Chàng trai nhìn vào mắt cô gái, hồi lâu không nói lời nào. Dưới bóng cây, hai người một mèo đứng đối diện nhau, thời gian phảng phất như ngưng đọng tại khoảnh khắc này.
Khoảng cách rất gần, Tất Hạ lại ngửi thấy mùi bạc hà thanh khiết ấy.
Có lẽ cậu dùng nước giặt hương bạc hà, hoặc thường xuyên ăn kẹo bạc hà. Sau khi vận động, cổ áo phông của cậu hơi lỏng lẻo, chỉ cần khẽ ngước mắt là có thể thấy xương quai xanh thanh mảnh của cậu.
Tất Hạ cảm thấy khuôn mặt mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, cô vẫn chưa nhận ra có điều gì bất ổn, chỉ gật đầu đáp: "Ừm, mèo của tớ."
"Vậy sao?" Trần Tây Phồn như đang suy ngẫm điều gì.
Trí nhớ của cậu rất tốt, hồi tưởng một lát liền nhớ ra ngay, ảnh đại diện Q/Q của người bạn mạng "Bạn học số 7" chính là một chú mèo y hệt thế này.
Giọng Trần Tây Phồn trầm và chậm rãi, cậu nói: "Tớ từng thấy một chú mèo giống hệt trên mạng."
Trên mạng...
Nghĩ đến điều gì đó, da đầu Tất Hạ căng cứng, từng tế bào trên cơ thể đều trở nên cảnh giác.
Không biết có phải vì chột dạ hay không, cô luôn cảm thấy ánh mắt của Trần Tây Phồn mang theo chút ý vị dò xét, giống như một cảnh sát hình sự đang phá án. Điều này khiến dây thần kinh vốn đã căng thẳng của cô càng thêm thắt chặt, nhịp tim như muốn ngừng đập.
Ngón tay buông thõng bên hông dần siết chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói.
Cô lấy lại tinh thần, thu lại cảm xúc rồi nói: "Ảnh mạng à? Vậy thì trùng hợp thật."
Bánh Kem bị kẹt trên cây quá lâu, bộ lông trắng muốt dính vài mảng bùn và lá cây. Con mèo nhỏ bé bị Trần Tây Phồn túm gáy, như bị điểm huyệt nên nằm im bất động, chỉ nhìn Tất Hạ rồi phát ra tiếng kêu "meo meo" đáng thương.
Chủ đề này quá nguy hiểm, không thể tiếp tục bàn luận thêm nữa. Tất Hạ bấm nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay, nói: "Hôm nay cảm ơn cậu."
"Chuyện nhỏ thôi." Trần Tây Phồn đáp bằng giọng tùy ý, rồi đưa con mèo cho cô.
Tất Hạ cố tình né tránh ngón tay cậu, đón lấy chú mèo: "Tạm biệt."
"Ừ."
Từ sân nhỏ đi vào phòng phải băng qua vườn hoa, Tất Hạ chẳng nhớ rõ nổi mình đã đi qua con đường đó như thế nào. Cô ôm Bánh Kem, ống quần như bị đổ đầy chì, bước chân đi nặng nề.
Suốt cả quá trình Tất Hạ đều không dám quay đầu lại, chỉ sợ sơ suất một chút thôi là sẽ bị Trần Tây Phồn phát hiện ra điều gì.
Trở về phòng ngủ, cô ngồi bệt xuống thảm, lúc này mới nhận ra trên trán đầm đìa mồ hôi. Tất Hạ vuốt ve đầu mèo, lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Hồi dùng ảnh của Bánh Kem làm ảnh đại diện, cô còn chưa kết bạn Q/Q với Trần Tây Phồn, sau khi kết bạn xong thì lại quên bẵng việc này. Cảm thấy vừa thoát được một kiếp, Tất Hạ móc điện thoại ra định đổi ngay ảnh đại diện khác.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc mở Q/Q ra, cô lại thấy không ổn. Đổi ảnh đại diện vào lúc này thì chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".
Tất Hạ đành từ bỏ ý định đó, chuyển sang dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh trên mạng, quả nhiên cũng tìm được vài tấm ảnh mạng trông gần như tương tự.
