Bạn Học Số 7

Chương 17

Chương 17 / 52 · Đang ra · Đăng lúc

Font
Cỡ chữ18
Nền
Rộng760px

Nếu thời gian có thể quay ngược lại ba phút trước, Tất Hạ tuyệt đối sẽ không tùy tiện lên tiếng trong nhóm chat.

Hiện tại cô chỉ thấy hối hận, cực kỳ hối hận.

Việc muốn giúp Trần Tây Phồn là thật lòng, nhưng cô không thể lấy thân phận "Bạn học số 7" để gặp mặt cậu. Thử nghĩ mà xem, nếu Trần Tây Phồn biết người bạn mạng tình cờ kết bạn lại chính là bạn học cùng lớp, còn lấy danh nghĩa người đam mê hàng không để từ chối xóa kết bạn...

Tất Hạ không dám nghĩ tiếp nữa.

Có lẽ vì cô mãi vẫn chưa trả lời nên Trần Tây Phồn lại gửi tin nhắn tới: 【 Quên chưa nói, tôi ở Bắc Kinh, còn bạn ở đâu? 】

Tất Hạ thuận theo lời cậu để từ chối: 【 Tôi ở tỉnh F, không tiện gặp mặt trực tiếp. 】

Cô vốn không giỏi nói dối, dù chỉ là qua đường dây mạng nhưng vẫn cảm thấy chột dạ vô cùng.

Ngay sau đó, Tất Hạ lại tự an ủi mình, như vậy cũng đâu tính là nói dối nhỉ? Vốn dĩ cô đúng là người tỉnh F mà.

Trần Tây Phồn quả nhiên đã từ bỏ ý định gặp mặt trực tiếp, cậu đề nghị: 【 Xin lỗi, là tôi cân nhắc không chu toàn. Vậy gửi chuyển phát nhanh đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. 】

Một lời nói dối lại cần đến một trăm câu nói dối khác để lấp liếm, Tất Hạ lại một lần nữa cảm thấy choáng váng.

Nếu gửi chuyển phát nhanh thì địa chỉ người gửi điền thế nào đây? Chẳng lẽ bắt cô phải chạy suốt đêm về tỉnh F để gửi sao?

Địa chỉ người gửi có thể viết bừa được không? Tất Hạ cũng không chắc chắn.

Cẩn thận suy nghĩ lại, dường như dù dùng phương thức nào cũng đều có nguy cơ bại lộ bản thân. Vì nhất thời chưa nghĩ ra chủ ý nên cô đành lấy cớ có việc gấp để kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi thoát Q/Q, Tất Hạ ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc.

Đáng lẽ lúc tình cờ kết bạn lần đó, cô nên thẳng thắn thừa nhận mình là ai mới phải.

Nội tâm Tất Hạ đang đấu tranh dữ dội, bây giờ thú nhận với cậu mình chính là Bạn học số 7 liệu có còn kịp không? Nhưng nếu Trần Tây Phồn hỏi lý do tại sao, cô biết phải trả lời thế nào đây?

Dường như dù là lấy cớ gì đi chăng nữa, chút tâm tư thầm kín kia của cô cũng chẳng thể giấu nổi. Điều này chẳng khác nào một lời tỏ tình biến tướng, Tất Hạ thực sự không có lá gan đó.

Buổi chiều khi cùng Tất Lan Tĩnh đi mua thức ăn, Tất Hạ không cẩn thận đâm sầm vào quầy hàng của người ta. Tất Lan Tĩnh thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô, lo lắng hỏi: "Hạ Hạ, con thấy không khỏe ở đâu sao?"

"Dạ?" Tất Hạ hoàn hồn lại: "Không có ạ."

Tất Lan Tĩnh không tin lắm: "Thật không? Cô thấy môi con trắng bệch rồi kìa, có phải trời nóng quá nên bị say nắng không?"

Tất Hạ cười gượng gạo: “Có lẽ là một chút ạ.”

“Con ngồi đây chờ cô, đừng có đi lung tung.”

Tất Lan Tĩnh bảo cô ngồi nghỉ trên chiếc ghế nhựa ở cửa siêu thị, sẵn tiện trông đồ đạc, còn bà thì đi mua cá.

Bên cạnh siêu thị vừa vặn có một trạm dịch vụ chuyển phát nhanh, mấy nhân viên đang bận rộn làm việc. Ôm tâm lý cầu may, Tất Hạ đi tới hỏi: “Chú ơi, nếu cháu gửi đồ ở đây thì địa chỉ người gửi có thể viết là tỉnh F được không?”

