Khi Tất Hạ và Trần Tây Phồn trở về, nhóm của Hứa Ấu Phỉ vừa kết thúc một ván Ma Sói và đang cùng nhau thảo luận lại diễn biến.
Ánh đèn trong phòng khách sáng rực, vài ánh mắt đổ dồn lên người Trần Tây Phồn, chẳng ai chú ý đến cô gái nhỏ đang lặng lẽ theo sau cậu.
Tất Hạ đem chiếc bánh kem Cậu Bé Bọt Biển cất vào tủ lạnh trong bếp. Hứa Ấu Phỉ chạy lại ôm chặt lấy cô: “Xin lỗi Hạ Hạ nhé, cậu không quen đường ở đây mà tớ lại để cậu đi lấy bánh kem, nghe anh tớ nói cậu bị lạc đường à? Hu hu tớ xin lỗi…”
“Không sao đâu mà.” Tất Hạ đáp: “Tớ chẳng phải đã về rồi đây sao.”
“May mà gặp được anh tớ, không thì tớ tội lỗi lớn rồi.”
Tất Hạ thầm phụ họa trong lòng: Đúng vậy, thật may mắn vì đã gặp được cậu ấy.
Từ trong bếp bước ra, Tất Hạ cảm giác phòng khách dường như lại có thêm vài người lạ. Trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng đang trải một cuốn sổ tem, chính là cuốn mà Trần Tây Phồn mang tới, mấy nam sinh đang vây lại cùng xem.
Trần Tây Phồn đứng ngay cạnh đó, một tay chống lên mép bàn, đang trò chuyện với Tống Thanh Trác về kỳ thi toán học.
Vì có người lạ ở đây nên không khí giữa mọi người đôi chút dè dặt, nhưng trên người Trần Tây Phồn luôn có một sự thư thái tự nhiên. Bất kể ai đến bắt chuyện, dù quen hay lạ, cậu đều có thể ứng phó một cách thuần thục.
Khách khí mà chu đáo, thực sự khiến người ta không thể bới ra được một chút khuyết điểm nào.
Hứa Ấu Phỉ kéo cô ra phía sofa, vừa đi vừa nói: “Mấy người kia là con trai đồng nghiệp của bố tớ, thực ra tớ cũng không thân lắm. Thôi kệ đi, dù sao anh tớ cũng lo được hết, chúng mình tiếp tục chơi Ma Sói nhé?”
“Tớ chơi gà mờ lắm.” Tất Hạ nói: “Để tớ ngồi cạnh xem các cậu chơi thôi.”
Hứa Ấu Phỉ: “Được rồi, vậy cậu ngồi trước đi, tớ đi chào hỏi mấy người bạn kia một tiếng.”
Tất Hạ ngồi xuống bên cạnh Hình An Á, xem họ bắt đầu một ván mới.
Một lát sau khi ngẩng đầu lên, Tất Hạ phát hiện bên cạnh Trần Tây Phồn đang đứng là một cô gái.
Cô bạn đó buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, diện một chiếc váy liền màu trắng cắt may vừa vặn, trông vô cùng ưu nhã và thanh lịch.
Cô ấy ngước nhìn Trần Tây Phồn, không biết đang nói gì mà trong mắt tràn đầy ý cười.
Biểu cảm của Trần Tây Phồn vẫn nhàn nhạt như cũ, vương chút ý cười trên môi, gật đầu thay cho lời đáp lại.
Vị trí Tất Hạ ngồi vừa vặn đối diện với luồng gió từ điều hòa, hơi lạnh thổi trực diện khiến tay chân cô cứng đờ.
Người nhìn thấy cảnh này không chỉ có mình cô. Ngụy Vũ Bằng vốn có chút tính bát quái, cậu ta cảm thán: “Nhân duyên với phái nữ của Phồn ca đúng là tốt thật đấy, đi đến đâu cũng có con gái vây quanh.”
“Cậu mà đẹp trai được như thế thì cũng có cái đãi ngộ đó thôi.”
Hình An Á cũng nổi lên máu bát quái, nhỏ giọng nói: “Trông giáo thảo với bạn nữ kia thân thiết nhỉ, thế này thì Thẩm Quất chắc hết cơ hội rồi?”
Lồng ngực Tất Hạ thấy nặng nề, cô ngoảnh lại nhìn một cái, cô gái đó vẫn đứng bên cạnh Trần Tây Phồn.
Cô cúi đầu xào bài, không dám nhìn tiếp nữa.
