Bạn Học Số 7

Chương 8

Chương 8 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Tiếng đũa rơi rất nhỏ, ngoại trừ Hình An Á ngồi ngay sát bên cạnh, những người khác đều không chú ý tới.

Hình An Á ném cái nhìn đầy nghi hoặc sang, Tất Hạ thấy căng thẳng, giọng có chút khó khăn nói: “Tớ cầm không chắc.”

“Để tớ đi lấy cho cậu đôi khác.”

“Ừ, cảm ơn cậu.”

Hình An Á tạm rời khỏi chỗ, Tất Hạ cúi người xuống nhặt đôi đũa dưới sàn. Dưới gầm bàn, nơi không ai nhìn thấy, ánh mắt cô mới dám dừng lại trên người Trần Tây Phồn.

Chàng trai hôm nay đi đôi giày bóng rổ phối màu trắng xanh, đôi chân dài dưới gầm bàn duỗi ra đầy tùy ý, trông hệt như một vị đại thiếu gia nhàn nhã tự tại, ngông cuồng lại đầy kiêu hãnh.

Sau khi nhặt đôi đũa lên thì Hình An Á cũng vừa trở lại, Tất Hạ dùng đôi đũa mới tiếp tục ăn cơm. Sắc mặt cô vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm thấy khay cơm thịt kho chẳng còn mùi vị gì nữa, cô vô thức nhai một đoạn rau xanh trong thất thần.

Cậu ấy có bạn gái rồi sao?

Là ai vậy?

...

Rất nhanh sau đó, hàng loạt câu hỏi trong đầu cô đã có lời giải đáp.

Ngay sau khi Trần Tây Phồn nói mình có bạn gái không bao lâu, Hứa Ấu Phỉ và Hạ Kiêu đã không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

Hứa Ấu Phỉ cười đến nghiêng ngả, vô cùng khoa trương: "Anh, 'bạn gái' của anh không phải là mấy cái mô hình máy bay ở nhà đấy chứ?"

"Sao, không được à?" Trần Tây Phồn nhướng mày, không hề phủ nhận.

Hạ Kiêu tặc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt đầy sự "hận sắt không thành thép": "Tớ thấy cậu trúng độc nặng rồi, suốt ngày coi máy bay là vợ. Thật đáng thương cho những cô gái đang vì cậu mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngoài kia, họ còn không biết rằng trong lòng Trần đại thiếu gia, mỹ nữ căn bản chẳng đẹp bằng mấy cái máy bay."

Trần Tây Phồn hờ hững đồng tình: "Vốn dĩ là vậy."

"Chậc, đúng là phí hoài gương mặt cực phẩm kia của cậu."

Trần Tây Phồn không khách khí mà đáp trả ngay: "Ăn cơm của cậu đi, còn lải nhải thêm câu nữa thì đừng hòng mơ đến chiếc áo đồng phục có chữ ký."

Mấy ngày trước, một đội bóng lừng danh của nước ngoài đã tổ chức buổi giao lưu tại Bắc Kinh, áo đồng phục có chữ ký dù có tiền cũng không mua nổi. Hạ Kiêu đã phải lạy lục cầu xin, đeo bám suốt mấy ngày trời Trần Tây Phồn mới gật đầu đồng ý giúp đỡ.

Lúc này Hạ Kiêu chẳng dám chọc giận cậu nữa, vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa lại.

Hứa Ấu Phỉ cười không dứt: "Hạ Kiêu, cậu nhát thế cơ à ——"

Đến lúc này Tất Hạ mới nghe hiểu, hóa ra "bạn gái" mà Trần Tây Phồn nói chính là đống mô hình máy bay kia.

Trái tim nặng trĩu như bị ngâm nước của cô lại từ từ trở nên nhẹ nhõm.

Tất Hạ uống một ngụm sữa chua được tặng miễn phí của nhà ăn, vị đào mang theo một chút ngọt ngào lan tỏa.

