Lễ Giáng sinh năm 2013 hôm ấy, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt với những trận gió lớn và bão tuyết dữ dội.
Tất Hạ và Trần Tây Phồn đã ngồi lì ở cửa hàng tiện lợi suốt cả buổi chiều. Sau khi xem xong Aladdin và cây đèn thần, họ lại cùng xem thêm một bộ phim Tây Ban Nha mang tên “Tuổi 17”. Về sau, cửa hàng tiện lợi dần đông người hơn, phần lớn vào trú chân để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt.
Mãi đến chạng vạng tối, tuyết mới dần ngừng rơi. Tất Hạ nhìn đồng hồ rồi khẽ nói: "Đã muộn rồi."
"Ừ, về thôi."
Khi Tất Hạ thu dọn đồ đạc định rời đi, Trần Tây Phồn đột nhiên gọi cô chờ một chút.
Cậu đi đến quầy mua hai ly cà phê latte nóng, đưa cho cô một ly và bảo: "Cầm lấy cho ấm tay này."
Cậu thực sự là một chàng trai có giáo dưỡng rất tốt, lại còn vô cùng tinh tế.
Tất Hạ nhận lấy ly cà phê, nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Trái tim cô cứ thế từng chút một chìm đắm trong sự rung động. Cảm giác ngọt ngào và chua chát đan xen, cô vừa thấy vui sướng lại vừa thấy buồn.
Vui sướng vì hôm nay cô đã "trộm" được một khoảng thời gian thuộc về riêng mình và Trần Tây Phồn. Buồn vì khoảng thời gian này thực sự quá ngắn ngủi, quá ngắn ngủi.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cả thế giới phủ một màu trắng xóa. Tuyết đọng trên mặt đất thành một lớp dày, xốp và mềm mại, mỗi bước chân dẫm xuống đều có cảm giác êm ái như dẫm lên kẹo bông gòn.
Trần Tây Phồn hỏi: "Cậu vẫn đang ở nhà bà nội tôi à?"
"Ừ, chắc là sẽ ở đó cho đến khi thi đại học xong."
Trần Tây Phồn cúi đầu dùng điện thoại đặt một chiếc xe: "Để tôi đưa cậu về."
Động tác dẫm tuyết của Tất Hạ khựng lại. Cô biết đã lâu rồi cậu không ghé hẻm Bạch Tháp nên vội nói: "Không cần phiền phức thế đâu, tớ tự về được."
"Không phiền, tớ cũng tiện đường ghé thăm bà nội."
Vì trời tuyết nên xe đến khá chậm. Trong lúc chờ đợi, cả hai không nói với nhau câu nào. Bên lề đường có một khoảng đất trống, Tất Hạ cứ thế dẫm lên lớp tuyết chơi đùa, hết chân này đến chân kia, trông vô cùng thích thú.
Ánh mắt Trần Tây Phồn nhìn về phía cô. Cậu cầm ly latte, đứng giữa tuyết trắng xóa, cả người toát ra một vẻ thanh khiết, tĩnh lặng như tách biệt khỏi thế gian.
Cậu hỏi: "Cậu thích tuyết sao?"
Tất Hạ ngượng ngùng, gò má nóng bừng, động tác dẫm tuyết cũng dừng lại: "Ừ, quê tôi ở đảo Ất Châu thuộc Lam Thành không bao giờ có tuyết, mùa đông cũng nóng bức. Từ lúc đến Bắc Kinh, thấy tuyết rơi khá lạ lẫm và thích thú."
Trần Tây Phồn tùy ý đáp: "Lam Thành cũng tốt mà, tớ thì lại thích trời nắng hơn."
Trò chuyện vài câu thì phía trước vang lên tiếng còi xe "píp píp", chiếc xe Trần Tây Phồn đặt đã tới. Cậu tiến lên mở cửa xe ra hiệu cho cô lên trước, sau đó bản thân cũng cúi người ngồi vào trong.
Suốt dọc đường cả hai đều im lặng. Trần Tây Phồn có vẻ hơi mệt, cậu tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhờ vậy Tất Hạ mới có thể "ngang nhiên" nhìn lén cậu.