“Cái gì cơ?” Người phụ trách trạm là một ông chú trung niên, giọng đặc biệt lớn, nghiêm túc giáo huấn cô: “Cháu gái này, hệ thống gửi chuyển phát nhanh phải đăng ký tên thật, gửi từ đâu thì viết địa chỉ ở đó chứ. Hệ thống nhận hàng của công ty chú mặc định địa chỉ đều là Bắc Kinh hết.”

“Dạ, cháu biết rồi.” Tất Hạ uể oải đáp.

Tất Hạ ngồi xuống suy nghĩ thêm một hồi, bỗng nhớ đến người bạn thân Đường Kiều. Thật ra cô có thể gửi bộ tem về đảo Ất Châu cho Đường Kiều, rồi nhờ Đường Kiều gửi lại cho Trần Tây Phồn. Có điều làm vậy thì quá rắc rối, vả lại Đường Kiều chắc chắn sẽ hỏi lý do.

“Haiza….” Tất Hạ thở dài.

Buổi tối trở về nhà, làm việc gì cô cũng không tập trung nổi, đành đi ngủ sớm.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, đêm đó Tất Hạ đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô gửi chuyển phát nhanh cho Trần Tây Phồn, chẳng biết bằng cách nào mà vận đơn lại bị truyền đến tận phòng học. Các bạn trong lớp dựa theo số điện thoại và địa chỉ trên vận đơn mà tìm ra được chứng minh thư của cô, từ đó khui ra luôn cả tài khoản Q/Q phụ.

Cô giống như một con khỉ bị vây xem trong vườn bách thú, các bạn học mồm năm miệng mười hỏi tại sao cô phải dùng tài khoản phụ để kết bạn với Trần Tây Phồn? Tại sao lại giúp cậu tìm tem? Tại sao hạng người như cô lại dám thích Trần Tây Phồn?

Tất Hạ hoảng loạn ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn lãnh đạm của Trần Tây Phồn……

Đó quả thực là một giấc mơ đáng sợ.

Sáng sớm thức dậy, Tất Hạ mồ hôi đầm đìa, cô gái trong gương khuôn mặt tiều tụy. Tất Hạ chậm chạp đánh răng rửa mặt, Bánh Kem như cảm nhận được tâm trạng không tốt của chủ nhân nên cứ luôn miệng kêu meo meo bên cạnh.

Vì trạng thái không tốt nên hôm nay cô đến trường muộn hơn bình thường nửa giờ. Lúc Tất Hạ đến phòng học, Hình An Á đã đang ngồi đọc bài.

Hình An Á lấy làm lạ hỏi: “Sao hôm nay cậu lại tới muộn thế? Tối qua không ngủ ngon à?”

“Ừm, tớ gặp ác mộng.”

“Ác mộng gì vậy?”

Tất Hạ khựng lại một chút: “Chính là…… tớ mơ thấy mình bị người ta truy tìm tung tích cá nhân trên mạng, đáng sợ lắm.”

"Yên tâm đi." Hình An Á vỗ vỗ lưng cô: "Mơ toàn là điềm ngược lại thôi."

Mở sách Ngữ văn ra đọc nhẩm được hai mươi phút thì Hứa Ấu Phỉ mới lững thững tới muộn. Quầng thâm mắt của cô nàng này còn đáng sợ hơn cả Tất Hạ, tinh thần cực kỳ uể oải, vừa bỏ cặp sách xuống đã gục ngay ra bàn.

Tất Hạ lay lay vai bạn, nhắc nhở: "Hôm nay chủ nhiệm lớp đi kiểm tra sớm đấy, cậu đừng ngủ."

"Tớ buồn ngủ quá." Hứa Ấu Phỉ ngáp dài: "Cậu không biết đâu, tối qua tận ba giờ sáng tớ mới ngủ."

"Tại sao vậy?"

"Giúp anh tớ tìm tem. Ôi, hôm sinh nhật tớ có mời mấy bạn nam thích sưu tập tem, vừa hay anh tớ cũng thích nên đem bộ sưu tập cho mọi người xem, ai ngờ bị mất tận sáu tờ."

Chuyện này Tất Hạ đã biết thông qua nhóm Q/Q, sáu tờ bị mất đó chính là bản đặc biệt 5-2003.

Hứa Ấu Phỉ không ngừng kể khổ: "Lòng tớ đương nhiên là áy náy rồi, thế là cùng giúp anh tớ tìm, tiếc là tìm mãi chẳng thấy đâu."