Cơm nước xong xuôi, hai nam sinh đi chơi bóng, Hứa Ấu Phỉ đi cùng Tất Hạ và Hình An Á về lớp. Trên đường đi, Tất Hạ không nhịn được mà hỏi khẽ: "Phỉ Phỉ, Trần Tây Phồn... có nhiều mô hình máy bay lắm sao?"

“Ừ, nhiều lắm, năm nào sinh nhật anh ấy quà nhận được cũng toàn là mô hình máy bay thôi, tớ đoán chắc phải xếp đầy cả một căn phòng ấy chứ. Sao thế, cậu cũng hứng thú với mô hình máy bay à?”

Tất Hạ đành phải nói dối một câu: “Không phải, tớ có một người bạn ở quê cũng đặc biệt thích máy bay, sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi nên tớ đang nghĩ xem có nên tặng một chiếc mô hình máy bay không.”

Hứa Ấu Phỉ liền đưa ra chủ ý: “Thế này đi, lát nữa tớ gửi một nhóm chat mang tên 'Cực khách Hàng không' cho cậu, cậu nhớ kết bạn nhé. Trong nhóm đó toàn là những người đam mê hàng không thôi, đủ loại kích cỡ mô hình máy bay đều có thể tìm thấy ở đấy. Anh họ tớ cũng ở trong đó, nghe anh ấy bảo nhóm đó uy tín lắm.”

“Được, cảm ơn cậu.”

Hình An Á cũng không nhịn được mà tò mò: “Vừa nãy Trần Tây Phồn bảo cậu ấy có bạn gái làm tớ sợ muốn chết, cứ tưởng mình vừa biết được bí mật chấn động của nam thần trường mình chứ.”

“Ha ha ——” Hứa Ấu Phỉ ‘dìm hàng’ anh họ mình chẳng nể nang chút nào: “Các cậu không biết đâu, anh tớ là một con nghiện hàng không, trong mắt anh ấy thì mỹ nhân đẹp nhất thế giới cũng không bằng một cái máy bay.”

“Hồi nhỏ tớ sang nhà anh ấy chơi, ngón tay tớ vô tình bị mô hình máy bay cứa chảy máu, các cậu biết phản ứng đầu tiên của anh ấy là gì không? Anh ấy đi kiểm tra xem mô hình có bị hỏng không chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến tớ cả! Tức chết tớ!”

Hình An Á nói: “Xem ra nam thần trường mình cũng thuộc dạng thẳng nam nhỉ.”

“Đâu chỉ có thế, phốt của anh ấy nhiều vô kể luôn.” Hứa Ấu Phỉ càng nói càng hăng: “Các cậu biết không, anh tớ còn có một biệt danh là 'Trần công chúa' đấy?”

Bước chân Tất Hạ dừng nhớ lại, cô nhớ ra rồi, lần trước ở đầu Hẻm Bạch Tháp đúng là cô có nghe thấy người ta gọi cậu là Trần công chúa.

“Tại sao không gọi là hoàng tử mà lại gọi là công chúa?”

Hứa Ấu Phỉ giải thích: “Bởi vì làn da của anh tớ cực kỳ nhạy cảm. Đại khái là hồi năm sáu tuổi gì đó, cả nhà đi du lịch nước ngoài rồi ở khách sạn, dịch vụ khách sạn 5 sao thì khỏi phải bàn rồi, thế mà mới ở được một đêm da anh ấy đã bị dị ứng, cứ khăng khăng bảo trên giường có cái gì đó cộm mình. Thế là đám trẻ con tụi tớ mới gọi anh ấy là 'Nàng công chúa và hạt đậu'.”

Bạn đang đọc truyện tại truyenfullhd.net/truyen/ban-hoc-so-7

Hình An Á gật gù: “Cũng có lý đấy, tớ là con gái mà đứng trước cậu ấy còn thấy hổ thẹn. Da cậu ấy đẹp thật sự, tớ chưa thấy ai trắng hơn cậu ấy đâu.”