Hơn ba mươi phút sau, xe dừng lại đầu hẻm Bạch Tháp, hai người cùng xuống xe.
Trần Tây Phồn đi phía trước, đến cổng nhà, cậu quay đầu lại nói: "Tớ vào đây, tạm biệt."
"Chờ một chút." Tất Hạ nhớ ra điều gì đó, theo phản xạ gọi với theo.
Trần Tây Phồn dừng bước: "Hửm?"
Tất Hạ nhớ rõ mấy ngày trước mình có để một hộp băng cá nhân trong cặp sách, lúc này vừa hay dùng đến. Cô lục tìm một lúc, quả nhiên lôi ra được một miếng băng cá nhân từ ngăn trong cùng.
Cô đưa tay ra: "Cái này... cho cậu. Vết thương trên mặt cậu vẫn nên xử lý một chút thì hơn."
Nói xong, cô thậm chí không dám nhìn vào mắt đối phương vì sợ Trần Tây Phồn sẽ phát hiện ra tâm tư gì đó từ hành động nhỏ nhặt này.
Trên bề mặt miếng băng cá nhân có in hình mấy quả dâu tây màu hồng, Trần Tây Phồn hơi khựng lại rồi mới nhận lấy: "Cảm ơn."
"Không có gì đâu, vậy tớ đi đây."
"Tạm biệt."
Tất Hạ không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa, cúi đầu chạy một mạch về phòng. Mãi đến khi đóng cửa phòng lại, cô mới dám thở dốc từng hồi.
Trái tim đập thình thịch không ngừng, một niềm vui sướng thầm kín vỡ òa trong lồng ngực.
Lễ Giáng sinh năm 17 tuổi ấy, cô đã cùng người mình thầm thích trải qua như thế.
Những ngày sau đó, vì chuyện của Triệu Tương Quỳnh, Tất Hạ buồn bã một thời gian. Có mấy đêm liền cô đều khóc đến ướt gối.
Sự bất thường của cô không thể giấu nổi Tất Lan Tĩnh. Bị cô Tất gặng hỏi, Tất Hạ đành phải nói ra sự thật.
Tất Lan Tĩnh nghe xong lặng người hồi lâu, chỉ biết ôm cô vào lòng mà thở dài: "Trước đây cô thật sự không nhìn ra mẹ con lại là người như vậy. Thôi, bà ấy đã không nhận con thì con cũng đừng nhận mẹ nữa. Bố con không nợ bà ấy, con và A Viên cũng chẳng nợ nần gì bà ấy cả."
Tất Hạ vừa rơi nước mắt vừa gật đầu: "Vâng, con nghĩ thông suốt rồi. Chờ thi đại học xong, con sẽ đi làm thêm kiếm tiền học phí. Lên đại học có thể vay vốn sinh viên và xin học bổng, sau này đi làm có tiền, con sẽ đón A Viên lên..."
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Tất Hạ tự an ủi mình như thế. Đêm đó cô vùi đầu trong chăn, không khóc thêm lần nào nữa.
Cô biết, những ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng về tình thân, về mẹ đã hoàn toàn tan biến.
Con người ta luôn trưởng thành chỉ sau một đêm. Nhìn rõ một vài thứ cũng tốt, có lẽ đây là bước đi tất yếu mà tuổi 17 phải trải qua.
Cô sẽ nỗ lực học tập, nỗ lực tiến bộ, nỗ lực trở nên... tốt hơn một chút nữa, nhưng đó là vì chính bản thân cô, chứ không phải vì bất kỳ ai khác.
Kết quả cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly được công bố vào cuối tháng 12, Tất Hạ đã xuất sắc giành được giải Nhất.
Trong số bảy người tham gia vòng chung kết của trường, chỉ có mình Tất Hạ đoạt giải Nhất. Thầy Hồ Trung Hải đặc biệt tuyên dương chuyện này trước lớp, các bạn học đều nhiệt liệt chúc mừng cô.