"Cậu không biết đấy thôi, mấy tờ tem bị mất đó hiếm vô cùng, năm đó lượng phát hành cực ít. Bộ trong tay anh tớ là hồi đi du lịch Macau năm kia, mua ở chợ đồ cũ với giá hai ngàn tệ đấy."

Hóa ra bộ tem đó thực sự rất khó tìm, vẫn phải nghĩ cách đưa đồ cho cậu ấy càng sớm càng tốt.

Thế nhưng Tất Hạ lại lo sợ bất an, thật sự rất lo lắng bị người ta phát hiện mình chính là Bạn học số 7, cũng không dám tưởng tượng sau khi bị phát hiện, Trần Tây Phồn sẽ nhìn mình như thế nào.

Giờ nghỉ giải lao sau tiết ba, Tất Hạ ra hành lang lấy nước. Lúc này người rất đông, cô ôm bình nước đứng ở cuối hàng, vừa quay đầu lại thì tình cờ thấy Trần Tây Phồn.

Cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục mùa hè rộng rãi, người nghiêng nghiêng tựa vào lan can hành lang, bất luận nam hay nữ đi ngang qua đều không tự chủ được mà ngoái nhìn cậu. Còn chính chủ thì dường như đã sớm quen với những ánh mắt đó, chỉ thản nhiên trò chuyện với người bên cạnh.

Hạ Kiêu hỏi: "Thế nào rồi? Tìm được chỗ mua tem chưa?"

Trần Tây Phồn đáp: "Trong nhóm có người có."

Sống lưng Tất Hạ cứng đờ, đứng im bất động.

Ngay sau đó, cô lại nghe thấy Hạ Kiêu nói: "Vậy thì tốt rồi, thứ này tìm cực lắm, cậu lấy được chưa?"

"Chưa." Trần Tây Phồn lười biếng nói: "Người đó ở tỉnh F nên không chấp nhận giao dịch trực tiếp, tớ đề nghị gửi chuyển phát nhanh thì người ta bảo có việc gấp nên offline rồi."

Hạ Kiêu tỏ vẻ cảnh giác: "Không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ?"

"Hay là cậu cứ hẹn người ta giao dịch trực tiếp đi, gửi chuyển phát nhanh không đáng tin đâu. Quên rồi à? Lần trước tớ mua áo đồng phục có chữ ký trong nhóm, chuyển tiền xong kết quả người ta gửi cho một cục đá, rồi còn chặn tớ luôn..."

"Được rồi, tôi đâu có ngốc như cậu." Trần Tây Phồn đút tay vào túi quần đi về phía phòng học, nói: "Người đó chắc không phải lừa đảo đâu, có lẽ là luyến tiếc không muốn bán."

Tất Hạ thầm nói trong lòng: Tớ không phải luyến tiếc...

Buổi trưa, Hình An Á đề nghị ra ngoài ăn cơm.

Tất Hạ hỏi: "Buổi trưa không được ra khỏi cổng trường mà?"

Hình An Á cười xấu xa hai tiếng, móc từ trong túi ra một tờ giấy: "Hôm nay mẹ tớ gửi đồ, tớ nhờ thầy chủ nhiệm viết giấy xin nghỉ rồi."

"Mẹ cậu gửi đồ sao không để ở phòng bảo vệ?"

Hình An Á đáp: "Lúc đầu cũng để đó, nhưng phụ huynh gửi đồ nhiều quá, lần nào cũng phải tìm nửa ngày trời, lại chẳng an toàn, nên mẹ tớ toàn gửi ở hiệu sách thôi."

Có giấy xin nghỉ, bảo vệ cổng trường quả nhiên không cản các cô. Ăn xong bữa trưa, Hình An Á dẫn cô đến một hiệu sách gần trường.

Tiệm sách này bốn phía đều là cửa sổ sát đất, vào cửa rẽ trái có hai dãy tủ gửi đồ. Sau khi vào trong, Hình An Á đi tới tủ số 65, nhập mật mã vào bàn phím, chiếc tủ "pính" một tiếng rồi mở ra.

Cách thức gửi đồ này khiến Tất Hạ nảy ra một ý tưởng sáng suốt. Cô dành thời gian nghiên cứu cách sử dụng và nhận ra chỉ cần quét mã đăng ký thuê là được. Sau đó, điện thoại sẽ nhận được một dãy mật mã; trong thời gian thuê, chỉ cần nhập mật mã là có thể lấy đồ không giới hạn số lần.