“À không đúng, Hạ Hạ cũng rất trắng, tớ ngưỡng mộ mấy người có làn da trắng bẩm sinh như các cậu quá đi...”

Khóe môi Tất Hạ khẽ cong lên một chút.

Hóa ra cậu ấy thích mô hình máy bay, hèn chi ảnh đại diện Q/Q cũng để hình máy bay. Hóa ra, cái biệt danh "Trần công chúa" kia lại có nguồn gốc như vậy.

Trong lòng cô dâng lên một niềm vui sướng thầm kín, bởi vì dường như cô lại hiểu về Trần Tây Phồn thêm được một chút nữa rồi.

…..

Tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu là tiết Thể dục, mọi người lục tục kéo nhau ra sân vận động tập trung. Nhóm ba người Tất Hạ đi xuống tầng một thì vừa vặn gặp thầy giáo dạy Toán là thầy Tằng Nguy.

Thầy Tằng gọi ba cô gái lại, hỏi: “Các em có biết Trần Tây Phồn lớp mình đang ở đâu không?”

Hứa Ấu Phỉ mới tỉnh ngủ, vừa ngáp dài vừa nói: “Em không biết ạ, không thấy đâu.”

Hình An Á cũng đáp: “Em cũng không để ý nữa.”

Tất Hạ biết Trần Tây Phồn vẫn còn ở trong lớp ngủ. Lúc đi ra ban nãy, cô đã cố ý quay đầu lại nói chuyện với bạn nữ bàn sau, mượn cơ hội đó để nhìn lướt qua chỗ ngồi của cậu ấy.

Trần Tây Phồn cứ thế gục xuống mặt bàn, mái tóc đen hơi rối, trên người khoác hờ chiếc áo đồng phục. Cậu vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, làn da mang một sắc trắng lạnh.

Lúc đi ngang qua cửa sau, Tất Hạ còn nghe thấy Hạ Kiêu hỏi cậu: “Tiết Thể dục có đi không đấy?”

Trần Tây Phồn đáp giọng ngái ngủ: “Lát nữa, báo với thầy Ngô giúp tớ một tiếng.”

Sau đó mọi người đều đã xuống lầu, cậu mới yên tâm thoải mái mà chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Tất Hạ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách xuôi theo đám đông, nói với thầy Tăng Nguy: “Thầy, em cũng không biết.”

Cô là một người nhát gan, cũng là người không giỏi che giấu tâm sự. Nếu cô nói Trần Tây Phồn đang ở trong lớp, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á chắc chắn sẽ truy vấn vì sao cô biết, lúc đó tâm tư nhỏ bé của cô sẽ bị bại lộ mất.

Cô không dám, cũng không thể. Mọi chuyện liên quan đến Trần Tây Phồn đều là những bí mật không thể đưa ra ánh sáng.

Thầy Tằng Nguy bảo: “Thầy phải đến tòa nhà tổng hợp họp ngay bây giờ, vậy các em giúp thầy xem em ấy có ở trong lớp không, nếu có thì bảo em ấy đến ngay phòng 501 tòa nhà tổng hợp tìm thầy, tờ đơn đăng ký thi Toán của em ấy có chút vấn đề.”

Thầy Tằng dặn dò xong liền vội vã đi họp. Hình An Á và Hứa Ấu Phỉ lại đang cuống cuồng muốn đi vệ sinh, nên Tất Hạ chỉ có thể một mình quay lại lớp để thông báo giúp thầy.

Từ khi khai giảng đến giờ đã lâu như vậy nhưng Tất Hạ và Trần Tây Phồn chẳng thân thiết chút nào. Dù chỉ là truyền đạt một câu nói đơn giản, nhưng Tất Hạ vẫn căng thẳng đến mức phải liên tục hít sâu.

Cô từng bước một lên lầu, không ngừng nhẩm đi nhẩm lại lời thoại trong đầu, trái tim cũng vì sắp được tiếp xúc gần mà đập bịch bịch liên hồi.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa lớp.

