Trần Tây Phồn trở lại chỗ ngồi, một chân gác lên thanh ngang dưới bàn học, cậu lười biếng tựa lưng vào tường, trông có vẻ không có tinh thần.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như cái chợ, học sinh chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi. Cậu đang rất buồn ngủ, mà tính cậu vốn kén chọn môi trường ngủ, nơi quá ồn ào thì không tài nào chợp mắt nổi.
Trần Tây Phồn ngáp một cái, tay vuốt phần tóc mái trước trán ra sau, định bụng đeo tai nghe chống ồn để ngủ bù. Bất chợt, một bóng người từ ghế bên cạnh vọt tới, hùng hổ ôm lấy vai cậu.
Người Trần Tây Phồn bị đẩy nghiêng sang một bên, cậu chống tay xuống bàn đẩy người nọ ra, giọng điệu uể oải: "Hạ Kiêu, cậu rảnh quá nhỉ?"
"Chứ còn gì nữa, không rảnh sao đến tìm cậu được." Hạ Kiêu mặt dày đáp: "Sáng nay cậu đi đâu thế, Hứa đại tiểu thư tìm cậu suốt đấy."
Trần Tây Phồn ngửa đầu tựa vào ghế, đáp: "Trường mời giáo sư khoa Toán của Đại học Bắc Kinh sang dạy, bảo đội tuyển thi đấu đi nghe giảng."
Khoa Toán của Đại học Bắc Kinh đứng đầu cả nước, trường Trung học trực thuộc lại nằm ngay sát bên cạnh, việc mời một vị giáo sư sang giảng bài cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Hạ Kiêu "ồ" lên một tiếng: "Suýt nữa thì quên mất, vị đại thần Toán học như cậu đã đăng ký thi AMC rồi. Giáo sư giảng thế nào, cậu nghe hiểu không?"
(*) AMC: Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ.
"Cũng tàm tạm."
Hạ Kiêu quá hiểu tính bạn mình, Trần Tây Phồn mà nói "tàm tạm" nghĩa là đã hiểu hết sạch sành sanh. Cậu ta vỗ vai bạn, hếch cằm chỉ về một hướng rồi bảo: "Thấy không, học kỳ này lớp mình náo nhiệt lắm đây. Ngoài Hứa đại tiểu thư ra, còn có một học sinh chuyển trường khác nữa."
Trần Tây Phồn lười biếng đến mức chẳng buồn đáp lại cậu ta.
“Ngồi ngay cạnh Hứa Ấu Phỉ đấy, tên Tất Hạ, thế nào, đủ xinh đẹp chứ hả? Lúc nãy cô ấy tự giới thiệu, Chử Dương còn tranh thủ trêu chọc vài câu kìa.”
Lớp học này toàn con cháu "đại viện", mọi người từ bé đã chơi chung với nhau, gia đình lại có quan hệ thân thiết. Từ tiểu học đến lên cấp ba, số người quen học cùng trường, cùng lớp không hề ít.
Trần Tây Phồn nhân duyên tốt, nhưng ở lớp 5 này, vì mối quan hệ gia đình nên cậu thân thiết với Hạ Kiêu và Chử Dương hơn cả.
Lúc đưa tờ khai ban nãy Trần Tây Phồn không để ý, giờ mới thực sự nhìn về phía Tất Hạ.
Cậu có chút bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên người cô một giây. Cậu cảm thấy cô gái này vẫn giống hệt vài ngày trước, mảnh mai và thanh tú. Mái tóc đen buộc thấp sau gáy, để lộ một phần da thịt trắng ngần sau vành tai.
Cậu không để tâm, cũng chẳng có hứng thú đánh giá ngoại hình người khác, liền trực tiếp đeo tai nghe rồi nằm gục xuống bàn ngủ bù.
Buổi trưa, Hứa Ấu Phỉ muốn đi ăn cơm cùng nhóm Trần Tây Phồn, bèn hỏi Tất Hạ và Hình An Á có muốn đi cùng không. Hình An Á lắc đầu, Tất Hạ cũng từ chối, thế là Hứa Ấu Phỉ đi trước.
Tất Hạ và Hình An Á ăn bún riêu ở nhà ăn xong thì quay về lớp nghỉ trưa.
“Cậu muốn lấy nước không? Tớ lấy giúp cậu.”
Hình An Á mỉm cười đưa bình nước cho Tất Hạ: “Cảm ơn cậu.”
“Tiện tay thôi mà.”
