Bạn Học Số 7

Chương 4

Chương 4 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Lông mi Tất Hạ khẽ run rẩy, cô ngước mắt lên, tình cờ chạm ngay vào ánh mắt của Trần Tây Phồn.

Trần Tây Phồn sở hữu đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, đuôi mắt hơi dài và hơi xếch lên, ánh nhìn lúc nào cũng chứa đựng vẻ nhu hòa, ấm áp.

Cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ dáng ngắn màu đen nhưng không kéo khóa, để mở vạt áo, bên trong là chiếc hoodie xám có mũ. Hai sợi dây rút của áo hoodie bên dài bên ngắn không hề đối xứng, trông vô cùng tùy ý và phong trần.

Hơi thở của Tất Hạ thắt lại trong thoáng chốc, cô bối rối đến mức nói chẳng nên lời: "Ô... ô đưa cho tớ rồi, vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi tới nơi rồi." Trần Tây Phồn nghiêng đầu, chỉ tay về phía chiếc xe hơi màu đen đang đỗ cách đó không xa.

Chiếc xe đang bật đèn cảnh báo, thân xe ướt đẫm nước mưa càng trở nên bóng loáng, lặng lẽ chờ đợi trong màn mưa tuyết.

"Cảm ơn."

Trên đoạn đường cầm ô đi bộ về chỗ ở, ngón tay Tất Hạ khẽ vân vê cán ô, cô vẫn cảm thấy nơi đó dường như còn vương lại chút hơi ấm nóng hổi từ bàn tay cậu.

Hạt mưa kèm theo những bông tuyết nhỏ nện vào tán ô, phát ra những tiếng động lúc trầm lúc bổng, giống như nhịp tim chẳng hề theo quy luật nào của cô lúc này.

Tất Hạ quay đầu nhìn về phía con đường vừa đi qua. Trong bóng đêm mịt mờ, chiếc xe hơi màu đen kia đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại những ngọn đèn đường lẻ loi đang tỏa sáng.

Vừa về đến phòng, điện thoại của Tất Hạ đổ chuông.

Điện thoại của cô là một chiếc smartphone bình dân, giá rẻ nhưng pin rất bền, hai ngày không sạc mà vẫn còn tới 70% dung lượng.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia Tất Viên đã sốt sắng lên tiếng: "Chị ơi, chị ở nhà cô có tốt không? Thành phố lớn có đẹp không chị? Chị đã đi xem Cố Cung chưa?"

Tất Viên kém cô sáu tuổi, năm nay mới đang học tiểu học, vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Tất Hạ gạt bỏ hết những chuyện không vui, nhẹ nhàng đáp: "Cô đối xử với chị tốt lắm, thành phố lớn đương nhiên là rất đẹp rồi, còn Cố Cung thì chị vẫn chưa kịp đi xem."

"Ồ, vậy lúc nào chị đi xem nhớ chụp ảnh cho em nha, phải chụp thật nhiều, thật nhiều ảnh đấy."

Phần lớn thời gian của cuộc gọi đều là Tất Viên nói, còn Tất Hạ lặng lẽ lắng nghe.

Cái miệng nhỏ của Tất Viên không ngừng nghỉ phút nào: "Hôm nay bác gái đưa em lên phố, mua cho em bút vẽ và cả sách truyện nữa đấy."

"Là em chủ động đòi mua sao?" Tất Hạ thắt lòng lo lắng hỏi lại.

Tình cảnh của hai chị em cô hiện tại thực sự không thích hợp để đòi hỏi bất cứ thứ gì. Có thể được đi học, có chỗ ăn chỗ ở ổn định đã là tốt lắm rồi.

Text được lấy tại TruyenFullHD

Tất Viên đáp: "Không phải đâu ạ, bác gái mua cho chị họ nên mua cho em luôn."

Tất Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết bác cả và bác gái đều là những người rất tốt. Hai người họ mở một tiệm ăn sáng, ngày trước khi bố cô - Tất Lực Quốc còn sống, có món gì ngon ông đều mang sang cho họ; bác gái cũng thường thay bố đi họp phụ huynh cho Tất Hạ, lễ tết hai nhà lại quây quần bên nhau ăn uống.

Cô chỉ lo lắng rằng, lòng tốt của bác cả và bác gái rồi sẽ bị gánh nặng cơm áo gạo tiền mài mòn đi mất.

Tất Viên hiển nhiên không có nhiều nỗi lo âu như thế, con bé hào hứng hỏi: "Chị ơi, câu chuyện 'Chim bay cùng Cá' chị viết xong chưa? Khi nào thì em mới được đọc đây?"

