Tình thế lúc ấy quá khẩn cấp, nhất thời Tất Hạ cũng không kịp suy nghĩ ý nghĩa ẩn sau câu nói đó là gì.
Sau khi treo lơ lửng giữa không trung mười mấy phút, cuối cùng chiếc cabin cũng chậm rãi chuyển động, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Khi cabin càng lúc càng tiến gần mặt đất, tiếng người xôn xao xung quanh cũng rõ dần, dường như có du khách đang tranh cãi gay gắt với nhân viên khu du lịch.
Trời chập choạng tối, ánh hoàng hôn đã hoàn toàn chìm khuất vào thung lũng. Như vừa tỉnh dậy sau một giấc chiêm bao, Tất Hạ và Trần Tây Phồn ăn ý buông tay đối phương ra.
Trần Tây Phồn chống tay vào thanh vịn đứng dậy, giọng nói vẫn còn đục ngầu và nghẹn ngào: "Cảm ơn."
Cửa cabin vừa mở, cậu liền sải bước đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Khu vực cổng khu du lịch đâu đâu cũng thấy người, tiếng trẻ con khóc lóc hòa lẫn với tiếng du khách trách cứ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, nhân viên công tác phải liên tục cúi đầu xin lỗi và trấn an mọi người.
Ngụy Vũ Bằng chạy đến tìm cô: “Tất Hạ, cậu không sao chứ? Nghe nói cáp treo gặp sự cố khiến các cậu bị kẹt lại, thầy giáo dẫn đoàn sợ đến chết khiếp rồi đây.”
“Ừ, không sao.”
Ngụy Vũ Bằng hỏi lại: “Thật sự không có bị thương chỗ nào chứ?”
Thực ra Tất Hạ vốn dạn dĩ, có lẽ do từ nhỏ ở đảo Ất Châu thường xuyên leo cây, lội biển nên sự cố cáp treo vừa rồi không làm cô quá hoảng sợ. Cô mỉm cười: “Lớp trưởng, tớ thật sự không sao.”
“Vậy thì tốt rồi, cậu ra xe trường bên kia chờ đi, để tôi đi tìm thêm vài người nữa.”
Tất Hạ tìm thấy Hình An Á ở bãi đỗ xe, cô bạn đưa cho cô một chai nước: “Sợ lắm đúng không?”
“Cũng bình thường thôi.”
Hình An Á kể: “Lúc cáp treo hỏng, bọn tớ ở vị trí khá gần mặt đất nên không thấy đáng sợ lắm. Nhưng từ đằng xa tớ vẫn nghe thấy tiếng la hét khóc lóc vọng xuống từ trên cao, nghe hãi thật đấy.”
“Cậu có biết nguyên nhân vì sao cáp treo bị sự cố không?” Tất Hạ vừa trò chuyện bâng quơ, vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Hình An Á đáp: “Nghe nói do thời tiết quá nóng dẫn đến trục trặc đường dây, cụ thể tớ cũng không rõ lắm.”
Một lát sau, Ngụy Vũ Bằng thông báo thành viên lớp 5 đã đông đủ, bảo mọi người lên xe chuẩn bị ra về. Vị trí ngồi lúc về vẫn được giữ nguyên như lúc đi. Thế nhưng mãi cho đến khi xe lăn bánh, chỗ ngồi bên cạnh Tất Hạ vẫn trống không.
Tất Hạ ngồi không yên, cô đứng dậy tìm Ngụy Vũ Bằng, nhỏ giọng hỏi: “Lớp trưởng, Trần Tây Phồn vẫn chưa lên xe.”
“À, Phồn ca không về cùng đoàn đâu, người nhà cậu ấy đến đón rồi.”
Mặt Tất Hạ nóng bừng lên: “Ừ, tớ biết rồi.”
Trở lại chỗ ngồi, Tất Hạ cứ mãi thắc mắc: Tại sao Trần Tây Phồn lại sợ độ cao nhỉ?
Cô nhớ hình như trên trang Q/Q của cậu từng đăng ảnh nhảy Bungee, Tất Hạ không chắc mình có nhớ nhầm hay không. Cô mở điện thoại vào xem lại, nhưng kỳ lạ thay, trang cá nhân của Trần Tây Phồn bây giờ trống trơn.
Hoặc là cậu đã xóa hết bài đăng, hoặc là đã khóa lại, tóm lại là chẳng còn thấy gì nữa.
Rõ ràng tháng trước vẫn còn nội dung mà, có chuyện gì vậy nhỉ?
