Tất Hạ vừa bước ra khỏi phòng học, nghe thấy câu nói này thì bước chân không khỏi dừng lại. Đột nhiên, cô cảm thấy có chút không dám tiến lên phía trước.
Lớp 4 bên cạnh vốn đang làm tổng vệ sinh, tiếng kéo ghế, tiếng đóng cửa vang lên liên tiếp nay bỗng chốc im bặt. Mọi người đều rướn người qua lan can hành lang, vươn dài cổ nhìn xuống dưới.
Lại là cô gái nào tìm cậu ấy để tỏ tình vậy?
Trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, giằng xé nhói lên. Sống mũi cô cay nồng, cô nắm chặt ngón tay, cố nén cảm xúc nói: “Các cậu xem đi, tớ quay vào quét dọn tiếp đây.”
Hình An Á kéo giữ cô lại: “Không vội, hôm nay cũng chẳng có Hội học sinh đi kiểm tra, có náo nhiệt sao lại không xem, đi thôi, đi thôi ——”
“Tớ phải xem thử xem, ai mà dũng cảm muốn làm chị dâu tớ thế này.” Hứa Ấu Phỉ mở đường phía trước, chẳng mấy chốc, Tất Hạ đã bị hai người họ kéo chen vào đám đông.
Vị trí các cô đứng có tầm nhìn rất tốt, có thể thu hết hiện trường bát quái vào trong mắt.
Tất Hạ hít một hơi thật sâu, vịn tay vào lan can, nhoài người nhìn xuống dưới. Cô thấy dưới tòa nhà, Thẩm Quất và Trần Tây Phồn đang đứng đối mặt nhau. Một người đỏ bừng mặt, một người cúi đầu.
Hôm nay Thẩm Quất đã trang điểm rất kỹ, áo sơ mi trắng phối cùng chân váy caro, đúng chuẩn nữ thần thanh thuần của vườn trường. Trên tay cô ấy cầm một chiếc hộp màu hồng, đang ngửa đầu nói gì đó với Trần Tây Phồn. Khoảng cách quá xa nên không nghe rõ nội dung đối thoại, chỉ có thể thấy được biểu cảm lo lắng của Thẩm Quất.
Trông cô ấy như sắp khóc đến nơi.
Tất Hạ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trần Tây Phồn. Sau khi Thẩm Quất nói xong một tràng dài, không biết Trần Tây Phồn đã đáp lại điều gì. Thẩm Quất đỏ hoe mắt xoay người, thất thần rời đi.
Trần Tây Phồn cũng không đứng lại đó mà bước về phía ngược lại.
Từ đầu tới cuối, Tất Hạ đều không nhìn thấy biểu cảm của cậu, bóng lưng của cậu dần mờ nhạt, rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Trên hành lang, đám đông "hóng hớt" bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Tớ thấy Thẩm Quất hoàn toàn hết hy vọng rồi, thời gian trước cô nàng còn mạnh miệng tuyên bố học kỳ này nhất định sẽ cưa đổ Trần Tây Phồn, giờ thì 'toang' thật rồi!”
“Các cậu bảo xem, có phải giáo thảo không thích con gái xinh đẹp không? Hay là để tớ đi thử vận may tí nhỉ?”
“Thôi dẹp đi, Trần Tây Phồn đến Thẩm Quất còn chẳng thèm nhìn trúng thì sao mà để mắt đến cậu được?”
……
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tất Hạ rất khó tả nổi tâm trạng của mình lúc này. Đúng vậy, Trần Tây Phồn ngay cả một cô gái như Thẩm Quất còn không thích, cô càng không nên ôm mộng tưởng hão huyền.
Trái tim cô giống như một miếng bọt biển thấm đẫm nước, nặng nề đến lạ thường. Tất Hạ cảm thấy ngay khoảnh khắc này, cô cũng giống như Thẩm Quất, vừa bị người mình thầm thích từ chối.
Sau khi xem xong náo nhiệt, mọi người tản ra ai về việc nấy, ba người họ quay lại phòng học tiếp tục quét dọn.
Hình An Á cảm thán: “Phỉ Phỉ này, sau này Trần Tây Phồn kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé. Tớ thực sự rất muốn biết rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể trói buộc được trái tim giáo thảo, khẩn cầu đấy!”