"Chim bay cùng Cá" là một câu chuyện do Tất Hạ tự sáng tác để giải trí. Cô vốn là người sống nội tâm và tĩnh lặng, sở thích duy nhất chính là viết lách.

Gia cảnh không khá giả, có lần hai chị em lên phố, Tất Viên mê mẩn một quyển tập truyện cổ tích nên cứ đứng lì ở hiệu sách không chịu đi. Nhưng vì túi tiền của Tất Hạ không đủ, cô đành phải dỗ dành em rằng những câu chuyện thế này chị cũng có thể viết được.

Kể từ đó, Tất Hạ phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình, còn Tất Viên thì cũng có được "tự do đọc truyện cổ tích". Rất nhiều đêm không ngủ được, con bé đều chìm vào giấc mộng qua những câu chuyện của chị gái.

Tất Hạ bật cười: "Viên Viên à, em đúng là độc giả trung thành nhất của chị đấy."

"Đương nhiên rồi, truyện chị viết là hay nhất thiên hạ luôn!"

Tất Hạ nói: "Dạo này chị hơi bận, lúc nào rảnh chị sẽ viết tiếp, viết xong sẽ cho em xem đầu tiên."

"Vâng, nhất trí thế nhé!"

Dặn dò Tất Viên thêm vài câu, cô lại nói chuyện với bác cả một lúc.

Thật may là thái độ của bác vẫn nhiệt tình như trước. Bác bảo cô cứ yên tâm, Tất Viên ở đảo Ất Châu mọi chuyện đều ổn, con bé ăn được nên đã béo lên được hai cân rồi, bác nhất định sẽ đối xử với Tất Viên như con gái ruột của mình.

Tất Hạ an tâm phần nào, khẽ lên tiếng cảm ơn bác.

Cúp điện thoại, Tất Hạ mở tán ô ra để hong khô trên sàn nhà. Sau khi cô tắm nước nóng xong xuôi thì mặt ô cũng đã khô hẳn. Cô tỉ mỉ gấp ô lại gọn gàng, thầm nghĩ lần tới gặp mặt sẽ trả lại cho Trần Tây Phồn.

Thế nhưng, bao giờ mới là lần gặp tới đây? Cậu ấy dường như chỉ tới nhà Bà Trần vào dịp cuối tuần hoặc những lúc đi trượt tuyết mà thôi.

Mặc dù không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng cứ nghĩ đến việc lần tới gặp mặt, mình và Trần Tây Phồn sẽ có một lý do chính đáng để trò chuyện, khóe môi Tất Hạ lại không kìm được mà khẽ cong lên.

Tuổi mười sáu u ám của cô, giống như bầu trời vừa nứt ra một kẽ hở, rỉ xuống chút ánh sáng dịu dàng.

Hai năm trước, khi cô bị cô lập, lúc đang cuống cuồng đến phát khóc vì không tìm được đồng đội, chính cậu ấy đã xuất hiện giúp cô hóa giải sự xấu hổ đó. Dù ngày hôm đó Trần Tây Phồn là vô tình hay cố ý, Tất Hạ vẫn luôn thầm cảm kích cậu. Còn hôm nay, cậu lại đưa cho cô một tán ô...

Tất Hạ mở ứng dụng Q/Q lên, đăng một dòng trạng thái chỉ mình cô nhìn thấy:

Ngày 14 tháng 2 năm 2013: [ Mình lại được gặp cậu ấy một lần nữa ]

Ngày 20 tháng 2 năm 2013: [ Cảm ơn chiếc ô của cậu.]

…..

Những ngày tiếp theo, Tất Hạ vô cùng bận rộn.

Buổi sáng cô sẽ bắt xe buýt đến khu tập thể Đông Miên và ở lại đó cả ngày.

Những lúc rảnh rỗi, cô sẽ chơi với bé Ngọc hoặc đọc sách làm bài tập, nhưng phần lớn thời gian cô đều dùng để nấu cơm và làm việc nhà. Ăn xong cơm tối, dọn dẹp gian bếp sạch sẽ, cô lại bắt xe trở về Hẻm Bạch Tháp. Thông thường lúc về đến nơi đã hơn chín giờ tối.

Vì chuyện này mà cô Tất Lan Tĩnh và dượng Tào Thụ Vĩ đã cãi nhau một trận kịch liệt. Không khí trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng, Tào Mông cùng ông bà nội luôn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một vị "ôn thần" mang lại điềm gở.

Tất Hạ không biết phải đối phó thế nào, chỉ càng thêm cẩn thận dè dặt, không dám làm sai dù là một việc nhỏ nhất. Và trong suốt khoảng thời gian này, cô chưa từng gặp lại Trần Tây Phồn, đương nhiên cũng chẳng có cơ hội để trả lại chiếc ô cho cậu ấy.