Máy lọc nước đặt ở ngay cửa lớp, lúc Tất Hạ khom người lấy nước ấm, cảm giác phía sau có người nên cô khẽ né sang bên cạnh nhường lối.
Chử Dương đứng cạnh cô cười cười: “Bạn mới, ăn trưa chưa?”
Tất Hạ ngẩng đầu, nhận ra đây chính là người buổi sáng đã trêu chọc gọi mình là "tiểu tiên nữ phương Nam", cô lịch sự gật đầu đáp lại: “Mình ăn rồi.”
Vỏn vẹn một câu, thế là hết chuyện để nói.
Cầm hai chiếc bình nước quay về chỗ ngồi, Hình An Á liền kéo tay Tất Hạ, nhỏ giọng dặn dò: “Cậu bạn vừa nói chuyện với cậu tên là Chử Dương, nhà giàu học kém, điển hình của kiểu công tử ăn chơi đấy.”
Vừa dứt lời, cửa lớp có một nữ sinh lớp khác đi tới, Chử Dương liền đứng ngoài hành lang nói chuyện với cô gái đó.
Tất Hạ tò mò: “Đó là bạn gái cậu ta à?”
“Chắc vậy, dù sao quanh Chử Dương lúc nào chẳng có nhiều cô gái vây quanh.”
Giờ ra chơi buổi chiều, lớp trưởng Ngụy Vũ Bằng đến tìm hai học sinh mới để kết bạn Q/Q. Năm này WeChat đã phổ biến nhưng học sinh phần lớn vẫn dùng Q/Q.
Sau khi kết bạn, Ngụy Vũ Bằng kéo hai cô gái vào nhóm chat của lớp, không quên nhắc nhở: “Mọi người nhớ đổi biệt danh trong nhóm nhé, ai không đổi thì ba ngày sau sẽ bị kích ra khỏi nhóm đấy.”
Tất Hạ đổi ngay lập tức.
Cô nhấn vào danh sách thành viên nhóm rồi lướt xuống, chẳng bao lâu sau đã thấy ba chữ “Trần Tây Phồn”.
Ảnh đại diện của Trần Tây Phồn là một bầu trời xanh nhạt. Lớp học đông người lại nhiều tai mắt, Tất Hạ kìm lòng không dám nhấn mở vào ảnh của cậu ngay lúc đó. Cô chỉ lướt qua, tìm thấy Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ để gửi lời mời kết bạn.
Ngày đầu khai giảng trôi qua nhanh chóng. Vừa đúng 4 giờ 20 phút, học sinh thu dọn đồ đạc rồi vội vã chạy ra ngoài. Tất Hạ ăn tối xong thì ở lại hội trường bậc thang tự học đến 9 giờ, sau đó mới bắt xe buýt về lại Hẻm Bạch Tháp.
Vừa bước vào cổng lớn, cô tình cờ gặp cô Tất Lan Tĩnh.
Cô Tất hỏi thăm tình hình ở trường, Tất Hạ thành thật đáp: “Thầy cô và các bạn đều rất tốt ạ, chỉ là học lực của cháu hơi đuối so với các bạn nên cháu phải học thêm một chút.”
“Ừ cố gắng. Tiền có đủ tiêu không?”
Mỗi tuần Tất Lan Tĩnh đều đưa cô 200 tệ tiền sinh hoạt phí, đối với Tất Hạ, đây là một số tiền không hề nhỏ. Cô gật đầu: “Dạ đủ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Cô Tất yên tâm, đi vào phòng chăm sóc bà Trần.
Tất Hạ rửa mặt đánh răng xong xuôi rồi nằm trên giường. Như có ma xui quỷ khiến, cô móc điện thoại ra, vào nhóm chat lớp trên Q/Q để tìm ảnh đại diện của Trần Tây Phồn, ngón tay dừng lại trên màn hình hồi lâu không nhúc nhích.
Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra hầm hập, khiến căn phòng có chút ngột ngạt.
Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình, nhưng Tất Hạ vẫn cứ có cảm giác như mình đang làm chuyện gì đó lén lút lắm.
Cô hít sâu một hơi, khoảnh khắc nhấn mở ảnh đại diện Q/Q của Trần Tây Phồn, gò má cô nóng bừng lên.
Màn hình chuyển hướng, vì đường truyền mạng nên ảnh load mất vài giây, sau đó thông tin mới dần hiện ra.
Biệt danh Q/Q của Trần Tây Phồn gồm năm chữ: “Phồn Tinh Lịch Lịch”.
