Bạn Học Số 7

Chương 5

Chương 5 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Ngày khai giảng đầu tiên không có nhiều việc, buổi sáng các thầy cô bộ môn chỉ đến nhắc nhở nội quy rồi cho cả lớp tự học. Giáo viên vừa đi khỏi, Hứa Ấu Phỉ đã vội vàng làm quen với các bạn bàn trên bàn dưới, còn Tất Hạ thì lẳng lặng đọc sách.

Cô lật mở giáo trình, nhận ra sách giáo khoa và các dạng đề thi ở đây hoàn toàn khác với trước kia, tiến độ học tập cũng chênh lệch rất nhiều.

Tất Hạ nhỏ giọng hỏi Hình An Á: “Cậu ơi, thường thì trường mình mấy giờ tan học thế?”

Hình An Á kiên nhẫn giải thích: “Bốn giờ hai mươi là kết thúc tiết cuối, sau đó là hoạt động ngoại khóa, nếu cậu không muốn tham gia thì có thể về luôn.”

“Bốn giờ hai mươi á?” Tất Hạ kinh ngạc: “Không có tiết tự học buổi tối sao?”

“Trường mình không có nội trú, khối 10 và khối 11 đương nhiên là không phải học buổi tối rồi. Nhưng nếu cậu muốn thì vẫn có thể ở lại, mỗi ngày từ sáu giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi tối, tại phòng 3 hội trường bậc thang nhé.”

Tất Hạ vốn rất biết tự lượng sức mình. Hồi cấp hai thành tích của cô còn coi là nổi bật, nhưng lên cấp ba thì không còn được như vậy nữa, lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình.

Hiện tại chuyển trường đến Bắc Kinh, nếu không biết cố gắng mà bắt đầu sớm, e rằng cô sẽ đứng bét lớp mất.

Tất Hạ muốn tìm một người bạn đồng hành, bèn lấy hết can đảm hỏi Hình An Á: “Cậu có học tiết tự học buổi tối không? Chúng mình đi cùng nhau nhé.”

Hình An Á đáp: “Sáu giờ chiều tớ có lớp gia sư một kèm một rồi nên không bao giờ học buổi tối ở trường cả. Nhưng vì cậu mới đến nên hôm nay tớ có thể dẫn cậu đến giảng đường bậc thang cho biết chỗ.”

Hóa ra là vậy.

Những học sinh không tham gia tiết tự học buổi tối không phải là họ không học, mà là đổi sang một nơi tốt hơn để học. Tài nguyên giáo dục ở thành phố lớn vô cùng phong phú, đây là điều mà học sinh ở những nơi nhỏ lẻ không bao giờ có được.

Tất Hạ lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới này, cô khẽ thở dài trong lòng: “Ừ, cảm ơn cậu nhiều nha.”

“Không có gì.”

Chẳng bao lâu sau chuông tan học vang lên, Tất Hạ vẫn ngồi im tại chỗ, nghiêm túc chuẩn bị trước một bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Anh.

Có người đến tìm Hứa Ấu Phỉ nói chuyện: “Hứa đại tiểu thư khá đấy chứ, ở Mỹ lâu như vậy mà tiếng Trung nói vẫn còn trôi chảy chán.”

“Hạ Kiêu, cậu bớt dùng mắt chó xem thường người khác đi!” Hứa Ấu Phỉ đoạt lấy ba hộp sữa chua trên tay Hạ Kiêu, chia cho Tất Hạ và Hình An Á một hộp rồi hỏi: “Anh họ tớ đâu rồi? Nghe bố tớ bảo anh ấy cũng học lớp 5, không lẽ là cố ý trốn tớ đấy chứ?”

“Không biết, A Phồn bị thầy giáo gọi đi từ sáng sớm rồi.”

A Phồn

Vô tình nghe thấy cái tên này, cây bút trong tay Tất Hạ bỗng mất kiểm soát, vạch một đường "xoẹt" trên tờ giấy nháp.

Cô chợt cười tự giễu, chắc là do cô nhạy cảm quá thôi.

Trường Trung học trực thuộc mỗi khối có tới hai mươi lớp, Trần Tây Phồn tuy cũng học trường này, nhưng làm sao có thể trùng hợp đến mức học đúng lớp 5 cơ chứ.

Hạ Kiêu đi rồi, Tất Hạ mới hỏi Hứa Ấu Phỉ: “Anh họ cậu cũng học lớp mình sao? Cậu ấy tên là Hứa gì thế?”

“Ừ, bố tớ và bố anh ấy là anh em họ, chúng tớ biết nhau từ nhỏ. Có điều tớ lấy họ mẹ, còn anh họ tớ không mang họ Hứa, anh ấy họ Trần, tên là...”

Đang nói dở thì một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên, mấy nam sinh vừa cười vừa đùa giỡn lao vào phòng học.

Không biết là ai đã cất cao giọng gọi: “Trần Tây Phồn ——”

Cái tên này dường như có một loại ma lực, khiến dòng suy nghĩ của Tất Hạ lập tức thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, cô quay đầu lại nhìn còn nhanh hơn cả "người nhà" của cậu ấy.

Sau đó, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào từ cửa sau lớp học, đứng lại bên cạnh bộ bàn ghế ở hàng cuối cùng của dãy thứ nhất, mở nắp bình và uống một ngụm nước.