Tất Hạ xoa xoa người Bánh Kem, bảo: "Xem ra em sở hữu một gương mặt đại trà đấy."
"Meo ——"
Bánh Kem hôm nay bị dọa sợ nên cứ rúc mãi vào lòng cô. Tất Hạ gỡ chân của nó ra, biểu cảm nghiêm túc giáo huấn: "Đừng tưởng làm nũng là xong nhé, hôm nay em gây rắc rối cho chị rồi biết không? Sau này chị phải lập gia quy cho em mới được..."
Mèo con chẳng quan tâm mấy thứ đó, cứ kêu meo meo liên hồi, còn liếm liếm ngón tay Tất Hạ.
Tất Hạ mủi lòng, nắn nắn mặt nó: "Được rồi, tha thứ cho em đấy."
Lúc này, điện thoại bỗng rung lên một tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới.
Trần Tây Phồn: 【 Tôi lấy được tem rồi, bao nhiêu tiền để tôi chuyển khoản cho cậu. 】
Tất Hạ nắm chặt điện thoại, nhịp tim vừa mới bình ổn lại một lần nữa đập loạn không kiểm soát. Giữa những người lạ với nhau thì chẳng ai hào phóng đến mức tặng không quà cáp, Tất Hạ suy nghĩ một chút rồi gõ chữ: 【 29 tệ 9 hào. 】
Có lẽ vì con số này quá vô lý nên phía Trần Tây Phồn phải một hồi lâu mới phản hồi lại: 【 ? 】
Trần Tây Phồn: 【 Chắc chắn chứ? 】
Tất Hạ: 【 Ừm, 29 tệ 9 hào. 】
Trong nghề sưu tầm tem này, mua thấp bán cao là thao tác cơ bản nhất. Tất Hạ từng đọc một bản tin nói rằng các công ty sưu tầm chuyên môn mua giá thấp những bộ tem theo chuyên đề, tập hợp thành tập rồi bán ra với giá cao, qua tay một lần giá có thể tăng lên gấp hàng trăm lần.
Nhưng cô không phải thương nhân, cô chỉ muốn âm thầm làm chút chuyện cho người mình thích mà thôi.
Tất Hạ giải thích: 【 Tôi không sưu tầm tem, thứ này cho ai thì cũng chỉ giá đó thôi. 】
Trần Tây Phồn: 【 Được, cảm ơn. 】
Ngay sau đó, cậu đã chuyển tiền sang.
Sau khi nhận tiền, Trần Tây Phồn không nhắn lại nữa, Tất Hạ cũng không gửi tin nhắn quấy rầy cậu. Giao diện trò chuyện dừng lại ở đó, Tất Hạ biết mình đã trở lại trạng thái là một người bạn trong danh sách sẽ không bao giờ liên lạc của cậu.
Ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng còi ô tô.
Tất Hạ đứng dậy, khẽ mở hé cửa sổ, nhìn thấy Trần Tây Phồn xách theo một chiếc túi giấy đi ra ngoài. Cô đoán rằng, chắc hẳn bà Trần lại sai cậu về nhà lấy đồ gì đó.
Bóng dáng cậu thiếu niên cao gầy, tư thế đi đứng có chút ung dung. Sau khi cậu lên xe, đèn xe nhấp nháy hai cái rồi chậm rãi lăn bánh ra khỏi ngõ nhỏ.
Tất Hạ đứng lặng bên cửa sổ thật lâu, hốc mắt chẳng rõ vì sao mà chợt thấy cay cay.
Trần Tây Phồn vĩnh viễn không thể quay đầu lại nhìn thấy cô, cũng giống như cậu sẽ vĩnh viễn không biết Bạn học số 7 là ai.
Có gì mà phải đau lòng chứ?
Là do chính cô nhút nhát, sợ xấu hổ, sợ bí mật của mình không giấu nổi, và càng sợ bị từ chối hơn.
Thích Trần Tây Phồn giống như đang bước đi trên một cây cầu độc mộc, từng phút từng giây đều nơm nớp lo sợ, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện bước tiếp.
…..
Đầu tháng Sáu, kỳ thi Đại học kết thúc. Đàn anh đàn chị lớp 12 vừa rời đi, trường học vắng bóng một nửa, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ của khối 11 đang đến gần.