Đang lúc cô miên man suy nghĩ, Ngụy Vũ Bằng bỗng lớn giọng thông báo: “Các bạn học chú ý, thứ Ba tuần tới Đại học Bắc Kinh và Đại học Hàng Không Vũ Trụ Bắc Kinh sẽ đến trường mình tuyển sinh phi công. Thông tin chi tiết tớ đã gửi vào nhóm, bạn nào có nguyện vọng thì chuẩn bị nhé.”
“Đại học Bắc Kinh với Đại học Hàng Không á? Đúng là trường trong mơ của tớ luôn, làm phi công ngầu bá cháy!”
“Nhưng tỉ lệ đậu phi công thấp lắm đấy.”
Có người phàn nàn: “Thời gian gấp thế này thì chuẩn bị sao kịp đây?”
“Thôi bỏ đi, cái chiều cao này của ông có đi cũng chỉ làm nền cho người ta thôi.”
“Cậu chán sống rồi à?”
...
Nghe những lời đó, Tất Hạ bỗng sực nhớ ra, nếu Trần Tây Phồn mắc chứng sợ độ cao thì làm sao có thể tham gia kỳ thi tuyển phi công được?
Lòng cô lập tức nhói lên. Dù với tư cách là người thầm thích hay chỉ là bạn học bình thường, cô đều không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cô có thể làm được gì đây?
Về đến hẻm Bạch Tháp, Tất Hạ lên mạng tra cứu rất nhiều tư liệu và các tạp chí y học. Cô không am hiểu lĩnh vực này, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể được một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp chỉ dẫn thì tốt biết mấy...
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Lần trước Phương Nhan từng nhắc qua, bố chị ấy là bác sĩ tâm lý.
Kỳ thi tuyển lớp phi công của Đại học Bắc Kinh ấn định vào thứ Ba tới, tính ra chỉ còn vỏn vẹn hai ngày. Tất Hạ hiểu rõ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Trần Tây Phồn muốn khắc phục chứng sợ độ cao để vượt qua bài kiểm tra là rất khó.
Nhưng mọi chuyện đều do con người, nếu có cố gắng thì mới có cơ hội thành công dù hy vọng có mong manh, Tất Hạ vẫn muốn dốc hết sức giúp cậu một tay.
Sáng chủ nhật hôm sau, Tất Hạ dậy sớm đến tiệm sách Hiếu Học.
Phương Nhan đêm qua vừa thức trắng để vẽ tranh nên giờ vẫn chưa ngủ. Chị đón Tất Hạ vào cửa với đôi mắt gấu trúc và nụ cười rạng rỡ: "Ồ, cuối cùng cũng chịu đến thăm chị rồi sao?"
"Chị Phương Nhan, em có việc muốn nhờ chị giúp."
Phương Nhan dùng nước lạnh rửa mặt, tặc lưỡi hai tiếng: "Chị biết ngay mà. Nói đi, có phải đối tượng thầm thích của em lại muốn tìm bộ tem nào không?"
Tất Hạ lắc đầu: "Không phải, cậu ấy... cậu ấy mắc chứng sợ độ cao, nhưng ngày kia phải tham gia một kỳ thi rất quan trọng, bắt buộc phải khắc phục được nỗi sợ đó. Bố chị chẳng phải là bác sĩ tâm lý sao, em muốn hỏi xem bác có thể giúp gì được không?"
Liên quan đến chuyện chữa bệnh, Phương Nhan không còn đùa giỡn mà trở nên nghiêm túc: "Cái này thì em hỏi đúng người rồi đấy. Bố chị là bác sĩ tâm lý có tiếng trong nước. Mấy năm trước có một vận động viên leo núi không may bị ngã từ trên cao xuống khi đang thi đấu, sau đó anh ta mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng, không dám ở nhà cao tầng cũng chẳng dám đi máy bay. Bố chị đã làm tư vấn tâm lý cho anh ta suốt ba tháng, giờ đã hồi phục bình thường rồi."
"Nhưng mà …." Phương Nhan nhíu mày: "Trị liệu tâm lý thường là một quá trình dài hạn. Nếu người mà em thích ngày kia đã thi rồi thì sợ rằng hiệu quả ngắn hạn sẽ không rõ rệt lắm."
Thần sắc Tất Hạ lo lắng: "Em hiểu, nhưng em muốn làm tất cả những gì có thể."
"Được rồi, để chị nói với bố chị một tiếng."