Nhờ giải thưởng này, trong khoảng thời gian đó, Tất Hạ trở nên khá nổi tiếng ở khối Xã hội. Không ít nam sinh nữ sinh bên đó đều tò mò tìm đến cửa lớp 5 để tận mắt thấy cô.
Tờ lịch cứ thế bị xé đi từng ngày, năm 2013 trôi qua, kỳ nghỉ đông cũng sắp đến.
Kỳ nghỉ đông của lớp 12 chỉ vỏn vẹn mười hai ngày, mùng 7 Tết đã phải quay lại trường. Tất Hạ suy nghĩ một hồi rồi quyết định không về đảo Ất Châu ăn Tết nữa.
Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong môn Tiếng Anh, mọi người quay về lớp thu dọn đồ đạc và tổng vệ sinh. Trần Tây Phồn từ sân bóng trở về, vừa đi đến dưới lầu thì bị người ta gọi lại.
"Trần Tây Phồn, lại nộp bài sớm đấy à?" Thầy Hồ Trung Hải ôm chiếc bình giữ nhiệt, chòm râu khẽ rung rung.
Trần Tây Phồn kẹp quả bóng rổ màu cam dưới nách, nghe vậy liền cười cười chạy lại gần: "Vâng, đề thi cũng đơn giản."
Chàng thiếu niên rạng rỡ đầy sức sống, tỏa ra hào quang khiến ai nấy đều yêu mến.
Thầy Hồ Trung Hải giả vờ hừ hừ hai tiếng: "Lại đây, thầy nói cho nghe chuyện tuyển sinh phi công."
Hai thầy trò vừa đi vừa nói, thầy Hồ cho biết: "Kỳ thi tuyển phi công tập trung vào tháng Tư, tháng Năm. Đến lúc đó sẽ có vài trường đại học đến trường mình tuyển sinh, bao gồm cả lớp không quân của Đại học Bắc Kinh mà em muốn vào nhất. Có điều, tỉ lệ trúng tuyển phi công rất thấp, mỗi năm chưa đến 6%. Đặc biệt là vòng khám sức khỏe lại, em nên chuẩn bị trước đi."
"Em biết ạ." Trần Tây Phồn lắc đầu cho tóc bớt rối, giọng điệu bình thản: "Trước đây em đã qua các vòng sơ tuyển và khám sức khỏe rồi, không vấn đề gì."
"Vậy thì tốt." Thầy Hồ Trung Hải vỗ vai cậu: " Năm ngoái em từ chối suất tuyển thẳng vào chương trình đào tạo nhân tài của Đại học Bắc Kinh, các thầy cô trong văn phòng ai cũng thấy tiếc thay."
Trần Tây Phồn không quá bận tâm mà mỉm cười: "Có gì mà đáng tiếc đâu."
Các chuyên ngành trong chương trình đào tạo nhân tài phần lớn thiên về những ngành khoa học cơ bản, chí hướng của cậu không nằm ở đó, nên cậu thực sự không thấy có gì phải tiếc nuối.
Thầy Hồ Trung Hải nhìn cậu, không kìm được mà cảm thán: "Giống như em, còn trẻ tuổi mà đã biết rõ mình muốn đi trên con đường nào, thực sự là hiếm thấy đấy."
Trần Tây Phồn nhướng mày: "Chẳng phải giờ thầy đang gặp rồi sao."
"Được rồi tiểu tử nhỏ, biết em lợi hại rồi, đừng có kiêu."
Đáp lại lời thầy là tiếng cười giòn tan của chàng thiếu niên.
Lần nào nghỉ lễ, học sinh cũng đều chuồn rất nhanh, lúc này trong lớp học chẳng còn mấy người.
Trần Tây Phồn bước vào phòng học, khi đi ngang qua bục giảng, cậu thoáng nhìn thấy Tất Hạ đang sắp xếp lại sách vở, bước chân khẽ dừng lại.
Cô gái nhỏ cúi đầu, lộ ra đoạn cổ trắng ngần, mềm mại như ngọc. Cách cô làm việc hay nói chuyện đều rất nhẹ nhàng, từ tốn; cô như thể đã quen với việc ẩn mình giữa đám đông, nhưng lại luôn mang đến cho những người xung quanh một cảm giác rất thoải mái dễ chịu.