“Được thôi.” Hứa Ấu Phỉ cầm cây lau nhà xoay từng vòng trên sàn, nói: “Đến lúc anh tớ kết hôn, tớ sẽ gửi thiệp cho cả cậu và Hạ Hạ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các cậu.”
Cả người Tất Hạ cứng đờ, cô thử hình dung ra khung cảnh đó.
Nhiều năm về sau, Trần Tây Phồn nắm tay một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường. Bầu trời rất xanh, những cánh chim bồ câu tung cánh và bóng bay rợp trời, họ trao nhẫn cho nhau trong tiếng chúc phúc của mọi người, rồi trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, Tất Hạ đã thấy hốc mắt cay xè, lồng ngực như bị một nhát dao đâm trúng.
Giọng cô buồn rầu: “Không cần gửi thiệp cho tớ...”
“Sao mà thế được, phải cùng đến đám cưới nam thần xem náo nhiệt chứ.”
Tất Hạ tìm đại một cái cớ: “Tớ... tớ không muốn mất tiền mừng đâu.”
Hứa Ấu Phỉ dở khóc dở cười: “Hạ Hạ, hóa ra cậu cũng hài hước thật đấy. Yên tâm đi, tớ sẽ bảo anh tớ không thu tiền mừng của cậu.”
Nửa giờ sau, dọn dẹp xong phòng học, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á rời trường trước. Tất Hạ đeo cặp sách, khóa kỹ cửa lớp rồi xuống lầu ghé qua nhà vệ sinh một chút.
Thời tiết oi bức, ánh nắng gay gắt, tiếng ve sầu trên cây kêu râm ran đầy mệt mỏi.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Tất Hạ đã nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Cô đi tới thì thấy Thẩm Quất đang đứng bên bồn rửa tay.
Một cô gái như Thẩm Quất, phần lớn thời gian đều rực rỡ và nhiệt huyết, hiếm khi thấy cô ấy khóc thảm thiết đến vậy, mà bên cạnh lại chẳng có lấy một người an ủi.
Tất Hạ mủi lòng, lấy khăn giấy từ trong cặp ra đưa cho cô ấy, hỏi nhỏ: “Cậu không sao chứ?”
Thẩm Quất quay lại thấy cô thì ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi không sao.”
Không khí rơi vào sự im lặng kéo dài. Vài phút sau, khi Tất Hạ từ trong buồng vệ sinh ra rửa tay, cô phát hiện Thẩm Quất vẫn còn ở đó.
Thẩm Quất bỗng nhiên thẫn thờ mở lời: “Học kỳ sau tôi không ở trường Trung học trực thuộc nữa.”
Xung quanh không có ai khác, Tất Hạ mới nhận ra cô ấy đang nói chuyện với mình, liền hỏi: “Cậu định chuyển trường sao?”
“Ừm, hộ khẩu của tôi ở Xuyên Tây, học kỳ sau tớ về quê để chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật.”
Hóa ra là vậy, thảo nào cô ấy lại vội vàng bày tỏ lòng mình hết lần này đến lần khác như thế.
Hai người vốn không thân thiết, có lẽ lúc này Thẩm Quất quá đau lòng và cần người để dốc bầu tâm sự, cô ấy bắt đầu kể cho Tất Hạ nghe về tâm tư thiếu nữ của mình.
“Tôi thích cậu ấy từ năm lớp 10. Lúc đó mấy nam sinh trong lớp bới móc thông tin của tôi trên mạng, nói tớ có 'cha nuôi' chống lưng nên mới được đóng phim. Cậu biết ý nghĩa của từ 'cha nuôi' đó rồi đấy, tớ thấy mấy lời đồn thổi vô căn cứ đó thật ghê tởm. Nhưng Trần Tây Phồn thì không giống họ, có một nam sinh hỏi tôi cha nuôi là ai, Trần Tây Phồn nghe thấy liền bắt hắn phải xin lỗi tôi ngay tại chỗ.”
“Cậu ấy ngày thường hay lạnh lùng, dường như chẳng mấy bận tâm đến điều gì, nhưng thực sự rất nỗ lực và lương thiện. Bạn của tôi học cùng lớp Olympic Toán với cậu ấy, nghe kể Trần Tây Phồn ngày nào cũng là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất. Cậu biết không, cậu ấy còn là tình nguyện viên có số giờ công tác nhiều nhất tại trạm cứu trợ chó lạc nữa đấy…”
Tất Hạ chăm chú lắng nghe, trong lòng không ngừng tán đồng.