Sau đó, Phương Nhan đưa cho cô một tấm danh thiếp và bảo: "Cứ bảo cậu ấy gọi vào số này để hẹn thời gian, bố chị lúc nào cũng sẵn sàng."
"Vâng, em cảm ơn chị."
Phương Nhan nhìn cô, khẽ thở dài: "Cô bé à, em vì cậu ấy mà làm nhiều việc như vậy, cậu ấy có biết không?"
Tất Hạ khựng lại một chút, khẽ mím môi: "Cậu ấy có biết hay không cũng không quan trọng."
Cô chỉ mong cậu được thuận buồm xuôi gió, mong cậu được ngắm nhìn trọn vẹn sự phồn hoa của thế gian, mong cậu mãi mãi kiêu hãnh và mãi mãi là chàng thiếu niên rạng rỡ ấy.
Thế là đủ rồi.
Bố của Phương Nhan tên là Phương Tế Bình. Sau khi có được danh thiếp, Tất Hạ về nhà tra cứu trên mạng và phát hiện ra bác sĩ Phương Tế Bình thực sự rất nổi tiếng, từng được nhiều tạp chí y khoa uy tín đưa tin.
Trong lúc Tất Hạ đang suy nghĩ xem nên đưa danh thiếp cho Trần Tây Phồn bằng cách nào thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Cô nhấn mở, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy đó là tin nhắn phản hồi của Trần Tây Phồn cho dòng tin nhắn cô gửi từ dạo trước.
Trần Tây Phồn: 【 Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm. 】
Ngay lập tức, Tất Hạ kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên, đôi tay gõ chữ cũng hơi run rẩy: 【 Ừm, vậy thì tốt rồi. 】
Tất Hạ hỏi thêm: 【 Đúng rồi, sao tớ không vào xem được bài đăng nào trên trang cá nhân của cậu nữa thế? 】
Trần Tây Phồn đáp: 【 Thông báo nhiều quá nên tôi đóng rồi. 】
Thì ra là vậy. Tất Hạ trước đây từng để ý thấy số lượng người bình luận dưới mỗi bài đăng của cậu rất khủng khiếp. Tưởng tượng cảnh Q/Q mỗi ngày hiện lên cả đống chấm đỏ thông báo, đúng là phiền phức thật.
Ngay sau đó, nhớ lại gương mặt tái nhợt của cậu trong cabin cáp treo hôm qua, Tất Hạ vẫn không tài nào yên tâm được. Cô đang loay hoay tìm cách hỏi thăm khéo léo thì Trần Tây Phồn lại gửi tới: 【 Không nói chuyện nữa, tớ phải đi bệnh viện một chuyến. 】
Trái tim Tất Hạ thắt lại: 【 Cậu bị ốm à? 】
Ở phía bên kia, Trần Tây Phồn cầm áo khoác rời khỏi nhà. Sau khi lên xe, cậu do dự một lát rồi gõ chữ: 【 Tôi bị sợ độ cao, đi gặp bác sĩ tâm lý. 】
Cậu cũng không rõ tại sao mình lại tiết lộ điều này với một người bạn ảo xa lạ. Có lẽ vì thời gian qua quá bận rộn và mệt mỏi, áp lực đè nặng khiến cậu tạm thời tháo bỏ lớp phòng bị, hoặc cũng có thể cậu chỉ đơn giản là cần một người để trút bầu tâm sự, bất kể người đó là ai.
Gửi tin nhắn xong, Trần Tây Phồn tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Điện thoại lại rung lên, cậu cầm lên xem thì thấy "Bạn học số 7" vừa gửi qua một tấm ảnh. Trên ảnh là danh thiếp của một vị bác sĩ tên Phương Tế Bình.
Bạn học số 7: 【 Bạn tớ tình cờ quen một bác sĩ tâm lý, bác ấy rất có kinh nghiệm trong việc điều trị chứng sợ độ cao. Hôm nay và ngày mai bác ấy đều rảnh, hy vọng có thể giúp được cậu. 】
Trần Tây Phồn khẽ nhíu mày, gõ chữ đáp: 【 Sao lại trùng hợp thế? 】
【 Vị bác sĩ tớ hẹn gặp hôm nay chính là bác sĩ Phương Tế Bình. 】
Tất Hạ đứng hình, cảm thấy mình đúng là làm chuyện thừa thãi.