Trưa nay, Tất Hạ cùng Hình An Á ăn cơm xong thì cùng nhau quay về phòng học. Khi đi đến dưới tòa nhà, từ xa họ đã thấy một đám đông đang vây quanh bảng thông báo.
Hình An Á thấy hứng thú, liền kéo tay cô nói: "Chúng ta cũng qua xem thử đi."
Tất Hạ vốn không thích xem náo nhiệt, nhưng vẫn đi cùng Hình An Á. Cô đang nghĩ về những từ vựng chưa thuộc sáng nay nên có chút thất thần dọc đường đi.
Cho đến khi một người bạn đi ngang qua thốt lên một câu: "Trần Tây Phồn giỏi thật đấy."
Tất Hạ như vừa tỉnh giấc, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
"Giải nhất cuộc thi toán học AMC, thế này là được tuyển thẳng rồi còn gì." Người nói là một nữ sinh đeo kính: "Trời đất ơi, vừa đẹp trai vừa học giỏi, ông trời rốt cuộc đã đóng cánh cửa nào của giáo thảo nhà mình vậy?"
"Có khi Trần Tây Phồn là con trai cưng của ông trời cũng nên, cửa chính cửa sổ đều mở toang cho cậu ấy hết."
"Cứu mạng, cậu đừng nói nữa, tớ ghen tị đến phát điên mất!"
Tất Hạ cùng Hình An Á chen vào đám đông phía trước, nhìn thấy trên bảng tin dán một tờ poster, cái tên Trần Tây Phồn chễm chệ nằm ở dòng đầu tiên, vị trí thứ nhất.
So với những người khác, Hình An Á bình tĩnh hơn nhiều: "Chuyện thường của giáo thảo thôi."
Tất Hạ kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy thường xuyên đạt giải lắm sao?"
"Ừ, ngay học kỳ một lớp 11 cậu ấy đã đạt huy chương vàng Olympic Toán rồi." Hình An Á kéo cô quay về, vừa đi vừa kể: "Hồi đó thầy dạy Toán muốn cậu ấy đăng ký kế hoạch bồi dưỡng nhân tài của Đại học Bắc Kinh, nhưng Trần Tây Phồn không đi."
Đại học Bắc Kinh nằm ngay sát vách trường Trung học trực thuộc, nhưng đối với đa số học sinh mà nói, nơi đó vẫn là sự tồn tại xa vời tầm với.
Tất Hạ nhịn không được hỏi tiếp: "Tại sao Trần Tây Phồn lại không muốn đi?"
"Chắc là không có chuyên ngành cậu ấy thích thôi. Hazza, khoảng cách giữa người với người đúng là còn lớn hơn cả giữa người với heo nữa. Giáo thảo thong dong vào Đại học Bắc Kinh, còn tớ thì vắt kiệt sức cũng chẳng chen nổi một chân."
Tất Hạ thở dài: "Ai mà chẳng thế."
Mặc dù đã dốc hết sức đuổi theo bước chân cậu, nhưng khoảng cách ấy vẫn khiến Tất Hạ cảm thấy mình theo không kịp.
Tiết thứ hai buổi chiều là môn Ngữ văn. Trời nóng, phòng học rộng lớn chỉ có một chiếc điều hòa nên các bạn học đều có chút mơ màng sắp ngủ.
Thầy Hồ Trung Hải theo lệ thường bắt đầu tụng thần chú cho cả bọn: "Các em sắp lên lớp 12 rồi, tôi nhắc nhở trước, một năm sắp tới các em chỉ cần làm hai việc: một là đi thi, hai là luyện đề, còn những việc khác thì..."
Có cậu học sinh nghịch ngợm ngắt lời: "Sư phụ, xin đừng tụng nữa, đồ nhi biết sai rồi ạ."
Thầy Hồ Trung Hải ném một viên phấn qua: "Thằng ranh con này ——"
Cả lớp cười rộ lên.
Tất Hạ nhân cơ hội xem náo nhiệt, quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau.