Trần Tây Phồn tựa như một khối đa diện, vừa phóng khoáng, kiêu hãnh mà không mất đi vẻ khiêm nhường, vừa lạnh lùng, xa cách nhưng lại đầy nhiệt tâm. Dẫu chưa hoàn toàn hiểu hết về cậu, cô đã sớm lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi.
“Thật ra, tôi học nhảy đường phố cũng là vì cậu ấy. Học kỳ một năm lớp mười có đoàn nhảy đến trường mình biểu diễn, tôi đứng ngay sau Trần Tây Phồn, vô tình nghe thấy cậu ấy khen một câu 'ngầu thật'. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu học nhảy có thể khiến ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người mình dù chỉ một giây thôi, thì cũng tốt lắm rồi.”
Thẩm Quất lau nước mắt, hít một hơi thật sâu: “Không sao cả, ít nhất tôi đã từng nỗ lực rồi. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không thích cậu ấy nữa.”
Nói xong hết nỗi lòng, Thẩm Quất rửa mặt rồi bảo: “Cảm ơn cậu nhé, hôm nay tôi hơi vội, nếu có cơ hội, lần sau tôi mời cậu uống trà sữa.”
“Không có gì đâu.” Tất Hạ nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy tớ đi trước đây.”
Thẩm Quất vẫy vẫy tay: “Ừm, tạm biệt.”
Ngồi trên xe buýt, Tất Hạ mới nhận ra rằng, thích một người thực sự cần rất nhiều dũng khí. Có lẽ ngày mà dũng khí cạn kiệt, cũng chính là lúc ta hoàn toàn buông tay.
Một người dũng cảm như Thẩm Quất mà tình cảm cũng chẳng thể tránh khỏi kết cục chết yểu, vậy thì mối tình đơn phương thầm kín này của cô, liệu có phải cũng đã định sẵn là vĩnh viễn không thể nở hoa?
Ai ai cũng thích Trần Tây Phồn, vậy Trần Tây Phồn rốt cuộc thích ai chứ?
Cảm giác chua xót và cơn đau âm ỉ tràn lấp lồng ngực, nhưng dù có như vậy, Tất Hạ của năm ấy vẫn chẳng có cách nào ngừng thích Trần Tây Phồn.
Trở về hẻm Bạch Tháp khi hoàng hôn đã buông xuống, Tất Hạ lấy tờ giấy A4 từ trong cặp sách ra, nghiên cứu lại một lần nữa.
Số hiệu XF0109 có ý nghĩa gì nhỉ?
Ước mơ của cậu là tìm kiếm buổi hoàng hôn đẹp nhất sao?
Nghe thật lãng mạn. Cuối cùng, Tất Hạ gấp tờ giấy A4 lại thành hình máy bay như cũ, rồi bỏ vào một chiếc hộp sắt.
Kỳ nghỉ hè của học sinh sắp lên lớp mười hai tính đi tính lại cũng chỉ có vỏn vẹn hai tuần. Tất Hạ mua vé tàu hỏa chiều ngày mùng 5 tháng Bảy. Một ngày trước khi khởi hành, cô lấy hết số tiền tiết kiệm tích góp được trong học kỳ này cộng với số tiền Tất Lan Tĩnh đưa hôm qua, tổng cộng là 1400 tệ.
Tất Hạ ôm Bánh Kem đến khu chung cư Đông Miên. Ở cổng khu nhà có một cửa hàng gửi nuôi thú cưng, phí gửi nửa tháng là 150 tệ.
Sau khi ký xong hợp đồng với chủ cửa hàng và bàn giao ổn thỏa, cô vừa bước ra thì gặp bà nội Tào đang dắt Tào Ngọc chơi dưới sân.
Bà nội Tào thấy cô liền bảo: “Tào Ngọc đến giờ ngủ trưa rồi, cháu đưa nó về nhà đi, bà đi dạo một lát.”
“Vâng ạ.”
Tất Hạ đưa Tào Ngọc về nhà, rửa mặt mũi tay chân cho con bé rồi bế vào phòng ngủ. Trẻ con tầm tuổi này thường có thói quen nghe kể chuyện trước khi ngủ, Tào Ngọc nũng nịu: “Chị, chị kể chuyện cho em nghe đi.”
Tất Hạ lật lật cuốn sách truyện của con bé: “Kể chuyện 'Nàng Bạch Tuyết' nhé?”