Trần Tây Phồn nhắn tiếp: 【 Dù sao cũng cảm ơn cậu. 】
Tất Hạ: 【 Không có gì, mong cậu sớm bình phục. 】
Trong danh sách bạn bè của Trần Tây Phồn có một nhóm tên là "Kẻ chinh phục bầu trời", những người bạn trên mạng quen biết qua sở thích đều được xếp vào đây, "Bạn học số 7" cũng không ngoại lệ.
Tính ra, cậu và "Bạn học số 7" quen nhau cũng đã lâu rồi. Biết cô ấy năm nay cũng học lớp 12, Trần Tây Phồn hỏi thăm theo phép lịch sự: 【 Thi đại học cậu định thi vào đâu? 】
Tai Tất Hạ đỏ bừng: 【 Tớ đang nỗ lực để vào Đại học Bắc Kinh. 】
Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ họ sẽ trở thành bạn cùng trường.
Trần Tây Phồn: 【 Cố lên. 】
【 Cảm ơn cậu. 】
Trong lòng Tất Hạ bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô đánh bạo hỏi: 【 Còn cậu thì sao? 】
Trần Tây Phồn: 【 Đại học Bắc Kinh. 】
Ngay sau đó, Trần Tây Phồn dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: 【 Sao thế, trở thành bạn cùng trường rồi cậu định gặp mặt tớ ngoài đời à? 】
Có lẽ đến lúc đó, cô đã đủ dũng cảm để trút bỏ lớp vỏ bọc "Bạn học số 7", thẳng thắn và chân thành đối diện với cậu.
Tất Hạ nhắn: 【 Chúng ta có thể gặp nhau ở Đại học Bắc Kinh không? 】
Trần Tây Phồn ngẩn người một lát rồi trả lời: 【 Được thôi. 】
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở đó. Sau ngày hôm ấy, Tất Hạ có nhắn tin hỏi thăm tình hình trị liệu tiếp theo nhưng ảnh đại diện của Trần Tây Phồn không bao giờ sáng lên nữa, cậu cũng không đến trường.
Kỳ thi tuyển phi công quả nhiên cực kỳ nghiêm ngặt. Nhóm nam sinh lớp 5 có hai mươi hai người cùng đi thi, nhưng chẳng một ai đậu cả.
Sau khi họ trở về, Tất Hạ nghe thấy vài lời bàn tán:
"Phồn ca cũng đi đấy, hình như cậu ấy lọt vào vòng hai rồi ——"
"Đỉnh thật! Sau này cứ đợi Phồn ca đưa chúng mình bay lên trời thôi."
"Cũng chưa chắc đâu, vòng hai khó hơn sơ tuyển nhiều. Nghe nói có bài kiểm tra kép về cả tâm lý lẫn sinh lý, lại còn cái gọi là kiểm tra áp lực nữa, cậu sợ cái gì người ta sẽ bắt cậu đối mặt với cái đó. Năm ngoái có một anh khóa trên bị lo âu nhẹ thôi mà cũng bị loại ở vòng hai đấy."
"Xời, Phồn ca là ai chứ, 'con cưng của trời' chắc chắn sẽ làm được thôi."
...
Lý trí mách bảo Tất Hạ rằng rất khó để khắc phục chứng sợ độ cao trong thời gian ngắn, nhưng đôi khi con người ta vẫn thích tự lừa dối mình, luôn ôm giữ hy vọng "biết đâu đấy". Biết đâu cậu ấy có thể khắc phục được, biết đâu cậu ấy sẽ thuận lợi vượt qua vòng hai.
Mãi cho đến cuối tháng Năm, Tất Hạ vẫn không có tin tức gì của Trần Tây Phồn.
Một ngày nọ, khi cô bước vào lớp từ cửa sau, cô chợt phát hiện chỗ ngồi của Trần Tây Phồn đã trống rỗng. Toàn bộ sách vở của cậu đều không cánh mà bay, trên mặt bàn giờ chỉ còn lại vài món đồ lặt vặt của người khác.
Cảm giác như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, cô thấy lòng mình lạnh toát.
Khoảng thời gian đó kỳ thi đại học đã cận kề, giáo viên hầu như không lên lớp giảng bài mà chỉ để học sinh tự ôn luyện. Tất Hạ quá vùi đầu vào học tập nên không để ý bàn học của cậu đã trống không từ lúc nào.
Tất Hạ tìm cơ hội hỏi bạn cùng bàn của Trần Tây Phồn, cậu bạn đó đáp: "Tớ cũng không rõ lắm, chắc là chuẩn bị ra nước ngoài rồi nên không cần đến trường nữa."
"Ra nước ngoài sao?"