Trần Tây Phồn không còn ngủ nữa mà đang đứng tán gẫu với một nam sinh lớp khác. Nam sinh đó Tất Hạ có biết, là Tống Thanh Trác bên lớp 7, người thường xuyên sang tìm Trần Tây Phồn và Hạ Kiêu.

Tháng Ba, cơn gió xuân lùa qua cửa sổ mang theo hơi ấm dịu dàng, nhưng làn da của Tất Hạ bỗng chốc trở nên nóng rực.

Cô chậm rãi di chuyển lại gần, đứng sau lưng cậu, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất có thể: “Trần Tây Phồn, thầy giáo dạy Toán tìm cậu kìa.”

Có lẽ vì giọng của cô hơi nhỏ nên lúc đầu Trần Tây Phồn không nghe thấy. Tống Thanh Trác quay sang nhìn Tất Hạ một cái, vỗ vai cậu: “Này, có bạn nữ tìm cậu.”

Trần Tây Phồn lúc này mới quay đầu lại.

Đôi mắt cậu rạng rỡ, mang theo một vẻ ôn hòa khiến người ta say đắm như gió xuân lướt qua mặt.

Khi nhìn rõ người tới là ai, Trần Tây Phồn đứng dậy, biểu cảm vẫn hờ hững như cũ, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Thầy Toán tìm cậu.”

“Hửm?” Lần này dường như để nghe rõ hơn lời cô nói, Trần Tây Phồn hơi cúi người xích lại gần. Tất Hạ ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát trên người cậu, khoảnh khắc đó, trái tim cô như muốn ngừng đập.

Tất Hạ cảm thấy vành tai mình nóng bừng, cô cúi mặt không dám nhìn cậu, nâng cao giọng hơn một chút: “Thầy Toán bảo cậu đến ngay phòng 501 tòa nhà tổng hợp gặp thầy, hình như là liên quan đến kỳ thi.”

“Được, cảm ơn.” Trần Tây Phồn đáp.

Truyền đạt xong lời thầy dặn, Tất Hạ dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi lớp rồi chạy xuống lầu, đi được một quãng xa cô mới dừng lại.

Lúc này đã vào giờ học, hành lang tầng hai không có bóng người. Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ.

Vừa hay dây giày bị tuột, Tất Hạ quay lưng về phía cầu thang, ngồi xổm xuống để buộc lại dây giày.

Trùng hợp là Trần Tây Phồn và Tống Thanh Trác cũng vừa đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nghe thấy giọng nói của họ, trái tim Tất Hạ lại căng thẳng.

Cô lặng lẽ nhích vào góc khuất để đảm bảo hai bên sẽ không chạm mặt nhau.

Tống Thanh Trác hỏi: “Bạn nữ lúc nãy hình như tớ chưa thấy bao giờ, bạn ấy tên là gì?”

“Học sinh mới chuyển đến, Tất Hạ.”

Chính tai nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng cậu, Tất Hạ không nén được mà mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy Tống Thanh Trác nói: “Thất Hạ trong thất thượng bát hạ à? Ha, cái tên này cũng thú vị đấy chứ.”

"Không phải." Giọng Trần Tây Phồn kéo dài nói: "Hình như là họ Tất trong ‘Thích Kế Quang’, Hạ trong mùa hè."

(*) giải thích thêm: Trần Tây Phồn không hề biết họ của Tất Hạ viết như thế nào. Cậu nghe nhầm chữ “Tất” ra là “Thích”, tên của một nhân vật lịch sử Thích Kế Quang. Còn “thất thượng bát hạ” là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là thấp thỏm không yên, bồn chồn.

Nụ cười trên khóe môi Tất Hạ còn chưa kịp thu lại đã lập tức đông cứng trên mặt.