“Mấy chuyện đó em nghe hết rồi, chị biết kể chuyện cười không?”
“Biết chứ.” Tất Hạ mở điện thoại, lên mạng tìm một mẩu chuyện cười rồi bảo: “Em nằm ngoan đi, chị bắt đầu kể đây.”
“Một ngày nọ, Tiểu Cường nhờ Tiểu Minh mua hộ đồ ăn khuya. Tiểu Minh hỏi ‘muốn ăn gì’, Tiểu Cường bảo ‘anh không kén ăn đâu, mặn là được’. Thế là, Tiểu Minh mua cho Tiểu Cường một gói muối.”
Mẩu chuyện cười này có phần hơi "nhạt", Tào Ngọc nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cười khúc khích không ngừng. Tất Hạ liền kể thêm vài câu nữa, chẳng mấy chốc Tào Ngọc đã chìm vào giấc ngủ.
Xem ra chuyện cười cũng có chút tác dụng đấy chứ, Tất Hạ cảm thấy hơi tự hào một chút.
Sáng sớm hôm sau, khi Tất Hạ đã thu xếp xong hành lý và đang dọn dẹp phòng thì Tất Lan Tĩnh gõ cửa bước vào, nói: “Hạ Hạ, lát nữa cô phải cùng bà Trần đến biệt thự Tử Ngọc một chuyến nên không đưa con ra nhà ga được.”
“Không sao đâu, con tự đi xe buýt cũng được.” Vì nhà Trần Tây Phồn ở khu biệt thự Tử Ngọc nên Tất Hạ để ý một chút, hỏi khẽ: “Bà Trần đến biệt thự Tử Ngọc làm gì thế cô?”
“Cô làm sao mà biết được, con bé này đừng có hỏi han linh tinh.”
Một lát sau, Tất Lan Tĩnh rời đi. Tất Hạ ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc thì nghe thấy tiếng còi ô tô quen thuộc. Cô đứng bên cửa sổ vén rèm nhìn ra, thấy Trần Tây Phồn vừa xuống xe đi vào.
Tâm trạng cậu vẫn không khá hơn là bao, khuôn mặt không chút biểu cảm trông giống như một cây kem di động, đường cằm sắc lẹm căng cứng, cả người toát ra vẻ lãnh đạm và xa cách.
Trực giác mách bảo Tất Hạ rằng có lẽ gia đình Trần Tây Phồn đã xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là chuyện gì thì cô không đoán ra được.
Cô cảm thấy mình nên làm gì đó, có thể sức lực của cô rất nhỏ bé, chẳng thể giải quyết được vấn đề thực chất, nhưng ít nhất... ít nhất cũng muốn làm cậu vui lên một chút.
Làm thế nào để một người vui vẻ hơn nhỉ?
Kinh nghiệm trong chuyện này của Tất Hạ ít ỏi đến đáng thương. Sau một hồi suy nghĩ, cô tự nhiên nhớ đến những mẩu chuyện cười mình kể ngày hôm qua.
Tất Hạ như bị ma xui quỷ khiến, cô móc điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản Q/Q phụ, tìm đến ảnh đại diện của Trần Tây Phồn rồi bắt đầu gõ chữ:
【 Tôn Ngộ Không có bảy mươi hai phép biến hóa, một lần nọ biến thành một con cá, bảy giây sau bỗng quên mất câu chú để biến trở lại. 】
【 Thợ săn nổ súng bắn trúng một con cáo, kết quả là thợ săn chết, còn con cáo thì cười ha hả bảo: Không ngờ tới chứ gì, tôi là cáo phản xạ. 】
【 Cậu biết con voi chết vì sao không? Bị Cục Khí tượng làm cho tức chết đấy. 】
……
Tất Hạ thừa thắng xông lên, gửi một lèo không ngừng nghỉ hơn mười mẩu chuyện cười cho Trần Tây Phồn. Gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra giường.
Mạo muội gửi tin nhắn cho cậu như vậy, lại còn gửi liên tiếp mười mấy tin, liệu cậu ấy có thấy phiền không nhỉ?
Sau khi cơn bốc đồng qua đi, Tất Hạ rơi vào trạng thái tự trách. Cô cầm điện thoại định thu hồi tin nhắn nhưng đã quá thời gian cho phép. Đợi vài phút trôi qua mà đối phương vẫn không có phản ứng, Tất Hạ lo sợ: Chẳng lẽ Trần Tây Phồn đã xóa kết bạn với mình rồi sao?