Cuối tháng Hai, lò sưởi trong lớp học vẫn chưa tắt, Trần Tây Phồn cởi chiếc áo lông vũ khoác bên ngoài vắt lên lưng ghế, lộ ra bộ đồng phục màu xanh trắng bên trong. Cậu cao ráo, đôi chân dài nổi bật, khiến sắc màu của bộ đồng phục cũng trở nên rạng rỡ thêm vài phần.

Khoảnh khắc nhìn rõ cậu, Tất Hạ sững sờ.

Trần Tây Phồn dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu đặt ly nước xuống rồi nhìn về phía cô. May mắn là Tất Hạ đã sớm phát hiện ra ý định quay đầu của cậu, cô nhanh chóng dời tầm mắt và cúi gằm mặt xuống.

Cảm giác như bị một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống đâm trúng, cảm giác trong lòng thật khó diễn tả thành lời.

Ngọt ngào, chua xót... đủ mọi cung bậc cảm xúc đan xen. Nhưng Tất Hạ chắc chắn rằng, ngay lúc này đây, vị ngọt vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Sau khi trấn tĩnh lại, Tất Hạ không cách nào tập trung chuẩn bị bài được nữa, cô nắm chặt cây bút trong tay nhưng chẳng thể viết nổi một chữ nào.

Lúc này, Trần Tây Phồn sải bước đi tới, đường nét cằm của cậu sắc nét, đôi chân dài cực kỳ thu hút sự chú ý.

"Trần Tây Phồn, sáng nay anh đi đâu đấy? Buổi sáng em không tìm thấy khu giảng đường, gọi điện cho anh anh cũng chẳng thèm nghe." Hứa Ấu Phỉ lên tiếng.

Trần Tây Phồn trả lời có chút lệ thuộc: "Ở tòa nhà tổng hợp."

Giọng nói của cậu vẫn như trước, rõ ràng và trong trẻo, mang theo vài phần lười nhác, chẳng mấy bận tâm.

Nhận ra giọng nói ấy đang ở ngay bên cạnh mình, đầu óc Tất Hạ càng thêm hỗn loạn, cô chống tay lên đầu không dám ngẩng lên. Không chỉ vậy, vành tai cô đã nóng bừng...

Trần Tây Phồn nói: "Tờ khai này dành cho học sinh mới chuyển trường, điền xong thì nộp về phòng 303 tòa nhà tổng hợp."

Hứa Ấu Phỉ đón lấy hai tờ đơn, đưa cho Tất Hạ một tờ, sau đó gọi với theo Trần Tây Phồn khi cậu đang định rời đi: "Này ——"

"Hôm nay em mới chuyển đến, các bạn trong lớp đều hoan nghênh em rồi, mỗi anh là chưa đấy. Với lại, bạn cùng bàn của em cũng là học sinh mới, anh đối xử với hai người bạn mới thế này mà coi được à?" Hứa Ấu Phỉ vốn dĩ hay thích tìm chuyện từ bé, cô cố ý trêu chọc.

Trần Tây Phồn xoay người lại, hai tay đút túi quần, khẽ nhướn mày với điệu bộ lười biếng: "Hứa Ấu Phỉ, em thôi ngay đi, chuyện cái ván trượt tôi còn chưa tính sổ với em đâu."

Nghe vậy, Hứa Ấu Phỉ lập tức ngoan ngoãn hẳn im bặt, lí nhí đáp: "Em chỉ thấy... màu hồng đẹp mà, thật là nhỏ mọn!"

Trần Tây Phồn vốn sinh ra đã ở "vạch đích", những người như cậu khó tránh khỏi có chút tính cách thiếu gia, biểu hiện trực tiếp nhất chính là đồ đạc của cậu nếu chưa được sự đồng ý thì người khác không được phép chạm vào.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngang ngược độc đoán. Hứa Ấu Phỉ tự ý "cải tạo" chiếc ván trượt cậu rất thích, cậu có khó chịu nhưng cũng chỉ nhắc nhở qua loa chứ không hề để bụng.

"Được rồi, không có lần sau đâu đấy." Trần Tây Phồn khẽ bật cười một tiếng: "Hoan nghênh hai bạn học mới, trưa nay tôi mời khách."

Trái tim Tất Hạ đập rộn ràng, chỉ vì một câu "Hoan nghênh hai bạn học mới" của cậu ấy mà cảm xúc trong cô bị treo lơ lửng trên cao rồi đột ngột rơi rụng, nhanh đến mức không sao kiểm soát nổi.

Mãi đến khi Trần Tây Phồn đã về lại chỗ ngồi, cô mới nhân lúc không ai chú ý, khẽ khàng quay đầu lại len lén nhìn cậu một cái.

Đáng tiếc, cô chỉ kịp thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách không ngừng rơi. Tiết Lập xuân thời tiết lúc ấm lúc lạnh, lớp tuyết đọng từ mùa đông trên mái hiên đang bắt đầu tan chảy.

Tất Hạ cất tờ đơn vào ngăn bàn, ánh mắt dừng lại trên trang sách giáo khoa Tiếng Anh.

Trang đó vừa vặn có ghi một dòng chữ: “Not all tachycardias mean you have heart disease.”

Không phải tất cả những lần tim đập nhanh đều bắt nguồn từ bệnh tật.

Có lẽ, còn vì….bạn đã thầm thích một ai đó.

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7