Trần Tây Phồn chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu gãi đầu rồi lên tiếng: "Tất Hạ, cậu vẫn chưa về sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tất Hạ ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của cậu.
Nhịp tim cô ngừng đập vài giây rồi đột ngột đập nhanh liên hồi.
Ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu trên vai cậu, càng tôn lên vẻ tuấn tú, rạng rỡ của chàng trai ấy.
Tất Hạ ngẩn người, cô cố kìm nén nhịp tim đang loạn nhịp, lặng lẽ siết chặt cuốn sách giáo khoa trong tay, đáp: "Tớ dọn dẹp xong chỗ sách này là về ngay đây."
"Ừ." Trần Tây Phồn cũng có chút không tự nhiên, nhưng vì sao lại không tự nhiên thì cậu không nghĩ sâu thêm, chỉ nói: "Tớ đi trước đây, nghỉ đông vui vẻ."
"Cậu cũng thế." Tất Hạ lấy hết can đảm nói.
Cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm những trang đề thi bay lên, hệt như nhịp tim xao động của cô lúc này.
Đúng lúc đó, trên hành lang có người gọi cậu: "Phồn ca, đi thôi."
Tất Hạ và Trần Tây Phồn đồng thời quay đầu lại, thấy Hạ Kiêu, Chử Dương cùng anh em Tống Thanh Trác, Tống Thanh Nguyệt đang đứng ở cửa.
"Đến đây." Trần Tây Phồn đáp lời.
Vô tình, ánh mắt Tất Hạ chạm phải ánh nhìn của Tống Thanh Nguyệt. Ánh mắt Tống Thanh Nguyệt lạnh lùng, còn Tất Hạ vốn tính tình mềm mỏng, hiền lành, cô chỉ hơi ngẩn ra một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục thu dọn sách vở.
Hôm nay là sinh nhật ông ngoại của Hạ Kiêu, mấy người bọn họ đều được mời đến nhà cậu ấy dùng bữa.
Khi đi đến cầu thang, Hạ Kiêu bỗng nói: "Ơ này, lớp mình hình như không còn ai nữa đúng không? Tí nữa quay lại khóa cửa cái đi."
Chử Dương định nói gì đó, lại nghe Trần Tây Phồn lên tiếng: "Vẫn còn người, Tất Hạ còn ở đó."
"Thế à?" Hạ Kiêu cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không mấy để tâm: "Chắc cô nàng đó lại đang vùi đầu làm đề rồi. Mà nhắc mới nhớ, bạn học Tất Hạ lợi hại thật đấy, thi viết văn được hẳn giải Nhất, học kỳ này thành tích tiến bộ cũng vượt bậc. Mấy hôm trước còn có mấy nam sinh bên khối Xã hội nhờ tớ hỏi thăm về cậu ấy nữa. Này, các cậu có thấy Tất Hạ trông cũng xinh không?"
Chử Dương cười khẽ: “Cậu xác định là chỉ có ‘một chút’ xinh thôi sao?”
Hạ Kiêu: “Đúng không? Công nhận là đẹp thật! Nếu không phải lần trước cậu ấy giúp tớ đổ rác thì tớ cũng chẳng để ý đến người này đâu. Này, Phồn ca...”
Đang nói dở thì Tống Thanh Nguyệt cắt ngang lời cậu ta: “Hạ Kiêu, Phỉ Phỉ đâu rồi? Không gọi cậu ấy đi cùng luôn à?”
“Tháng trước cậu ấy thi SAT kết quả không tốt nên bị chú bắt áp giải đến lớp học thêm rồi.” Hạ Kiêu mở danh bạ điện thoại: “Để tớ gọi cho cậu ấy.”
“Alo, Hứa đại tiểu thư, tối nay có đến không? Qua đón cậu á... Được rồi được rồi, tớ đúng là cái số làm trâu làm ngựa cho cậu mà...”