Vài phút sau, Hứa Ấu Phỉ bưng đĩa trái cây ngồi xuống cạnh cô, mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Nghe thấy đám người này suy đoán thái quá, Hứa Ấu Phỉ ăn nho suýt nữa thì nghẹn, cậu ấy bất đắc dĩ đính chính:
“Các cậu đang nói gì thế không biết, chị kia là Tống Thanh Nguyệt, chị gái của Tống Thanh Trác, đang học lớp 12 trường Trung học số 4, không phải bạn gái của anh tớ đâu nhé.”
“Chị của Tống Thanh Trác à? Thế chẳng phải là thanh mai trúc mã của Phồn ca sao?”
Hứa Ấu Phỉ vỗ một phát vào đầu Ngụy Vũ Bằng: “Thanh mai cái con khỉ! Chị Thanh Nguyệt hồi nhỏ được đưa vào Nam học, năm ngoái mới về thôi. Thanh mai trúc mã của anh tớ chỉ có mỗi Hạ Kiêu thôi.”
Ngụy Vũ Bằng cười ngặt nghẽo: “Cậu nói câu này, Hạ Kiêu có đồng ý không đấy?”
“Tớ cần quan tâm cậu ta có đồng ý hay không nửa sao!”
...
Chỉ đơn giản là như vậy sao?
Tất Hạ lén liếc nhìn một cái, bên kia Trần Tây Phồn và Tống Thanh Nguyệt đã không còn đứng cạnh nhau nữa.
Một nam sinh không biết tìm đâu ra một khẩu súng nước, nhắm thẳng vào Trần Tây Phồn mà xịt: “Tới đây A Phồn, trời nóng để tớ hạ hỏa cho cậu.”
Hạ Kiêu từ trong bếp ló đầu ra: “Gà mờ kia! Đừng có bắt nạt công chúa Trần của bọn này!”
Trần Tây Phồn cúi người vớ lấy một chiếc gối ôm ném về phía đó, cậu nghiêng người cười mắng: “Công chúa cái em gái cậu ấy!”
Trên người Trần Tây Phồn luôn toát ra vẻ thiếu niên rực rỡ, cảm giác ấy đặc biệt mạnh mẽ hơn mỗi khi cậu cười. Tất Hạ nhìn cậu chơi đùa với mọi người, lòng cũng tự giác vui lây.
Bữa tiệc sinh nhật ồn ào náo nhiệt kéo dài đến tận 11 giờ mới kết thúc. Trước khi tan tiệc, mọi người đề nghị cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm.
Đây không phải dịp trang trọng nên vị trí đứng của mọi người rất tùy ý. Giữa chừng Tất Hạ có đi vệ sinh một lát, khi quay lại đã thấy "thọ tinh" Hứa Ấu Phỉ đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là rất đông bạn bè vây quanh.
Cô không chen lấn vào giữa mà thuận theo tự nhiên đứng ở ngoài rìa. Chỉ là chỗ đó có vũng nước, chân cô trượt một cái, phải vịn vào tường mới đứng vững lại được.
Hôm nay Tất Hạ đi giày vải, cô nhón mũi chân, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương bạc hà thanh mát. Hơi thở ấm áp ở ngay sát gần, phảng phất như đang vương trên đỉnh đầu cô.
Sống lưng cô cứng đờ, ngẩng đầu lên liền chạm phải tầm mắt của Trần Tây Phồn.
Trần Tây Phồn chắc là vừa đi rửa mặt, tóc mái trước trán hơi ướt, trên xương quai xanh rõ rệt còn dính vài giọt nước.
Cậu nói: "Đổi vị trí được không?"
Cảm giác choáng váng ập đến, Tất Hạ không biết là do ánh đèn quá sáng hay là vì sự hiện diện của cậu.
Khí lạnh từ điều hòa tại khoảnh khắc này như ngừng hẳn, xung quanh thật sự rất nóng, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi.
Tất Hạ gật đầu nói được, sau đó đứng sang vị trí khô ráo bên cạnh.
Lúc này, người chụp ảnh hô lớn: "Các bạn, nhìn tôi đây! Một, hai, ba, cười lên nào!"
Tất Hạ ngẩng đầu nhìn về phía ống kính kia.
Bình thường khi chụp ảnh cô không có biểu cảm gì, trông khá đơ, nhưng nghĩ đến việc mình đang đứng cạnh Trần Tây Phồn, đôi mắt cô khẽ cong cong, nụ cười dần dần lan tỏa.
Đêm hôm đó, Hứa Ấu Phỉ lập một nhóm chat Q/Q rồi gửi ảnh vào trong đó.
Trở về nhà, Tất Hạ rửa mặt đánh răng xong, cho Bánh Kem ăn một cây xúc xích rồi cầm điện thoại vào nhóm chat, lưu bức ảnh đó về máy.