(*) Phồn Tinh Lịch Lịch: Ngắm ngôi sao lấp lánh.
Tất Hạ nhận ra ngay lập tức, đó là thơ của Đỗ Mục, câu trước là: "Viễn hỏa vi vi biện".
Xem xong biệt danh, Tất Hạ lại phóng to ảnh đại diện lên.
Hóa ra ảnh đại diện của cậu ấy không chỉ đơn thuần là một bầu trời xanh nhạt, nhìn kỹ hơn thì thấy có một chiếc máy bay màu trắng, trên thân máy bay có một dãy số, nhưng vì ảnh nhỏ quá nên nhìn không rõ.
Ngoài ra thì chẳng còn gì nữa, trang cá nhân Q/Q không cho người lạ xem, phần chữ ký cũng để trống.
Điều khiến cô kinh ngạc là, dù trang cá nhân đơn giản như vậy nhưng lại có hơn bốn mươi vạn lượt yêu thích, đủ thấy Trần Tây Phồn nổi tiếng đến mức nào.
Tất Hạ nhìn chằm chằm vào nút "Thêm bạn bè" màu xanh lam phía dưới màn hình, tầm mắt dừng lại vài giây, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ thoát khỏi trang cá nhân của cậu.
Khi chưa có một lý do chính đáng nào, Tất Hạ không đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn, cô chỉ muốn âm thầm xem mà thôi.
Có thể thông qua mạng để tiến gần đến cậu thêm một chút, tìm hiểu một vài dấu vết nhỏ nhặt về cậu, bấy nhiêu đó đã là quá tốt rồi.
…..
Ngày hôm sau là một ngày mưa, lúc chuẩn bị ra ngoài, Tất Hạ nhìn thấy chiếc ô màu đen trên bàn học, ánh mắt cô khựng lại.
Ban đầu cô dự định khi nào Trần Tây Phồn đến Hẻm Bạch Tháp thì sẽ tìm cơ hội trả ô cho cậu. Nhưng qua quan sát, cô nhận ra Trần Tây Phồn không phải cuối tuần nào cũng qua đây, hơn nữa cuối tuần cô đều ở khu Đông Miên, hai người rất khó gặp nhau.
Nghĩ vậy, Tất Hạ cất chiếc ô vào cặp sách.
Tiết sinh hoạt buổi sáng hôm nay là môn Ngữ văn của thầy Hồ Trung Hải. Có lẽ vì trời mưa nên phần lớn học sinh đều đến muộn. Năm phút trước giờ sinh hoạt, thầy Hồ bưng bình giữ nhiệt xuất hiện trong lớp, nhìn thấy mười mấy chỗ trống liền nhíu chặt mày.
Thầy Hồ chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng học, lẩm bẩm: "Vừa mới khai giảng mà đã lơ là rồi."
Thầy nâng cổ tay xem đồng hồ, nói với Ngụy Vũ Bằng: "Cứ theo quy định cũ, bạn nào đến muộn giờ sinh hoạt thì ghi lại tên, bắt phạt chép bài 'Tì bà hành' hai mươi lần, thứ Hai tuần sau nộp cho tôi."
Chỗ ngồi của Tất Hạ cách Ngụy Vũ Bằng không xa, nghe thấy vậy, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau.
Đã gần bảy rưỡi rồi mà chỗ của Trần Tây Phồn vẫn còn trống không.
Tất Hạ khẽ chau mày.
Cậu ấy sẽ bị phạt chép bài sao?
Mấy phút sau đó, Tất Hạ đọc sách mà tâm trí cứ lơ lửng đâu đâu, thỉnh thoảng lại muốn quay đầu nhìn ra sau lớp. Nhưng một hai lần thì không sao, nếu làm nhiều lần cô sợ bị người khác phát hiện, đành phải kiềm chế không để mình động đậy nữa.
Bảy giờ rưỡi, chuông sinh hoạt buổi sáng vang lên, thầy Hồ Trung Hải đứng ở cửa sau lớp học hô lớn: "Chạy nhanh cái chân lên, đừng có lề mề như vậy!"
Giọng nói sang sảng của thầy Hồ khiến các bạn học đồng loạt ngoái nhìn. Tất Hạ thầm thấy may mắn, vì cuối cùng cô cũng có thể đường hoàng quay đầu nhìn ra phía sau.