Hạ Kiêu mải mê gọi điện cho Hứa Ấu Phỉ, những người còn lại lững thững theo sau. Trần Tây Phồn cùng Tống Thanh Trác và Chử Dương tán gẫu vài câu về trận bóng, còn Tống Thanh Nguyệt vẫn im lặng suốt cả quãng đường.
Đến cổng trường đã có hai chiếc xe đang đợi sẵn.
Tống Thanh Trác mở cửa ghế sau chiếc Bugatti màu đen rồi ngồi vào trước. Tống Thanh Nguyệt chống tay lên cửa xe, nhìn về phía chàng trai bên cạnh, mỉm cười mời mọc: “A Phồn, đi cùng xe đi.”
Trần Tây Phồn hất cằm về phía chiếc Mercedes màu đen còn lại, lười biếng đáp: “Tớ ngồi chiếc kia.”
“Lề mề cái gì thế, lên đi chứ.”
Tống Thanh Trác thúc giục, Hạ Kiêu cười hì hì tiến về phía chiếc xe này rồi tự giác ngồi vào ghế phụ. Tống Thanh Nguyệt bĩu môi, đành phải lên xe rồi đóng cửa lại.
Trần Tây Phồn và Chử Dương ngồi ở ghế sau. Đi được nửa đường, Chử Dương bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không cuối: “A Phồn, cậu thấy Tất Hạ lớp mình thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
Chử Dương: “Thì là con người cậu ấy ấy, thấy thế nào?”
Giọng điệu Trần Tây Phồn rất bình thản, cậu buông ra ba chữ không nặng không nhẹ: “Cậu ấy... rất tốt.”
Bên kia, Tất Hạ đã trở về đến hẻm Bạch Tháp. Khóe môi cô vô thức cong lên, cảm giác như vừa uống một ngụm nước đường, ngọt lịm tận tâm can.
Chỉ vì một câu “nghỉ đông vui vẻ” của Trần Tây Phồn mà suốt cả ngày Tất Hạ đều thấy mặt mình nóng bừng.
Kỳ nghỉ đông của học sinh cuối cấp chẳng hề nhẹ nhàng với xấp đề thi dày cộp. Tất Hạ vùi đầu làm xong ba bộ đề mà vẫn cảm thấy sự hưng phấn trong lòng không sao dập tắt nổi.
Hơn 12 giờ đêm, cô theo thói quen liếc nhìn điện thoại trước khi đi ngủ thì tình cờ phát hiện một tiếng trước, "Phồn Tinh Lịch Lịch" vừa đăng một trạng thái mới trên Q/Q.
Dòng trạng thái đó chụp ảnh hai tờ vé máy bay. Tất Hạ nhấn vào xem thì thấy đó là chuyến bay từ Bắc Kinh đi Lam Thành.
Trần Tây Phồn đi Lam Thành làm gì nhỉ? Đi du lịch sao?
Cô nhấn "thích" một cái, rồi quay lại giao diện trò chuyện, tìm đến ảnh đại diện của Trần Tây Phồn, gõ chữ: 【 Cậu định đi Lam Thành sao? 】
Cô cứ ngỡ giờ này chắc Trần Tây Phồn đã ngủ rồi, không ngờ đối phương trả lời rất nhanh: 【 Ừ, tôi đưa mẹ đi chơi cho khuây khỏa, mùa này vào miền Nam du lịch là hợp nhất. 】
Cũng đúng, kỳ nghỉ đông của họ chỉ có hơn mười ngày, đi nước ngoài thì không đủ thời gian. Trần Tây Phồn muốn đưa cô Lâm đi du lịch giải sầu thì miền Nam chính là lựa chọn hàng đầu.
Tỉnh F vốn là một tỉnh du lịch lớn, quanh năm bốn mùa khách du lịch đều rất đông đúc.
