca yêu quý, hai ta là quan hệ gì cơ chứ, chẳng lẽ tình anh em đã biến chất rồi sao?”
Trần Tây Phồn thong dong quay trở lại, nhưng cái miệng vẫn không chịu buông tha cho bạn: “Ừ, biến chất rồi.”
“Biến chất thành tình cha con đúng không?” Hạ Kiêu đúng là kẻ biết co biết duỗi: “Tớ hiểu rồi, ba ba, giúp con một tay đi mà.”
Giọng Trần Tây Phồn mang theo ý cười rõ rệt: “Được rồi, nghịch tử.”
Khu giảng đường khối 12 cách cổng trường không xa, đi bộ cũng chỉ mất năm sáu phút. Trần Tây Phồn leo một mạch lên tầng 3, nhưng khi bước vào lớp lại chẳng thấy cái thùng rác đâu.
Thùng rác của trường Trung học trực thuộc được thống nhất trên toàn trường, là loại hình trụ màu xanh biển, hai bên có quai cầm.
Có kẻ nào trộm mất thùng rác của lớp mình rồi à?
Trần Tây Phồn thấy lạ, bèn ra hành lang quan sát.
Cậu quay đầu lại, từ phía xa thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang cố sức xách một cái thùng rác tiến lại gần...