Trần Tây Phồn đang lười biếng chống cằm, cúi đầu dường như đang giải đề, hoàn toàn không tham gia vào trận náo nhiệt này. Tất Hạ không khỏi cảm thấy hổ thẹn, cô tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa mới được.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, thầy Hồ Trung Hải nói: "Thi cuối kỳ xong chúng ta sẽ có một tiết sinh hoạt lớp. Tiết đó không sửa bài thi, mọi người cứ thoải mái nói chuyện, hãy nói về ước mơ của chính mình đi."
"Hả?" Hạ Kiêu lớn giọng: "Thầy Hồ ơi, em không có ước mơ."
Thầy Hồ Trung Hải lườm cậu ta một cái: "Không có ước mơ thì phải nghĩ đi, đến tiết sinh hoạt lớp dù có phải bịa cũng phải bịa ra một cái."
Hứa Ấu Phỉ nói nhỏ: “Ăn no chờ chết có tính là ước mơ không nhỉ?”
“Chắc là có đấy.”
Ngòi bút của Tất Hạ viết vẽ loạn xạ trên giấy nháp, lòng đã bắt đầu thấy căng thẳng. Cái tật cứ phát biểu trước đám đông là đỏ bừng vành tai của cô vẫn chưa sửa được, cứ nghĩ đến là lại thấy thấp thỏm không yên.
Khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều tập trung nghiêm túc ôn tập, tháng Sáu trôi qua một cách bình lặng lạ thường.
Trong những ngày hè chói chang, mỗi người trong phòng học đều đang phấn đấu vì tiền đồ của chính mình. Lịch trình mỗi ngày của Tất Hạ đều được xếp kín mít, thỉnh thoảng giải đề mệt mỏi, cô lại quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau, cảm giác như thể lại được nạp đầy năng lượng.
Tuy không biết thời gian sẽ đưa họ đi về đâu, nhưng nỗ lực tóm lại là không bao giờ sai.
Thứ Bảy nhanh chóng đến, hôm nay Tất Hạ đến khu chung cư Đông Miên từ sáng sớm. Bà nội Tào đã dậy và đang dỗ dành Tào Ngọc chơi đùa.
Thấy cô đến, bà nội Tào chỉ vào đống đồ đạc hỗn độn trong phòng khách rồi bảo: “Dọn dẹp một chút đi.”
“Vâng.”
Tất Hạ đặt cặp sách lên tủ giày ở cửa, vừa vào nhà vừa khom lưng nhặt quần áo và đồ chơi dưới sàn lên. Sau khi sắp xếp gọn gàng, cô cầm cây lau nhà lau kỹ phòng khách một lượt.
Làm xong việc nhà thì vẫn còn sớm, Tất Hạ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi đọc bài. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng động, là Tào Thụ Vĩ đã về.
Tào Thụ Vĩ nồng nặc mùi rượu, dáng đi xiêu vẹo rõ ràng là đã uống quá chén. Bà nội Tào thấy vậy vội vàng đứng dậy đỡ lấy ông, trách cứ: “Anh xem anh kìa, ngày nào cũng say khướt đi về mà không biết ngại, vợ anh thấy được lại cãi nhau cho xem.”
“Cãi nhau cái gì ——” Tào Thụ Vĩ quát tháo: “Cái nhà này tôi là người quyết định.”
“Được rồi được rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Sau khi bà nội Tào rời khỏi phòng khách, Tào Ngọc ôm búp bê chạy tới, nói bằng giọng non nớt: “Chị họ, em kể chị nghe một bí mật này.”
Tất Hạ kéo con bé vào lòng: “Bí mật gì thế?”
“Ba lấy tiền của em, bảo là đi mua kẹo mút cho em ăn, nhưng em chẳng được miếng nào cả. Có phải ba tự ăn hết rồi không?”
Tất Hạ nhíu mày, nhìn về phía phòng của Tào Thụ Vĩ.
Cô không biết chính xác Tào Thụ Vĩ làm công việc gì, nhưng chắc hẳn thu nhập chẳng đáng là bao, đã thế ngày nào cũng rượu chè lại còn lừa cả tiền của trẻ con, thật khiến người ta không biết phải nói gì hơn.
Nhưng dù sao ông ta cũng là bề trên, vả lại Tất Hạ đang phận ở nhờ nên không dám lên tiếng, chỉ đành xoa đầu Tào Ngọc: “Em muốn ăn kẹo mút hả? Để chị đưa em xuống lầu mua nhé.”