…..

Cuối tháng Hai, trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh chính thức khai giảng.

Ngày khai giảng, Tất Hạ dậy từ rất sớm. Hôm qua cô đã đi xem đường trước nên không phiền cô Tất đưa đi mà tự mình bắt xe buýt đến trường.

Có lẽ vì là ngày đầu tiên đi học nên mới bảy rưỡi sáng, cổng trường Trung học trực thuộc đã tắc nghẽn như một bãi đậu xe khổng lồ. Bước vào cổng trường, Tất Hạ đứng cạnh sân vận động để xem bản đồ chỉ dẫn, cô cần tìm văn phòng giáo viên để báo danh trước.

Khuôn viên trường không quá lớn nên cũng dễ tìm, chẳng bao lâu sau cô đã gặp được thầy chủ nhiệm Hồ Trung Hải ở tầng một tòa nhà.

"Em chào thầy, em là Tất Hạ, học sinh mới chuyển đến lớp 5."

Thầy Hồ Trung Hải ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính và hơi mập mạp. Thầy đang ngồi bên bàn làm việc soạn bài, nghe tiếng thì ngẩng lên nhìn cô cười hiền từ: "À, Tất Hạ đúng không, mau ngồi đi em."

Tất Hạ tiến lại gần ngồi xuống ghế, cô thấy trên bàn làm việc đã để sẵn hai bộ giáo trình cùng bốn bộ đồng phục.

Thầy Hồ chỉ tay vào đống sách nói: "Sách giáo khoa ở Bắc Kinh và tỉnh F không giống nhau, nên thầy đã đổi bộ mới cho em rồi, đồng phục lát nữa em cũng mang về hai bộ nhé."

"Vâng ạ."

Thầy Hồ lục tìm giữa đống tài liệu trên bàn rồi lấy ra một bảng điểm, thầy chân thành nói: "Thầy đã xem qua thành tích của em rồi. Nhìn chung thì ở mức trung bình, nhưng môn Ngữ văn thực sự rất ưu tú nha. Có thể thi được 130 điểm chứng tỏ nền tảng của em cực kỳ tốt, chỉ có Toán và Vật lý là hơi đuối một chút."

“Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, vẫn còn tận một năm rưỡi nữa mới đến kỳ thi đại học mà. Trước mắt cứ thích nghi với môi trường mới đã, sau này dần dần đuổi kịp cũng chưa muộn.”

Tất Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ em biết rồi, em cảm ơn thầy.”

“Ừ, em ngồi đây chờ một lát, còn một bạn nữa cũng chuyển trường đến, lát nữa thầy sẽ đưa cả hai em lên lớp.”

Hóa ra còn có một học sinh mới nữa, bảo sao trên bàn đồ dùng lại được chuẩn bị làm hai phần.

Đợi khoảng năm sáu phút, Tất Hạ cuối cùng cũng gặp được người bạn chuyển trường đó. Đó là một cô gái vô cùng rạng rỡ và cởi mở tên là Hứa Ấu Phỉ, có bố mẹ đều là nhà ngoại giao. Do đặc thù công việc của ba mẹ thay đổi nên cô bạn này mới về nước và chuyển vào trường Trung học trực thuộc.

Hứa Ấu Phỉ là kiểu người rất mau mồm mau miệng, lại còn có chút tố chất của một "bậc thầy ngoại giao". Trên đường đi lên lớp, cô bạn vừa ôm sách vở, đồng phục, vừa ríu rít trò chuyện không ngừng với Tất Hạ.

“Chúng mình có duyên thế này, hay là xin thầy cho làm bạn cùng bàn luôn đi!”

Tất Hạ mỉm cười dịu dàng: “Nếu thầy đồng ý thì tất nhiên là được rồi.”

Biết Tất Hạ cũng mới đến Bắc Kinh không lâu, Hứa Ấu Phỉ nhiệt tình nói: “Tớ tuy ra nước ngoài từ năm bảy tuổi, nhưng cả nhà tớ đều là người Bắc Kinh gốc, trong trường này tớ cũng quen không ít người đâu. Cậu yên tâm, sau này tớ che chở bảo kê cho cậu!”

Lời khẳng định này nghe có chút hào sảng kiểu "giang hồ", Tất Hạ thấy buồn cười, hỏi lại: “Cậu quen nhiều người trong trường lắm sao?”

“Ừ, anh họ tớ và mấy đứa bạn từ nhỏ đều học ở đây cả. Tóm lại cậu cứ yên tâm, không ai dám bắt nạt chúng ta đâu.”