Tim Tất Hạ đập mạnh một cái, cả người như bị rút cạn sức lực trong nháy mắt.
Nói như vậy... cậu ấy đã trượt vòng hai rồi.
Thực ra nghĩ lại cũng phải, thời gian ngắn ngủi như vậy căn bản không thể nào khắc phục được chứng sợ độ cao, chỉ là Tất Hạ vẫn thấy rất buồn.
Sau đó có một ngày, Chử Dương quay lại trường thu dọn đồ đạc, Tất Hạ đã tìm gặp cậu để hỏi thăm tin tức của Trần Tây Phồn.
Lần này, cô đi thẳng vào vấn đề: “Chử Dương, có phải Trần Tây Phồn chuẩn bị ra nước ngoài không?”
Chử Dương liếc nhìn cô, ánh mắt tối tăm không rõ: “Cậu ấy không phải chuẩn bị, mà là đã ở nước ngoài rồi.”
Tất Hạ sửng sốt.
“Trước kỳ tuyển phi công, gia đình có mời bác sĩ tâm lý cho cậu ấy, nhưng thời gian quá gấp rút nên hiệu quả trị liệu không rõ rệt. Hơn nữa vào đúng ngày thi vòng hai, bố cậu ấy...” Chử Dương khựng lại, nói một cách rất mập mờ: “Nhà cậu ấy xảy ra một số chuyện không hay, nên phần kiểm tra tâm lý bị đánh trượt. Ông bà ngoại của A Phồn định cư ở Anh, cách đây không lâu đã đón cậu ấy sang đó rồi.”
Tất Hạ cảm thấy nỗi đau buồn trong lòng như sắp nhấn chìm mình giữa biển nước: “Vậy... vậy cậu ấy sẽ học trường đại học nào?”
“Chắc là Cambridge, Imperial College London, hay Durham gì đó thôi. Hồ sơ của cậu ấy rất đẹp nên chắc chắn không thành vấn đề. Giữa tháng Tư cậu ấy đã nộp đơn xin học rồi, bây giờ... chắc là nhận được thư mời nhập học cả rồi.” Chử Dương nhìn cô một cái rồi bảo: “Sau này có tin tức gì tớ sẽ báo cho cậu sau.”
“Cảm ơn cậu.”
Khoảnh khắc đó, Tất Hạ khó lòng diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Lời hẹn ước sau khi cùng đỗ vào Đại học Bắc Kinh sẽ gặp mặt nhau, cuối cùng cũng không thành hiện thực nữa rồi.
Lồng ngực chua xót, cảm tưởng như chỉ cần hít thở một cái thôi là nước mắt sẽ trào ra. Cô cố nén nghẹn ngào, hỏi: “Chử Dương, cậu có biết... tại sao Trần Tây Phồn lại sợ độ cao không? Trước đây hình như cậu ấy từng chơi nhảy Bungee mà.”
Khóe môi Chử Dương mím chặt, cậu đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Chuyện này không tiện nói.”
Tất Hạ đã đoán ra được: “Có liên quan đến cô Lâm, đúng không?”
“Xin lỗi nhé, có cơ hội thì cậu tự hỏi cậu ấy đi.”
Tất Hạ hiểu ý nên không hỏi thêm gì nữa.
Cô không biết mình đã về đến hẻm Bạch Tháp bằng cách nào, chỉ nhớ hôm đó chuyến xe buýt chạy rất chậm, tắc đường nghiêm trọng, suốt dọc đường bác tài xế không ngừng chửi thề.
Trái tim trống rỗng, cô cầm điện thoại lên gửi cho Trần Tây Phồn một dòng tin nhắn:
【 Nếu không thể trở thành vầng trăng trên cao, vậy hãy làm một đám mây không rễ, hay một ngọn gió tự do. Cách để ôm lấy bầu trời xanh không chỉ có một, mong cậu luôn thuận buồm xuôi gió, bình an và mãi mãi vui vẻ. 】
Ảnh đại diện của "Phồn Tinh Lịch Lịch" vẫn mang một màu xám xịt, tin nhắn của cô không có lời hồi âm.
Tháng Sáu, thời tiết ở Bắc Kinh đã rất nóng. Tòa nhà học của khối 12 không dùng làm phòng thi nên họ không cần phải dọn dẹp sách vở đi chỗ khác.
Cả lớp có hơn 50 người, nhưng đến cuối cùng tham gia thi đại học cũng chỉ còn hơn 30 bạn.