Ngay lúc cô đang vô cùng thấp thỏm thì điện thoại bỗng rung lên một tiếng, màn hình sáng rực.
Trần Tây Phồn: 【 Sao tự nhiên lại gửi mấy cái này? 】
Tất Hạ đã sớm nghĩ sẵn lý do: 【 Xin lỗi nhé, tớ chơi Thật hay Thách với bạn bị thua, hình phạt là phải gửi mười lăm mẩu chuyện cười cho người thứ 15 trong danh sách bạn bè Q/Q. 】
Tất Hạ tiếp tục gõ chữ: 【 Xin lỗi xin lỗi, làm phiền cậu rồi. 】
Đợi một lát, Trần Tây Phồn gửi tin tới: 【 Không sao, cũng khá buồn cười. 】
Tất Hạ đánh bạo hỏi: 【 Vậy hiện tại tâm trạng cậu thế nào? 】
Trần Tây Phồn: 【 Đây cũng là một phần của trò chơi Thách à? 】
Tất Hạ cắn răng đáp: 【 Ừm. 】
Phía Trần Tây Phồn không còn phản hồi nữa, Tất Hạ hối hận vô cùng, có phải cô lại nói sai lời gì rồi không...
Thời tiết mùa hè thật dễ thay đổi, vừa mới đặt điện thoại xuống thì bên ngoài đã bắt đầu mưa tí tách. Ngày mưa giao thông thường không thuận tiện, lo lắng sẽ không kịp chuyến tàu nên Tất Hạ đeo cặp sách, cầm theo ô, dự định ra đầu ngõ bắt xe buýt ngay.
Xuống lầu, cô thấy cơn mưa bắt đầu nặng hạt, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, cô bung ô bước vào màn mưa tầm tã.
Thế nhưng mới đi được vài bước, Tất Hạ đã buộc phải dừng lại trước cổng căn biệt thự nhỏ. Cô kéo lại ống quần, xoay cặp sách ra phía trước ngực, vừa đứng thẳng người dậy thì nghe thấy phía sau có tiếng người hỏi: “Cậu muốn ra ngoài à?”
Giọng nói trong trẻo ấy hòa cùng tiếng mưa rơi rào rào tạo nên một cảm giác hư ảo. Tất Hạ xoay người, chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn.
Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, tay cầm chiếc ô đen cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
Giữa màn mưa bụi xám xịt và ánh sáng ảm đạm xung quanh, thiếu niên ấy cứ thế hiện ra trước mắt cô, đôi lông mày và ánh mắt rõ ràng, sắc nét.
Trong giây phút này, mọi thứ dường như không thật chút nào.
Tất Hạ kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, đáp khẽ: “Ừm.”
Đúng lúc này, chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở cửa nháy đèn hai cái. Trần Tây Phồn liếc nhìn rồi nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu một đoạn.”
Chỉ là một câu nói tiện đường, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Thế nhưng cảm giác hư ảo trong lòng Tất Hạ càng lúc càng mãnh liệt. Cô hoàn toàn không thốt lên nổi một lời từ chối nào, lại bung ô ra, đi theo sau Trần Tây Phồn về phía chiếc xe.
Đến trước cửa xe, Trần Tây Phồn giữ cửa, ra hiệu cho cô lên trước.
Tất Hạ thu ô, cúi người ngồi vào trong. Một lúc sau, Trần Tây Phồn cũng lên xe, ngồi xuống cạnh cô.
Hai người cách nhau một khoảng không xa không gần. Ngoài xe mưa rơi trắng xóa, không gian trong xe kín đáo, nhiệt độ dần dần tăng lên.
Tất Hạ cảm thấy mình giống như một con rối gỗ bị giật dây, chân tay cứng đờ không thể cử động. Hai tay cô đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhìn xuống không dám ngó nghiêng lung tung, trông còn ngoan hơn cả học sinh mẫu giáo.
Tài xế hỏi: “Về biệt thự Tử Ngọc phải không?”
Trần Tây Phồn khẽ cau mày, quay sang hỏi Tất Hạ: “Cậu đi đâu?”
“Ga tàu hỏa phía Tây.” Tất Hạ nói thật nhanh, sợ nói chậm một giây sẽ làm phiền đến người khác.