Tất Hạ mỉm cười, giờ cô đã biết phải đưa món đồ cho Trần Tây Phồn bằng cách nào rồi.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc giờ tự học về đến nhà, Tất Hạ đăng nhập vào tài khoản phụ gửi tin nhắn cho Trần Tây Phồn. Cô soạn sẵn một lý do: 【 Thứ Bảy tuần này tớ có việc đến Bắc Kinh thăm người thân, sẵn tiện mang bộ tem qua luôn, ngày đó cậu có rảnh không? 】

Đối phương trả lời rất nhanh: 【 Có. 】

Tất Hạ tiếp tục gõ chữ: 【 Hẹn ở số 33 đường Cùng An được chứ? Chỗ đó hình như có một tiệm sách, đến lúc đó tớ sẽ để đồ vào tủ gửi đồ, cậu cứ qua lấy là được. 】

Trần Tây Phồn: 【 ... 】

Tim Tất Hạ thắt lại: 【 Không ổn sao? 】

Trần Tây Phồn hồi đáp: 【 Không, chỉ là cảm thấy giống gián điệp liên lạc quá. 】

Tất Hạ nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trần Tây Phồn hỏi tiếp: 【 Giá cả thế nào? 】

Tất Hạ suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【 Cậu cứ nhận được đồ rồi tính sau. 】

Thế là thời gian và địa điểm gặp mặt được ấn định như vậy. Nghĩ đến việc có thể thuận lợi giao đồ cho cậu mà không bị ai phát hiện, Tất Hạ vui vẻ suốt cả tuần lễ.

Thứ Bảy nhanh chóng đến, Tất Hạ bắt xe buýt đến tiệm sách trước. Thời tiết đẹp đẽ nhưng không hiểu sao suốt dọc đường đi cô cứ thấy hơi bất an.

Cuối tuần tiệm sách khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài vị khách. Dù biết rõ giờ này Trần Tây Phồn không thể nào có mặt ở đây, nhưng Tất Hạ vẫn rất căng thẳng, lúc đẩy cửa bước vào, chân cô thậm chí còn hơi bủn rủn.

Bình tĩnh.

Cô tự nhủ với chính mình, đặt đồ xong rồi nhanh chóng rời đi là được.

Tất Hạ quan sát trong tiệm một lượt, xác nhận không có người quen, sau đó quét mã mở tủ gửi đồ, đặt phong bì đựng tem vào trong rồi khóa cửa lại.

Làm xong mọi việc, cô chụp một bức ảnh, vừa bước ra ngoài vừa nhắn tin cho Trần Tây Phồn: 【 Tủ số 32, mật mã 5096, cậu có thể lấy đồ trước 7 giờ tối nay nhé. 】

Trần Tây Phồn: 【 Được, hai giờ tôi sẽ qua đó. 】

Tất Hạ nhìn đồng hồ, lúc này vừa đúng một giờ. Cô không dám nán lại lâu, ra khỏi tiệm là chạy như chạy nạn về phía trạm xe buýt.

Hai phút sau, cô đã ngồi trên chuyến xe trở về hẻm Bạch Tháp, nhưng cảm giác bồn chồn kia vẫn không hề giảm bớt chút nào. Thật kỳ lạ, Tất Hạ đành phải tự trấn an tâm lý: Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không bao giờ biết Bạn học số 7 là ai đâu.

Sau khi xuống xe, Tất Hạ đi bộ ghé qua siêu thị mua hai túi thức ăn cho mèo. Trở về sân nhỏ ở hẻm Bạch Tháp, vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy vài tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tường bao quanh sân nhà bà Trần rất cao, trong sân ngoài hoa cỏ ra còn có một cây long não lớn. Giữa thời tiết mùa hè, tán cây long não xanh mướt xum xuê, Tất Hạ đi vòng quanh gốc cây tìm kiếm hai lượt mới phát hiện ra một chú mèo đang nằm bò trên cành cao.

Đó là một chú mèo toàn thân trắng muốt, chỉ có vài đốm đen giữa trán, không phải Bánh Kem nhà cô thì còn là ai vào đây nữa.

"Bánh Kem!" Tất Hạ sốt ruột chạy đến dưới gốc cây, ngước nhìn mèo con đang run bần bật kia, dang rộng hai tay nói: "Xuống đây, chị đỡ em."

Chỗ Bánh Kem đang kẹt cách mặt đất hơn ba mét, cũng chẳng biết nó leo lên bằng cách nào, lúc này cứ nằm bò bất động, chỉ liên tục phát ra những tiếng kêu rên rỉ sợ hãi.

Hôm nay Tất Lan Tĩnh đưa Bà Trần đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong nhà không có ai.

Tất Hạ tìm một vòng quanh sân cũng không thấy cái thang nào, đành phải trấn an: "Em đừng sợ, chị đang nghĩ cách đây."