Là người địa phương, Tất Hạ hào hứng đề cử: 【 Bãi biển ở Lam Thành phong cảnh rất đẹp, đảo Tinh Quang và đảo Lộ là lựa chọn hàng đầu để nghỉ dưỡng, công viên đại dương và vườn thực vật cũng rất tuyệt. Nếu thời gian dư dả, cậu có thể đi Trường Nghi một chuyến, trải nghiệm vườn trà và thánh địa Phật giáo chùa Phổ Đà. Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ nhé. 】
Trần Tây Phồn: 【 Cảm ơn cậu, tớ sẽ lưu lại. 】
Cuộc trò chuyện đến đây là hết ý, Tất Hạ không biết nên nói gì tiếp theo. Cô đúng là kiểu người rất dễ khiến câu chuyện rơi vào ngõ cụt.
Đang định nhắn lại hai chữ "ngủ ngon" thì khung chat bỗng nhảy lên một tin nhắn mới.
Trần Tây Phồn hỏi: 【 Cậu cũng tham gia cuộc thi viết văn Thanh Bồi Ly à? 】
Tất Hạ sực nhớ đến tin nhắn mình từng trả lời trong nhóm hôm đó, lo lắng sẽ bị lộ tẩy, cô đành trả lời nước đôi: 【 Ừm, tớ có tham gia, thứ hạng cũng tạm ổn. 】
Cũng may Trần Tây Phồn không truy hỏi thêm mà chỉ dừng lại ở mức xã giao: 【 Chúc mừng cậu. 】
Khóe môi Tất Hạ hơi cong lên: 【 Cảm ơn. 】
Đặt điện thoại xuống, Tất Hạ vùi đầu vào trong chăn. Trong tai cô vẫn đeo tai nghe, bài hát đang phát có lời rằng: Tình yêu ngủ đông, hoặc phá kén thành bướm, hoặc tự mình buộc lấy mình, tôi cam lòng chịu khổ.
Thích một người thực sự vất vả lắm sao?
Tất Hạ cảm thấy, hình như cũng không hẳn là vậy.
Mười hai ngày nghỉ đông trôi qua thật nhanh. Tất Hạ ngoài làm bài tập thì đều đến lớp học thêm, thời gian mỗi ngày đều được lấp đầy.
Dạo gần đây, cô Tất Lan Tĩnh và chú Tào Thụ Vĩ đang cãi nhau đòi ly hôn rất gay gắt. Vì vậy trong dịp Tết, cô Lan Tĩnh không về khu tập thể Đông Miên mà dẫn theo Tất Hạ và Tào Ngọc, cả ba cùng ăn bữa cơm tất niên tại một tiệm cơm nhỏ.
Tiệm cơm này do một người bạn cũ của cô Lan Tĩnh mở, khách không đông nhưng chủ tiệm trang trí rất tâm huyết. Đèn lồng đỏ rực và câu đối xuân đều đã được thay mới, chủ quán còn nhiệt tình đón tiếp mọi người cùng nhau gói sủi cảo.
Người miền Nam ăn Tết không có tục lệ ăn sủi cảo nên Tất Hạ không biết gói, cô chỉ đứng bên cạnh phụ giúp các người lớn và trông nom Tào Ngọc chơi đùa.
Lúc 10 giờ tối, Tất Hạ gọi điện về cho Tất Viên. Vừa nhấc máy, tiếng pháo nổ đùng đùng đã truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Chị ơi, chúc mừng năm mới!"
Tất Hạ cười không dứt: "Chúc mừng năm mới, ở nhà có ngoan không?"
Viên Viên chu môi: "Em ngoan lắm, bác gái còn khen em và cho thêm 50 tệ tiền mừng tuổi đấy. Chị, thôi em không nói nữa đâu, em đi đốt pháo với chị họ đây."
Trẻ con ham chơi, Tất Hạ cũng không nỡ nói gì thêm nên để cô bé đi. Bác Chu Mai nhận lấy điện thoại, sau khi Tất Hạ gửi lời chúc Tết tới bác trai bác gái, cô mới luyến tiếc cúp máy.
Quay lại trong phòng, sủi cảo đã gói xong và đang đợi nước sôi để thả vào nồi. Cô Lan Tĩnh cùng mấy người bạn đang vây quanh bàn trò chuyện rôm rả.
Có người lớn lên tiếng hỏi thăm: "Thành tích của Hạ Hạ thế nào rồi?"