“Hay quá, chị họ là nhất!”
Cả ngày hôm đó Tất Hạ đều ở lại khu Đông Miên. Buổi tối, khi Tất Lan Tĩnh trở về, cả nhà lại cùng ăn cơm như mọi khi. Sau bữa tối, Tất Hạ dọn dẹp bát đũa, lúc ra ngoài đổ rác thì vô tình bắt gặp Tất Lan Tĩnh và Tào Thụ Vĩ đang cãi nhau dưới lầu.
“Anh mà còn đánh bạc thêm lần nữa thì đừng có trách! Tôi kiếm tiền là để nuôi con, không phải để anh mang đi nướng vào sòng bạc.”
Giọng Tào Thụ Vĩ khàn đục: “Được rồi, dạo này tôi đen quá nên không đi nữa, được chưa?”
“Sau này cũng không được đi!” Tất Lan Tĩnh lạnh lùng dứt khoát.
Tào Thụ Vĩ cười xòa: “Được rồi được rồi, nghe cô tất.”
Hơn 9 giờ tối, Tất Hạ cùng Tất Lan Tĩnh bắt xe buýt về hẻm Bạch Tháp.
Tất Lan Tĩnh lộ rõ vẻ phiền muộn, Tất Hạ muốn nói lời an ủi nhưng lại ngập ngừng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay bà.
Tất Lan Tĩnh hiểu tâm ý của cháu gái, liền an ủi ngược lại cô: “Cô không sao đâu, ở tuổi này con cứ tập trung học hành cho tốt là được. Nhớ nhìn người cho kỹ, đừng để như cô, cả đời không biết nhìn người.”
Tất Hạ gật đầu: “Con sẽ nỗ lực học tập.”
Hai cô cháu mải mê trò chuyện đến mức ngồi quá trạm, Tất Lan Tĩnh vội kéo Tất Hạ xuống xe. May mà chỗ xuống xe không cách hẻm Bạch Tháp quá xa, đi bộ về cũng chỉ mất hơn hai mươi phút, coi như đi dạo tản bộ.
Mùa hè ở Bắc Kinh nhiệt độ rất cao, ngay cả gió đêm cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Trên đường về phải đi qua một con sông, đứng trên cầu có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Tất Hạ tò mò nhìn xuống dòng sông đen thẫm, hỏi: “Cô ơi, sông này sâu không ạ?”
“Mấy hôm trước vừa mưa xong, chắc là sâu lắm đấy. Kìa, con đứng xích vào đây, đừng để ngã xuống.”
Tất Hạ cười nói: “Cô quên rồi à, con bơi giỏi lắm.”
Đứa trẻ lớn lên ở vùng hải đảo thì chẳng có ai là không biết bơi.
Tất Lan Tĩnh kéo cô lại: “Biết bơi cũng phải cẩn thận.”
Đang nói chuyện, Tất Hạ ngẩng đầu thấy phía trước có một bóng người. Đó là một người phụ nữ mặc váy, tà váy bay phất phơ trong gió, trông gầy guộc và mỏng manh đến mức cảm tưởng như gió mạnh hơn chút nữa là có thể cuốn trôi bà đi vậy.
Điều khiến người ta chú ý là bà đứng ở vị trí quá sát mép, gần như mũi chân đã chạm đến rìa cầu, chỉ cần bước thêm một bước nữa là chắc chắn sẽ ngã xuống sông.
Bà ấy... bà ấy không phải định nhảy sông tự tử đấy chứ?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim Tất Hạ thắt lại.
Hiển nhiên Tất Lan Tĩnh cũng nghĩ như vậy, cả hai chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng lao tới. Tất Lan Tĩnh một tay kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
“Còn trẻ thế này có chuyện gì mà không nghĩ thông suốt...” Tất Lan Tĩnh nói được nửa câu thì khựng lại, mắt trợn tròn: “Cô Trần?”
Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, người phụ nữ này chính là Lâm Sương Ngọc.
Tất Hạ cũng sững sờ, hồi lâu mới hoàn hồn lại, gọi khẽ: “Dì Lâm.”