Bức ảnh chụp chung đầu tiên của cô và cậu.
Tất Hạ ôm điện thoại, nụ cười trên môi cả đêm không sao hạ xuống được.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Tất Hạ thức dậy lúc 6 giờ, đọc bài Tiếng Anh một tiếng rồi giải xong một bộ đề. Cô ôm Bánh Kem vào phòng tắm, định bụng tắm cho mèo con.
Đúng lúc này, điện thoại bắt đầu rung lên không ngừng. Tất Hạ mở ra xem, tài khoản Q/Q phụ đã có hơn 50 tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn chưa đọc đến từ nhóm "Cực khách Hàng không", Tất Hạ vốn định cài chế độ im lặng, nhưng thấy Trần Tây Phồn lên tiếng trong nhóm, mắt cô sáng lên, bắt đầu lội ngược dòng đọc từng tin nhắn một.
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Ai có bản đặc biệt 5-2003 không? 】
Cháo Đen Đậu Đỏ: 【 Bộ tem kỷ niệm lần đầu tiên bay vào vũ trụ có người lái, bộ liên hợp phát hành giữa Đại lục, Hồng Kông và Macau đó hả? 】
Phồn Tinh Lịch Lịch Xem: 【 Đúng vậy. 】
Cháo Đen Đậu Đỏ: 【 Đồ từ mười năm trước rồi, cái này thuộc hàng hiếm, không dễ tìm đâu. 】
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Tôi biết, ai có không? Tiền bạc không thành vấn đề. 】
Phi Thiên Độn Địa: 【 Tớ nhớ lúc trước cậu có mà? @Phồn Tinh Lịch Lịch 】
Phồn Tinh Lịch Lịch Xem: 【 Ừ, tối qua làm mất rồi. 】
Phi Thiên Độn Địa: 【 Đỉnh! 】
...
Đọc hết tin nhắn, Tất Hạ mới hiểu rõ ngọn ngành. Trần Tây Phồn hôm qua đưa album tem cho bạn học xem, chắc là lúc đó đã đánh rơi mất vài tờ, giờ cậu đang tìm cách mua lại.
Xem lịch sử trò chuyện thì món đồ đó khá trân quý.
Tất Hạ tra cứu trên mạng, bản thân con tem không đắt, giá gốc chỉ hơn hai mươi tệ. Nhưng vì đã ngừng xuất bản, có người đăng bài phàn nàn rằng thứ này quá khó tìm, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Con Tem...
Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, Tất Hạ nhớ ra vài ngày trước mình có đi ngang qua một nơi tên là "Tiệm sách Hiếu Học", ở đó chẳng phải có rất nhiều tem sao?
Liệu ở đó có bộ tem mà Trần Tây Phồn đang tìm không?
Nghĩ đến đây, Tất Hạ nóng lòng muốn xác nhận ngay lập tức. Cô thay quần áo, ra khỏi cửa với tốc độ nhanh nhất.
Tiệm sách Hiếu Học vẫn là cánh cửa gỗ hẹp và tấm biển hiệu cũ kỹ. Cửa khép hờ, Tất Hạ gõ hai tiếng rồi bước vào, thấy cô gái trẻ với mái tóc rối bời như ổ gà đang đi tới.
"Cô bé, dậy sớm thế." Cô ấy vừa dụi mắt mở cửa vừa ngáp: "Xem ra chỗ chị cũng được chào đón quá nhỉ, em cứ tự nhiên xem đi, cần gì thì gọi chị."
Tất Hạ ngại ngùng cười: "Làm phiền chị ạ."
Vào hiệu sách, cô liền tìm ngay đến khu trưng bày tem, đối chiếu nhãn giới thiệu để tìm từng tờ một.
Tiệm sách cũ ánh sáng lờ mờ, chữ trên nhãn lại quá nhỏ, tìm kiếm rất mỏi mắt. Tất Hạ căng mắt tìm cực kỳ chậm, một tiếng sau, cuối cùng ở một góc khuất, cô cũng thấy dòng chữ "Bản đặc biệt 5-2003".
Tất Hạ lấy tấm hình đã lưu sẵn trên mạng ra đối chiếu, đúng là nó rồi!
"Chị ơi—" Tất Hạ gọi lớn: "Bộ tem này bao nhiêu ạ?"
Cô gái trẻ bước vào, liếc mắt nhìn món đồ cô chỉ, nói: "Cái này hả... để chị xem xét đã."