Nên hình dung cảm giác ấy như thế nào đây? Tất Hạ chỉ thấy một nỗi chua xót từ hốc mắt lan dần xuống tận đáy lòng, khó chịu đến mức cô chỉ muốn rơi nước mắt. Nhưng với tâm trí của một cô gái tuổi mười sáu lúc bấy giờ, cô chẳng thể nào giải thích được nguyên nhân.

Mãi đến rất nhiều năm về sau, khi Tất Hạ một mình đi trong khuôn viên trường đại học, ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, cô mới chợt hiểu ra: Yêu thầm, dù bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu ưu sầu, suy cho cùng cũng chỉ là một vở kịch độc thoại do chính mình tự biên tự diễn.

Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng biết bao nhiêu lần, nhưng trong mắt đối phương, cô chỉ là một người bạn cùng lớp mà ngay cả cái tên cũng chẳng nhớ rõ.

Đêm hôm đó, sau tiết tự học buổi tối trở về Hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ đã đăng một dòng trạng thái trên Q/Q:

Ngày 17 tháng 3 năm 2013: 【 Rất muốn nói với cậu ấy, mình tên là Tất Hạ. Tất trong ‘đen nhánh’, Hạ trong mùa hè.】

…..

Sáng hôm sau là cuối tuần, vừa ngủ dậy, Tất Hạ phát hiện Q/Q của mình đã "nổ tung". Nguyên nhân là do tối qua cô quên cài đặt chế độ chỉ mình mình xem, nên giờ đây phần bình luận đã tràn ngập những lời nhắn lại.

Hứa Ấu Phỉ: 【Ai? Nói cho tớ biết là ai mau? Chữ "Cậu ấy" này có phải theo ý tớ đang nghĩ không hả? Hạ Hạ, cậu tốt nhất là nên khai thật đi!】

Hình An Á: 【Cậu lạ lắm.】

Đường Kiều: 【Tiểu Hạ Hạ, cậu sao vậy?】

...

Bạn bè từ thời cấp hai đến cấp ba, dù thân hay không, dường như đều bị dòng trạng thái này làm cho chú ý. Còn có rất nhiều người nhắn tin riêng hỏi thăm Tất Hạ có chuyện gì.

Mới sáu giờ sáng, chút buồn ngủ còn sót lại của Tất Hạ đã bị dọa cho tan biến sạch sành sanh. Cô cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trên giường, vừa hối hận vừa sợ hãi.

Lúc này Tất Hạ cảm thấy vô cùng may mắn vì khi trước mình không mặt dày kết bạn Q/Q với Trần Tây Phồn, nếu không đúng là "giấu đầu hở đuôi", giải thích lại càng thêm phiền phức.

Sau một tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do nghe có vẻ hợp lý. Tất Hạ đăng thêm một dòng trạng thái nữa để giải thích rằng mình đi nhà sách mua sách và đăng ký hội viên, nhưng chủ quán lại viết nhầm tên cô thành "Tất Thất Hạ" (Mùa hè số 7).

Có lẽ vì ngày thường Tất Hạ luôn tạo cảm giác quá đỗi ngoan ngoãn, trông cô không giống kiểu người biết nói dối, nên mọi người đều không mảy may nghi ngờ thật giả. Một chuỗi những bình luận "Ha ha ha" hiện lên, chuyện này coi như thuận lợi trôi qua.

Để an toàn, Tất Hạ quyết định đăng ký một tài khoản Q/Q phụ để ghi lại những cảm xúc thầm kín không muốn ai biết.

Vừa hay cô có hai số điện thoại, một số ở Lam Thành và một số ở Bắc Kinh, cô liền dùng số mới ở Bắc Kinh để đăng ký.

Quy trình đăng ký rất đơn giản, loáng một cái đã xong xuôi. Ảnh đại diện và phần giới thiệu Tất Hạ đều để nguyên không sửa, còn về biệt danh...

Suy nghĩ một lát, cô đổi biệt danh mặc định thành bốn chữ: "Bạn học số 7."

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7