Ngày mùng 1 tháng Sáu là Tết Thiếu nhi, để giảm bớt căng thẳng cho mọi người, thầy Hồ Trung Hải mang đến một xấp giấy A4, tổ chức cho cả lớp chơi lại trò gấp máy bay giấy một lần nữa.
Khi máy bay đã gấp xong, nhìn căn phòng học ngồi không kín chỗ, thầy Hồ cảm khái: “Các em, ba năm qua, thầy đã chứng kiến niềm vui, nỗi buồn và cả sự nỗ lực của các em. Được đồng hành cùng các em trên đoạn đường này, thầy thực sự rất hạnh phúc. Hy vọng những chiếc máy bay giấy ngày hôm nay có thể mãi mãi chỉ dẫn phương hướng cho các em.”
“Bay đi nào ——”
Những chiếc máy bay giấy trắng xóa từ cửa sổ tung bay, hướng về bầu trời xanh thẳm, bay về một nơi không định trước.
Thầy Hồ Trung Hải tự bỏ tiền túi mời cả lớp ăn khoai tây chiên và kẹo mút. Không khí chia tay của mùa tốt nghiệp bao trùm, tâm trạng của ai nấy đều có chút chùng xuống.
Phía cuối lớp học có tiếng nữ sinh khóc khe khẽ, Tất Hạ lặng lẽ đi ra hành lang để hứng gió.
Cô cúi đầu, trong đầu không ngừng nhớ lại những công thức, từ vựng đã thuộc nằm lòng. Kỳ thi đại học đã cận kề, cô không còn để bản thân xao nhãng vì Trần Tây Phồn nữa.
Một lát sau, thầy Hồ Trung Hải đột nhiên đứng cạnh bên cô, cười hỏi: " Tất Hạ, đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Tất Hạ ngẩng đầu mỉm cười: "Dạ không, em đang ôn lại kiến thức trong đầu thôi."
"Em tiến bộ rất lớn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." Thầy Hồ Trung Hải tràn đầy tin tưởng: "Hơn một năm qua, sự chăm chỉ và nỗ lực của em thầy đều nhìn thấy rõ. Điểm số của em luôn ổn định ở mức khoảng 660, hơn nữa còn có 20 điểm ưu tiên từ giải viết văn nữa, cứ yên tâm đi."
"Vâng, em cảm ơn thầy."
Thầy Hồ trêu cô: "Ơ kìa, sao mắt lại đỏ thế kia? Không phải cảm động quá mà phát khóc đấy chứ?"
Tất Hạ dụi mắt: "Không phải đâu, tại gió lớn quá thôi."
Ba ngày trước kỳ thi đại học, trường cho học sinh nghỉ, Tất Hạ về nhà tự ôn tập. Người lớn đều rất quan tâm đến một "sĩ tử" như cô, Bà Trần còn cho cô Tất Lan Tĩnh nghỉ phép hẳn ba ngày.
Cuối cùng, con số đếm ngược đến kỳ thi đại học cũng trở về không.
Địa điểm thi của Tất Hạ nằm ở trường Trung học số 14. Cô đã đi xem địa điểm từ trước nên ngày thi không cần cô Lan Tĩnh đưa đón, mà vẫn như thường lệ tự bắt xe buýt đến trường thi.
Năm đó đề Ngữ văn và Toán đặc biệt khó, thi xong có những bạn học bật khóc ngay tại chỗ. Không hiểu sao Tất Hạ lại thấy trạng thái của mình cực kỳ tốt, cứ như có thần trợ giúp, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình quá tự tin hay không.
Hai môn sau cô cũng phát huy ổn định, hai ngày thi cử cứ thế trôi qua thật nhanh.
Chiều ngày 8 tháng 6, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, đúng là kiểu thời tiết nắng ráo mà cậu ấy thích nhất.
Bên ngoài trường thi náo nhiệt, phụ huynh chờ đợi, phóng viên phỏng vấn vây kín từng vòng. Tiếng chuông vang lên, trận chiến kéo dài 12 năm này rốt cuộc đã hạ màn.
Tất Hạ bước ra khỏi trường thi, gió mùa hạ lướt qua, có một tờ giấy A4 bay xuống bên chân cô.
Cô nhặt nó lên, thuận tay gấp thành một chiếc máy bay giấy rồi dùng sức phóng nó ra xa.
Bay đi nhé
Máy bay giấy sẽ chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, đến nơi muốn tới, và gặp người muốn gặp.
Nội dung chương mới nhất liên tục được cập nhật và đăng tải tại Truyenfullhd.net