Trần Tây Phồn dựa ra sau: “Vậy đi ga phía Tây.”
Giọng điệu rất tùy ý, tùy ý đến mức Tất Hạ cho rằng lần này ra cửa cậu cũng chẳng có mục đích đến cụ thể nào.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi hẻm Bạch Tháp để lên cao tốc. Trong xe thoang thoảng mùi hương thực vật ấm áp, dễ chịu. Cả hai đều không phải người hay nói, Trần Tây Phồn vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, Tất Hạ sợ làm phiền cậu nên cũng không dám lên tiếng.
Đi được nửa hành trình thì mưa tạnh.
Đoạn đường này hơi kẹt xe, tốc độ xe di chuyển chậm chạp. Tất Hạ nhìn dòng xe dài dằng dặc ngoài cửa sổ, thầm nảy sinh ý nghĩ ích kỷ, cô hy vọng con đường này có thể dài thêm một chút nữa.
Hai phút trước, Hạ Kiêu vừa gửi cho Trần Tây Phồn một tin nhắn: 【 Quán net Kỵ Sĩ chơi game, tới chiến không? 】
Trần Tây Phồn tựa lưng vào ghế nhìn điện thoại, gõ chữ: 【 Không đi. 】
【 Sao dạo này cảm thấy cậu hơi tự kỷ thế? Ai chọc giận cậu à? Nói anh em nghe xem. 】
Trần Tây Phồn: 【 Không có gì, các cậu chơi đi. 】
Hạ Kiêu: 【 Cậu chỉ được cái tính đó là tệ, cứ im như hũ nút, chuyện gì cũng chẳng nói, đầu óc tớ có đoán cũng chẳng ra được. 】
Trần Tây Phồn không trả lời nữa, cậu nhắm mắt lại để tịnh tâm, nhưng những suy nghĩ bực bội rối rắm như mớ bòng bong trong đầu mãi chẳng thể xua tan. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu bỏ qua danh sách tin nhắn dày đặc chấm đỏ, nhấn vào ảnh đại diện hình chú mèo kia.
【 Một lập trình viên sau khi nghỉ hưu định học thư pháp, ông ấy mua giấy bút tốt nhất, thấm đẫm mực đậm, rồi viết một mạch: Hello, World. 】
……
Mấy mẩu chuyện cười chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò này không biết.
Trần Tây Phồn lướt xem từng tin một. Có lẽ vì mấy mẩu chuyện này thực sự buồn cười, cũng có thể vì lúc này mưa đã tạnh và bầu trời dần hửng nắng, những cảm xúc phiền muộn cắt không đứt, gỡ càng rối kia thực sự đã tan biến đi quá nửa.
Cậu gõ chữ, gửi lại một tin nhắn cho Bạn học số 7.
Cùng lúc đó, trong túi áo Tất Hạ vang lên một tiếng "ong", báo hiệu điện thoại có tin nhắn mới.
Cô hoàn toàn không phòng bị, liền móc điện thoại ra xem. Ngay giây tiếp theo khi nhìn rõ màn hình, cô đột ngột nhét điện thoại trở lại túi áo.
Trần Tây Phồn sẽ gửi gì cho cô đây? Có phải là thông báo xóa kết bạn không?
Suốt chặng đường còn lại, Tất Hạ cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô chỉ mong sao mau chóng đến nơi để xem rốt cuộc Trần Tây Phồn đã phản hồi gì. Nếu lỡ là thông báo xóa bạn, biết đâu cô còn có thể "cứu vãn" đôi chút.
May mắn là đường sá thông suốt, vài phút sau, chiếc xe lướt thêm một đoạn rồi tấp vào lề dừng lại.
Tất Hạ cầm chắc đồ đạc của mình, quay đầu nói: “Cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây, phiền phức cho cậu quá.”
“Không có gì, thuận buồm xuôi gió.”
Tay Tất Hạ nắm chặt cửa xe, trái tim như được câu nói “thuận buồm xuôi gió” kia sưởi ấm. Cô gật đầu: “Ừm, cái đó… tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đẩy cửa xe ra, Tất Hạ đứng bên vệ đường nhìn chiếc Mercedes đen nháy đèn xi nhan trái, chậm rãi lăn bánh rồi mất hút ở ngã tư phía trước.
Trong lòng cô thầm bổ sung một câu: Hẹn gặp lại khi khai giảng, hy vọng mỗi ngày cậu đều vui vẻ.