Ánh mắt Lâm Sương Ngọc có chút mờ mịt, sau khi hiểu ra chuyện gì, bà khẽ cười, giơ chiếc máy ảnh trong tay lên nói: “Mọi người nghĩ đi đâu thế, tôi vừa mới chụp ảnh cảnh đêm thôi mà.”
“Hóa ra là vậy.” Tất Lan Tĩnh vô cùng ngượng ngùng: “Xin lỗi cô nhé, tôi và Hạ Hạ cứ tưởng lầm. Nhưng mà trên cầu không có lan can, đứng sát thế nguy hiểm lắm, cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Lâm Sương Ngọc dịu dàng đáp: “Không sao đâu, tại tôi chụp ảnh say sưa quá, làm phiền hai người rồi.”
Hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Sau khi giải thích rõ ràng, Lâm Sương Ngọc gọi điện thoại, một lát sau đã có xe đến đón. Bà vẫy tay chào rồi lên xe rời đi.
Tất Lan Tĩnh cười khổ: “Đúng là có lòng tốt mà suýt làm hỏng chuyện.”
Lâm Sương Ngọc vừa rồi thật sự chỉ là đang chụp cảnh đêm thôi sao? Chụp cảnh đêm mà cần phải đứng ở nơi nguy hiểm như vậy sao? Tất Hạ luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
“Cô ơi, chuyện này cô nên nói với người nhà dì Lâm một chút đi ạ. Muộn thế này còn ra ngoài, ít nhất cũng nên có người đi cùng mới phải.”
Tất Lan Tĩnh ngẫm lại cũng thấy có lý, liền nói: “Được, lát nữa cô sẽ nói với bà Trần, rồi cả con cháu bà Trần nữa.”
Ngày 3 tháng Bảy, kỳ thi cuối kỳ khối 11 kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc về phòng học để họp lớp.
Trong lớp, bàn ghế vốn bị kéo ra để làm phòng thi nay đã được kê lại như cũ. Tất Hạ trở về chỗ ngồi là mải miết thu xếp đống bài tập hè, đến mức Chử Dương lại gần lúc nào cô cũng không hay biết.
Chử Dương gõ gõ ngón tay lên mặt bàn cô, hỏi: “Tất Hạ, cậu có tiện cho tớ xin phương thức liên lạc không?”
Tất Hạ ngẩng đầu lên: “Hả?”
“Môn Ngữ văn của tớ tệ quá, thầy chủ nhiệm bảo kỳ nghỉ này nên thỉnh giáo cậu nhiều một chút. Thế nào, không muốn giúp tớ sao?”
Tất Hạ gật đầu: “Được chứ.” Sau đó, cô cho Chử Dương tài khoản Q/Q chính của mình.
Một lát sau, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á cũng quay lại. Hứa Ấu Phỉ hỏi: “Nghỉ hè các cậu có kế hoạch gì không? Tớ chuẩn bị ra nước ngoài chơi mấy ngày.”
Hình An Á đáp: “Học thêm.”
Tất Hạ nói: “Tớ phải về quê.”
“Oa, thế là nửa tháng không được gặp hai cô bạn thân của tớ rồi, tớ sẽ nhớ các cậu lắm.”
Hình An Á tiếp lời: “Thật ra tớ chẳng muốn nghỉ tí nào, dù sao sau kỳ nghỉ này là lên lớp 12 rồi, thời gian gấp gáp lắm.”
Tất Hạ thầm nghĩ trong lòng mình cũng không muốn nghỉ, vì nghỉ rồi sẽ không được gặp cậu ấy nữa. Cô giả vờ vô tình quay đầu lại nhìn về phía hàng ghế cuối lớp, vừa vặn thấy Trần Tây Phồn bước vào từ cửa sau.
Giữa hè nắng nóng như đổ lửa, trong phòng học oi bức đến nghẹt thở, không một chút gió.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo phông trắng, cặp sách đeo hờ hững một bên vai, mái tóc đen bồng bềnh cùng làn da trắng lạnh, vẫn là dáng vẻ thanh sạch và sảng khoái như mọi khi. Chỉ là Tất Hạ nhạy cảm nhận ra sắc mặt cậu dường như còn lạnh lùng hơn thường ngày, đôi mắt rũ xuống không chút cảm xúc, cả người tỏa ra một vẻ lạnh lẽo.