Hồi còn ở Đảo Ất Châu, Tất Hạ từng leo cây, nhưng cây long não này thân quá trơn, cô thử mấy lần mà chẳng tài nào leo lên được.

Cũng chính lúc này, phía sau vang lên tiếng còi ô tô.

Tất Hạ quay đầu lại, thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chậm rãi dừng trước cửa nhà. Giây lát sau, cửa xe mở ra, một bóng dáng cao ráo xuất hiện trước mắt cô.

Hôm nay chàng trai mặc một cây đen, từ áo phông cho đến quần thể thao đều màu đen. Cậu bước xuống xe, cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá long não, đổ xuống người cậu những vệt sáng lấp lánh, có cơn gió khẽ lướt qua bên tai. Cậu hòa cùng sắc xanh biếc phía sau, tạo nên một khung cảnh còn rực rỡ hơn cả mùa hè.

Đầu óc Tất Hạ trống rỗng trong giây lát, trái tim đập loạn nhịp.

Khi khoảng cách thu hẹp lại, Tất Hạ nhìn rõ phong thư màu nâu trong tay cậu, hơi thở cô bỗng chốc gấp gáp.

Cậu đã đến tiệm sách, và đã lấy được bộ tem rồi. Tất Hạ thấy vô cùng may mắn vì mình đã về sớm, nếu không chắc chắn sẽ đụng mặt nhau rồi.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ mông lung, Trần Tây Phồn tiến lại gần, theo tiếng động nhìn lên và cũng thấy con mèo trên cây.

"Mèo của cậu à?" Cậu hỏi.

Nguồn truyện: Bạn Học Số 7

Cổ họng Tất Hạ khô khốc: "Ừm, nó tên là Bánh Kem, ham chơi nên leo lên cây rồi." Nói xong, cô đánh bạo hỏi: "Cậu biết ở đâu có thang không?"

Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi hỏi ngược lại: "Độ cao thế này mà cần thang làm gì?"

Dứt lời, cậu đặt điện thoại và phong thư xuống thảm cỏ, lùi lại chạy đà vài bước rồi khởi động tại chỗ. Bác tài xế bước xuống xe hô lớn: "A Phồn, để chú làm cho, cây này cao lắm."

"Không sao đâu."

Vừa dứt câu, chàng thiếu niên sải bước chạy nhanh, tựa như một con báo săn, ba bước gộp làm hai, trong nháy mắt đã nhảy vọt lên bờ tường. Ngay sau đó, cánh tay cậu bám chặt vào thân cây, vòng eo mượn lực rướn lên, giẫm lên các cành cây từng bước một tiến lại gần, dễ dàng tóm gọn mèo con vào lòng.

Lúc leo xuống, cậu luôn cúi đầu, Tất Hạ nhìn thấy xương sống mảnh khảnh và những đốt xương gồ lên trên lưng cậu. Cô lại nhớ đến khoảnh khắc cậu nhảy lên lúc nãy, vạt áo phông hơi tốc lên để lộ cơ bụng săn chắc.

Mặt Tất Hạ đỏ bừng như thiêu như đốt.

Sau khi tiếp đất vững vàng, Trần Tây Phồn liếc nhìn chú mèo trong lòng mình. Chỉ một cái liếc mắt này thôi cũng đủ khiến cậu hơi khựng lại.

Toàn thân tuyết trắng, trên trán có vài đốm lông đen, cái vẻ ngốc nghếch đáng thương này trông có chút quen mắt.

Sao cậu lại cảm thấy hình như mình đã từng thấy con mèo này ở đâu rồi nhỉ?

Trần Tây Phồn nhìn về phía Tất Hạ, hỏi lại một lần nữa: "Đây là mèo của cậu?"

Bạn Học Số 7
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16
  17. Chương 17
  18. Chương 18
  19. Chương 19
  20. Chương 20
  21. Chương 21
  22. Chương 22
  23. Chương 23
  24. Chương 24
  25. Chương 25
  26. Chương 26
  27. Chương 27
  28. Chương 28
  29. Chương 29
  30. Chương 30
  31. Chương 31
  32. Chương 32
  33. Chương 33
  34. Chương 34
  35. Chương 35
  36. Chương 36
  37. Chương 37
  38. Chương 38
  39. Chương 39
  40. Chương 40
  41. Chương 41
  42. Chương 42
  43. Chương 43
  44. Chương 44
  45. Chương 45
  46. Chương 46
  47. Chương 47
  48. Chương 48
  49. Chương 49
  50. Chương 50
Mở danh sách chương đầy đủ của Bạn Học Số 7