"Xem xét" là ý gì chứ? Tất Hạ lần đầu thấy cách làm ăn kỳ lạ như vậy: "Em muốn mua, chị bán cho em được không?"
Có lẽ vì dáng vẻ của cô quá ngoan hiền nên đối phương trêu chọc: "Em gái nhỏ, lần trước có ông chủ trả 800 tệ chị còn không bán đấy, nói chị nghe xem, em trả bao nhiêu?"
800 tệ...
Tất Hạ mím môi, ngón tay bồn chồn gảy gảy: "Em là học sinh cấp ba, không có nhiều tiền thế đâu ạ."
Cô gái trẻ bỗng cười vui vẻ: "Học sinh cấp ba à, thế sao em lại muốn mua?"
Tất Hạ khựng lại một chút, thật thà đáp: "Tặng người ta ạ."
"Tặng ai? Bạn trai hả?"
"Không phải, không phải đâu."
Cô gái trẻ càng cười khoái chí hơn: “Ồ... để chị đoán xem, là đối tượng thầm thích đúng không?”
Bị đoán trúng tâm sự, mặt Tất Hạ đỏ bừng như gấc chín. Cô không dám trả lời thẳng, chỉ năn nỉ: “Chị ơi, bán cho em đi.”
“Ôi, cái bọn nhóc này thật là.” Cô gái trẻ tì cằm lên bàn, bắt đầu tra hỏi đến cùng: “Người em thích có đẹp trai không? Học giỏi không? Tại sao em lại thích cậu ta thế?”
“….”
Thấy mặt Tất Hạ càng lúc càng đỏ, cô gái trẻ cười ha hả: “Được rồi, 29 tệ 9 hào, bán đúng giá gốc cho em đấy.”
“Thật sao? Nhưng... lúc nãy chị nói 800 tệ...”
Cô gái trẻ lấy bộ tem ra khỏi tủ kính nói: “Chị lừa đấy! Sao em cái gì cũng tin thế, chị mà thu của em 800 tệ thật, em gọi đường dây nóng báo cáo một phát là chị 'bay màu' ngay. Chị trông cái tiệm này cả tháng chẳng thấy bóng người nào, buồn chán quá nên trêu em tí cho vui thôi.”
Qua vài câu chuyện, Tất Hạ mới biết cô gái này tên là Phương Nhan, mới tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, nhà có mấy căn hộ cho thuê nên chẳng lo cơm áo gạo tiền, mở tiệm chủ yếu là bán theo tâm trạng.
Phương Nhan đưa bộ tem đã gói ghém cẩn thận cho cô: “Cầm lấy đi, sau này mà có ở bên nhau với người ta thì nhớ dẫn đến đây cho chị xem mặt nhé.”
Ở bên nhau sao?
Mục tiêu ấy quá đỗi xa vời, xa xôi đến mức Tất Hạ chưa bao giờ dám nghĩ đến khả năng đó, cô chỉ theo bản năng muốn được lại gần cậu thêm một chút thôi.
Tình cảm của tuổi thiếu niên chẳng phải đều như thế sao? Dù là thẳng thắn bày tỏ hay chôn chặt trong lòng, đều chẳng hề có chút tính toán lợi ích nào.
Thứ tình cảm ấy không liên quan đến tương lai, cũng không cần nhận lại hồi đáp, đơn giản chỉ là: Tớ thích cậu, nên tớ muốn đối tốt với cậu mà thôi.
Cầm bộ tem quay về hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ móc điện thoại ra chụp một tấm hình, rồi vào nhóm chat Q/Q nhắn: 【 Có phải bộ này không? Tôi có. 】
Vì không am hiểu về tem, để chắc chắn thật giả, cô còn quay thêm một đoạn video ngắn gửi vào nhóm.
Ngay lập tức, mọi người trong nhóm thi nhau tag "Phồn Tinh Lịch Lịch".
Rất nhanh sau đó, Phồn Tinh Lịch Lịch đã phản hồi: 【 Đúng là bộ này, Bạn học số 7, tôi nhắn tin riêng cho cậu nhé. 】
Gần như cùng lúc, Tất Hạ nhận được tin nhắn riêng từ Trần Tây Phồn.
Phồn Tinh Lịch Lịch: 【 Chào cậu, cậu có tiện giao dịch trực tiếp bên ngoài không? 】
Tất Hạ ngây người.
Mải vui mừng vì mua được bộ tem, mải xác nhận xem có đúng thứ Trần Tây Phồn cần không mà cô hoàn toàn quên mất bước tiếp theo.
Giờ đây, vấn đề nan giải xuất hiện: Cô phải đưa bộ tem này cho Trần Tây Phồn như thế nào đây?