Và rồi cô thấy, đúng một giây trước khi tiếng chuông kết thúc, Trần Tây Phồn với gương mặt đầy vẻ buồn ngủ bước vào lớp. Hai tay cậu đút lỏng lẻo trong túi quần, vai trái đeo hờ chiếc cặp sách, cậu ung dung bước về chỗ ngồi của mình.
Cậu tùy ý vứt cặp lên bàn, lúc kéo ghế ra liền theo thói quen cúi đầu đùa giỡn với bạn cùng bàn vài câu.
Cách nhau hơn nửa căn phòng học, Tất Hạ không biết cậu ấy đang nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thoáng qua nụ cười nơi khóe môi của thiếu niên ấy từ xa, tâm trạng cô cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Cậu ấy không đi muộn, vậy là sẽ không bị phạt chép bài rồi.
Cả buổi sáng trời đổ mưa rả rích, giờ ra chơi giữa giờ của tiết thứ ba không cần ra sân tập thể dục, cả tòa nhà giảng đường ồn ào đến mức tưởng chừng như rung chuyển cả đất trời.
Hứa Ấu Phỉ cũng giống như anh họ mình, đều là những con sâu ngủ, giờ này đang gục mặt xuống bàn ngủ ai gọi cũng không dậy.
Hình An Á nhỏ giọng hỏi: “Hạ Hạ, cậu có gì ăn không? Tớ đói bụng quá.”
“Trứng luộc cậu ăn không?”
“Ăn chứ, ăn chứ, tớ không kén chọn đâu.”
Căn tin trường Trung học trực thuộc phục vụ cả ba bữa mỗi ngày, mỗi bữa đều cố định có vài món giá đặc biệt. Sáng nay trứng gà luộc có giá ưu đãi một tệ hai quả, Tất Hạ ăn một quả còn dư lại một quả.
Cô với tay lấy cặp để lấy trứng gà, Hình An Á bên cạnh vừa cúi đầu xuống đã vô tình nhìn thấy chiếc ô màu đen trong cặp sách của cô.
Hình An Á thốt lên kinh ngạc: “Hạ Hạ, cậu dùng loại ô đắt tiền vậy sao?”
Tất Hạ vẫn chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Chiếc ô trong túi cậu ấy, tớ từng thấy trên tạp chí rồi, phải hơn bảy nghìn tệ đấy. Cho mình hỏi chút, cảm giác dùng ô hàng hiệu thế nào? Ngày mưa mà che ô này cậu có thấy ‘đau lòng’ không?”
Nghe đến mức giá đó, Tất Hạ ngây người.
Cô cúi đầu lật xem logo trên chiếc ô, nhận ra đó là một thương hiệu nước ngoài. Trước đây hình như cô từng thấy thương hiệu này trên tivi với những chiếc áo sơ mi có giá vài vạn tệ một chiếc.
Vậy nên, vào cái đêm mưa ấy, Trần Tây Phồn đã đưa cho cô một khối vàng sao?
Tất Hạ lúng túng giải thích: “Cái này là... người khác cho tớ mượn thôi.”
Hình An Á tò mò: “Ai mà hào phóng thế! Chiếc ô mấy nghìn tệ mà cũng tùy tiện cho mượn. Gia đình như thế nào vậy cậu?”
Cái tên ấy đã chực chờ nơi đầu lưỡi, nhưng Tất Hạ lại ngập ngừng không nói.
Tất Hạ có tâm tư riêng của mình, cô không muốn để người khác biết chuyện xảy ra vào đêm mưa hôm đó. Trần Tây Phồn chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đêm ấy, cũng là bí mật mà cô chẳng thể nói ra.
Huống hồ, cô và Trần Tây Phồn tuy cùng lớp nhưng lại như hai người thuộc về hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Để giải thích một cách nghiêm túc xem vì sao hai người lại có sự giao thoa như vậy thực sự là một việc rất phiền phức.
Tất Hạ cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Là một người không thân thiết lắm.”
Giá trị của chiếc ô cao ngất ngưởng ấy khiến Tất Hạ nảy sinh gánh nặng tâm lý. Cô quyết định ngay hôm nay phải trả lại chiếc ô cho Trần Tây Phồn, nhưng đây không phải là một việc dễ dàng.