Có lẽ vì Hứa Ấu Phỉ nói quá nhiều nên thầy Hồ Trung Hải đi phía trước phải quay lại nhìn hai cô bé một cái, lúc này Hứa Ấu Phỉ mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lớp 11/5 nằm ở tầng ba. Thầy Hồ vừa đẩy cửa vào, mấy nam sinh nghịch ngợm trong lớp đã nhao nhao chào hỏi: “Thầy Hồ đến rồi! Chúc thầy năm mới cung hỉ phát tài, vạn sự như ý, phát tài phát lộc nha thầy...”

Thầy Hồ vừa cười vừa mắng: “Ngồi xuống hết cho tôi! Không nghe thấy chuông vào lớp rồi à? Giờ học mà cứ hì hì ha ha thế kia xem có ra thể thống gì không!”

Thầy đứng lên bục giảng, tằng hắng một cái rồi nói: “Năm mới vừa qua, các em lại lớn thêm một tuổi, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta lại tiến gần đến kỳ thi đại học thêm một bước nữa. Năm mới khí thế mới, thầy hy vọng cả lớp có thể tập trung tâm trí vào việc học, bù đắp những hối tiếc của năm cũ để tạo nên thành tích mới, được không?”

Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, thầy Hồ giơ tay ra hiệu giữ trật tự rồi tiếp tục: “Học kỳ này lớp chúng ta có thêm hai bạn mới, các em hãy nhiệt liệt hoan nghênh nào.”

Nói xong, thầy vẫy tay ra hiệu cho hai học sinh mới lên bục tự giới thiệu.

Tất nhiên là Hứa Ấu Phỉ – cô nàng hướng ngoại xung phong lên trước. Cô bạn đầy tự tin: “Chào mọi người, mình là Hứa Ấu Phỉ, mọi người cứ gọi mình là Phỉ Phỉ nhé. Trước đây mình sống ở nước ngoài là chính, nhưng mình cực kỳ thích thơ cổ và Hán phục. Thể thao mình cũng không tệ đâu nhé, mình có tập Taekwondo, đai đỏ đen đấy...”

Có bạn nam rất biết hưởng ứng mà hô lên: “Phỉ tỷ uy vũ quá!”

Hứa Ấu Phỉ đáp lại: “Tiểu đệ ngồi xuống, Phỉ tỷ vẫn chưa nói xong! Tóm lại một câu thôi, mình ngoại trừ thành tích học tập hơi bình thường một chút, thì những thứ khác đều không bình thường, sau này các bạn sẽ biết thôi.”

Màn tự giới thiệu hoạt bát và tinh nghịch của Hứa Ấu Phỉ kết thúc trong tiếng cười của cả lớp.

Bầu không khí náo nhiệt ấy khiến Tất Hạ có chút ngẩn ngơ. Cô không ngờ ngay ngày đầu khai giảng mà Hứa Ấu Phỉ đã có thể hòa nhập nhanh đến thế. Cô thực sự ngưỡng mộ tính cách này, hài hước, thú vị lại chẳng hề biết e ngại là gì, làm việc gì cũng thấy thật tự nhiên.

Sự tự tin và phóng khoáng từ trong xương tủy ấy là thứ mà cô có học cũng không học được.

Tiếp đó đến lượt Tất Hạ, cô đứng trên bục giảng, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm bảng đen phía cuối lớp, khẽ nói: “Chào mọi người, mình là Tất Hạ. Tất trong đen nhánh, Hạ trong mùa hè. Trước đây mình học ở tỉnh F...”

Nói đến đây, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Vừa hay có một nam sinh trêu chọc: “Gia đình tiểu tiên nữ đến từ phương Nam kìa ——”

Giọng điệu có chút ngả ngớn, lại còn kèm theo tiếng huýt sáo. Sự ngượng ngùng bị xua tan, không khí lớp học lại một lần nữa sôi động hẳn lên.

Thầy Hồ vỗ bàn yêu cầu cả lớp im lặng, rồi chỉ tay vào hai chỗ trống ở hàng đầu dãy thứ ba: “Hai em tạm thời ngồi chỗ kia nhé.”

Chỗ ngồi ở trường Trung học trực thuộc là kiểu bàn ba người, mỗi người sẽ có hai bạn cùng bàn. Tất Hạ ngồi ở giữa, bên phải là cô bạn mới quen Hứa Ấu Phỉ, bên trái là một nữ sinh tên Hình An Á, trông khá gầy, đeo kính gọng đen, dáng vẻ đúng chuẩn một học bá.

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7