Mấy nam sinh chơi thân với cậu đang đùa giỡn, Trần Tây Phồn chỉ gật đầu qua loa, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, không hề nở một nụ cười.
“Hạ Hạ, bài tập Vật lý có mấy tờ vậy?”
Tất Hạ giật mình quay lại: “Mười sáu tờ.”
Mấy phút sau đó, Tất Hạ hoàn toàn không thể tập trung tinh thần.
Là ảo giác của cô sao? Trần Tây Phồn hình như đang không vui.
Cô nhìn nhìn Hứa Ấu Phỉ đang hớn hở bên cạnh, định bụng hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy như vậy quá lộ liễu. Hơn nữa Hứa Ấu Phỉ vốn tính vô tư, có lẽ chẳng nhận ra điều gì đâu.
Thừa lúc không ai chú ý, Tất Hạ lại quay đầu nhìn một cái, cậu thiếu niên đã gục xuống bàn ngủ mất rồi.
Lúc này, thầy Hồ Trung Hải bưng bình giữ nhiệt bước vào lớp, bắt đầu dặn dò những điều cần lưu ý trong kỳ nghỉ. Tất Hạ đành tự trấn an mình rằng chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi.
Trên bục giảng, thầy Hồ Trung Hải nói từ chuyện phòng cháy, phòng đuối nước đến chuyện bài tập, rồi từ bài tập nói đến việc sắp lên lớp 12. Sau một hồi lải nhải dài dằng dặc, thầy mới lấy ra một xấp giấy A4 từ trong cặp, nói: “Lớp trưởng, phát xuống cho mỗi bạn một tờ.”
Hạ Kiêu hỏi: “Thầy, thầy lại định bày trò gì thế?”
“Đừng có nói nhảm.” Thầy Hồ Trung Hải hớp một ngụm trà hoa cúc rồi bảo: “Nhận được giấy rồi thì viết ước mơ của các em vào đó, có thể là trường đại học lý tưởng, nghề nghiệp mong muốn, hay mục tiêu điểm số, hoặc bất cứ nguyện vọng nào.”
Tất Hạ là người thực tế, cô viết xuống mục tiêu: Tổng điểm thi đại học vượt qua con số 600. Hình An Á viết là “Đại học Bắc Kinh chờ tôi”, còn Hứa Ấu Phỉ thì đơn giản hơn: “Ăn uống chơi bời, đi du lịch vòng quanh thế giới”.
Hai phút sau, mọi người đều viết xong. Thầy Hồ Trung Hải lại nói: “Được rồi, gấp thành máy bay giấy đi, chúng ta chơi phi máy bay.”
Vừa nghe đến máy bay giấy, cả lớp liền hò reo ầm ĩ, không khí lập tức trở nên phấn khích.
“Món này em thích nè, hồi nhỏ em phi máy bay giấy xa cực kỳ.”
“Bốc phét! Tớ chắc chắn phi xa hơn cậu.”
“Á à, tỷ thí không?”
…..
Sau một hồi bận rộn đầy huyên náo, mọi người đều đã gấp xong chiếc máy bay giấy của riêng mình.
Thầy Hồ Trung Hải đứng trên bục giảng, giọng điệu dâng trào nhiệt huyết: “Các em học sinh, ước mơ của các em đã sẵn sàng để cất cánh chưa?”
“Sẵn sàng rồi ạ ——”
“Nghe khẩu lệnh của thầy, ba, hai, một ——”
Ngay lập tức, những chiếc máy bay giấy màu trắng cất cánh từ nhiều hướng khác nhau, lao về phía trước và cuối cùng hạ cánh ở những điểm đến khác nhau. Phòng học rộng hơn 50 mét vuông bị bao phủ bởi máy bay giấy, tựa như một trận tuyết giữa ngày hè.
Giọng thầy Hồ Trung Hải có chút run: “Các em à, thầy muốn nói với các em rằng, chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của các em, dù bay đi vững vàng hay phải tiến bước trong xóc nảy, thì đích đến của nó cũng không phải là căn phòng học này. Máy bay dẫu chao đảo nghiêng ngả, cuối cùng cũng sẽ bay về phía bầu trời rộng lớn hơn. Thanh xuân chỉ có một lần, hy vọng các em dốc hết sức mình, không phụ kiếp này.”