Qua quan sát, Tất Hạ phát hiện ra rằng, Trần Tây Phồn hễ cứ tan học là không gục xuống bàn ngủ thì cũng sẽ cùng hội bạn thân đi chơi bóng. Ngay cả khi cậu ở trong lớp, xung quanh chỗ ngồi cũng luôn vây kín người, người thì hỏi bài, kẻ thì bàn luận về các trận bóng. Cậu là nhân vật tự mang theo hào quang, bất kể lúc nào, bên cạnh cậu cũng luôn náo nhiệt có người vây quanh.
Tính cách trầm lặng khiến Tất Hạ không thể nào làm được việc trả ô trước mặt bao nhiêu người, cô đã lo lắng vì chuyện này suốt cả ngày trời.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, học sinh đứa thì tham gia hoạt động câu lạc bộ, đứa thì thu dọn cặp sách ra về.
Hình An Á đã đi học thêm, Hứa Ấu Phỉ thì muốn đến câu lạc bộ Hán phục, cô bạn khoác cặp lên vai vẫy tay chào Tất Hạ: “Tớ đi đây, Hạ Hạ mai gặp nhé! À đúng rồi, bài tập Sinh học tớ đặt gạch trước đấy, sáng mai cho tớ chép với nha.”
Ngoại trừ Toán và Vật lý, các môn khác của Tất Hạ đều khá ổn vì cô vốn giỏi các môn cần ghi nhớ.
Tất Hạ thành thật đáp: “Được, tớ sẽ để dành cho cậu.”
“Yêu cậu nhất ——” Hứa Ấu Phỉ gửi cho cô một cái "bắn tim".
Tất Hạ thẹn thùng cười: “Đi mau đi, sến súa quá.”
“Sến chỗ nào chứ, tớ tặng thêm cái 'moah moah' nữa này, chụt ——”
Năm giờ rưỡi chiều, tòa nhà giảng đường được bao phủ bởi một sự tĩnh lặng ánh vàng rực rỡ, ngoài hành lang thi thoảng vọng lại vài tiếng trò chuyện vu vơ. Tất Hạ làm xong bài tập Toán, ngẩng đầu lên mới nhận ra lớp học đã hoàn toàn vắng bóng người.
Tất Hạ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Trần Tây Phồn một lát, khẽ thở dài.
Tuy cùng lớp, nhưng muốn nói với cậu một câu sao mà khó đến thế. Hai người họ giống như hai đường thẳng song song, chẳng tìm thấy nổi một điểm giao nhau.
Tất Hạ uể oải ngẩn ngơ một hồi rồi mới thu dọn đồ đạc, khoác cặp lên vai. Lúc đi ngang qua cửa sau lớp học, nhân lúc không có ai, cô nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Tây Phồn thêm vài lần nữa.
Chỗ của cậu sát tường, có lẽ cậu có thói quen thu dọn định kỳ nên trông rất sạch sẽ. Sách giáo khoa và vở ghi chép được xếp ngay ngắn chiếm mất nửa mặt bàn, nửa còn lại đặt vài cây bút.
Tất Hạ lặng im đứng đó một lúc, cuối cùng cô đặt chiếc ô vào ngăn bàn của Trần Tây Phồn, kèm theo một tờ giấy ghi chú màu xanh lá cây.
Cứ lặng lẽ trả lại cho cậu như vậy thôi, món đồ quý giá thế này cô giữ lại thật không thích hợp.
Cô đặt ô xong xuôi, cô bước ra khỏi lớp, đi chưa được bao xa thì đụng phải một nữ sinh. Cô gái nọ có mái tóc dài bồng bềnh như rong biển, hơi xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn trông như búp bê phương Tây.
Tất Hạ lùi lại, vội vàng nói: “Xin lỗi.”
“Không sao đâu, là mình không cẩn thận.” Cô gái ấy mỉm cười khách sáo: “Cậu là học sinh lớp 5 hả?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì tốt quá, cậu giúp mình một việc được không? Đặt hộp chocolate này lên bàn Trần Tây Phồn giúp mình với.” Cô gái lắc nhẹ chiếc hộp trong tay, thái độ vô cùng thẳng thắn và thản nhiên: “Hoặc là cậu chỉ cho mình cậu ấy ngồi chỗ nào, mình tự vào đặt cũng được.”
Có thể thấy rõ phần quà này được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Hộp chocolate màu hồng được đóng gói xinh xắn, bên trên thắt một dải ruy băng trắng đính hoa, ý nghĩa phía sau là gì ai nhìn cũng hiểu.
Tất Hạ sững sờ, cả người đứng sững tại chỗ.
Cảm giác như vừa cắn phải một miếng chanh xanh, vị chua xót lan ra trong cuống họng...