Chuyện Tết nhất, những câu hỏi kiểu này quả thực không thể trốn thoát được. Tất Hạ mỉm cười lễ phép: “Dạ, cũng tạm ổn ạ.”
“Trường Trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh là trường tốt lắm đấy, học sinh bước ra từ đó không vào Thanh Hoa thì cũng vào Đại học Bắc Kinh, cháu phải cố gắng học tập thật tốt nhé...”
Tất Hạ chỉ biết liên tục gật đầu. May thay, con gái chủ tiệm là chị Vương Bình cũng đã đến tuổi kết hôn, sự chú ý của mọi người nhanh chóng dời từ Tất Hạ sang chuyện của chị ấy.
“Thế Vương Bình có bạn trai chưa?”
“Có thì có rồi, nhưng mà cái cậu bạn trai đó nhìn chán đời lắm, chẳng có gì trong tay cả. Tôi bảo nó bỏ đi để tìm mối nào điều kiện tốt hơn mà nó nhất quyết không nghe...”
Tất Lan Tĩnh cắt ngang: “Quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm chị, bằng không gả đi rồi sẽ phải chịu nhiều khổ cực lắm. Thời buổi này, mấy gã đàn ông có tiền mà đạo đức kém thì thực sự quá nhiều...”
Lời còn chưa dứt, điện thoại của Tất Lan Tĩnh bỗng vang lên.
Tiếng chuông reo dồn dập từng hồi, còn gấp gáp hơn cả tiếng chuông báo vào lớp.
Không hiểu sao, Tất Hạ bỗng nheo mắt lại, lòng dấy lên một nỗi bất an.
Tất Lan Tĩnh cầm lấy điện thoại liếc nhìn màn hình rồi vội vàng chạy ra phía cửa nghe máy. Tất Hạ nhân cơ hội ngó qua, thấy người gọi đến là Bà Trần.
Đêm giao thừa, tầm này lẽ ra Bà Trần đang quây quần bên con cháu, gọi điện đến vào lúc này để làm gì nhỉ?
Khoảng cách hơi xa nên Tất Hạ không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ thấy cô Lan Tĩnh cứ “vâng vâng” vài tiếng, liên tục nói lời trấn an đối phương.
Một lát sau, Tất Lan Tĩnh trở vào phòng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Cô gọi Tất Hạ ra cửa, vội vã dặn dò: “Hạ Hạ, lát nữa ăn xong bữa cơm tất niên con đừng về nhà ngay nhé, cứ đưa Tào Ngọc ở lại tiệm của bác Vương tạm bợ một đêm. Cô có việc gấp phải đi nơi khác một chuyến.”
Đầu óc Tất Hạ choáng váng: “Tết nhất thế này cô còn đi đâu ạ?”
“Cảng Thành.”
“Đi Cảng Thành làm gì hả cô?”
Thời gian quá gấp rút, Tất Lan Tĩnh không kịp giải thích nhiều, vừa mặc áo phao vừa nói nhanh: “Trần phu nhân ở Cảng Thành xảy ra chuyện rồi, Bà Trần muốn sang đó ngay bây giờ, cô phải đi cùng bà.”
Trần phu nhân...
Đó chẳng phải là mẹ của Trần Tây Phồn sao?
Một nỗi bất an mãnh liệt bao trùm lấy cô, Tất Hạ hốt hoảng hỏi dồn: “Trần... Cô Lâm làm sao vậy ạ?”
“Trẻ con con đừng hỏi nhiều, cứ ở đây ăn cơm rồi trông em Tào Ngọc cho cẩn thận, cô đi đây.”
Nói xong, Tất Lan Tĩnh vội vã xách túi rời khỏi cửa. Tất Hạ đuổi theo ra ngoài nhưng chỉ còn thấy bóng dáng cô chạy đi gấp gáp giữa màn đêm.
Thời gian dừng lại ở con số 12 giờ, năm mới đã đến, ánh đèn của muôn vàn gia đình rực sáng giữa tiếng cười nói hân hoan.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại trống rỗng và hụt hẫng vô cùng, chẳng thể nào vui lên nổi.