Cả lớp đồng loạt vỗ tay một cách đầy ăn ý. Sau đó, thầy Hồ Trung Hải tổng kết thêm năm phút nữa rồi chính thức cho cả lớp nghỉ hè.
Hôm nay vừa vặn đến phiên nhóm ba người Tất Hạ trực nhật, Hứa Ấu Phỉ đề nghị: “Đợi mọi người đi về hết rồi chúng mình hãy quét dọn nhé.”
“Được.”
Thế là Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á đi vệ sinh, còn Tất Hạ ở lại phòng học tiếp tục thu dẹp đồ đạc.
Các bạn học lục tục rời khỏi lớp, phía sau có vài người nói: “Này, mấy cái máy bay giấy này cũng có ý nghĩa kỷ niệm lắm đấy, tớ muốn tìm lại chiếc của mình quá.”
“Đừng phí sức nữa, nhiều thế này cậu định mở từng chiếc ra tìm chắc?”
“Không cần thiết đâu, thích thì gấp lại cái khác, giấy A4 có đầy ra đấy.”
……
Thật trùng hợp, Tất Hạ cũng cảm thấy máy bay giấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, cô định nhặt lại chiếc của mình. Sau khi mọi người rời đi, Tất Hạ ngồi xổm xuống đất tùy tiện nhặt một chiếc rồi mở ra, ai ngờ đâu, tờ này thế nhưng lại là của Trần Tây Phồn.
Nét chữ ngay ngắn, từng nét bút cứng cáp hữu lực, trên tờ giấy trắng viết một dòng chữ:
[ Điều khiển số hiệu XF0109, tìm kiếm buổi hoàng hôn đẹp nhất.
Người ký tên: Trần Tây Phồn.]
Chưa kịp để cô nghĩ thông suốt số hiệu XF0109 có ý nghĩa gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện: “Hạ Hạ, tụi tớ về rồi đây, mọi người đi hết rồi chứ?”
Trái tim như treo ngược lên cao, cả người cô giống như chợt mất trọng lực, hơi thở cũng ngừng lại. Tất Hạ hoảng loạn đem tờ giấy A4 đó vò gấp đại vài cái, nhanh chóng nhét vào cặp sách rồi kéo khóa lại, sau đó đứng dậy tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Hứa Ấu Phỉ cùng Hình An Á cầm sữa chua tiến vào phòng học, đưa cho cô một lọ: “Cậu làm sao vậy? Mặt đỏ thế kia.”
Tim Tất Hạ đập nhanh đến cực điểm, cổ họng thắt lại: “Không… không có gì, phòng học nóng quá thôi.”
“Trời ạ, đứa nào thiếu đức thế không biết, dám tắt điều hòa đi.” Hứa Ấu Phỉ tìm thấy điều khiển từ xa, mở lại điều hòa lần nữa.
Hình An Á nói: “Chúng ta bắt đầu quét dọn thôi.”
Lúc quét dọn, Tất Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của chính mình. Máy bay giấy của Trần Tây Phồn đang nằm trong cặp sách của cô, Tất Hạ thật không biết mình lấy đâu ra lá gan lớn thế, dám lén giấu nó đi.
Thích một người, đại khái chính là tất cả ký ức liên quan đến người đó đều muốn trân trọng giữ gìn.
Tất Hạ cố sức kìm nén ý cười nơi khóe môi, cố làm cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Nhưng trong lòng cô lại như đang bắn pháo hoa, vui sướng đến mức muốn xoay vòng tại chỗ.
Chỉ là cô đã quên, thời gian là kẻ trộm đi tất cả, nhặt được máy bay giấy nhưng lại chẳng giữ được đoạn thời gian ấy, càng không thể giữ được người kia.
Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào.
Hứa Ấu Phỉ buông chổi xuống nói: “Chờ chút, tớ đi xem sao.”
Hình An Á: “Tớ cũng đi nữa.”
Cuối cùng cả ba người đều đi ra ngoài. Trên hành lang vây quanh một vòng người, không biết là ai đã lớn tiếng hô hoán: “Wow, có người tỏ tình với Trần Tây Phồn kìa!”